Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngô Mỹ Uyên - Mười năm tình cũ

Thứ ba, 09:23 16/11/2010 | Giải trí

“Tình cũ không rủ cũng tới”, sau 10 năm xa cách Ngô Mỹ Uyên vừa tái ngộ “người tình” nghệ thuật thứ bảy của cô.

 
Năm 2000, phim truyền hình Giao thời được thực hiện và và kể từ sau phim đó, Hoa hậu Thời trang Quốc tế Ai Cập 1999 Ngô Mỹ Uyên biến mất khỏi làng điện ảnh, để rồi năm 2010, cô bất ngờ trở lại với vai Hoàng hậu Nghi Lan trong bộ phim nhựa Khát vọng Thăng Long.

Tính từ lúc Uyên ra nước ngoài đến nay được bao nhiêu năm rồi?
 
- Uyên đến Mỹ làm việc năm 2001. Sự lựa chọn ban đầu của Uyên là học ảo thuật hay ngành nghề nào khác? Uyên đến Mỹ cùng gia đình trong một chuyến du lịch, và lúc đó ở Việt Nam, Uyên đang góp mặt trong chương trình Người đẹp hát.
 
Uyên đã tham gia một khóa học ngắn về âm nhạc tại Los Angeles, còn ảo thuật chỉ là tình cờ thôi!
 
Nghề ảo thuật gia của Uyên có nhiều kỷ niệm không? Show diễn nào thành công nhất?
 
- Trong nghề ảo thuật mà Uyên theo đuổi, khó nhất là thời gian. Mỗi ngày mất 18, 19 tiếng đồng hồ để học và luyện tập, có nhiều tiết mục thật đơn giản nhưng cứ phải tập đi tập lại nhiều lần, nhiều ngày, nhiều tháng cho thật nhuần nhuyễn, để tránh có sự cố khi diễn live trên sân khấu, dù chỉ là 1%.
 
Khi làm việc trong môi trường nước ngoài, bên cạnh việc là nghệ sĩ đến từ châu Á, Uyên càng phải cố gắng gấp 10 lần dân bản xứ để chứng tỏ khả năng của mình thì họ mới nể phục và hết lòng cộng tác với mình. Uyên phải mất 2 năm mới có thể chinh phục được đạo diễn, người quản lý và những bạn diễn. Bù lại, Uyên rất vui khi nhìn thấy những ánh mắt ngạc nhiên thích thú và những tràng vỗ tay cổ vũ của khán giả từ trẻ đến già, những lời bàn tán xôn xao, thắc mắc của họ về những gì mà Uyên thể hiện được trên sân khấu.
 
Có lần, em gái của Uyên phụ diễn trên sân khấu mà còn không thấy Uyên đang trốn ở đâu, cứ tìm mãi, dù Uyên đang đứng rất gần. Show diễn thành công nhất là show kéo dài 1 tiếng đồng hồ được phát sóng trên toàn nước Mỹ, châu Âu và cuối cùng là châu Á. Được xuất hiện trên truyền hình toàn thế giới là điều may mắn của Uyên vì có những ảo thuật gia quốc tế trình diễn cả đời mà vẫn chưa từng được lên truyền hình.

Nếu cho chị phép mầu để biến “ảo” thành “thật” thì Uyên sẽ làm gì trước tiên?
 
- Trong cuộc sống, điều quan trọng nhất là phải biết ước mơ. Nếu có phép mầu, Uyên sẽ biến những ước mơ mà Uyên đang ấp ủ thành sự thật, và nhất là chuyện tình cảm.
 
Cuộc sống của Uyên bên Mỹ thế nào?
 
- Rất hứng khởi và cũng nhiều thử thách, có nhiều cơ hội cho Uyên làm việc trong ngành giải trí mà Uyên đang theo đuổi.
 
Thời gian đầu sống tại nước ngoài Uyên có gặp khó khăn gì không?
 
- Dĩ nhiên là Uyên đã gặp rất nhiều khó khăn, mặc dù Uyên đã có sẵn số vốn tiếng Anh không nhỏ, nhưng vẫn chưa đủ. Làm việc tại Mỹ, ngoài sự khác biệt về văn hóa, bất lợi nhất cho Uyên là phải tiếp xúc với người nước ngoài, vì họ chỉ ưu tiên cho dân bản xứ. Hai điều này là thử thách lớn nhất dành cho Uyên. Phải mất hai năm sau, Uyên mới vượt qua được.

Có tin đồn cho rằng Uyên giàu là nhờ có chồng là tỉ phú nước ngoài?
 
- Cho Uyên đính chính lại là: Uyên không nghĩ làm nghệ thuật thì sẽ trở nên giàu có. Uyên vẫn đi làm bình thường như mọi người, rồi dành dụm lương của mình để xây ngôi nhà mà mình mơ ước tại Việt Nam, vì đây là đất nước, là nhà của mình.
 
Gia tài của Uyên cũng chỉ có căn nhà và để bảo dưỡng nhà của mình, Uyên đã phải làm việc thật nhiều, gặp không ít khó khắn. Cho nên, nếu chỉ nhìn vào đó mà cho rằng Uyên giàu có thì hoàn toàn sai. Nếu Uyên có công ty tại Việt Nam, tham gia thị trường chứng khoán…, thì có thể được xem là giàu có. Ngược lại, chỉ vì sở hữu một ngôi nhà mà “mang tiếng” giàu thì không chính xác.
 
Còn về việc Uyên lấy chồng tỷ phú nước ngoài lại càng sai. Nếu là vợ tỷ phú thì Uyên đã làm được nhiều thứ tại Việt Nam, giúp được nhiều việc cho đất nước mình, chứ đâu phải vẫn tiếp tục vất vả đi làm ăn lương như bây giờ. Uyên hài lòng khi mình đang có một cuộc sống lạc quan và rất hạnh phúc có được ngôi nhà mơ ước tại quê hương và một công việc ổn định bên Mỹ.

Sống trong một ngôi nhà rộng thênh thang, có bao giờ Uyên cảm thấy mình nhỏ bé và cô đơn giữa không gian rộng lớn đó không?
 
- Gia đình Uyên sinh sống tại Việt Nam. Trước kia, nhà bố mẹ ở quận 3, nhưng bây giờ thì ông bà đã dọn đến sống chung với Uyên trong ngôi nhà mơ ước ở quận 1. Nhà được xây theo kiểu ấm úng cho gia đình dễ quây quần bên nhau, đó là điều quan trọng hàng đầu mà Uyên đã hết sức quan tâm khi xây nhà. Có ba mẹ và 2 em gái cùng chung sống dưới một mái nhà, nên chưa bao giờ Uyên cảm thấy mình nhỏ bé hay cô đơn cả.
 
Gia đình Uyên hễ họp mặt thì nấu ăn, ca hát, và thư giãn trong những tiện nghi sẵn có. Mỗi lần về Việt Nam, Uyên cũng chỉ toàn ở nhà cùng bố mẹ, thưởng thức những món ăn VN và cùng nhau nấu nướng, xem phim, đánh cờ, hát karaoke…
 
Bạn bè Uyên, kể cả bạn bè quốc tế cũng thường tụ họp tại nhà Uyên, vì vậy Uyên rất hạnh phúc được tận hưởng những gì trong ngôi nhà mơ ước của mình.

Công việc hiện nay của Uyên tại Việt Nam?
 
- Hiện tại, Uyên vẫn nhận được rất nhiều lời mời, và đã sắp xếp lịch để có thể làm việc tại quê hương, cụ thể là Uyên vẫn tham gia các chương trình nghệ thuật nếu thời gian không bị trùng với lịch làm việc của Uyên ở nước ngoài.
 
Uyên rất phấn khởi khi thấy ngành giải trí Việt Nam phát triển, và Uyên có nhiều cơ hội được làm những gì mình yêu thích tại đây.
 
Uyên còn nhớ mình đã đóng bao nhiêu phim không?
 
- Vai chính đầu tiên trong phim Áo trắng sân trường của đạo diễn Lê Dân, đóng cùng anh Lê Công Tuấn Anh. Sau đó, theo đoàn phim Giao thời ròng rã 3 năm trời cho đến năm 2000, phim mới bắt đầu được phát sóng. Và năm 2001, Uyên sang Mỹ. Vai diễn vừa hoàn tất của Uyên là Hoàng hậu Nghi Lan (phim Khát vọng Thăng Long) trải dài từ trẻ đến già.
 
Uyên đã xử lý thế nào về khoảng cách thời gian này trong diễn xuất cũng như hóa trang?
 
- Thời trẻ của nhân vật thì cùng tuổi của Uyên nên không có gì khó, chỉ có giai đoạn con của Hoàng hậu lên làm vua thì Uyên phải nghiên cứu vai diễn của những người lớn tuổi qua DVD, rồi tìm hiểu cung cách của những người thật ngoài đời.
 
Ngoài ra, Uyên cũng áp dụng rất nhiều những gì Uyên đã học hỏi được trong những khóa học diễn xuất tại Mỹ. Những khóa học này rất thú vị, tạo điều kiện và cơ hội cho từng học viên thể hiện khả năng của mình, ví dụ thực tập đóng vai ông lão như diễn viên Brad Pitt trong bộ phim mà anh hóa thân từ trẻ đến già….

Uyên có cảm nhận gì từ vai diễn của mình?
 
- Uyên thích nhất cảnh Hoàng hậu trò chuyện cùng con trai sau khi Lê Long Đĩnh lên ngôi. Nhưng khó nhất lại là cảnh Hoàng hậu lâm bồn vì Uyên chưa có kinh nghiệm sinh đẻ bao giờ. Để làm được cảnh này, Uyên đã hỏi thăm ý kiến của nhiều cô và chị trong đoàn phim đã có con, để biết cảm giác sinh con là như thế nào. Nhưng lúc diễn, quả thật rất khó, bởi theo kịch bản, Hoàng hậu mang thai ngược. Phải cả tiếng đồng hồ mới diễn xong. Uyên mệt lả.
 
Còn thời gian quay tại Huế, có đoạn phải quay đi quay lại nhiều lần vì bên ngoài có rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đứng xem cứ chụp hình mãi khiến đoàn phim không sao kiểm soát được. Mỗi lần có cú flash của máy ảnh lóe lên thì y như rằng, Uyên phải diễn lại từ đầu.

Một ngày của Uyên như thế nào?
 
- Mỗi ngày của Uyên thay đổi rất nhiều, không ngày nào giống ngày nào cả, và Uyên cho đó là một điều hết sức thú vị, tránh được sự nhàm chán.
 
Uyên có đau khổ vì yêu bao giờ chưa?
 
- Chưa bao giờ!
 
Mối tình đầu?
 
- Năm Uyên vừa 18 tuổi.
 
Một người đàn ông có thể chinh phục được Uyên cần có những yếu tố gì? Và Uyên đã từng gặp chưa?
 
- Người ấy phải thông minh, đứng dầu trong ngành nghề của anh ta, độ lượng và mềm mỏng với phụ nữ, sẵn sàng chia sẻ những khó khăn và thử thách với Uyên, và quan trọng nhất là phải có óc hài hước, lạc quan trong cuộc sống, nghề nghiệp và gia đình. Uyên may mắn đã gặp được nhiều người như vậy rồi. Uyên sợ nhất những người quá nguyên tắc, cứng nhắc và bảo thủ
 
Quan niệm về hôn nhân của Uyên?
 
- Cũng bình thường thôi. Mong muốn được kết hôn và có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Tuy nhiên, với nhịp sống hiện nay, vấn đề là xây dựng gia đình rồi còn phải biết giữ gìn cho bền vững.
 
Đối với một người như Uyên, lúc nào cũng vì công việc, có nhiều cơ hội đến hơn 60 nước trên thế giới, có điều kiện được làm việc nhiều nơi, thì rất khó để có thể dừng chân chọn lựa và tạo dựng gia đình riêng cho mình.
 
Đây là điều mà Uyên vẫn đang phấn đấu, vì may mắn trong sự nghiệp, chưa chắc đã may mắn về đường tình duyên, nên đến giờ, Uyên vẫn còn độc thân.

Theo TGĐA
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 1 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 2 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Giải trí - 4 giờ trước

Dù kinh tế khá giả thậm chí là giàu có nhưng 2 nam nghệ sĩ đất Bắc vẫn chọn lối sống giản dị, hòa vào thiên nhiên.

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Quang Hải mới đây đã khiến khán giả đã chú ý khi chuẩn bị xe 16 tỷ để đi đón dâu. Đây là chiếc xe mang nhãn hiệu Rollroyce được trang trí rất đẹp với hoa tươi sang trọng.

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Giải trí - 7 giờ trước

Khi vào vai An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", Lương Thu Trang cũng thấy lo lắng. Cô thậm chí cũng "dị ứng" với vai diễn phản diện của mình.

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Anh Dũng nổi tiếng là diễn viên của VFC một thời trong phim "Sống chung với mẹ chồng" cùng Bảo Thanh. Sau đó, anh Nam tiến và có tin hẹn hò cùng Trương Ngọc Anh. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên điển trai ra sao?

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Giải trí - 9 giờ trước

Lâm Tâm Như cho biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có đôi lúc nhượng bộ con gái.

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Giải trí - 11 giờ trước

Từng là ông bầu nổi tiếng một thời, có hãng phim riêng, được mệnh danh là "Vua phim Tết", Phước Sang lâm vào cảnh khốn khó sau khi ôm món nợ nghìn tỷ đồng.

Top