Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỹ Lệ: Nhan sắc của tôi cũng không "quá tệ"

Thứ sáu, 14:50 29/05/2009 | Giải trí

Đánh giá đúng khả năng của bản thân để sắp xếp công việc hợp lý, đó là yếu tố giúp ca sĩ Mỹ Lệ luôn thành công trong sự nghiệp và gia đình. Mặn mà, đằm thắm trong ca từ, năng động, sắc sảo trong cuộc sống, Mỹ Lệ luôn để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với người yêu nhạc.

 
Trở lại
 
- Bốn năm qua, gần như chị không tham gia biểu diễn mà chỉ dành thời gian cho gia đình. Ánh đèn sân khấu, sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả có lúc nào khiến chị quay quắt tiếc nhớ?

- Từ khi lập gia đình, tôi luôn đặt tổ ấm của mình lên hàng đầu. Đã qua rồi cái thời Mỹ Lệ tại sân khấu hay phòng trà dày đặc. Nói không cầm mic trong 4 năm thì có lẽ không đúng. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhận lời mời của các chương trình giao lưu, ca nhạc. Thời gian chủ yếu tôi dành chăm sóc gia đình, đặc biệt là hai bé yêu.

Không tham gia biểu diễn, nhiều lúc tôi cũng nhớ sân khấu, còn tiếc thì không. Đã lựa chọn và gắn bó với nghề, ai cũng muốn có những thành tựu nhất định. Tuy nhiên, tôi tin mình đã quyết định đúng. Được cùng "ông xã" chứng kiến sự thay đổi từng ngày của các con, là hạnh phúc lớn nhất của tôi.

- "Ở ẩn" lâu thế, chị không sợ khán giả quên mình?

- Đối với các nghệ sĩ, được khán giả yêu mến là niềm hạnh phúc rất lớn, là động lực để họ tiếp tục cống hiến. Mỹ Lệ cũng thế. Bấy nhiêu năm ca hát, Mỹ Lệ luôn nhận được sự ưu ái của khán giả.

Nghỉ ca hát trong một thời gian khá dài, Mỹ Lệ đang tìm hướng đi khác làm mới mình để phục vụ khán giả tốt hơn. Sự trở lại lần này có thể là một Mỹ Lệ nhẹ nhàng, đằm thắm hơn.

- Chọn quay lại sân khấu vào lúc này hẳn là chị cũng có lý do nào đó chứ?

- Tôi là người không sống theo bản năng. Mọi công việc hàng ngày của tôi đều lên kế hoạch rõ ràng. Một ca sĩ nổi tiếng không dựa trên tần số xuất hiện. "Ở ẩn" trong gần 4 năm đối với một ca sĩ không phải là ít.

Tuy nhiên, đó cũng là thời gian giúp tôi nhìn lại mình, đồng thời chuẩn bị những ý tưởng mới, những tiết mục ấn tượng để làm mới mình trong mắt khán giả. Trở lại sân khấu lần này, Mỹ Lệ không hát theo kiểu "chạy show" mà là các dự án âm nhạc có ý tưởng, chọn lọc hơn và có chiều sâu hơn.
 

- Một cách "tái xuất giang hồ" mà các ca sĩ thường sử dụng để đánh dấu sự trở lại của mình là phát hành album mới. Có vẻ như "chiêu" này hơi nhàm chán?

- Điều mà ca sĩ làm được là thể hiện mình qua giọng hát. Việc phát hành album hay tổ chức các chương trình ca nhạc là "đất" để họ thể hiện khả năng của mình. Quan trọng là họ đầu tư như thế nào cho các dự án của mình.

Một album ra đời cũng giống như một đứa con của mình vậy, mình phải toàn tâm, toàn ý chăm chút cho nó. Album Nhan sắc được sản xuất từ năm 2005, nhưng vì thời điểm chưa thích hợp nên tôi chưa vội phát hành. Thông thường, tôi luôn tự lên tập cho các "đứa con tinh thần" của mình. Tuy nhiên, nét mới của Nhan sắc ngoài nội dung, cách thể hiện, còn có sự tham gia của các nhạc sĩ trẻ Hồ Hoài Anh, Khải Ca, Hoàng Anh DJ, Nguyễn Hải Phong...Hy vọng là sẽ mang lại những cảm nhận mới mẻ cho khán giả yêu nhạc.

- Trong nghệ thuật chị có tin vào chữ may, rủi không?

- Theo tôi trong nghệ thuật may, rủi xảy ra rất nhiều, những cái rủi thường do yếu tố khách quan. Ví dụ gần đến ngày biểu diễn cả tuần mình tập thanh nhạc rất tốt nhưng đến trước ngày diễn thì tự nhiên giọng bị khàn do tập quá sức. Đó là sự cố thường xảy ra đối với ca sĩ, để hạn chế phải biết sắp xếp thời gian tập luyện khoa học.
 
 
Nhan sắc âm nhạc

- Tại sao album là "Nhan sắc" mà không phải là một cái tên nào khác?

- Tôi hát vì tôi thấy "nghiền" những nốt nhạc. Nhan sắc ở đây không hẳn là vẻ đẹp bên ngoài của nghệ sĩ mà còn là vẻ đẹp của tình yêu, lòng đam mê và cống hiến hết mình cho âm nhạc.

- Phải chăng đây là thời điểm Mỹ Lệ thấy nhan sắc của mình "chín" nhất hay là một dự cảm lo âu nào đó về tuổi tác?

- Ở độ tuổi nào phái đẹp cũng nên lạc quan về sắc đẹp của mình. Thời thiếu nữ, chúng ta có vẻ đẹp của người con gái trong trắng đầy xuân sắc, đên giai đoạn làm vợ, làm mẹ nét đẹp ấy lại mặn mà, đằm thắm. Lớn tuổi hơn một chút, mình nên hãnh diện vì đã đạt đến độ chín của nhan sắc. Có thể "già" về tuổi tác nhưng giọng hát, niềm đam mê âm nhạc của tôi thì vẫn đầy sức sống và tôi sẽ luôn cố gắng để khán giả không phải thất vọng.

- Có thể nói rằng trên sân khấu vẻ đẹp bên ngoài của nghệ sĩ là yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công của họ. Chị có hài lòng về vẻ đẹp của mình?

- Tôi chỉ dễ thương thôi (cười). Không phải chỉ trên sân khấu vẻ đẹp bên ngoài chiếm ưu thế. Ngay cả trong cuộc sống, hình thức bên ngoài cũng giúp chúng ta tự tin hơn trong công việc và giao tiếp. Nhan sắc của tôi chắc cũng không "quá tệ" và tôi luôn tự tin vào chính mình.
 
 
Chỉ dám làm khi biết rằng mình có khả năng

- Đang là ca sĩ khá đắt sô, chị tiếp tục "lấn sân" sang lĩnh vực thiết kế. Sao Mỹ Lệ không phải là một diễn viên, người mẫu hay MC như nhiều ca sĩ khác mà lại là một nhà thiết kế?

- Tôi luôn mong muốn tự thiết kế trang phục biểu diễn của mình. Hồi bé tôi đã thích may vá và học vẽ. Đó là những lợi thế để làm công việc thiết kế. Tuy nhiên, để trở thành nhà thiết kế chuyên nghiệp, tôi phải học nhiều thứ khác nữa.

Đã có nhiều đạo diễn mời tôi đóng phim, hoặc các chương trình giao lưu mời làm MC, nhưng nhận thấy không có khả năng nên tôi đành phải từ chối. Tôi không tham gia khi biết mình chưa đủ tự tin. Tôi thực sự ngưỡng mộ tài năng của một số anh chị em nghệ sĩ. Họ muốn thể hiện mình cũng vì lòng đam mê nghệ thuật, dù có lấn sân sang một số lĩnh vực khác.
 
 

Gia đình là số một

- Bận rộn với rất nhiều dự định, chị sắp xếp thời gian của mình như thế nào?

- Tôi đang tìm cách phân chia thời gian cho hợp lý. Hai cô công chúa nhà tôi rất hiếu động. Ngoài thời gian đi nhà trẻ, về nhà hai bé "quậy" không thua gì các bé trai. Các con đi nhà trẻ giúp tôi có thời gian cho những dự định của mình. Đôi khi tôi còn rảnh để đi "tám" với bạn bè nữa đấy (cười).

- Cùng một lúc làm nhiều việc, chị đang thể hiện sự vượt trội trong mắt chồng hay là do "tham công tiếc việc"?

- Quan niệm của tôi là mình không phải đẹp để chưng trong tủ kiếng. Tôi luôn muốn mình đẹp trong mắt gia đình, chồng, con cái và thiên hạ. Một người phụ nữ không nên tỏ thái độ hơn chồng. Bạn làm gì cũng được nhưng phải luôn để anh ấy thấy vợ mình cũng có khả năng, đừng bao giờ có thái độ không tôn trọng anh ấy. Ông xã tôi là một doanh nhân thành đạt nên luôn cầu toàn. Với anh ấy, vẻ đẹp hoàn hảo luôn được đặt lên hàng đầu.

Gần bốn năm tôi không dành thời gian cho nghệ thuật. Cuối năm 2008 và đầu năm 2009 tôi đã dành rất nhiều quyết tâm và cố gắng hết sức để phát hành album, tổ chức liveshow. Hai bé đã đi học nên tôi có nhiều thời gian hơn cho công việc. Tôi không nghĩ là mình đang tham lam mà chỉ làm hết những công việc nằm trong kế hoạch của mình thôi.
 
 
- Được biết, ông xã của chị là một người rất kỹ tính, đòi hỏi "khắt khe" với vợ. Chị có thấy đó là một áp lực?

- Tôi kém anh ấy đến một giáp. Anh là mẫu người đàn ông điềm đạm còn tôi lại luôn năng động nên đôi lúc cũng có mâu thuẫn. Anh ấy khó tính và luôn đòi hỏi sự đổi mới, ngày mai phải tốt hơn ngày hôm nay và cũng đòi hỏi người vợ phải làm được như vậy. Đó chính là nguyên nhân, động lực để tôi luôn cố gắng và nỗ lực hết mình. Tôi không muốn thua người đàn ông của mình. Nói như vậy không phải vợ chồng tôi đang chạy đua, mà chỉ là những yếu tố để gắng làm tốt công việc và xây dựng tổ ấm của mình.

- Xin cảm ơn và chúc chị hạnh phúc!
 
Theo Mỹ thuật
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 1 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 5 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 7 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 9 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

Top