Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Một nửa" của họ giàu tới mức nào?

Chủ nhật, 07:00 15/04/2012 | Giải trí

Rất nhiều người tò mò về mức độ giàu có của những ông chồng đại gia đứng sau vô số người đẹp trong showbiz Việt.

Mặc dù những con số công khai trên báo chí cùng với các thông tin "truyền miệng" ngoài lề về tài sản của các đại gia này chưa hẳn đã đúng với thực tế nhưng xét trên một góc độ nào đó, độ giàu có trên mặt báo của các đại gia này cũng là một phương tiện chứng tỏ đẳng cấp của các mỹ nhân Việt.
 
Tăng Thanh Hà
 

 
Ngày 10/4, các trang báo mạng đồng loạt đưa tin Tăng Thanh Hà sẽ cưới chồng vào tháng 11 tới và bạn trai - doanh nhân trẻ Louis Nguyễn. Louis Nguyễn, sinh năm 1983, có mẹ là người Philippines, bố là người Việt, tên là Johnathan Hạnh Nguyễn.
 
Johnathan Hạnh Nguyễn là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiểm Tổng giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP). Công ty xuất khẩu Liên Thái Bình Dương Imex Pan Pacific có trụ sở tại Việt Nam và các chi nhánh tại các nước châu Âu, Mỹ, Singapore, Philippines. Mẹ của Louis Nguyễn sinh ra trong một gia đình giàu có ở Philippines và là cháu họ của bà Imelda Marcos – người phụ nữ đầy quyền lực của Philippines. Bà Imelda Marcos - phu nhân cựu Tổng thống Philippines Feedinand Marcos là một người phụ nữ  nổi tiếng về sự tiêu xài xa hoa.
 
Sự nổi tiếng của của bà Imelda Marcos gắn với số tài sản trị giá 1,6 tỉ USD, bộ sưu tập 4.400 đôi giày, 500 bộ áo ngực màu đen và bộ sưu tập quần áo bằng da và lông thú. Bà còn là chủ nhân của bộ sưu tập các tòa nhà cao tầng ở nhiều nước khác nhau, đồ trang sức quý hiếm, các tác phẩm hội họa... Theo lời một nhân viên thường tháp tùng Imelda Marcos, mỗi lần đi ra nước ngoài, bà thường tới các cửa hàng cao cấp. Nếu thích thứ gì, từ áo khoác lụa, ví da hay giày dép, bà sẽ mua 10 chiếc một, nếu còn chút do dự thì mua 5 chiếc

Johnathan Hạnh Nguyễn là người mở đường bay chính thức giữa Việt Nam và Philippines. Hiện tại, tập đoàn IPP đang cùng Saigon Tourist đầu tư cải tạo tầng trệt khách sạn Rex thành khu mua sắm tại TP.HCM. Ngoài ra, IPP cũng chuẩn bị khai trương cửa hàng đầu tiên của thương hiệu Christian Dior tại khách sạn Continential. Tại Hà Nội, dự án cải tạo và đầu tư xây dựng Tràng Tiền Plaza thành trung tâm thương mại của IPP và Công ty TNHH đầu tư Tràng Tiền đã được UBND thành phố Hà Nội cho phép đàm phán hợp đồng hợp tác và thực hiện.

Hiện nay, tập đoàn này đã đưa vào hoạt động hơn 20 cửa hàng tại TP.HCM và Hà Nội và dự kiến sẽ phát triển thêm 30 cửa hàng nữa trong năm nay với các nhãn hiệu: Lancome, Biotherm, Ferragamo, Bally, Tumi, Chanel, Christian Dior… Từ năm 2005 IPP đã mạnh dạn đầu tư và trở thành một trong những nhà cung ứng hàng hóa chính yếu tại các khu kinh tế cửa khẩu như: Mộc Bài - Tây Ninh, Lao Bảo - Quảng trị, Kim Thành - Lào Cai, Móng Cái - Quảng Ninh, Tịnh Biên - An Giang... với doanh số hàng năm trung bình 400 triệu USD cho tất cả các Cty. Chính vì vậy Louis Nguyễn cũng được thừa hưởng rất nhiều thương hiệu kinh doanh từ phía gia đình.

Hồ Ngọc Hà
 

"Tình cũ" của Tăng Thanh Hà giờ đây đã là phu quân của nữ hoàng Vpop Hồ Ngọc Hà - doanh nhân Nguyễn Quốc Cường. Nguyễn Quốc Cường có biệt danh là Cường đô la (sinh 1982), là con trai của bà Nguyễn Thị Như Loan, hiện là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai.

Bà Nguyễn Thị Như Loan, một trong những người phụ nữ giàu có nhất VN với tài sản vào thời hoàng kim ước tính phải lên tới vài nghìn tỷ. Với những tiềm lực đó, cùng với sự thông minh, nhạy cảm, bà lấn sân sang lĩnh vực bất động sản, xây dựng, kinh doanh… lĩnh vực nào cũng thành công rực rỡ, khiến nhiều người đàn ông phải ngả mũ khâm phục. Là người phụ nữ sắc sảo, bà Loan được coi là người phụ nữ “có một không hai” ở phố núi. Năm 2009, dù khủng hoảng kinh tế khiến tài sản suy yếu nhiều, bà Loan vẫn là một trong những người phụ nữ giàu có nhất VN.

Bà Loan là người sở hữu phần vốn góp khá lớn tại CTCP Quốc Cường Gia Lai, Quốc Cường Đà Nẵng, ĐTXD Thủy điện Quốc Cường, Phát triển nhà Hưng Thịnh… Riêng CTCP Quốc Cường Gia Lai còn có các công ty trực thuộc là XNTD Quốc Cường (100%); CT TNHH DT&PT nhà Quốc Cường (90%) và các dự án liên kết khác như Sài Gòn Xanh (39%, hợp tác với BIDV), The Mansion - Nguyễn Văn Linh (50%, hợp tác với Khang Việt), Giai Việt (50%, hợp tác Hoàng Anh Gia Lai)…

Chưa kể các dự án độc lập khác như Khu dân cư P7, Q8, TP. HCM; Khu 6B Nguyễn Tri Phương-Nguyễn Văn Linh; Văn Phòng Nguyễn Thị Minh Khai… Thời hoàng kim (đầu năm 2007), ước tính tài sản theo giá thị trường của bà Loan lên tới khoảng 1-2 tỷ USD do giá cổ phiếu và bất động sản tăng chóng mặt. Trong số nữ “doanh nhân” tài ba và có tài sản lớn nhất Việt Nam không kém cạnh gì bà Thái Hương (Ngân hàng Bắc Á), bà Nguyễn Thị Nga (SeAbank), Bà Dương Thị Bạch Diệp (hay còn gọi là Diệp Bạch Dương)…

Đến nay, tuy thị trường chứng khoán và bất động sản giảm sút mạnh nhưng tài sản của Bà Loan vẫn còn khá lớn… Một số công ty, bà Loan đã giao quyền điều hành cho “quý tử” của mình. Trong một gia đình như thế, Quốc Cường đã được cưng chiều hết mực, ngay từ bé đã tỏ ra là một công tử lắm tiền, sẵn sàng ném đô la vô tội vạ cho những cuộc chơi. Với Quốc Cường, mọi khoản chi tiêu đều được cậu quy đổi thành USD, ngay từ năm 11 tuổi, giới trẻ Pleiku đã gán cho Cường một cái biệt danh mà ai nghe qua cũng phải “nể”, đó là Cường Đô-la.

Cường Đô-la là một trong những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên Google VN, nhiều hơn cả những ngôi sao như Đàm Vĩnh Hưng, Mai Phương Thúy. Nhân vật này cũng là đề tài bàn tán sôi nổi nhất trên các diễn đàn. Cường Đô-la hiện là tổng giám đốc công ty Phát triển nhà ở Quốc Cường đồng thời tiếp quản một số công ty khác của mẹ. Ngoài việc có sự hậu thuẫn lớn của mẹ, công bằng mà nói, Cường "đô la" đã đạt được khá nhiều thành tích trên thương trường, khiến công ty Phát triển nhà Quốc Cường ngày càng trở thành một thương hiệu có uy tín trên thị trường bất động sản.

Trong những lúc đi làm ăn, giao thiệp ở bên ngoài, người ta thấy Cường Đô-la như lột xác, từ một “dân chơi” khét tiếng được dư luận đồn đại trở thành một vị Tổng giám đốc đường hoàng, chững chạc, ứng xử thông minh và dí dỏm. Nhiều người trong giới kinh doanh có quan hệ làm ăn với công ty của Cường đều khẳng định, Cường Đô-la không phải là một kẻ chỉ biết ăn chơi đua đòi nhờ đồng tiền của mẹ, ít ra thiếu gia này cũng có khả năng kiếm tiền (thậm chí là rất nhiều tiền) dựa vào trí tuệ và sự nhạy bén của chính mình, chứ không phải “dựa hơi” bà mẹ giàu có và uy quyền.

Huỳnh Thanh Tuyền
 

Huỳnh Thanh Tuyền, cái tên vụt hot kể từ sau khi cô được chọn tham gia cuộc thi Miss Bikini International 2009 được tổ chức tại Trung Quốc. Phu quân của siêu mẫu Bikini Huỳnh Thanh Tuyền là một người có “máu mặt” trong giới truyền thông, giải trí Việt - Tiến sĩ Nghệ thuật Nguyễn Quang Minh. Ông là ông trùm truyền thông tại Việt Nam, giám đốc công ty truyền thông Cát Tiên Sa Nguyễn Quang Minh - đơn vị đã và đang tổ chức rất nhiều các cuộc thi hoành tráng và rầm rộ mang tầm quốc gia và quốc tế. Tuy không công khai "túi tiền" của mình trên báo chí nhưng trong nghề ai cũng biết độ giàu có của ông Nguyễn Quang Minh không thua kém gì các đại gia khác.

Nguyễn Quang Minh hay còn gọi là Minh Cats năm nay 52 tuổi, và nếu như tính tới… đời Huỳnh Thanh Tuyền thì đây là người vợ thứ 3 của ông. Chỉ trong 3 năm liên tiếp, Nguyễn Quang Minh đã làm một cú 'hat trick' mà những người trong giới không ai không khỏi ngưỡng mộ, đó là cưới liền một lúc 3 cô vợ. Các nghệ sĩ trong giới còn thường đùa nhau “sao anh chàng này 'xài' vợ phí thế?", vì vợ của Nguyễn Quang Minh đều rất đẹp và đều là những người phụ nữ trong mơ của rất nhiều người.

Người đàn ông hơn Huỳnh Thanh Tuyền 27 tuổi từng lấy bằng Tiến sĩ tại Học viện Nghệ thuật Bulgaria. Từng qua hai lần đò cùng nữ đại gia Đường Thu Hương và MC Chúc Anh, cuộc hôn nhân của ông Minh và siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền thực sự gây shock, bởi chỉ trong vòng 3 năm, ông chủ của những chương trình lớn như Bước nhảy hoàn vũ, Bài hát Việt, Album vàng... đã lên xe hoa cùng ba người phụ nữ đều thuộc dạng sắc nước hương trời và có tên có tuổi trong nước.

Quỳnh Chi
 

Được mệnh danh là hotgirl, Quỳnh Chi từng đoạt giải cao trong cuộc thi Hot Vteen, sau đó trở thành gương mặt người mẫu ảnh được săn đón của các nhãn hàng thời trang, nhà thiết kế, stylist. Thời gian gần đây, Quỳnh Chi còn được biết đến với vai trò MC của nhiều chương trình lớn.

Chồng của Quỳnh Chi là doanh nhân trẻ Trần Văn Chương, năm nay 26 tuổi. Đôi uyên ương quyết định tiến tới hôn nhân sau một năm yêu nhau. Cặp đôi Quỳnh Chi - Trần Văn Chương rạng rỡ và hạnh phúc chào đón khách mời đến dự tiệc cưới vào ngày 19/2 vừa qua. Trần Văn Chương (sinh năm 1987), tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế đã tham gia giúp mẹ gánh vác công ty với vai trò là một thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc của Bianfishco. Mẹ chồng của Quỳnh Chi là bà Phạm Thị Diệu Hiền, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thuỷ sản Bình An, mặc áo dài hồng, hạnh phúc tươi cười bên hai con. Bà cũng là chủ của chiếc xe phantom độc biển tứ quý 3333.

Bà Diệu Hiền hiện là một trong những doanh nhân giàu nhất ngành thủy sản, bên cạnh các đại gia như ông Dương Ngọc Minh (Hùng Vương), ông Lê Văn Quang (Minh Phú), bà Trương Thị Lệ Khanh (Vĩnh Hoàn)... Năm 2003, bà đi tiên phong làm Khu đô thị mới Nam Cần Thơ. Cty TNHH Xây dựng Thương mại Diệu Hiền được thành lập và trúng thầu xây dựng các công trình nhà xưởng thuộc Cục Kỹ thuật Quân khu 9. Năm 2005, Công ty CP Thủy sản Bình An – Bianfishco (thuộc Diệu Hiền Group) ra đời trên. Công ty đi vào vận hành cuối năm 2006 với lĩnh vực kinh doanh chính là nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy sản (cá Tra, Basa). Được biết, tổng doanh thu mà Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An đạt được trong năm 2011 là trên 1.400 tỷ đồng, tăng khoảng 170 tỷ đồng so với năm 2010.

Năm 2007, bà Phạm Thị Diệu Hiền đã sang Mỹ mở công ty, làm giám đốc với tên giao dịch là Bianfishco USA Corp. Trụ sở đầu tiên tại 1209 Orange Street, the City of Wilmington, New Castle County, Delawear 19801. Sau đó, Bianfishco USA chuyển đến 2041 E Ocean Blvd, Long Beach City, California 90803. Khi bà Hiền chuyển Bianfishco USA về 300N Alpine Drive, Beverly Hills, California 90210 thì lúc này tại Việt Nam nữ đại gia được Bộ Kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài vào giữa tháng 4/2009.

Khi ấy vốn đầu tư ngoài nước chỉ gần 15 tỷ đồng (trên 882.000 USD) nhưng đến tháng 7/2009, bà Hiền được phép đưa vốn ra nước ngoài tăng lên 5 triệu USD, tương đương trên 80 tỷ đồng với mục tiêu đưa sản phẩm của Bianfishco sang Bianfishco USA tiêu thụ tại Mỹ với tham vọng đạt doanh thu từ năm 2011 phải đạt từ 79 triệu USD trở lên. Hiện Bianfishco USA do bà Hiền làm giám đốc cùng 2 nhân sự làm việc hành chính, một kế toán, một thủ kho với 4 nhân viên xuất nhập khẩu.

Bà Hiền cũng là người tiên phong thành lập Viện Nghiên cứu thủy sản tư nhân đầu tiên ở Việt Nam để tận dụng tối đa giá trị của con cá trong khâu khai thác và chế biến, nâng cao giá trị cá tra trên trường quốc tế bằng nhiều sản phẩm mới chất lượng cao.

Bà Diệu Hiền còn là người khá tích cực trong các hoạt động từ thiện. Diễn viên Quyền Linh - một trong ba nghệ sĩ (hai gương mặt còn lại là Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Đàm Vĩnh Hưng) được bà Diệu Hiền chọn làm đại sứ cho thương hiệu một sản phẩm của bà, khi chia sẻ về nữ doanh nhân này, đã dành những tình cảm chân thành. Chính vì mối quan hệ sâu sắc và nhận được tình cảm quý mến từ các nghệ sĩ nên buổi tiệc cưới của con trai Diệu Hiền với hot girl khi tổ chức ở TP HCM, đã có sự góp mặt của đông đảo các ngôi sao từ Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Bạch đến Tăng Thanh Hà, Vân "Ốc"... Một số nghệ sĩ và những người trong giới showbiz còn cất công xuống Cần Thơ để chung vui với gia đình bà.
 
Theo 2Sao
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Giải trí - 2 phút trước

Cuộc hôn nhân 8 năm của Thư Kỳ khiến bao người ngưỡng mộ.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 13 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 16 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Top