Hà Nội
23°C / 22-25°C

Muốn có giải là “mua” được?

Thứ năm, 08:48 18/08/2011 | Giải trí

GiadinhNet - Ngọc Trinh đoạt Hoa hậu người Việt toàn cầu tại Mỹ không ít người mừng cho cô, nhưng cũng có người cho rằng: Chưa xứng đáng!

Tuy nhiên, khi mọi người hiểu rõ quy mô và tính chất cuộc thi chỉ là một chương trình tạp kỹ thì mọi nghi vấn đều đã không còn cần thiết.
 
Cuộc thi có sự tham gia của Ngọc Trinh đang là đề tài nóng của dư luận. Ảnh: TL
 
Tổ chức thi hoa hậu - dễ hơn ăn kẹo!

Ngay từ đầu tổ chức cuộc thi, đơn vị tổ chức đã "cò kè" về tên của cuộc thi. Lúc thì là Hoa hậu Việt Nam quốc tế... và đến tận "giờ G", BTC mới thống nhất được cái tên cuối cùng là Hoa hậu người Việt toàn cầu. Cũng may là thời gian diễn ra cuộc thi đã hết, không thì BTC sẽ còn tiếp tục cho công chúng "đuổi hình bắt chữ" không biết đến bao giờ?!

Theo bà Thúy Nga - Giám đốc Công ty Elite, lúc đầu, Elite cũng nhận được giấy mời cử các người mẫu của công ty tham gia. Nhưng vì đang tập trung cho Victoria Phạm Thúy Vy tham gia cuộc thi Hoa hậu thế giới nên công ty không có thời gian. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, hiểu mọi ngóc ngách của các cuộc thi sắc đẹp, điều luôn nằm lòng với bà Thúy Nga là phải tìm hiểu cuộc thi trước khi tham gia hoặc mua bản quyền. Chính vì vậy, khi nhận được lời mời, vì không có thời gian tìm hiểu, bà đã không cử người mẫu tham gia.

Về cuộc thi Hoa hậu người Việt toàn cầu, bà Thúy Nga so sánh: Ở Việt Nam, để tổ chức một cuộc thi hoa hậu là vô cùng khó khăn với hàng trăm thủ tục như: Xét duyệt hồ sơ, có kịch bản khả thi, chứng minh tài chính... thì mới được cấp phép. Tuy nhiên, nó cũng được một cái lợi là chất lượng cuộc thi được kiểm soát, được đảm bảo. Nhưng ở Mỹ thì khác, anh muốn tổ chức thế nào cũng được và không cần phải xin phép, miễn là cuộc thi đó không vi phạm về bản quyền. Muốn gọi là Hoa hậu Sao hỏa, Sao Kim, Mặt Trăng gì cũng được hết. Nhưng tầm cỡ, chất lượng của nó đến đâu lại là chuyện khác. Người trong nghề chỉ cần nhìn vào cách tổ chức, quy mô là biết ngay cuộc thi đó ở nấc thang nào.
 
 Danh hiệu “Nữ hoàng nội y” cũng là do công ty quản lý
Ngọc Trinh tự phong. Ảnh: TL

Ngọc Trinh không thể "cùng chiếu" với các hoa hậu Việt được!

Bà Thúy Nga cho rằng: “Đây là cuộc thi không phải mang tính quốc tế, chỉ là hoạt động văn hóa của cộng đồng người Việt. Từ trước đến nay, chưa có cuộc thi  nào có sứ mệnh lựa chọn hoa hậu mà mang tính "tạp kỹ" cả.

Có thể đây là nét khác biệt của cuộc thi này. Còn nếu đã gọi là thi hoa hậu, tức là lựa chọn ra biểu tượng sắc đẹp thì nhất định phải diễn ra trong một khoảng thời gian đủ để thí sinh bộc lộ tài năng, sự duyên dáng, trí thông minh, cũng như để ban giám khảo nhìn nhận, đánh giá đúng thế mạnh của họ, chứ không phải là chọn cô đẹp nhất để trao vương miện hoa hậu". Trong khi đó, cuộc thi Hoa hậu người Việt toàn cầu chỉ vỏn vẹn 35 thí sinh, sự "toàn cầu" chủ yếu là thí sinh sống tại Mỹ và từ Việt Nam sang. Các thí sinh cũng chỉ tham gia một vòng thi, sau đó lựa chọn ra các ngôi vị.
Ngọc Trinh có thể là "nữ hoàng nội y" số 1 ở  Việt Nam (danh tự phong- PV) nhưng về danh nghĩa hoa hậu, nếu so với các hoa hậu trong nước thì rõ ràng Ngọc Trinh không thể ngồi "cùng chiếu" với Mai Phương Thúy, Diễm Hương, Ngọc Hân... được.
 

 Trang chủ của cuộc thi này chỉ ghi đây là chương trình Đại hội Hoa hậu lần 1 và chương trình ca vũ nhạc hài kịch trực tiếp thu hình.


Có danh hiệu bằng mọi giá?

Từ câu chuyện của Ngọc Trinh và chuyện người đẹp Việt Nam luôn khao khát danh hiệu để làm bàn đạp, bà Thúy Nga bình luận: Trên thực tế, có cầu thì sẽ có cung. Không ít lần chúng tôi ký kết với khách hàng để tổ chức một sự kiện nào đó, đối tác yêu cầu rất rõ ràng rằng: Người đẹp đó phải có danh hiệu, nếu là hoa hậu, á hậu thì càng tốt, chứ ít khi quan tâm cô này thông minh giỏi giang đến đâu, có phù hợp với chương trình hay không... Thế nên, hoa hậu ở Việt Nam luôn đắt show là vì thế. Từ thực tế đó, các người mẫu, người đẹp muốn trụ vững với nghề, muốn có tiếng thì phải có danh phận trước.

Là một người kinh doanh trong lĩnh vực xe motor, nhưng Huỳnh Văn Xuân (Công motor) cũng có mối quan hệ khá mật thiết với các người đẹp do tính chất công việc (như mời người mẫu chụp hình với xe motor, quảng cáo...) nên anh cho rằng, mình "không lạ gì" các cuộc thi hoa hậu, người mẫu cả. Năm 2008, Công motor từng tháp tùng người mẫu Hoàng Điệp một tháng trời khi cô tham gia cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế tại Trung Quốc. Khoảng thời gian đủ để "đại gia" này hiểu những ngóc ngách nhạy cảm của một cuộc thi sắc đẹp, chứ không chỉ trong nước mới có những lùm xùm. Anh cho rằng, danh hiệu Hoa hậu người Việt toàn cầu, nếu so sánh về quy mô thì cùng lắm chỉ bằng một giải phụ của cuộc thi hoa hậu trong nước. Hơn nữa, Việt Nam có 4 thí sinh tham gia mà được cả 4 thì tự nó đã làm giảm đi giá trị của cuộc thi rồi.
 
Danh hiệu hoa hậu này có giúp Ngọc Trinh “thêm điểm” trong mắt mọi người? Ảnh: TL

Mua - bán danh hiệu - chuyện đơn giản
 
Trên thực tế, các cuộc thi hoa hậu trên thế giới chỉ coi các phần ca nhạc hay thời trang chỉ là yếu tố rất phụ trong toàn bộ kết cấu chương trình của cuộc thi, yếu tố quan trọng nhất ở một cuộc thi sắc đẹp vẫn là thí sinh. Các thí sinh phải trải qua nhiều vòng thi mới biết họ có tài năng và đủ phẩm chất để trở thành người đại diện sắc đẹp hay không.

Thế nhưng, trên trang chủ của cuộc thi Hoa hậu người Việt toàn cầu ghi đây là chương trình Đại hội Hoa hậu lần 1 và chương trình ca vũ nhạc hài kịch trực tiếp thu hình. Như vậy, có thể thấy, phần thi sắc đẹp và phần ca nhạc hài kịch tạp kỹ là có thời lượng và tầm quan trọng ngang nhau.
Một đại gia khác (xin được giấu tên) tuy không tổ chức sự kiện nào liên quan đến sắc đẹp nhưng luôn đứng đằng sau các cuộc thi này để tài trợ cho thí sinh tham gia... đã tiết lộ: Người đẹp Việt Nam muốn có danh hiệu thì ra nước ngoài tham gia là tốt nhất. Không cần phải gợi ý, đối tác sẽ đặt thẳng vấn đề "mua" giải. Ai có nhu cầu thì "mua". Vì những cuộc thi sắc đẹp ở nước ngoài, trừ những cuộc thi lớn đã có thương hiệu như Hoa hậu thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ..., còn lại chủ yếu là để kinh doanh. Họ không chỉ bán vé mà bán cả danh hiệu. Những cuộc thi tạp kỹ kiểu na ná như Hoa hậu người Việt toàn cầu ở Mỹ rất nhiều, chỉ cần bỏ ra chừng 10.000-20.000 USD là có ngôi hoa hậu. Còn Á hậu thì chỉ chừng 5.000 - 10.000 USD.

Chính vì vậy, ở trong nước, đã có không ít các người đẹp khi "mang chuông đi đánh xứ người", về nhà tưởng sẽ làm "rạng danh" cho đất nước, nhưng không lâu sau đó ít nhiều lại "dính" đến tin đồn mua giải.

Nói đến "lời đồn", cho đến tận bây giờ, nghi án về ngôi vị Nữ hoàng sắc đẹp Quốc tế của người mẫu Hoàng Điệp vẫn là một ẩn số, cho dù khi đó, cũng như Ngọc Trinh bây giờ, sự thật về ngôi vị của Hoàng Điệp cũng bị báo chí "đào xới" khá nhiều. Trang web của cuộc thi không ghi tên người chiến thắng, không có bức hình nào của BTC trao vương miện cho người thắng cuộc là Hoàng Điệp, cũng như không thấy tiền thưởng gửi về cho chủ nhân... Rồi mọi thứ cũng "sóng yên biển lặng" và ngôi vị Nữ hoàng sắc đẹp vẫn kè kè bên người đẹp này bất chấp dư luận, nhưng từ ngôi vị đó, Hoàng Điệp có tỏa sáng không thì rõ ràng, câu trả lời là không. Nước sơn nào rồi cũng bị gột rửa và tên tuổi chỉ có thể có được bằng tài năng và sự nỗ lực của chính mình.

Một hình thức "mua" mà danh giới của nó rất khó kiểm soát và chứng minh là bình chọn qua mạng. Theo các đơn vị người mẫu trong nước, đây cũng là một hình thức "vận động hành lang". Nhờ hình thức này mà những cái tên như Mai Phương, Mai Phương Thúy, Nguyễn Thị Huyền... mới có cơ hội lọt vào tốp đầu tiên của Hoa hậu thế giới nhờ được cộng điểm từ danh hiệu "Thí sinh được yêu thích nhất qua mạng", "Thí sinh được bình chọn nhiều nhất"... Nhưng nhiều năm nay, nhận thấy hình thức này dễ bị gian lận nên các tổ chức hoa hậu uy tín của thế giới đã thống nhất bỏ nó khỏi cuộc thi mà chuyên tâm về các phần thi để thí sinh bộc lộ khả năng của mình một cách thực chất nhất.
 
Thúy Nga-   Giám đốc Công ty Elite:

Nhìn vào cách tổ chức là biết cuộc thi đó ở nấc thang nào

Ở Mỹ, anh muốn tổ chức thế nào cũng được và không cần phải xin phép, miễn là cuộc thi đó không vi phạm về bản quyền. Muốn gọi là "Hoa hậu Sao hỏa, Sao Kim, Mặt Trăng" hay trời đất gì cũng được hết!  Nhưng tầm cỡ, chất lượng của nó đến đâu lại là chuyện khác. Người trong nghề chỉ cần nhìn vào cách tổ chức, quy mô là biết ngay cuộc thi đó ở nấc thang nào.
 
Người mẫu Thúy Hạnh:
 
Xứng tầm... ca nhạc tạp kỹ thì đúng hơn

Theo như tôi tìm hiểu sơ qua: Cuộc thi mà "Nữ hoàng đồ lót" Ngọc Trinh đăng quang Hoa hậu nó chỉ xứng tầm như một buổi ca nhạc tạp kỹ chứ hoàn toàn không phải là một cuộc thi nhan sắc với tên gọi "Hoa hậu". Để đăng quang ngôi vị Hoa hậu tại một cuộc thi sắc đẹp, cô gái phải trải qua rất nhiều các vòng thi vô cùng khắt khe. Các phần thi trong cuộc thi này quá mờ nhạt, chưa thật đúng nghĩa với cuộc thi Hoa hậu.
 
Công motor:
Tự nó đã làm giảm đi giá trị   của cuộc thi

"Danh hiệu Hoa hậu người Việt toàn cầu, nếu so sánh về quy mô thì cùng lắm chỉ bằng một giải phụ của cuộc thi hoa hậu trong nước. Hơn nữa, Việt Nam có 4 thí sinh tham gia mà được cả 4 thì tự nó đã làm giảm đi giá trị của cuộc thi rồi...".
 
Thanh Hà
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 1 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 3 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 15 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 16 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 19 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Top