Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỹ Lệ "gia cố" tổ ấm

Thứ ba, 07:44 18/12/2007 | Giải trí

Không xuất hiện nhiều trên sân khấu từ sau khi sinh em bé, “bà mẹ hạnh phúc” Mỹ Lệ đưa ra lý do thật đơn giản và dễ thương bởi với chị, gia đình đang là ưu tiên số 1.

>> Mỹ Lệ không muốn lãng phí giọng hát của mình nữa
>> Chuyện nhà Mỹ Lệ
>> Ca sĩ Mỹ Lệ... đánh người

Nhưng một hình ảnh mới của Mỹ Lệ sẽ sớm trở lại với nhiều bất ngờ, thú vị là những gì chị đã cùng chia sẻ.

- Sau một thời gian lui về “hậu trường”, lúc nào thì chị mới chính thức trở lại với thị trường âm nhạc sôi động?

- Tôi sẽ bắt đầu chính thức quay trở lại khi album Sắc đẹp được phát hành vào đầu năm 2008, album này tôi bắt đầu làm 3-4 năm nay rồi và lần này nhất định ra bằng được. Tôi vẫn đi hát nhưng rất lẻ tẻ nên không gọi là hoạt động trở lại, chỉ khi nào tôi chính thức phát hành album này thì mới đi vào guồng và có những dự án âm nhạc mới.

- Sau một thời gian lui về “hậu trường”, lúc nào thì chị mới chính thức trở lại với thị trường âm nhạc sôi động?

- Tôi sẽ bắt đầu chính thức quay trở lại khi album Sắc đẹp được phát hành vào đầu năm 2008, album này tôi bắt đầu làm 3-4 năm nay rồi và lần này nhất định ra bằng được. Tôi vẫn đi hát nhưng rất lẻ tẻ nên không gọi là hoạt động trở lại, chỉ khi nào tôi chính thức phát hành album này thì mới đi vào guồng và có những dự án âm nhạc mới.

- Nhưng hoạt động kiểu cầm chừng như thế này sẽ rất khó để tạo những dấu ấn cho riêng mình, chị nghĩ sao?

- Tôi biết, nhưng con người mình không thể cùng lúc mà làm được tốt nhiều công việc, đến một lúc nào đó mình sẽ phải bắt buộc đặt sự nghiệp sang để lo cho gia đình. Hai em bé nhà tôi còn nhỏ quá, không tưởng là bận thế nào đâu. Tôi cũng không đành lòng nào thả con đấy mà chạy xuôi chạy ngược. Công việc của người ca sĩ là phải đi nhiều đến chỗ này, chỗ kia nên lúc đó sẽ không có thời gian chăm sóc con cái, gia đình. Bên cạnh đó, công việc của ông xã tôi thời gian vừa qua cũng nhiều quá nên tôi cũng phải hộ trợ đằng sau, lo hậu phương cho chắc chắn nên cứ lần lữa mãi. Nhưng đến khi đã bắt đầu trở lại rồi thì bắt buộc phải chạy cùng nó và khi đó có muốn ở nhà giữ con chắc cũng khó (cười).

- Vậy cảm xúc của chị khi lên sân khấu từ trước và sau khi làm mẹ có khác nhau nhiều lắm không?

- Khác nhiều, đó cũng là lý do vì sau tôi cứ lần chần chưa muốn hát lại nhiều, trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ nghỉ đến chồng, nghĩ đến con. Sự quan tâm của tôi bây giờ chỉ là con thôi. Trước mình có thể dồn cảm xúc vào âm nhạc 100% thì bây giờ chỉ còn có 20% thôi thì làm sao mà hát tốt được?

Mỹ Lệ và 2 cô "công chúa" nhỏ.

- Liệu có gì đảm bảo rằng khi chị thật sự trở lại với âm nhạc thì chị sẽ lấy lại đủ 100% cảm xúc?

- Chắc chắn là thế chứ, nói gì thì nói nghệ thuật đã nằm trong máu tôi từ nhỏ rồi. Bây giờ tôi không hát nhiều nhưng ngày nào cũng chơi đàn, tập piano cho con, đó là một cách tôi đã giải tỏa âm nhạc rồi, con cũng nghe, mẹ cũng nghe. Rồi xem băng đĩa và vẫn đi thu.

- Tạm xa giới showbiz một thời gian dài và trong khoảng thời gian đó, những ca sĩ trẻ đàn em đã rất nhiều người vượt lên kể cả dùng đến “chiêu”. Chị có thấy tiếc vì trước giờ mình đã không sử dụng đến “mánh” này?

- Tôi là người đã có chỗ đứng trong lòng công chúng, dù không phải là một ca sĩ rất “hot” nhưng tôi có một vị trí và có khán giả của mình. Những gì tôi có được không phải vì tôi dùng “chiêu” nhưng nếu thật sự phải dùng đến “chiêu” thì tôi nghĩ là mình có thể làm được và cũng sẽ chẳng thua kém ai đâu, vấn đề là mình có muốn làm hay không thôi. Người ca sĩ mà vừa có tài, vừa biết sử dụng “chiêu” đó cũng là một nghệ thuật đấy.

- Có thể hình dung một ca sĩ Mỹ Lệ khi thật sự trở lại với sân khấu sẽ là một hình ảnh thế nào?

- Một ca sĩ dù đang ở vị trí nào thì cũng cần phải có một ê kíp làm việc của riêng mình, luôn cần đổi mới chứ mình cứ là mình mãi thì không được. Tôi đang tập vũ đạo hằng ngày cùng với vũ đoàn và hứa hẹn sẽ là một hình ảnh Mỹ Lệ mới mẻ nhiều.

- Cho đến giờ, chị cảm thấy cuộc sống của mình thế nào?

- Mọi người hay gọi tôi là “bà mẹ hạnh phúc” và tôi cảm thấy rất sướng khi nghe điều đó. Được khen là một ca sĩ nổi tiếng không sướng bằng được khen là gia đình hạnh phúc vì đến một lúc nào đó mình cũng phải hiểu rằng gia đình mới là điều quan trọng nhất mà mình phải nắm giữ.

- Chị có nói là chị là người đứng đằng sau hỗ trợ cho ông xã chị trong công việc kinh doanh. Nghệ thuật và kinh doanh hoàn toàn khác nhau, vậy chị giúp bằng cách nào?

- Đúng là không liên quan thật nhưng xin “bật mí” một điều mà tôi cũng chưa từng nói ra bao giờ nhé, trong con người tôi có tố chất của một người làm kinh doanh chứ không phải làm nghệ thuật đâu. Gia đình tôi là gia đình kinh doanh, máu là máu kinh doanh chứ không phải máu nghệ thuật đâu (cười) vì thế nếu thích kinh doanh thì làm và làm thì sẽ tốt. Nhưng đam mê của tôi lại là nghệ thuật. Tôi muốn làm ra những sản phẩm nghệ thuật mà người nghe không thể chê trách gì được mình và được công nhận chứ thật sự không muốn là một ngôi sao thật “hot” nhưng lúc nào cũng nhiều scandal bên cạnh đâu. Tôi có tự trọng với nghề nghiệp của mình chứ, làm gì thì làm nhưng cuối cùng vẫn cần phải để lại giá trị con người mình là thế nào chứ.

Khi con lớn hơn thì Mỹ Lệ mới có thể yên tâm hơn với sự nghiệp của mình.

- Nhiều ý kiến cho rằng ca sĩ nói riêng, những người làm nghệ thuật nói chung chỉ có thể lập gia đình với hoặc người trong nghề, hoặc người nước ngoài, hoặc Việt kiều và chị cũng không là ngoại lệ. Chị có thể nói gì về ý kiến này?

- Tôi nghĩ đó là duyên số chứ ai mà cố kiếm Việt kiều hay người nước ngoài để kết hôn. Ca sĩ hay ai thì cũng cần có một người đàn ông đủ bản lĩnh, đủ thương yêu để có thể thông cảm với mình và cần một bờ vai để dựa thôi.

- Hạnh phúc của người nghệ sĩ vốn rất mong manh, cá nhân chị, chị sẽ nắm giữ hạnh phúc bằng cách nào?

- Chính vì tôi biết cái điều mong manh đó nên đang làm những việc để giữ chặt nó đây hay nói một cách khác là tôi đang cố xây cho mình một cái móng thật chắc. Ông xã tôi cũng rất ủng hộ việc tôi trở lại với âm nhạc chứ không có sự cản trở gì nhưng tôi hiểu người đàn ông họ luôn muốn người vợ của mình sẽ chu toàn được gia đình, lo cho con cái… để được yên tâm ra ngoài xã hội làm việc. Tôi hiểu điều đó nên phải “gia cố” tổ ấm của mình đã, khi các con lớn hơn một chút nữa thì sẽ có thể yên tâm hơn với sự nghiệp của mình hơn. Mình có đủ đam mê, đủ năng lực và đủ thời gian mà.

Theo Thế Giới Tiêu Dùng

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 6 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 9 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 13 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 15 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 17 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top