Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày hội văn hóa hay hội chợ?

Thứ hai, 15:09 20/04/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Lần đầu tiên Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam được tổ chức. Bên cạnh những hoạt động văn hóa đặc sắc thì những hình ảnh chướng mắt tại ngày hội “lần đầu” này đã để lại những ấn tượng buồn.

Trong khuôn khổ ngày hội (18-19/4), gian trưng bày của các địa phương được bố trí trên khoảng đất trống khá rộng của Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Vì thế, hàng quán tư nhân tràn vào lấn chiếm các vị trí còn trống giữa các gian trưng bày, tạo nên cảnh hỗn độn. Không chỉ vậy, nhiều người bán hàng còn ngang nhiên bày hàng trước các gian trưng bày của các địa phương, chắn cả lối đi của du khách.
 
Bên cạnh những hoạt động văn hóa diễn ra tại lễ hội...

Phía bên ngoài khu vực “hội chợ” và sân khấu là hai bãi gửi xe lớn do Ban tổ chức lập. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà một bãi có giá 5.000đ/xe máy, còn một bãi lại có giá 10.000đ/xe máy? Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, bãi gửi xe có giá 5.000đ là do các cán bộ của BTC trực tiếp trông coi, còn bãi 10.000đ là của một thành viên trong BTC đứng ra thầu và thuê công an xã trông.
 
Ngoài hai bãi xe chính thức trên, dọc đường vào Làng văn hoá còn có hàng chục điểm trông xe do tư nhân lập với giá “cắt cổ”. Chính vì sự lộn xộn của các bãi trông xe hai bên đường dẫn tới tình trạng thường xuyên tắc nghẽn giao thông, có thời điểm tình trạng này diễn ra tới hơn 2 giờ đồng hồ.
 
...thì cũng có không ít các hoạt động không đẹp mắt như thế này.

Các hoạt động “đỏ đen” ngang nhiên tồn tại khắp nơi trong khu vực lễ hội. Các trò cờ bạc này hầu như đều có các đối tượng “cò mồi” để “nhử” những người nhẹ dạ. Rất nhiều du khách đã phải ra về trắng tay vì mất tiền vào những trò “đỏ đen” này và bị kẻ gian móc túi trong khi họ đang trở thành những con bạc khát nước. Bên cạnh đó, các đối tượng “cò mồi” sẵn sàng gây sự nếu có sự cản trở nào. Bản thân nhóm phóng viên (có đeo thẻ do BTC cấp) khi tác nghiệp chụp ảnh một chiếu “đỏ đen” ngay lập tức bị một số thanh niên tiến đến gây sự, dọa dẫm.

Trong khi có rất nhiều chiếu “đỏ đen” với đủ các loại hình như tôm cua cá, chơi cờ ăn tiền, ném vòng, đồng xu may mắn... thì nhân viên an ninh lại quá ít ỏi. Các nhân viên an ninh có mặt trong khu triển lãm dường như không mấy để ý tới các hoạt động này nên số lượng các chiếu “đỏ đen” ngày càng tăng lên.
 
Hàng quán tự phát 'mọc' khắp nơi.
 
Theo thông báo của BTC, lễ hội đã huy động 240 nhân viên an ninh.  BTC cho biết, vì lực lượng quá “mỏng” nên không thể kiểm soát hết tình hình. Có lẽ chính vì vậy, không chỉ có các hoạt động “đỏ đen” lộng hành mà kẻ gian cũng công khai móc túi, trộm cắp của du khách. Chuyện du khách bị mất điện thoại, ví tiền, túi xách thường xuyên xảy ra. Chiều 19/4, ngày cuối cùng của lễ hội, khi các lực lượng an ninh bắt giữ một số đối tượng tổ chức cờ bạc thì hiện tượng này mới có xu hướng giảm. 
 
Hoàng Phương
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 43 phút trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 2 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 3 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Top