Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỹ Lệ: Khát khao trở lại sân khấu hơn bao giờ hết

Thứ năm, 07:00 19/02/2009 | Giải trí

10 năm ca hát, 4 năm tạm rút lui để hoàn thành nhiệm vụ của một người phụ nữ trong gia đình, Mỹ Lệ đã trở lại với một liveshow và một album cho riêng mình.

 
"Nhiều khán giả vẫn cứ hỏi sao giờ này tôi mới hoạt động trở lại. Thì ra chúng tôi đã chờ nhau một khoảng thời gian khá lâu và... chúng tôi không thể chờ đợi lâu hơn được nữa", xem ra cuộc gặp gỡ giữa Mỹ Lệ và khán giả chỉ mới bắt đầu.
 

Ca sỹ Mỹ Lệ.

 
- Chọn màu sắc và phong cách của giao hưởng thính phòng, dòng nhạc vốn còn khá xa lạ với khán giả, có phải đây là một quyết định mạo hiểm của chị?
 
- Bạn dùng hai từ “màu sắc” thật chính xác, và một khi đã là màu sắc thì làm sao mình có thể để cho bức tranh âm nhạc nhạt nhẽo và buồn tẻ được chứ. Tôi nghĩ đây là một quyết định mạo hiểm, nhưng không vì thế mà tôi không dám khám phá và thách thức chính mình.
 
Trong thời điểm âm nhạc bão hòa như hiện nay các live show có vẻ mang những màu sắc tương tự nhau. Thế nên tôi chọn thực hiện một chương trình mang màu sắc khác biệt là giải pháp tốt nhất nhằm đem lại một thực đơn âm nhạc mới mẽ nhưng không quá xa lạ với khán giả.

Hơn nữa, tôi tin rằng khán giả của dòng nhạc semi-classic ở nước ta không phải là ít đâu. Mọi người đang chờ đợi để cùng nhau có dịp thưởng thức một show diễn mang tính thính phòng thực sự đấy chứ, người diễn và người thưởng ngoạn cùng hoà mình trong một không gian của thánh đường nghệ thuật. Chính tôi cũng đang rất nôn nao và háo hức trước những ý tưởng, cách dàn dựng của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

- Sao chị không chọn một giải pháp an toàn hơn vì đây là dịp kỉ niệm 10 năm ca hát của chị?

- Khi đặt ra một kế hoạch hay một chiến lược, dù là ngành nghề gì thì bạn cũng phải đặt trước cho mình những giải pháp, thậm chí cả việc bạn sẽ làm gì nếu có sự cố, có rủi ro... Nghệ thuật cũng là kinh doanh, bạn phải luôn có những ý tưởng, những hoạt động và cách thức marketing để có thể phát triển thương hiệu của mình đến với công chúng.

Một liveshow được đầu tư gần 1,5 tỷ đồng với sức chứa của khán phòng Nhà hát Thành phố chỉ hơn 450 ghế ngồi, ông bà ta vẫn thường hay nói vui “tiền nào của nấy”. Với tôi, tôi luôn muốn dành cho các khách hàng của mình những gì tốt nhất khi đã dành thời gian đến với âm nhạc của Mỹ Lệ.
 
 
- Đây cũng là cột mốc dánh dấu sự trở lại của chị sau thời gian dành cho gia đình. Chị nghĩ tình cảm của khán giả dành cho chị như thế nào sau 4 năm vắng bóng với sự xuất hiện của hàng loạt ca sĩ, trẻ về tuổi tác, ngoại hình và phong cách?

- Tôi luôn quan niệm thế này, măng mọc thì cứ mọc còn tre vẫn còn đấy và cứ thế vươn thẳng và phát triển dài hơn về cả nhiều nghĩa. Trong suốt thời gian vừa qua, tôi vẫn thường xuyên theo dõi các cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ, các gương mặt mới để bổ sung cho diện mạo của đời sống âm nhạc.
 
Tôi thấy các bạn bây giờ một số rất có tiềm năng, khả năng và niềm đam mê thật sự. Các bạn có đủ đầy những tố chất để xứng đáng là một thế hệ kế thừa.
 
Và nếu có thời gian các bạn vẫn thấy Mỹ Lệ vẫn xuất hiện thường xuyên trong các chương trình truyền hình như Bài hát Việt, Điểm hẹn âm nhạc, Thay lời muốn nói, Âm nhạc của tôi…Có khác chăng là sự chọn lọc của bản thân tôi dành cho mỗi lần xuất hiện mà thôi. Sống với nghề bao lâu nay, tôi biết được một điều chính xác: nếu mình lao động nghệ thuật tử tế, nghiêm túc, phấn đấu xây dựng một hình ảnh đẹp trong lòng khán giả thì sẽ sống bền với nghề nghiệp thôi.
 
- Làm liveshow giữa lúc khó khăn như hiện nay và lại chọn một hình thức lạ, chị muốn gửi đến khán giả điều gì?

- Tất cả chúng ta chứ không chỉ riêng bạn, tôi đang trong giai đoạn khó khăn của đời sống kinh tế. Nhưng không thể vì “khó khăn” mà không thực hiện. Tuy nhiên, bản thân tôi không lựa chọn thời điểm khó khăn để thực hiện. Điều này theo khách quan sẽ dễ hiểu thành mình chơi trội hay chơi nổi. Đây là chương trình mà tôi đã chuẩn bị hơn một năm qua, một kế hoạch đã được lập trình thật chỉnh chu và chuyên nghiệp, và tôi không muốn vì bất cứ lý do gì để các khán giả của mình phải chờ đợi lâu hơn nữa.

Cuộc đời luôn cho chúng ta những định mệnh, những điều bất ngờ và biết đâu đây cũng là số phận, là một điểm son trong con đường âm nhạc mà tôi đã và đang đi qua. Còn gì hạnh phúc hơn khi bạn được đi trên một con đường luôn có những cánh tay yêu thương của gia đình, đồng nghiệp và cả khán giả đang cùng đưa ra để tiếp thêm sức mạnh cho mình.

- Được biết kinh phí cho liveshow là gần 1,5 tỉ đồng, số tiền không là lớn cho một liveshow chất lượng cao. Áp lực về kinh tế có đè nặng lên liveshow này của chị?

- Nếu nói không lo lắng thì quả thật không đúng tí nào. Nhưng con số sẽ không phải là điều đáng nói lớn nhất nếu bạn muốn có được một chương trình mang tính nghệ thuật, đầu tư kỹ càng và đạt đến sự đẳng cấp.

Tôi không cho phép mình có thể nghĩ đến việc thực hiện một chương trình cho xong và thế nào cũng được. Vì lẽ đó, tôi đã phải cân nhắc rất nhiều để thực hiện chương trình live concert lần này.

Nếu như chúng ta làm một bài toán kinh tế thì bạn đã thật sự lỗ nặng vì nếu bạn bạn hết sạch vé của nhà hát Thành Phố cũng chỉ bằng 1/5 chi phí đầu tư, nhưng nếu như bạn tính bằng tầm nhìn của một nhà chiến lược, với việc xây dựng một thương hiệu. Bạn sống và vững mạnh được là nhờ vào các khách hàng của mình thì đây là một chương trình như một lời cám ơn dành cho khán giả của mình.
 
- Mục tiêu mà chị đề ra cho liveshow này?

- Liveshow là một trong các hoạt động của chiến lược Mỹ nhân ngư trở lại. Không chỉ với sự thành công của việc ra mắt thương hiệu MyLe - World fashion và sự đón nhận của thị trường dành cho sản phẩm âm nhạc mới nhất album vol4 Nhan sắc, tôi mong muốn liveshow sẽ là một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn mà người hát sẽ hát hết mình và người thưởng thức sẽ được thăng hoa thật sự.

- Đạo diễn cho chương trình là Nguyễn Quang Dũng, một đạo diễn đang lên. Có vẻ như chị muốn tận dụng ưu thế của đạo diễn này?

- Điện ảnh và âm nhạc khác nhau về cấu trúc, không gian và cả phạm vi thực hiện, không thể mang tầm của điện ảnh gắn vào bố cục của âm nhạc. Vì thế, chọn Nguyễn Quang Dũng với tôi và ê kíp là một điều hết sức đơn giản, chúng tôi quý nhau và gắn bó với nhau từ nhiều năm về trước.

Chị em chúng tôi đã có kế hoạch cho một chương trình riêng hơn 5 năm về trước, và sau đó vì nhiều lý do cá nhân nên không thực hiện được. Và khi bắt tay vào thực hiện dự án này tôi bắt điện thoại lên alo cho Dũng, lúc đó Dũng đang công tác ở nước ngoài và Dũng đã nhận lời ngay. Đó cũng là điều mà tôi luôn thấy vui trong quá trình làm nghề, luôn sẵn sàng có nhau và có thể hỗ trợ nhau bất cứ lúc nào dù công việc của mỗi người giờ đây khá bận rộn.

- Sự xuất hiện của những người bạn trong liveshow có ý nghĩa gì với chị, sự xuất hiện của họ có làm cho hình ảnh của chị bị lu mờ?

- Những khách mời trong liveshow đều là những người bạnngười em mà tôi thực sự quý mến. Tôi không chọn khách mời vì lý do doanh thu, quan trọng nhất là những khách mời đó có phù hợp với dòng nhạc mà tôi chọn hay không. Họ đều là những giọng ca chính thống, mang chất thính phòng, sang trọng, hoàn toàn phù hợp và tôn lên vẻ đẹp của chương trình.

Cái hay của người nghệ sĩ là bạn biết cách để đẩy lên người bạn diễn của mình. Đó là bản lĩnh vì không phải ai cũng có đủ lực để làm điều đó. Chúng tôi không cả nể, lại càng không nhường nhau khi đứng trên sân khấu trong cùng một tiết mục. Nhưng điều quan trọng chúng tôi cảm được nhau, hiểu được mạch cảm xúc của nhau và biết cách làm cho nhau trở nên đẹp.
 

- Làm liveshow, ra album, xem ra quyết tâm trở lại với khán giả của chị đang rất mạnh mẽ?

- Tôi đã có đủ một khoảng lặng để cảm nhận được hết nỗi nhớ nghề và khát khao trở lại sân khấu hơn bao giờ hết. Biết mình vẫn còn được nhận những tình cảm, sự quan tâm của khán giả, của báo chí, tôi thật sự hạnh phúc.

Nhiều khán giả vẫn cứ hỏi sao giờ này tôi mới hoạt động trở lại. Thì ra chúng tôi đã chờ nhau một khoảng thời gian khá lâu và... chúng tôi không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Sau liveshow,album Nhan sắc sẽ có nhiều hoạt động bất ngờ hơn nữa, sẽ có những chương trình dạng mini tại các phòng trà sân khấu để giới thiệu, quảng bá cho album được đầu tư và chuẩn bị kỹ càng hơn. Tôi nghĩ, đây là một giai đoạn mới, một Ngày mới thật sự chỉ mới bắt đầu với Mỹ Lệ mà thôi.
 
- Xin cám ơn và chúc liveshow thành công!
 
Theo Đàn ông
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam NSND 50 tuổi có tình yêu nhưng không kết hôn, sống với mẹ già, tâm huyết làm thiện nguyện

Nam NSND 50 tuổi có tình yêu nhưng không kết hôn, sống với mẹ già, tâm huyết làm thiện nguyện

Giải trí - 2 giờ trước

Ở tuổi 50, NSND Hữu Quốc nhận mình may mắn và hạnh phúc khi tìm được người phù hợp. Dù vậy, nam nghệ sĩ không kết hôn mà ở với mẹ già.

Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Giải trí - 5 giờ trước

"Chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn và kể từ đó tới nay, tôi chưa gặp lại chồng cũ, thậm chí nói chuyện điện thoại cũng không" - Diễn viên Thanh Hương chia sẻ.

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Ngoài đời hơn Duy Hưng 5 tuổi nhưng vẫn nhập vai em trai rất ổn trong "Người một nhà", Tuấn Tú nhận được nhiều lời khen tích cực của khán giả.

NSND Thu Hà gây bão

NSND Thu Hà gây bão

Giải trí - 7 giờ trước

Phân đoạn bà Lan dạy dỗ An Nhiên với lời thoại đã tai cùng diễn xuất ấn tượng của NSND Thu Hà nhận lời khen của khán giả.

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

Giải trí - 9 giờ trước

Từng lận đận về tình duyên, nhưng hiện tại Tiết Cương và Lưu Huỳnh đều có cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ.

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Phước Sang bị đột quỵ là thông tin xôn xao mạng xã hội ngày hôm qua. Hình ảnh mới nhất của anh tại bệnh viện khiến nhiều người xót xa.

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Giải trí - 11 giờ trước

Thương Tín cũng cho biết, tới đây sẽ về quê sống để không chịu cảnh "nay đây mai đó".

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Giải trí - 13 giờ trước

"Ở Sài Gòn lúc nào cũng thơm tho, mịn màng còn bây giờ, lúc nào cũng quanh quẩn trong bếp với rau, cá, nồi nước lèo, lúc nào người cũng đầy mùi cá, than củi, hành ngò. Bán bún cá tuy có vất vả nhưng tôi thấy rất thoải mái", á hậu Tường Vi nói.

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 23 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 1 ngày trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

Top