Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngọc Đại: "40 năm nữa không ai mới hơn tôi"

Chủ nhật, 08:20 01/05/2011 | Giải trí

GiadinhNet - Ngọc Đại với cái đầu trọc cùng 2 ca sỹ nữ cũng… trọc khiến giới âm nhạc xôn xao với với phong cách chẳng giống ai.

Nhiều năm nay, nhạc sỹ Ngọc Đại với hình ảnh cái đầu trọc cùng 2 ca sỹ nữ cũng… trọc đã khiến giới âm nhạc xôn xao với với phong cách chẳng giống ai. Bỏ ngoài tai những lời kiểu:"Đại điên", "Đại hâm"… ông tỏ ra bằng lòng vì mình đã tìm được sự  tự do sáng tạo, tự do sống.
 
Dự án âm nhạc thực nghiệm của nhạc sỹ Ngọc Đại và nhóm "Đại Linh Lâm" đã mở ra trào lưu mới cho nền âm nhạc đương đại Việt Nam. Dù nhiều lời khen chê khác nhau, nhưng nhạc sỹ "lập dị" này vẫn tự tin với con đường âm nhạc  mình đã lựa chọn.
 
Bộ 3 Đại - Lâm - Linh với ngoại hình gây sốc

Tôi đã thành công

Ông có hài lòng với kết quả của Dự án âm nhạc thực nghiệm với "Đại Lâm Linh" vừa rồi?

- Nói chung là tôi hài lòng với tiếng vang cũng như ảnh hưởng của Dự án. Sau buổi biểu diễn, không ít khán giả trong đó có nhiều bạn trẻ gọi điện đến cho tôi, bày tỏ sự thích thú...

Âm nhạc của tôi không nói nhiều, nó gợi mở để người nghe phải hình dung và tưởng tượng - Đó là một thành công rất ý nghĩa.  Tôi không cần biết các ông bà nhạc sỹ, nghệ sỹ có ghi nhận không, nhưng chỉ cần có khán giả hiểu dụng ý trong các tác phẩm là tôi thấy mình đã... thành công rồi. Tuy nhiên cũng phải nói rằng, Linh và Lâm chưa thực sự đạt được đến cái thần- Đây là sự kì vọng mà tôi hướng đến  với loại hình âm nhạc đương đại này.

So với thể loại âm nhạc truyền thống, nhạc nhẹ Việt Nam, ông thấy nhạc đương đại này có quá khác biệt?

- Loại hình âm nhạc nào cũng có cái hay, cái đặc biệt của nó. Song mỗi người lại chọn cho mình một hướng đi khác nhau để được khẳng định chính mình.

Tôi không phản đối âm nhạc truyền thống. Tôi cũng là người rất thích nhạc Đỏ. Những bài hát trong kháng chiến hừng hực khí thế, giúp động viên tinh thần của biết bao thế hệ đã ghi được dấu ấn không thể phai. Nhưng mảnh đất âm nhạc truyền thống đã có đỉnh cao rồi, chúng ta phải tự đi tìm những mảnh đất khác mới hơn để mà chinh phục chứ. Chẳng lẽ cứ để mọi thứ cứ cũ kĩ mãi, không ai chịu thay đổi?... Đó là điều tôi đau đáu! Vậy nên khi nhiều người mải mê trên con đường nghệ thuật vốn có thì tôi chọn một hướng đi mới. Tôi muốn  sáng tạo những gì chưa hề có. Những gì cũ kĩ, tôi không làm.
 
Đôi khi cũng cần phải khóc lóc, dồn nén(!?)

Nhưng chính ông cũng đã từng gắn bó khá lâu với thứ nghệ thuật mà mình cho là…cũ kỹ đó?

- Tôi là người cổ điển. Tôi đã từng lăn lê theo cha làm nghệ thuật truyền thống từ tuồng, chèo, đến cải lương, ca trù... Nếu không giỏi, không hiểu ngọn nguồn về văn hóa truyền thống thì tôi sẽ không dám làm những thứ mới mẻ, hiện đại, nhưng muốn hiệu quả, tôi cần sự trợ giúp của thanh nhạc, khí nhạc. Trong âm nhạc của tôi vẫn dùng đến sáo nhị, đàn đáy, đến các làn điệu dân ca đấy chứ.

Đã bước sang tuổi 60,  nhạc sỹ lúc nào cũng trẻ trung, vui vẻ nhưng lại chọn một con đường mà tiếng chê nhiều, khen ít. Ông có thấy như vậy là quá mạo hiểm?

- Trước kia âm nhạc cần nhất là ca từ trong trẻo, lôi cuốn. Nhưng bây giờ trên sân khấu lời ca đôi khi cũng không thể hiện hết được cảm xúc của con người. Vì vậy với tôi, trình diễn âm nhạc đôi khi cần phải có những diễn biến tâm lý, như khóc lóc, những âm thanh dồn nén...(?!)  Đặc biệt âm nhạc cần có tình tiết li kỳ, tính hấp dẫn mới có thể chạm được vào trái tim của công chúng.

Âm nhạc với tôi là từng ngày sống, nó biến đổi không ngừng, vì vậy người nghệ sỹ cũng phải thay đổi sao cho kịp.  Chúng ta phải làm một điều gì đó để phá vỡ sự ổn định đã trở nên cũ kĩ, đi tìm tòi sự mới mẻ hơn. Thử hỏi nếu không có những người dám đi đầu, dám thay đổi thì âm nhạc sẽ nhàm chán đến mức nào?!
 
Nhạc sĩ Ngọc Đại (thứ 2 từ phải sang) luôn sẵn sàng bùng nổ.
 
Nhiều người thích sự quái đản của tôi

Điều cần nhất của một người hát nhạc đương đại?

- Âm nhạc của tôi đơn giản lắm. Nó để giải thoát cảm xúc dồn nén trong tâm hồn con người. Do vậy giọng hát mượt mà, trong trẻo không phải là điều có thể tạo ra thành công. Nhạc đương đại đòi hỏi phải có một tâm hồn khát khao được giải thoát, khát khao được đạt đến tột cùng của tự do và luôn sẵn sàng trả giá cho niềm đam mê đó.

Nhạc sỹ có tự tin với con đường mình lựa chọn?

- Tôi không quan tâm đến việc nhiều người cho rằng âm nhạc của tôi là "điên loạn". Tôi đã thực sự tìm được mảnh đất để có thể sống thực với những khao khát của chính mình và có thể tự do sáng tạo mà không bị bất kỳ áp lực nào cả. Thức thách và chông gai để đổi lại sự tự do thì đáng lắm chứ.

Nhạc sỹ cho rằng điều gì là cái được lớn nhất khi ông chấp nhận bị gọi là "Đại điên"...

- Tôi chọn sự thể nghiệm là đã chọn mạo hiểm, thiệt thòi rất nhiều. Nhưng tôi tin chắc rằng cả 40 năm nữa không ai có âm nhạc mới hơn Ngọc Đại. Âm nhạc của tôi đem đến sự tự do bất tận. Đó chẳng phải là điều con người vẫn luôn đấu tranh và mong muốn hướng tới. Chắc chắn rằng đã có người hiểu, cảm được loại hình âm nhạc này. Mà đã có người yêu thích thì nó sẽ sống...

Ông có kế hoạch gì nữa sau Dự án này?

- Trước tiên là tôi và nhóm sẽ luyện tập cho chương trình biểu diễn với đoàn Đan Mạch. Nhiều người nước ngoài họ đặc biệt thích thứ âm nhạc mà không ít người Việt Nam gọi là "lập dị" và "quái đản" của tôi.

- Cám ơn nhạc sỹ!

 Thảo Bích
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 45 phút trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Lam Trường là nam ca sĩ thuộc thế hệ các ca sĩ hot trong giải "Làn sóng xanh" những năm của thập niên 90-2000. Hiện tại, cuộc sống của nam ca sĩ thay đổi như thế nào?

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - "Chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề mà còn là giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Vì thế, đảm nhận vai diễn Ngân Hà thời trẻ trong "Trạm cứu hộ trái tim", tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt, phụ kỳ vọng của mọi người", Linh Chi chia sẻ.

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Giải trí - 4 giờ trước

Angelina Jolie tố Brad Pitt "hút máu" hòng gây kiệt quệ tài chính cho vợ cũ. Phía Brad Pitt ngay lập tức đưa ra thông tin về việc tài tử đã chuyển cho Angelina gần 100 triệu USD.

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Anh Đức khoe ảnh cưới lãng mạn theo concept cắm trại nghỉ dưỡng cùng vợ sắp cưới kém 12 tuổi - Phạm Quỳnh Anh.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Giải trí - 5 giờ trước

Theo chia sẻ của người thân, ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa nhận kết quả ung thư máu sáng 17/4 và đột quỵ trong buổi chiều cùng ngày.

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan cho hay hiện tại anh rất vất vả vì vẫn chưa xử lý được món nợ "khủng".

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Giải trí - 7 giờ trước

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa qua đời tuổi 37 sau khi phát hiện bệnh được 5-6 ngày khiến nhiều người rất bàng hoàng.

Lisa (Blackpink) mua biệt thự 100 tỷ đồng ở Mỹ

Lisa (Blackpink) mua biệt thự 100 tỷ đồng ở Mỹ

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Theo Mansion Global, Lisa (Blackpink) mua căn nhà mới ở Beverly Hills, California, Mỹ. Biệt thự có thiết kế sang trọng, cổ điển.

Lương Sơn Bá giàu nhất showbiz vẫn trẻ đẹp sau 30 năm, nghỉ diễn kiếm 100 nghìn tỷ chỉ sau 1 đêm

Lương Sơn Bá giàu nhất showbiz vẫn trẻ đẹp sau 30 năm, nghỉ diễn kiếm 100 nghìn tỷ chỉ sau 1 đêm

Giải trí - 10 giờ trước

Nghỉ diễn xuất, chàng Lương Sơn Bá đình đám này trở thành tỷ phú.

Top