Hà Nội
23°C / 22-25°C

Minh Chuyên từng tự ti về ngoại hình

Thứ hai, 14:48 03/01/2011 | Giải trí

Trong niềm vui chiến thắng, ca sĩ xuất sắc của SMĐH 2010 chia sẻ những trăn trở khi đến với cuộc thi.

 
Cô vừa nêu cao quyết tâm vì đây là lần cuối cùng có thể tham gia thi hát, vừa bối rối thu mình vì nhan sắc không được như các thí sinh khác.

Cảm xúc của chị khi giành được danh hiệu cao nhất - giải Hội đồng nghệ thuật?

- Tôi thật sự muốn nổ tung ngay trên sân khấu bởi xúc động và bất ngờ. Tôi đang bay lâng lâng và không biết đây có phải là sự thật không. Tôi nghĩ mình thật sự may mắn. Tôi muốn cảm ơn cô Hà Thủy, người đã hướng dẫn rất nhiều về chuyên môn, và cả êkíp chuyên gia đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua.

Minh Chuyên sở hữu giọng ca đầy tinh tế và sâu lắng.
 
Ngay từ đầu chị đã được ban giám khảo đánh giá cao và được nhiều người mong chờ tỏa sáng. Chị đón nhận sự ưu ái này ra sao?

- Đó là những lời động viên từ phía ban giám khảo và khán giả yêu nhạc dành cho tôi và mong muốn tôi cố gắng phát huy khả năng của mình. Tôi lấy làm vui và hạnh phúc, nhưng không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng. Tuy nhiên, đó cũng là một áp lực lớn vì tôi sẽ luôn phải làm thật tốt mọi thứ (cười).

Có những lúc chị tuột dốc, chưa thật sự bứt phá trong phong cách và đôi lần rơi vào nhóm nguy hiểm vì nhận được ít bình chọn, vì sao vậy?

- Trong các cuộc thi hát, để chọn được một bài hát hay và thể hiện nó thành công đó là một thử thách rất lớn. Chính vì vậy sự hồi hộp và lo lắng phần nào cũng ảnh hưởng đến phần biểu diễn của các ca sĩ. Có thể ở vòng đầu, khán giả đã quen với một Minh Chuyên sâu lắng, đầy sự khát khao, cháy bỏng trong từng ca khúc nên khó tiếp nhận sự thay đổi về phong cách và dòng nhạc của tôi ở những vòng tiếp theo.

Trước khi biết kết quả, chị quan niệm thế nào về giải thưởng trong cuộc thi?

- Tôi đã dành hết mơ ước của đời mình vào SMĐH. Đây là cơ hội cuối cùng để tôi có thể bước chân vào làng âm nhạc một cách nhanh nhất và được khán giả biết đến nhiều hơn. Tôi từng tham gia rất nhiều cuộc thi nhưng chưa bao giờ may mắn. Vì giới hạn tuổi tác, qua năm nay, tôi không thể ghi danh vào cuộc thi âm nhạc nào nữa. Lúc đầu tôi hơi tự ti về ngoại hình so với các thí sinh khác. Vì thế, tôi chỉ biết tập trung hết sức mình vào giọng hát.

Trong quá trình luyện tập, tôi nhận ra rằng giải thưởng chỉ là cái đích để tôi nhắm đến chứ nó không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng nhất là tôi học được những bài học bổ ích từ các thí sinh, các chuyên gia và ban giám khảo để làm hành trang cho con đường sau này của mình. Ước mơ của tôi là được hát, được khẳng định mình và bây giờ đã trở thành sự thật.

Minh Chuyên hướng giọng ca của mình đến trái tim người nghe.
 
Vậy mục đích chính của chị khi đến với SMĐH đã được biến đổi như thế nào?

- Chắc có lẽ các ca sĩ khác có mặt ở vòng chung kết SMĐH cũng giống như tôi, đến đây không ngoài mục đích muốn khẳng định tài năng của mình và chinh phục "tai nghe" của khán giả yêu nhạc. Bây giờ khán giả "sành nghe" lắm, phải lay động được cảm xúc của họ, chạm vào tim họ thì mới cho là thành công.

Trong cuộc thi, chị từng phát biểu sẽ hướng tới hình tượng "người đàn bà" hát, vì sao vậy?

- Dòng nhạc sở trường của tôi là pop nên rất tình cảm, sâu lắng, cồn cào đến cháy bỏng. Người đàn bà hát như thể hiện một chút gì đó của người phụ nữ tràn đầy khát khao. Bản thân khi sinh ra mang phận đàn bà là đã mang tiếng khổ rồi.

Người đàn bà có ngoại hình như thế nào, địa vị ra sao thì đều có những lúc cô đơn nhất. Tôi muốn chạm được đến "đỉnh" cảm xúc của khán giả bằng chính giọng hát và tác phẩm mình lựa chọn.

Với giải thưởng này, chị định hướng như thế nào trong thời gian tới?

- Tôi sẽ cố gắng dung hòa mọi thứ để mong nhận được tình cảm, sự ủng hộ nhiều hơn nữa. Quan niệm của tôi là "chậm mà chắc". Tôi đang rất nỗ lực. Con đường sự nghiệp của tôi không thể thành công nếu như thiếu đi sự yêu thương của khán giả. Tôi vẫn sẽ là một Minh Chuyên trẻ trung, đôi khi dịu dàng đằm thắm, nhưng vẫn nồng nàn, da diết.

Minh Chuyên sẽ phát hành album của mình sau SMĐH.
 
Kế hoạch cụ thể của chị như thế nào?

- Ngay sau cuộc thi này, tôi sẽ cho ra một album để dành tặng cho khán giả. Album này mang phong cách trữ tình sâu lắng, vốn là thế mạnh mà tôi đang có. Con đường hoạt động nghệ thuật của tôi sau này nếu thành công chính là lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất mà tôi dành cho mọi người.

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 1 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 5 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 7 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 9 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

Top