Hà Nội
23°C / 22-25°C

MC Thảo Vân: ‘Chồng tôi chưa đủ điều kiện để nghiện’

Thứ sáu, 13:32 21/08/2009 | Giải trí

Bà xã của diễn viên Công Lý tuyệt đối tin tưởng vào chồng. Cô MC duyên dáng ngày nào của “Gặp nhau cuối tuần” không lo lắng về sự chia sẻ tình cảm cũng như những tin đồn đang vây quanh Công Lý.

 
- MC là nghề đòi hỏi thanh và sắc trong khi chính chị từng tự nhận, mình không phải là một phụ nữ đẹp. Nhan sắc ảnh hưởng gì tới công việc của chị?

- Vì tôi không đẹp nên nhiều chương trình tôi không được làm, tiêu chí của chương trình, sự kiện cần người đẹp hơn, đấy là thiệt thòi. Tôi cũng không làm gì để vẻ ngoài khác đi, vì tôi thấy thế là được. Tôi bù đắp bằng cách thực hiện tốt công việc được giao thôi.

- Nghề dẫn chương trình đang thành mốt của các bạn trẻ trong khi không phải ai cũng đủ bản lĩnh đứng trên sân khấu và dùng giọng nói cuốn hút hàng nghìn khán giả. Chị nghĩ thế nào về trào lưu này?

- Cũng không đến mức như mọi người nói, vì công việc này giống nhiều công việc khác, có sự hấp dẫn nhất định, chẳng qua MC là việc thuộc về bề nổi mà mọi người nhìn thấy nên để ý đến nhiều hơn thôi. Nghề nào thì cũng đòi hỏi chuyên môn, bản lĩnh và khả năng thực thụ. MC cũng thế, đâu phải chỉ hình thức và giọng nói là thành công. Thế nên, tôi nghĩ các bạn trẻ cần phải cân nhắc rất kỹ trước những quyết định của mình, song tôi cũng không phản đối việc các bạn thử sức nếu thấy mình có khả năng.
 
Thảo Vân đặt toàn bộ niềm tin vào Công Lý.

- Những nghề bề nổi như diễn viên, ca sĩ hay người mẫu, ngoài thứ ánh sáng mê hoặc trên sân khấu còn có rất nhiều khoảng tối đằng sau. Điều này xảy ra thế nào với nghề MC của chị?

- Tôi nghĩ MC thuộc lĩnh vực khác hơn một chút. Hầu hết MC hiện nay đều tay ngang nên xong việc là họ lại có công việc khác phải làm. Họ cũng không phải nghệ sĩ, tính chất công việc cũng khác nên cuộc sống cũng không phong phú được thế, và chính vì thế họ lại yên ổn hơn, đỡ khổ hơn so với nghệ sĩ. Tuy nhiên, các MC thi thoảng cũng hay bị các bầu show ăn chặn.

- Những MC gạo cội như chị giúp đỡ đàn em của mình ra sao trong cả công việc và sức ép từ những bầu show?

- Tôi cũng không biết mình có giúp được các bạn nhiều không, vì tôi thấy các bạn trẻ bây giờ năng động, tự tin, nhanh nhạy lắm. Họ tự quyết định được nhiều việc. Hiện tôi góp sức cùng MC Lê Anh thành lập Hội MC trẻ Hà Nội. Có một hội nghề nghiệp cũng là cái hay. Có sự liên kết, đoàn kết và thống nhất của cả một tổ chức thì rõ ràng sẽ thuận lợi hơn cho các thành viên, có thể sẽ đỡ bị “bắt nạt” hơn. Và đây cũng sẽ là nơi để anh em gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, xả stress… Hội dành cho những MC dưới 35 tuổi, tôi thuộc thành phần già rồi nên sẽ tham gia theo kiểu cố gắng, ở cương vị của một bà chị, sẵn lòng sát cánh với các em.

- Những người như chị cảm thấy thế nào khi mình thuộc về lứa “không còn trẻ”?

- Tôi không chạnh lòng. Đây là chuyện bình thường mà, ai trẻ mãi được đâu. Tôi rất khâm phục những bạn trẻ. Họ rất biết làm chủ công việc, đời sống của mình. Họ mạnh mẽ, tự tin, nhiều ước vọng, và quan trọng là có khả năng để thực hiện những ước vọng ấy. Lê Anh có lần mời tôi làm thủ lĩnh hội nhưng tôi từ chối vì nếu thế thì còn gọi là Hội MC trẻ làm sao được nữa

- Từng là một thủ lĩnh thanh niên nhiều năm, chị cho rằng cần làm gì để thu hút sự tham gia của các MC vào Hội Người dẫn chương trình trẻ Hà Nội?

- Tôi nghĩ cái khó nhất là bây giờ mọi người quá bận, ít thời gian, và lịch không trùng nhau, vì thế rất khó để có hoạt động chung. Tuy nhiên, vì các bạn là những người trẻ trung nên có sẵn lòng nhiệt tình, đam mê… Muốn thu hút được các bạn cần phải chứng minh cho họ thấy Hội làm được những gì, họ được những gì khi tham gia hội. Nói thế không phải là họ ham hố gì mà là Hội phải có hoạt động thiết thực, bây giờ người ta không có thời gian để làm những việc vô nghĩa…
 
"Tôi thấy vẻ bề ngoài của tôi thế là được".

- Chị đánh giá thế nào về việc hàng loạt ngôi sao ở các lĩnh vực nghệ thuật khác chọn MC như nghề tay trái để khẳng định sự đa năng của mình, có người thành công rực rỡ như Quyền Linh, nhưng cũng có những người nhiều lần gây tình huống dở khóc, dở cười như Hiền Thục?

- Việc này nhiều khi không phải do nghệ sĩ, mà do những nhà tổ chức. Các nhà tổ chức cứ muốn có cái gì đó mới nên mời những gương mặt thuộc các lĩnh vực khác, và những người được mời có thể cũng không lường hết được khó khăn của công việc mới nên không thành công như mong đợi. Tôi nghĩ giá mọi người suy nghĩ và đánh giá thật đúng khả năng của mình thì sẽ đỡ thiệt thòi cho họ hơn…

- Một người hoạt khẩu như Thảo Vân trên sân khấu, ở nhà là một người thế nào?

- Là một người vợ, người mẹ bình thường, thậm chí hơi ít nói. Tôi không tự chấm điểm cho mình vì tự chấm bao giờ cũng có phần thiên vị. Điều này phải để chồng con tôi đánh giá.

- Chị và Công Lý dành cho nhau những lời lẽ rất tốt đẹp trên báo chí, vậy khi “bát đũa xô nhau” chị giải quyết mọi chuyện ra sao?

- Tất nhiên vợ chồng tôi cũng như bao cặp vợ chồng khác, không thể tránh khỏi những lúc va chạm, thậm chí còn cãi nhau nhiều đấy chứ. Nhưng chúng tôi hiểu nhau, do đó dễ bỏ qua lỗi cho nhau. Và tôi nghĩ các cụ dạy rất đúng “Chồng giận thì vợ bớt lời. Cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”.
 
Thảo Vân và con trai, bé Nguyễn Công Gia Bảo.

- Có khi nào chị e sợ ông xã vẫn còn hình bóng người cũ trong tim?

- Tôi tin chồng tôi. Niềm tin là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống gia đình.

- Gần đây xuất hiện tin đồn diễn viên Công Lý nghiện. Anh chị ứng xử thế nào với tin đồn này?

- Cuộc sống những người nổi tiếng bao giờ cũng gắn với tin đồn. Tôi từng phải vượt qua rất nhiều điều tiếng để kết hôn với Công Lý. Cả hai vợ chồng tôi chỉ thấy buồn cười với tin đồn này. Chồng tôi vẫn hay nói vui: “Tôi chưa đủ điều kiện để nghiện”.

 
Theo VnExpress
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 1 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 5 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 7 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 9 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 22 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 1 ngày trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Top