Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người tạc ảnh Bác Hồ vào đá

Thứ tư, 08:44 05/09/2007 | Giải trí

Giadinh.net - Anh say mê phóng ảnh của Bác Hồ kính yêu vào đá, vỏ ốc. Anh đã dồn hết tâm lực, trí lực để mỗi một viên đá có mang chân dung Bác đều có một vẻ đẹp độc đáo...

Những viên đá cuội nhặt lên từ bờ sông, ngọn suối đã trở nên đẹp và quý phái hơn nhờ kỹ thuật phóng ảnh màu vào đá của anh Lê Đức Vỹ tại Đà Nẵng. Hơn 500 bức thạch ảnh với các chủ đề về chân dung, danh lam thắng cảnh... đã ra đời từ công nghệ độc đáo này. Đặc biệt, anh Vỹ rất say mê đưa ảnh của Bác Hồ kính yêu vào đá.

“Vua” thạch ảnh Việt Nam

Thoạt nhìn, anh Vỹ có khuôn mặt “xương xương” và dáng dấp “hao hao” giống nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thật ra anh cũng là một nhạc sĩ “nghiệp dư” với bút danh là Lê Nguyên Vỹ. Nhưng tên thật của anh là Lê Đức Vỹ, 57 tuổi, hiện ở tổ 29, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng. 

Được hỏi về hành trình đi đến loại hình thạch ảnh, anh cho biết: “Ý tưởng làm thạch ảnh thoát thai từ hàng loạt các ý tưởng muốn làm ra những sản phẩm mới lạ, để đưa gia đình thoát cảnh nghèo khó”. Cuộc chiến “mưu sinh” này, dẫn dắt anh đi qua nhiều nghề như trang trí nội thất, rồi trang trí mỹ thuật... và tạm dừng lại ở những viên đá cuội tình cờ nhặt lên từ các con sông suối với vẻ đẹp hoang sơ, những gam màu kỳ bí ở các xã miền núi của huyện Hoà Vang (TP Đà Nẵng).

Từ những năm 1995, anh đã thành công việc phóng hình trắng đen lên đá. Sau hơn 10 năm kiên trì, lận đận  bỏ ra nhiều công sức, thậm chí mang cả nhà cửa để cầm cố, để nghiên cứu, thể nghiệm đề tài thạch ảnh này, cuối cùng vào giữa năm 2005, anh Vỹ đã thành công trong việc “phóng” ảnh màu vào đá.

Đến nay, anh đã cho “xuất xưởng” hơn 500 tác phẩm  trên các loại đá, vỏ ốc... Trước mắt tôi, trong các ngăn của hai tủ, dưới nền nhà... đã bày kín “thạch ảnh”, mà trong đó đã có ảnh chân dung, tranh thuỷ mạc, tranh cổ điển... Hầu hết các tác phẩm này đều vinh dự gắn biểu tượng  TP Đà Nẵng.

Chân dung Bác Hồ được tạc vào đá.

Đặc biệt, anh rất say mê phóng ảnh của Bác Hồ kính yêu vào đá, vỏ ốc. Anh đã dồn hết tâm lực, trí lực để mỗi một viên đá có mang chân dung Bác đều có một vẻ đẹp độc đáo... Từ công nghệ độc đáo trên, nhiều người tôn anh là “vua” thạch ảnh Việt Nam. Mới đây, vào ngày 15/8/2007, tại TP.HCM, anh  Vỹ được Công ty cổ phần Kỷ lục Vietkings (một thương hiệu mới của Trung tâm Vietbooks) trao danh hiệu: “Người làm thạch ảnh đầu tiên ở Việt Nam”.

2 showroom “thạch ảnh”trên cả nước 

Được sự quan tâm của lãnh đạo, chính quyền thành phố, ngày hạnh phúc đến với gia đình anh đầu tháng 5/2007, anh khai trương phòng trưng bày thạch ảnh tại showroom số 02, Bảo tàng điêu khắc Cham pa, Đà Nẵng.

Tại đây, anh trưng bày hàng trăm tác phẩm độc đáo, mà từ trước đến nay, chưa lần nào xuất hiện. Đợt sáng tác này, anh còn cho ra nhiều tác phẩm mỹ thuật mang tính truyền thống và hiện đại, ca ngợi vai trò, vị trí, nét đẹp... của người phụ nữ Việt Nam qua các tác phẩm như thiếu nữ ngủ ngày, thiếu nữ mặc yếm...

Anh Vỹ tâm sự: “Bác Hồ kính yêu, là danh nhân văn hoá thế giới, là vị Cha già kính yêu của dân tộc. Từ trước đến nay, chân dung của Bác được xuất hiện nhiều trên các chất liệu khác. Tuy nhiên, tạc chân dung màu của Bác vào đá bằng công nghệ kỹ thuật số, thì chưa hề có. Trong khi, đá là chất liệu bền vững với thời gian, phóng ảnh Bác vào đá, là để chân dung Bác được trường tồn mãi mãi, thể hiện sự tôn kính, trân trọng, nhớ ơn công lao trời biển của Bác Hồ...”.

Quốc Lễ

 

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 1 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 14 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 17 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 21 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 23 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Top