Hà Nội
23°C / 22-25°C

‘Nếu chồng ngoại tình tôi sẽ xem lại mình’

Thứ sáu, 07:24 15/07/2011 | Giải trí

Đó là điều cựu người mẫu Thúy Hạnh sẽ xử trí đầu tiên nếu một ngày nào đó, chị phát hiện chồng mình đang ngoại tình.

- Sau nhiều năm làm mẹ, làm vợ, chị cảm nhận thế nào về hôn nhân?

Cuộc sống gia đình đương nhiên khác với độc thân rất nhiều. Khi kết hôn tôi trở thành vợ, thành mẹ và phải có trách nhiệm nhiều hơn cho gia đình và con cái. Cuộc sống ấy mang lại cho tôi nhiều hạnh phúc và thay đổi. Tôi dần tập được tính kiên nhẫn, mọi việc tôi làm giờ đây đều dành cho gia đình. Mỗi ngày được nhìn các con khôn lớn, ngoan ngoãn, tôi sẽ thấy hết mệt mỏi căng thẳng.

Thúy Hạnh

- Nhìn lại quãng thời giai dài vừa qua, có điều gì chị thấy hối tiếc?

Tôi không hối tiếc khi lập gia đình. Phụ nữ luôn là phụ nữ, vẫn cần một bờ vai, một mái ấm. Bố mẹ chúng tôi luôn dạy chúng tôi rằng, gia đình luôn quan trọng nhất và chính bố mẹ đã giúp chúng tôi hiểu điều đó bằng chính sự yêu thương dạy dỗ của bố mẹ. Khi có gia đình nhỏ của riêng mình, tôi càng thấy điều đó đúng. Đối với tôi, gia đình rất quan trọng.

- Ngày chị lấy chồng cũng là ngày chị quyết định gác sự nghiệp sang một bên. Khoảng thời gian đó, chị có thấy buồn chán khi phải làm những công việc thường ngày ở nhà mà nhớ đến showbiz?

Thực ra tôi và chị Hằng đã dần ngưng trình diễn một thời gian khá lâu trước khi lập gia đình. Chúng tôi đã quyết định trở thành nhà quản lý bởi đó mới là sự nghiệp lâu dài. Vì yêu và đam mê công việc này nên chúng tôi phải tìm một lối đi để có thể tiếp tục được công việc mà chúng tôi yêu mến. Tuổi thọ của nghề người mẫu ngắn lắm nên không thể mãi là người mẫu được. Tôi chỉ thấy buồn trong khoảng thời gian mang thai bé đầu tiên Suli vì lúc đó tôi mới chuyển vào TP.HCM, lạ nước lạ cái.

- Trong gia đình, chị quan niệm vai trò kinh tế cũng như vị trí của mình và chồng ra sao?

Hai vợ chồng tôi luôn chia sẻ mọi điều trong cuộc sống kể cả kinh tế, chứ không phân chia ai phải đứng ra gánh vác gia đình. Cả hai lo đi làm cũng chỉ vì một mục đích duy nhất: xây dựng gia đình và nuôi dạy con cái, vì vậy không nên một chút nào chuyện “tiền anh, tiền tôi”. Chúng tôi tôn trọng lẫn nhau và đều hỏi ý kiến nhau trước khi quyết định việc gì.

Đối với người Châu Á, người đàn ông trong gia đình vẫn luôn muốn là trụ cột và theo tôi, phụ nữ cũng nên để đàn ông làm trụ để mình nương nhờ, không nên đòi hỏi làm thay việc đó.

- Theo chị, trong cuộc sống hiện đại, tiền bạc có quyết định hạnh phúc gia đình?

Việc này tùy suy nghĩ mỗi người. Cũng có nhiều gia đình bị tiền bạc chi phối, nhưng tôi tin nếu 2 người đến với nhau và xây dựng gia đình trên nền tảng tình yêu thực sự, không điều gì có thể chi phối được họ.

- Chồng chị - nhạc sĩ Minh Khang - luôn bận rộn với công việc phòng thu.  Chị cũng có công việc riêng và lại phải chịu trách nhiệm việc chăm sóc hai con gái. Có khi nào chị thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi?

Tôi may mắn khi có ông bà ngoại giúp đỡ nhiều trong việc chăm sóc 2 bé. Ban ngày 2 bé đi học nên cũng không mất quá nhiều thời gian trong ngày cho bé. Nhưng do bận rộn nên tôi luôn cố gắng dành mọi cơ hội ở bên con. Sáng tôi chịu khó dậy sớm đưa con đi học, chiều luôn cố gắng sắp xếp việc để kịp đón bé về, tối nếu không đi làm chương trình, tôi dành hoàn toàn thời gian cho bé.

Quỹ thời gian như vậy cũng chưa đến mức phải làm cho tôi mệt mỏi. Cuối tuần luôn là ngày dành cho gia đình, chúng tôi gọi vui là “family day” và anh Khang cũng luôn cố gắng thu xếp công việc để có thời gian bên con.
 
- Được coi là gia đình nghệ sĩ hạnh phúc nhất showbiz bởi không xảy ra điều tiếng, chị có thể bí quyết gì để giữ gìn hạnh phúc gia đình?
 
Các cụ có câu “một điều nhịn, chín điều lành”, “cơm sôi bớt lửa”… Là phụ nữ được sinh ra bởi tính nhường nhịn và vị tha, vậy nên để giữ lửa cho gia đình, người phụ nữ cần khôn khéo và nhường nhịn một chút, bớt cái "tôi" của mình để cái "chúng tôi" được hạnh phúc. Đàn ông rất thích những món ăn ngon, nếu bạn biết nấu vài món ngon đãi chồng cũng là cách tốt để giữ chân họ.
 
- Cũng là nghệ sĩ, chị nhìn nhận những cuộc hôn nhân tan vỡ của các gia đình nghệ sĩ gần đây như thế nào?
 
Không chỉ nghệ sĩ mà rất nhiều các gia đình khác cũng hôn nhân tan vỡ. Bất kỳ cuộc đổ vỡ nào cũng có nguyên nhân mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Việc gì cũng có hai mặt. Nghệ sĩ rất vui và tự hào khi được dư luận quan tâm, nhưng đúng là cũng thiệt thòi khi bị quan tâm quá mức.
 
- Nếu một ngày nào đó, chị biết chồng của mình không còn chung thuỷ và đang ngoại tình với một người phụ nữ khác, chị sẽ xử trí ra sao?
 
Tôi rất thích một câu của một cựu hoa hậu: Khi tôi lên đến đỉnh cao của vinh quang, tôi sẽ nhìn xuống vực thẳm. Tôi luôn nghĩ đến sự việc xấu nhất có thể xảy ra và chuẩn bị tâm lý cho sự việc đó, để đến khi xảy ra thật tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Như tôi đã nói ở trên, phụ nữ phần lớn ai cũng có lòng vị tha, chỉ có điều sử dụng lòng vị tha như thế nào. Nếu chồng tôi ngoại tình, tôi cũng cần xem xét lại bản thân mình trước sau đó tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với chồng lý do tại sao. Lúc đó tôi sẽ quyết định có thể sử dụng lòng vị tha của mình hay không.
 
- Người ta nói phụ nữ khi ghen thì lúc đó rất đáng sợ, chị có phải là một người như vậy?
 
Tôi bị một điều là gần như không biết ghen, có thể vì tôi luôn tin tưởng ở chồng tôi.
 
- Còn ông xã thì sao?
 
Điều này để tôi hỏi riêng ông xã nhé…(Cười)
 
- Từ ngày là phụ nữ của gia đình, chị thấy khiếm khuyết mà mình còn thiếu nhất là gì?
 
Đôi khi vẫn tham công tiếc việc và hay cả nể.

- Cả hai vợ chồng đều là nghệ sĩ, chị có định hướng cho hai bé đi theo con đường nghệ thuật?

Chúng tôi muốn 2 bé tự đi trên con đường 2 bé tự chọn, vì vậy không ép buộc hay định hướng cho bé. Các bé sẽ dần tìm hiểu điều gì các bé thích, như vậy bé sẽ ham học hỏi hơn.

- Từ lúc sinh con tới giờ, chị luôn dạy con của mình cách học và cách làm người ra sao?

Hai bé còn nhỏ quá, nên việc “học làm người” nghe có vẻ to tát với bé. Nhưng chúng tôi kết hợp cả hai phương pháp Đông – Tây để nuôi dạy con cái. Đối với người Á Đông, trẻ con luôn phải biết lễ phép, nghe lời người lớn, biết xin nếu muốn làm điều gì, biết xin lỗi nếu làm sai, biết cảm ơn… Bên cạnh đó chúng tôi cũng rèn cho bé sự tự lập từ nhỏ, tập gọn gàng sạch sẽ, bày đồ chơi ra phải biết tự dọn lại, tự ngã thì tự đứng dậy không chờ ba mẹ nâng đỡ… và quan trọng nhất là không được nói dối.

Để làm tất cả điều đó, người lớn luôn phải làm gương cho bé, bản thân mình không được phép nói dối bé thì bé sẽ không bao giờ nói dối mình. Bé có làm bất kỳ điều gì giúp tôi cũng nói cảm ơn bé, tất cả tập dần sẽ hình thành thói quen.
 
Theo Xzone
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 3 giờ trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Quang Linh nổi danh cuối thập niên 90 và đầu 2000 với giải thưởng "Làn sóng xanh". Thời trẻ, anh đi hát nhận cát-sê khủng, hiện tại tuổi U60, nam ca sĩ có cuộc sống ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của "Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng”, Chi Pu không trở về Việt Nam mà chọn thị trường Trung Quốc làm nơi phát triển chính về nghệ thuật và kinh doanh. Hiện tại, cô có cuộc sống như thế nào?

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

Giải trí - 5 giờ trước

Loạt ảnh Y Phụng diện bikini để lộ đường cong gợi cảm ở tuổi thanh xuân khiến khán giả ngưỡng mộ.

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 7 giờ trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Sau 1 tuần công chiếu, đến nay, tại các rạp chỉ còn duy trì 2-3 suất chiếu/ngày. Cơ hội trụ rạp của Đóa hoa mong manh quả thật… mong manh.

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 16 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 16 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Top