Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghệ sĩ Xuân Hương: "Trút hết buồn đau, tôi bình yên"

Thứ tư, 08:18 02/12/2009 | Giải trí

'Tôi quan niệm nếu không thể gặp nhau trong cuộc sống cá nhân thì vẫn có thể hòa hợp, cộng tác với nhau trong công việc. Thực ra, thời gian đầu sau khi ly hôn, tôi cũng cảm thấy rất hụt hẫng...', nghệ sĩ Xuân Hương trải lòng với phóng viên.

 
- Hầu hết mọi người đều khá bất ngờ khi biết tin Thanh Bạch - Xuân Hương tái hợp diễn xuất chung trong bộ phim truyền hình “Chuyện đời” do chính chị viết kịch bản. Sau những sóng gió tưởng không thể hàn gắn, tại sao chị lại quyết định trở lại cộng tác với chồng cũ của mình?

- Tôi viết kịch bản phim này là theo đơn đặt hàng của FPT Media. Chuyện tôi mời anh Thanh Bạch đóng chung phim này cũng là theo đề nghị của phía nhà sản xuất. Bản thân tôi khi cân nhắc nội dung kịch bản cũng cảm thấy anh Thanh Bạch có ngoại hình và lối diễn xuất phù hợp với nhân vật ông bầu sô Đặng Tiền. Cùng nhau đi chung một chặng đường dài gần 20 năm, chúng tôi đã quá hiểu tính cách cũng như sở trường của nhau. Do đó, khi tôi mời Thanh Bạch tham gia phim này, anh vui vẻ nhận lời ngay.

Nghệ sĩ Xuân Hương.

- Gặt hái thành công với seri hài “Những người thích đùa”, chị có nghĩ bộ phim truyền hình vui “Chuyện đời” sẽ tạo được hiệu ứng tương tự với khán giả?

- Tôi rất hy vọng sẽ có kết quả tốt như vậy. Thực ra mà nói, cách viết kịch bản của tôi đã định hình thành phong cách riêng rồi. Những kịch bản phim hay kịch bản sân khấu tôi viết hầu hết đều có tiết tấu nhanh, lời thoại vui nhộn và có nội dung sâu sắc mang tính giáo dục. Lần này tôi viết Chuyện đời cũng vậy. Tuy kịch bản phim có khác kịch bản sân khấu nhưng nhìn chung cũng sẽ mang đến cho khán giả những tràng cười thoải mái và những bài học về đạo lý làm người trong cuộc sống. Tôi là người có thói quen cẩn trọng từ khi mới vào nghề. Không chỉ trong công việc mà trong mọi lĩnh vực khác tôi cũng đều cố gắng kỹ càng từng ly từng tí. Cho nên có thể nói, kịch bản phim Chuyện đời lần này cũng là một tác phẩm tôi rất tâm huyết, không thua gì Những người thích đùa.

- Chất liệu để chị xây dựng lên kịch bản phim “Chuyện đời” là gì?

- Không chỉ với Chuyện đời và với mọi kịch bản tôi từng viết thì chất liệu luôn là những kinh nghiệm sống đã tích lũy được, những gập ghềnh sương gió, những tình đời đen bạc mà tôi đã chứng kiến và trải qua.

- Trở lại diễn xuất bên cạnh nghệ sĩ Thanh Bạch khi quan hệ cá nhân đã hoàn toàn thay đổi, cảm xúc của chị thế nào?

- Tôi cảm thấy rất vui khi được tiếp tục diễn xuất với một người bạn diễn ăn ý như anh Thanh Bạch. Tôi quan niệm nếu không thể gặp nhau trong cuộc sống cá nhân thì vẫn có thể hòa hợp, cộng tác với nhau trong công việc. Thực ra, thời gian đầu sau khi chia tay, tôi cũng cảm thấy rất hụt hẫng. Nhưng bây giờ khi mọi chuyện đã qua đi, tôi thấy tất cả đều nhẹ nhàng, đơn giản hơn rất nhiều. Trút hết được mọi buồn đau trong lòng, còn lại trong tôi là cảm giác bình yên.

- Nghệ sĩ là những người luôn phải đối mặt với tin đồn, chị không ngại lần tái hợp này sẽ khiến cuộc sống vừa trở lại bình yên của mình thêm một lần xáo trộn sao?

- Tôi không ngại điều đó vì tôi nghĩ trong cuộc sống mình phải biết nghĩ và sống vượt lên trên những thấp hèn. Chuyện đồn thổi cũng là lẽ thường tình mà qua đó ta có thể lấy làm thước đo giá trị con người. Quan niệm của tôi là không sợ người ta ghét mà chỉ sợ người ta khinh mình. Thực ra cũng chính nhờ chứng kiến những thị phi, thêu dệt mà vốn sống của tôi ngày càng phong phú thêm để làm chất liệu cho những kịch bản sau này.

Sau những sóng gió dẫn đến tan vỡ hôn nhân, cặp nghệ sĩ Xuân Hương (trái) và Thanh Bạch (phải) đã trở lại tái hợp trong công việc.

- Từng nếm trải những đòn đau của số phận, đã bao giờ chị mất lòng tin vào con người, cuộc sống?

- Nếu tôi mất lòng tin vào con người, cuộc sống thì tôi đã đánh mất tiếng cười, mà tiếng cười là đặc trưng của con người tôi. Tôi đã quá quen với những "tinh nghịch" của trò đời nên "miễn nhiễm" với những lời đồn thổi, những lời ác ý rồi. Mà cũng “nhờ” tình đời đen bạc ấy mà tôi có thêm thêm sức mạnh để vững vàng như ngày hôm nay.

Cuộc đời tôi đã nếm trải quá nhiều cay đắng, đã vượt qua những trận cuồng phong nên tôi có khá nhiều chất “đề kháng”. Sau những đớn đau tưởng chừng không thể vượt qua được, tôi “ngộ” ra rằng cuộc đời này còn nhiều điều giá trị và đáng quan tâm lắm. Tôi đã tìm được niềm vui trong nỗi buồn và tìm được giá trị của chính mình sau những thăng trầm.

Ngẫm lại tôi cảm thấy hãnh diện vì đã vượt qua mọi thử thách để có cuộc sống như ngày hôm nay. Tôi thích hai câu thơ của cụ Phan Bội Châu “Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả. Anh hùng hào kiệt có hơn ai”. Tôi không dám nói mình là anh hùng nhưng tôi cảm thấy ít nhiều tự hào về bản thân vì đã vượt qua được những thử thách chẳng dễ dàng gì trong cuộc sống.

- Trong trạng thái cân bằng, bình yên hiện tại, chị nghiệm ra điều gì từ cuộc sống?

- Tôi đã nếm trải nhiều niềm vui, hạnh phúc cùng nỗi buồn, đau khổ trong cuộc đời, tôi nghĩ những bon chen, danh lợi, tiền bạc… nói cho cùng cũng chỉ là hư ảo, phù du. Tất cả những điều ấy không làm nên giá trị con người, mà giá trị con người là sống như thế nào để không hổ thẹn với lương tâm. Điều tôi nghiệm ra là sống trên đời này, cần lắm thay một chữ "Tình".

Từ trái qua: Nghệ sĩ Xuân Hương, ca sĩ Nam Cường và nghệ sĩ Thanh Bạch trong một cảnh quay phim "Chuyện đời". Phim dự kiến sẽ trình chiếu vào dịp Tết 2010.

- Đã bao giờ chị có ý định một ngày nào đó sẽ viết kịch bản chuyện đời của chính mình chưa?

- Cũng có thể lắm chứ! Tôi nghĩ rằng việc đem cuộc đời của mình vào tác phẩm là một dịp để nhìn lại mình và là một việc có ích nếu như từ chuyện của mình sẽ giúp cho mọi người có thêm chút kinh nghiệm sống.

- Sau “Chuyện đời” chị có định tiếp tục hợp tác với Thanh Bạch trong những dự án tiếp theo?

- Sau phim này tôi cũng có dự định sẽ làm việc chung với anh Thanh Bạch trong nhiều dự án khác. Nói chung thời gian tới, khán giả sẽ còn thấy Xuân Hương Thanh Bạch gắn bó nhiều trong công việc.

- Sự tái hợp của chị và Thanh Bạch khiến khán giả nhớ đến seri hài “Những người thích đùa” từng rất ăn khách. Chị có định sẽ viết tiếp kịch bản này?

- Tôi vốn đang viết dở dang kịch bản Những người thích đùa phần tiếp theo để công diễn vào dịp Tết này thì bất ngờ nhận được lời mời viết kịch bản phim Chuyện đời. Tôi là người rất hay từ chối nhưng cũng là người hay nhận lời. Tôi từ chối khi thấy công việc đó không hợp với mình, nhưng hay nhận lời vì muốn khám phá chính mình. Vì muốn thử thách bản thân mà tôi nhận lời mời viết kịch bản Chuyện đời. Tuy là thử sức nhưng tất nhiên tôi vẫn phải làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm và tên tuổi của mình. Sắp tới, khi “cuộc phiêu lưu với điện ảnh” tạm xong, tôi sẽ trở lại với Những người thích đùa.

Theo Ngôi sao
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 1 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 5 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Giải trí - 7 giờ trước

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chồng.

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Giải trí - 9 giờ trước

"Nhiều người cũng thắc mắc, hỏi tôi: Sao năm nay sao không thấy ông Quang Thắng có mặt trong danh sách NSND nhỉ?", Quang Thắng chia sẻ.

Điều ít biết về cuộc sống của Hoa hậu đông con nhất Việt Nam sau khi ‘bỏ phố về rừng’

Điều ít biết về cuộc sống của Hoa hậu đông con nhất Việt Nam sau khi ‘bỏ phố về rừng’

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Oanh Yến - người đẹp có biệt danh "Hoa hậu đông con nhất Việt Nam" đã đưa các con trở lại Sài Gòn sau nhiều năm về quê làm ruộng.

Nathan Lee: "Tôi cứ ở một mình, không có ai bên cạnh, từng nghĩ đến cái chết"

Nathan Lee: "Tôi cứ ở một mình, không có ai bên cạnh, từng nghĩ đến cái chết"

Giải trí - 22 giờ trước

"Tôi đã chuẩn bị đi ngay và luôn. Quá nhiều biến cố xảy ra với mình và mình ở trong trạng thái, nếu bây giờ mình phải đi thì mình đi nhẹ nhàng, không sợ gì hết nhưng chưa đến lúc", Nathan Lee chia sẻ.

Bị chê diễn xuất ồn ào, 'bạn thân' của Hồng Diễm nói gì?

Bị chê diễn xuất ồn ào, 'bạn thân' của Hồng Diễm nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Bị chê diễn xuất ồn ào, Thúy Diễm - "bạn thân" Hồng Diễm trong "Trạm cứu hộ trái tim" cho biết: "Khổ thân Diễm, vai diễn này phải thế, không biết làm khác thế nào. Cả nhà thương cho Diễm làm một vai diễn ồn một chút".

Duy Hưng - Tuấn Tú tiết lộ cảnh quay khiến cả đoàn phim khóc theo

Duy Hưng - Tuấn Tú tiết lộ cảnh quay khiến cả đoàn phim khóc theo

Giải trí - 1 ngày trước

Trong chương trình Chuyển động 24h, diễn viên Tuấn Tú - Duy Hưng đã có những chia sẻ thú vị về bộ phim ‘Người một nhà’.

Top