Hà Nội
23°C / 22-25°C

Minh Hằng: "Quá xinh và vào vai ngố quá hay"

Thứ ba, 16:26 10/02/2009 | Giải trí

Nhân vật chính (cô nàng vận đen An An) trong bộ phim "Giải cứu thần chết" hóa ra lại tiếp tục gặp “vận đen”: suốt cả Tết này cô không có giờ nào rảnh để ra rạp tự 'nhấm nháp' cảm giác làm một khán giả xem phim của mình. Đơn giản vì hết đóng phim, Minh Hằng lại đã nhanh chóng rong ruổi trên đường 'du ca'. Năm nay Hằng đi hát suốt từ trước Tết, qua cả Tết luôn.

 

Ca sỹ, Diễn viên Minh Hằng.

 
Vốn là một ca sỹ song tên tuổi Minh Hằng lại khởi sắc nhờ những vai diễn trên màn ảnh nhỏ. Đến nay, cho dù bài hát Một vòng trái đất mà cô song ca với Tim đã trở thành hit và được download với tần suất rất lớn trên internet nhưng Minh Hằng chưa thật sự trở thành một cái tên “hot” trong làng nhạc teen.
 
Biểu diễn trên sân khấu, Minh Hằng vẫn tạo cho khán giả cảm giác đang ngắm nhìn cô Phụng của Gọi giấc mơ về ca hát và nhảy múa ngoài đời. Nhưng ngược lại, khi xuất hiện trong Giải cứu thần chết, cô dường như đã xóa sạch hình ảnh một Minh Hằng ca sỹ, như thể cô đã hoàn toàn thuộc về bộ phim. Những phản hồi của khán giả về Minh Hằng khi xem bộ phim này đã khiến đạo diễn Nguyễn Quang Dũng rất hài lòng về sự lựa chọn của mình.
 
Minh Hằng vào vai cô nàng vận đen An An trong bộ phim Giải cứu thần chết.
 
Khi được hỏi có biết tại sao mình “loại” được các ứng cử viên nặng ký khác như Trà My, Phương Trinh, Tóc Tiên, Thủy Top... để nhận vai diễn này không, Minh Hằng tíu tít kết luận: “Chắc tại “bác” Dũng (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng - PV) biết được khả năng của em qua vai Phụng trong phim Gọi giấc mơ về, hơn nữa cái mặt em khi lên phim trông rất trẻ, và vì “bác” chỉ cần một diễn viên không đẹp mấy cho vai này!”.
 
Kết luận như vậy, Minh Hằng đã không biết mình... trật lất, bởi “bác” Dũng chọn cô vào vai này do cô “quá xinh và vào vai ngố quá hay” (lời của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng) chứ “bác” chưa hề xem cô đóng bất cứ phim truyền hình nào, và sau này, khi đã bắt tay làmGiải cứu thần chết, “bác” mới biết cô đã đóng phim nhựa Gió thiên đường, mặc dù “bác” đã xem phim này.
 

Nguyễn Quang Dũng còn ngạc nhiên hơn về khả năng thích ứng với vai diễn cả về mặt tâm lý lẫn diễn xuất hình thể của Minh Hằng khi chỉ với một tháng tập luyện vũ đạo, võ thuật, Minh Hằng có thể đảm nhận những cảnh hành động mà ngay cả cascadeur có thể cũng bó tay. Chính khả năng của Minh Hằng đã làm cho vị đạo diễn trẻ vốn rất mê chiêu trò này quyết định “tăng đô” cho những cảnh khó và thêm vào nhiều chiêu trò hơn so với dự định.

Đến với nghề diễn bằng khả năng diễn xuất thiên bẩm nhưng Minh Hằng đã chứng tỏ được tiềm năng của một diễn viên tay ngang ham học hỏi và quyết liệt với niềm đam mê không hề thua kém những diễn viên được đào tạo qua trường lớp. Với cô, đã dám chấp nhận tăng 9 kg để vào vai Phụng trong Gọi giấc mơ về khi sự nghiệp ca hát rất cần đến sự thon thả, gợi cảm thì chuyện bị bầm dập, “nhận sẹo” vì phải bay lên, rơi xuống hay đánh đấm ở Giải cứu thần chết để rồi bị gọi là “heo ghẻ”, đêm về không thể ngủ được vì mình mẩy đau nhức là việc không có gì phải bàn.
 
Minh Hằng sẽ kết thúc hình tượng teen trong thời gian không xa

Vào phim Giải cứu thần chết, Minh Hằng đã tạm ngừng ca hát, từ chối một bộ phim truyền hình để toàn tâm toàn ý cho vai diễn. Và sức nóng của Giải cứu thần chết mùa phim Tết này chính là sự tưởng thưởng xứng đáng cho nỗ lực của cô. Một điều mà Minh Hằng luôn tâm niệm sau khi đã “giải cứu” xong “thần chết” là lời khuyên của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: "Diễn xuất là khả năng thiên bẩm, nhưng nếu cứ khai thác mà không bồi bổ thì sẽ có ngày cạn kiệt, phải luôn trau dồi kiến thức và những kỹ năng, đó chính là cách tạo nguồn vốn vô tận, đó cũng chính là cách để chứng minh mình không thua gì người đã học qua trường lớp".

Những ngày này, khi đang miệt mài với chuyến lưu diễn ở các tỉnh miền Tây Nam bộ, Minh Hằng vẫn luôn cập nhật những tin tức nóng hổi về “nhiệt độ” của Giải cứu thần chết tại Sài Gòn qua đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Mỗi tuần chỉ tạt về thành phố nửa ngày thăm mẹ, Minh Hằng không đủ thời gian để vào rạp xem khán giả nói gì về phim và diễn xuất của mình. Vượt qua biến cố gia đình (cha mẹ ly hôn), Minh Hằng trở thành chỗ dựa cả về tinh thần lẫn kinh tế của mẹ và em trai.
 

Dường như càng dốc sức cho công việc, Minh Hằng càng thấy mình trở nên lạc quan hơn, cuộc sống như dễ dàng hơn. Ở mỗi nơi cô đặt chân qua, cô đều tìm được cho mình một niềm vui thú. Với cô gái sôi nổi này, việc một tháng ngủ tại 30 cái khách sạn, ăn 30 loại đặc sản của 30 địa phương là một trải nghiệm thú vị không phải ai cũng có được.

Mải miết chạy đua với thời gian bởi nỗi lo lắng mình đang “lố teen” và sẽ phải kết thúc thời kỳ teen trong thời gian không xa, Minh Hằng lên kế hoạch thực hiện liên tiếp hai album nhạc dance với hình tượng ca sỹ teen trong năm con Trâu này. Sẽ xây dựng hình ảnh thế nào khi đã hết teen là điều mà Minh Hằng đang suy nghĩ. Liệu cô có “giải cứu” được chính mình với nỗi băn khoăn này trên con đường ca hát?
 

Theo Thể thao & Văn hóa

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 1 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 3 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 5 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 18 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 21 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top