Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nathan Lee: Hãy gọi tôi là siêu Lee!

Thứ năm, 08:31 04/02/2010 | Giải trí

GiadinhNet - Nathan Lee là một người thẳng thắn, thẳng đến mức “đanh đá, chua ngoa”. Nathan Lee được biết đến nhiều ở vai trò người mẫu nhưng anh lại thích được mọi người biết về mình nhiều hơn với tư cách là một ca sĩ chuyên nghiệp.

Nathan Lee
 
Làm việc ở đâu không quan trọng

- Anh có thể nói gì về album mà anh đã chuẩn bị 3 năm nay?

- Tôi hài lòng và háo hức. Hài lòng vì chất lượng sản phẩm, háo hức vì tôi đã mong ngày ra mắt “nó” từ rất lâu rồi. Đây là một sản phẩm khá thú vị được thực hiện theo một chủ đề xuyên suốt nhưng lại mang những cá tính âm nhạc khác nhau – một album rất pop, giai điệu đẹp mang âm hưởng,  phong cách quốc tế. Trừ một ca khúc tiền chiến tôi cover lại thì tất cả những bài còn lại của album đều do tôi sáng tác. Về phần âm nhạc do nhóm nhạc nổi tiếng của Pháp -  3nity chịu trách nhiệm hòa âm phối khí.

- Chưa“cơm cháo” tại thị trường châu Âu và bây giờ  bắt đầu tại một thị trường “dễ ăn” hơn?

- Tôi nghĩ rằng sự khởi đầu ở quê nhà rất ý nghĩa, mình cũng có nhiều thuận lợi và hoàn toàn có thể kiểm soát được công việc. Có thể thị trường showbiz Việt rất dễ “ăn” nhưng tôi không là người dễ dãi. Nên tôi đầu tư hết mình, cẩn trọng và chi li cho một món ăn thật ngon, rồi sau đó mới mong đến chuyện “ăn”.

Tôi đã có thời gian hoạt động với vai trò ca sĩ tại thị trường châu Âu nhưng vì dự án không đi đến đâu nên tôi quyết định hủy bỏ, tập trung cho nghề người mẫu. Tuy nhiên, làm album tại Việt Nam, tôi biết phần hòa âm phối khí là phần rất quan trọng nên chỉ gửi gắm đứa con tinh thần vào 3nity.

- Sau này anh có định sẽ quay lại châu Âu để “rửa hận”?

- Tôi không hận, không thù, không cố gắng “bon chen” mà tự biết rằng cơ hội phát triển của mình chưa tới. Trong lúc “chờ duyên” thì tôi sẽ cố gắng ngay tại Việt Nam, rồi thị trường châu Á trong tương lai. Đứng trên sân khấu, hát những ca khúc mình sáng tác, theo đuổi phong cách âm nhạc mình thích, tìm được sự đồng cảm là hạnh phúc rồi. Với tôi bây giờ, làm ở đâu không còn quan trọng mà là làm như thế nào?
 
Nathan Lee và bạn gái

- Anh có những mối quan hệ thân thiết và có lợi tại Pháp, sao không tận dụng sự cộng hưởng này một cách tối đa, ít nhất là ở Pháp?

- Không chỉ tại Pháp, tôi cũng có những mối quan hệ tốt tại nhiều nơi có nền showbiz phát triển. Nhưng tôi không tận dụng những mối quan hệ bạn bè cho mục đích cá nhân. Ở những người bạn thân thiết, tôi tìm được sự chia sẻ và đồng cảm ở phương diện cuộc sống. Còn trên con đường sự nghiệp, tôi muốn đồng hành với họ chứ không chạy theo bóng của họ.

Nhiều khi chảnh

- Có anh có bao giờ tự xem mình đang đứng ở đâu trong showbiz Việt?

- Không. Tôi thường băn khoăn chuyện làm sao hoàn thành album của mình cho tốt và xuất hiện ấn tượng mỗi khi đứng trên sân khấu.

- Hơi lý thuyết nhỉ?

- Đó là suy nghĩ rất thật của tôi. Tôi vừa là ca sĩ vừa sáng tác ca khúc bằng ba thứ tiếng, vừa làm giám đốc sáng tạo cho nhiều tạp chí uy tín, cũng là người mẫu quốc tế. Nếu bạn là khán giả, bạn đặt tôi ở đâu?

- Thế anh tự đặt mình ở đâu sau những danh xưng ấy?

- Tôi dành hết thời gian cho âm nhạc và cũng rất thích làm báo, tùy mỗi hoàn cảnh tôi sẽ xuất hiện với một tư cách khác nhau. Cứ gọi tôi là siêu Lee đi (cười lớn).

- Tôi có cảm giác rằng anh là người đầy kiêu hãnh về bản thân mình, cảm giác ấy có đúng không?

-  Đúng. Tôi kiêu hãnh, tự tin nhưng không coi thường người khác, không nhìn người khác bằng con mắt phiến diện, chủ quan.

- Anh kiêu hãnh vì những điều gì?

- Vì tôi luôn là chính mình! Tôi chưa bao giờ phải đánh đổi bất cứ điều gì trong sự nghiệp. 

- Nói vậy, có nghĩa xung quanh anh – trong môi trường nghệ thuật, anh thấy không ít sự đánh đổi?

- Mỗi người đều có quyền xử sự và lựa chọn một cách sống, một con đường đi. Tôi không dám tự cho mình quyền phán xét.

Cách nhìn của tôi khác

- Anh có thường xuyên nhận được những lời đề nghị, mời mọc để anh có được một hợp đồng giá trị?

- Sự thật thì tôi ít gặp những đề nghị khiếm nhã lắm, có nhưng không nhiều. Chắc tại tôi ít giao lưu. Nhìn tôi vậy, chứ tôi sống cuộc sống khá khép kín, nếu không bận công việc thì tôi cũng ở nhà để nghỉ ngơi chứ hiếm khi tụ họp, kể cả những sự kiện lớn tôi cũng ngại tham gia. Chắc năm nay, tôi quyết tâm sẽ cởi mở, giao lưu nhiều hơn.

- Không phải là anh đang nửa đùa nửa thật để chuẩn bị bước qua thử thách đấy chứ?

- Tôi đã 27 tuổi rồi, đâu còn trẻ con mà còn sợ “cám dỗ” đến mức coi đó là thử thách. Tôi biết mình có cách suy nghĩ rất khác biệt so với những người cùng lứa sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Cách nhìn nhận mọi vấn đề của tôi rất khác. Chẳng hạn như chuyện chân dài cặp đại gia – chuyện mà báo chí cứ “ầm ĩ” cả lên thì tôi lại thấy rất bình thường. Chuyện các bạn “lộ hàng”, báo chí xôn xao, tôi thì không quan tâm. Còn chuyện người ta đưa ra đề nghị khiếm nhã với mình, người khác có thể shock còn tôi sẽ cười.

- Như thế theo lôgic, anh sẽ sống thoáng hơn thường lệ chứ nhỉ?

- Tôi biết mình thông minh, sắc sảo, có tài và không đẹp. Tùy vào cách nhìn nhận của từng người vào từ “thoáng” – khái niệm này hơi rộng nhưng “thoáng” như ý câu hỏi thì tôi cũng không đến mức đó.

- Các cụ có nói một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu, anh thì vừa tự kiêu lại vừa khiêm tốn khi nhận mình không đẹp? Mâu thuẫn quá…

- Tôi đâu có khiêm tốn, rất thành thật đấy. Cũng có câu sự thật mất lòng – những lời nói thẳng không phải bao giờ cũng được trân trọng. Nhiều khi nhìn người khác, trong lòng tôi cũng dâng lên những cảm xúc rất thường tình như “ước gì mình đẹp được như họ”. Tôi rất tự tin nhưng tôi không tự hào về ngoại hình của mình.

- Nghe điều anh ước có vẻ nữ tính quá nhỉ, đàn ông “cần” có  tài, cần giỏi, cần sự đàng hoàng, tử tế hơn là “nhan sắc” đấy!

- Mình tài rồi, giỏi rồi, tử tế rồi thì cần đến hình thức chứ. Người ta thường hay bị “ám ảnh” bởi cái người ta thiếu mà. Nhưng nhiều người có nhan sắc, nhiều khi nói chuyện với họ xong, tôi lại tự nhủ “ước gì người ta có duyên bằng mình”.

- Chảnh thật!

- Tôi nói rồi, tôi đâu có khiêm tốn. Nhiều khi tôi tự thấy mình cũng hơi chảnh. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến ai, tôi không giả khiêm tốn rồi đi chê bai, khinh miệt người khác.

- Nhưng hữu xạ tự nhiên hương, có nhất thiết phải bộc bạch thẳng thừng thế không anh?

- Tôi ý thức được sự may mắn lẫn thành quả của sự nỗ lực của mình, biết mình xứng đáng sao không hưởng thụ sự nhìn nhận ấy? Ừ thì hữu xạ tự nhiên hương nhưng “hữu” hỏi tự nhiên “kể” (cười lớn).

- Cảm ơn anh!
 
Nathan Lee (tên tiếng Việt là Trúc Lân) sinh năm 1983 tại Hà Nội, lớn lên tại New York, trở thành người mẫu từ năm 17 tuổi, là người mẫu của hãng Elite. Anh đã chụp hình cho các tạp chí: Numero homme, Optimum, UpStreet, l’Uomo Vogue Arena Uk… và xuất hiện trong các chương trình thời trang nổi tiếng, các mẫu quảng cáo của Rykiel Homme, Yohji Yamamoto, Issey Miyake, Benetton, Gap, Givenchy, l’Oreal...

Ngoài ra, Nathan Lee còn được nhắc đến với vai trò một ca sĩ - nhạc sĩ. Anh đã có hơn 6 năm học thanh nhạc. Năm 2003, Nathan Lee là người châu Á duy nhất lọt vào tốp 20 người của cuộc thi Âm nhạc trẻ toàn nước Pháp (dạng như Vietnam Idol).

Trang Linh
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 32 phút trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 4 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 7 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 11 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 13 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 15 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Top