Hà Nội
23°C / 22-25°C

MC Phan Anh: Làm đẹp không còn là đặc quyền của phụ nữ!

Thứ năm, 08:34 24/12/2009 | Giải trí

Giadinh.net - Phan Anh thời gian gần đây xuất hiện rất thời trang, rất kiểu cách - đó là ý thức chuyên nghiệp cao về cách xây dựng hình ảnh của một MC được khen là khéo ăn khéo nói này.

 
Tôi bắt đầu câu chuyện về công việc vậy nhưng rồi vẫn vòng câu chuyện về vấn đề làm đẹp của đàn ông, với một người đàn ông điển trai và thường xuyên phải xuất hiện trước công chúng - thì sẽ như thế nào?

Sẽ thử đóng phim

- Dạo này vẫn thấy anh là MC của "Sao Online", du học Mỹ về cũng vẫn là công việc đã cũ, anh không thấy nhàm chán sao?

- Ngoài Sao Online tôi còn tham gia dẫn những chương trình khác và công việc chính của tôi là quản lý phòng văn nghệ sự kiện. Đằng sau đó có vô số những việc phát sinh mỗi ngày, thế nên chỉ dựa vào đó mà đánh giá là nhàm chán thì... hơi võ đoán. Mà ngoài ra, bạn có thấy cuộc sống cũng thay đổi hàng ngày không?

- Biết vậy, nhưng anh được đông đảo công chúng biết đến nhờ cách dẫn Sao Online rất lôi cuốn, anh có cách làm nào mới mẻ với chương trình đã cũ sau khi đã có ít nhiều kinh nghiệm từ khóa học truyền thông ở Mỹ?

- Có chứ, ngay khi tôi trở lại đã cùng với ê kíp đề ra nhiều ý tưởng nhằm đổi mới và tăng tính tương tác, hấp dẫn của chương trình. Nhưng rất tiếc những điều đó không nhận được sự đồng thuận hay nói cách khác chúng tôi đã không thuyết phục được họ: Đối tác và nhà tài trợ. Chúng tôi rất buồn nhưng có những thứ phải chấp nhận!

-  Trong cuộc sống, khi đứng trước các tình huống khó xử, Phan Anh có phải là người dễ bỏ cuộc như vậy không?

- Không! Tôi không bỏ cuộc. Nếu bỏ cuộc thì tôi đã tự mình dừng hẳn cuộc chơi. Nếu không đánh nhanh, thắng nhanh được thì đành phải... trường kỳ kháng chiến. Và trong cuộc sống cũng vậy thôi! Tôi không phải là chấp nhận bỏ cuộc dễ dàng. Song tôi cũng biết cái gì mình có thể làm được, có thể đạt được, không mơ ước viển vông, hão huyền. Ở đời, phải biết mình là ai chứ.

- "Một sự nhịn chín sự lành", anh có nghĩ vậy không?

- Ít nhất nó sẽ khiến mọi thứ "lành" ở thời điểm cần phải nhịn đó! Tôi không thuộc tuýp người nhường nhịn, tôi hay nổi nóng và muốn diễn giải thẳng thắn ngay quan điểm của mình và tôi cũng đã lãnh đủ "đạn" cho những lần thiếu sự nhịn như thế! Chính vì vậy tôi rất trân trọng lời dạy này của các cụ! Tuy nhiên, nếu có nhịn thì tôi cũng không chấp nhận chuyện không nói ra quan điểm của mình! Tôi sẽ cố gắng chọn một thời điểm sớm nhất ngay sau đó, để nói ra. Chứ không, nhịn như vậy... tôi nghĩ là nhịn nhục!

- Nổi nóng là "điểm chung" của rất nhiều đàn ông, anh có dễ nổi nóng với phụ nữ không vậy?

- Tất nhiên là ít khi... chứ không thể nào dám nói là không có!

- Phan Anh thuộc mẫu đàn ông lịch thiệp, nhã nhặn và galăng với phụ nữ, ít  nhất thì rất nhiều cô gái hâm mộ Phan Anh không khác gì hâm mộ một ngôi sao điện ảnh, ca nhạc...?

- Đã là đàn ông thì với phụ nữ cần phải lịch thiệp và nhã nhặn. Thậm chí ngay cách họ nổi nóng khi không kiềm chế nổi với phụ nữ cũng phải khác! Tôi suy nghĩ như thế nào thì cư xử như vậy thôi, chứ cũng không có gì đặc biệt! Còn việc nhiều cô gái dành tình cảm cho mình thì tôi chỉ biết cảm ơn thôi, tôi không lý giải được, vì chuyện tình cảm tự nhiên lắm! Có thể chỉ một nụ cười cũng đã làm cho người khác cảm mến rồi! Mà đâu cớ gì cứ ngôi sao thì mới được hâm mộ nhỉ? Hay là tôi cũng thử sức với điện ảnh, ca nhạc thử xem? Để cho những người hâm mộ tôi có được lý do... hâm mộ chính đáng nhé!

- Ừ nhỉ, tại sao anh không lấn sân những lĩnh vực khác như phim ảnh, ca nhạc - anh có nhiều lợi thế đấy chứ?

- Tôi đã nhận được nhiều lời mời! Và lý do từ chối ư? Vì công việc, vì thời gian dành cho vai trò và vị trí quản lý của mình, vì chưa có đủ sự tự tin, vì những định kiến về nghệ thuật, vì không muốn bon chen. Nhưng tôi quyết định rồi, tôi sẽ thử. Những cái chần chừ "nếu" rất mơ hồ và cảm tính ấy đã qua. Tôi nghĩ rồi, nếu không thử sao biết được sức mình?

- Anh sẽ đi hát? Hay anh đang cầm trên tay kịch bản nào rồi?

- Ngày hôm nay khi tôi "hoàn thành" cuộc trò chuyện với bạn, tôi sẽ ký hợp đồng đóng phim! Sau khi ký hợp đồng, chắc sẽ có nhiều tuyên bố đấy! (cười lớn)

Gia đình tôi kinh tế cũng ổn!

- Phan Anh có thường dẫn event, hội nghị... nói cách khác là chạy show như nhiều MC khác không?

- Tôi ít khi nhận dẫn chương trình hội nghị lắm! Vì hôm nay mình đi làm thuê cho người ta, hôm sau lại làm việc với tư cách đối tác khi họ đến bàn công việc thì cũng buồn cười! Với lại, một phần do yêu cầu của đơn vị để giữ gìn hình ảnh một người dẫn chương trình của Đài nên tôi cũng không được phép làm chuyện đó nữa! Cũng chính vì thế mà tôi vẫn giữ.. được tiếng là "MC chảnh" nhất Việt Nam đấy!

- Ồ, vậy thì nguồn thu nhập của anh đến từ đâu là chính và chủ yếu - nhất là khi anh là nam tử đại trượng phu - làm bóng tùng bóng bách cho vợ con mình?

- Thì đó lại thêm một lý do cho sự lười biếng chạy show đấy! Gia đình tôi hoàn cảnh kinh tế cũng ổn, tôi muốn dành thời gian nhiều hơn cho gia đình của mình.

- Như vậy, nói thẳng ra, anh không dẫn event, hội nghị vì hoàn cảnh kinh tế gia đình ổn và vì anh là người của nhà Đài? Chỉ hai lý do ấy thôi sao?

- Ôi bạn định truy tôi đến tận cùng à? Một lý do quan trọng nữa là cùng với sự đầu tư cẩn thận tôi chỉ nhận chương trình với giá cao hơn mặt bằng chung.

- Vậy còn chuyện như một MC từng nói, họ có tự trọng của người nghệ sĩ, nên không dẫn? Anh thì sao?

- Có đôi khi chúng ta nghiêm trọng vấn đề một cách thái quá. Tôi cũng đã từng như vậy, có cái nhìn hoàn toàn không thiện cảm với một số nghệ sĩ nếu họ trình diễn ở chỗ này, chỗ kia. Tôi cũng đã từng phân biệt nghệ sĩ cấp này cấp nọ. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng mỗi người đều có những khán giả của riêng mình. Nếu đó là sự lao động chân chính, nghiêm túc, nếu đó là những đơn vị, những khán giả tôn trọng mình thì khái niệm tự trọng như bạn nói, lúc ấy có vẻ như hoàn toàn phù phiếm. Tôi sẵn sàng nhận những sự kiện dù rất nhỏ, có thể là một buổi tiệc, có thể là một đám cưới nếu người ta trân trọng, nếu sự có mặt của mình mang lại ý nghĩa nào đó và... quan trọng nếu mình cảm thấy phù hợp và thành công.

- Anh đã bao giờ dẫn ở những nơi mà anh thì nói còn người ở dưới ngồi mải miết ăn uống chưa? Cảm giác của anh lúc đó như thế nào?

- Tôi chưa bao giờ nhận lời tham gia sự kiện như thế và sẽ không bao giờ!

- Nghe có vẻ như lại "tự trọng" quá rồi? Thế anh cân đo đong đếm sự phù hợp và thành công dựa theo những tiêu chí (của anh) như thế nào?

- Mọi người ở dưới mải miết ăn uống thì đó đâu còn là sự tôn trọng tôi. Còn sự phù hợp và thành công là thế nào à? Đó là sự xuất hiện của mình không bị lệch tông, là sự quan tâm của những người có mặt, là mình đã làm cho họ cảm thấy hài lòng, là mình tự không cảm thấy điều gì áy náy.

Khó nhất là đơn giản mà vẫn đẹp

- Dạo này, nhiều người có nhận xét Phan Anh càng ngày càng... điệu, anh có phản bác gì không?

- Nếu điệu là việc chú ý hơn đến trang phục và phong cách mỗi khi xuất hiện trước công chúng, cũng như các chương trình truyền hình thì tôi chẳng phản bác gì cả. Mỗi ngày tôi lại ý thức hơn việc "điệu" vì tôi học được từ các nghệ sỹ lớn: Đó chính là một trong những cách thể hiện sự tôn trọng khán giả và vì hướng tới sự chuyên nghiệp trong làng giải trí.

- Anh quan điểm như thế nào, về sự làm đẹp của đàn ông?

- Đàn ông làm đẹp đã là một chuyện bắt đầu trở nên bình thường với những người sống hiện đại, luôn cập nhật thông tin và các trào lưu của thế giới. Nếu David Beckham, nếu Justin Timberlake, Bi Rain... không chi rất nhiều tiền cho những nhà tư vấn thời trang cũng như trang phục, rồi các công đoạn làm đẹp khác tôi không tin họ duy trì được hình ảnh của mình lâu đến vậy. Làm đẹp không còn là đặc quyền của phụ nữ nữa!
 
- Theo anh, đàn ông làm đẹp như thế nào để vừa đẹp vừa không rơi vào trạng thái điệu đà?

- Điệu đà là từ trong bản chất và trong tính cách của mỗi người! Đã điệu đà rồi thì chẳng làm gì cũng vẫn cứ điệu đà! Mà mỗi người mỗi ý, chẳng có thang điểm nào để đo sự điệu đà đâu! Làng giải trí châu Á và cả thế giới đầy những hình ảnh hotboy mà thoáng qua chắc gì đã kịp phân biệt trai gái nhưng bạn thử chê họ điệu xem, khối người sẽ nhìn bạn bằng ánh mắt khác đó. Nói vậy không có nghĩa là tôi ủng hộ trào lưu này, nhưng tôi nghĩ phạm trù làm đẹp của đàn ông cũng bắt đầu trở thành một thứ thể hiện cho quyền tự do của mỗi người, thể hiện cái tôi của họ. Với tôi, tôi là một người đàn ông thích được làm đẹp có điều tôi không lệ thuộc vào nó. Vậy thôi!

- Anh có thể chia sẻ ít nhiều về cách làm đẹp của anh không?

- Mỗi ngày gội đầu và cạo râu một lần, tắm và rửa mặt hai lần! Tóc thì một tháng một lần cắt. Ra ngoài đường có việc quan trọng, phải vuốt gel và dùng nước hoa. Trời nóng quá thì nên dùng lăn khử mùi! Trang phục hai tháng nên đi sắm một lần. Và nhớ là ăn mặc sao cho phù hợp. Cũng không quá phức tạp phải không nào?

- Vậy còn chuyện trang điểm, anh từng nói anh không tin rằng là MC thì không trang điểm?
 
- Tôi nói không tin một MC khi anh ấy trả lời phỏng vấn rằng mình chưa bao giờ trang điểm khi lên hình! Còn với tôi chuyện xuất hiện trong vai trò người dẫn chương trình phải làm đẹp một chút đó là điều đương nhiên. Tuy nhiên, chuyện làm đẹp đó thì lại là một chuyện khác, tôi phó thác cho những chuyên gia hóa trang rồi nên cũng chẳng có kinh nghiệm để chia sẻ nhiều.

- Anh thử xây dựng hình ảnh về mẫu đàn ông anh cho là đẹp? Và cá nhân anh đang hướng đến phong cách   như thế nào?

- Tôi không thử! Tôi đã và đang xây dựng hình ảnh cho mình đấy chứ! Bạn thấy phong cách của tôi có nhiều điểm đáng góp ý lắm sao? Chắc tôi lại cần phải nghiêm túc kiểm điểm bản thân nữa rồi (cười). Tôi hy vọng mọi người có thể nhìn vào tôi và hiểu được phong cách mà tôi hướng tới. Đi nhiều, học được nhiều tôi thấy đơn giản là cái đẹp thuần khiết nhất và để đơn giản mà lại đẹp thì cũng khó vô cùng! Uhm, khó vô cùng nhưng không có nghĩa là không làm được.

Tôi tham lam lắm

-  Chuyển sang vẻ đẹp phụ nữ một chút, nếu như anh ủng hộ quyền làm đẹp của đàn ông, thì anh quan điểm như thế nào về sự “đàn ông hóa” của một số chị em phụ nữ hiện đại?

-  Đó cũng là một xu thế tự nhiên, đàn ông hay phụ nữ đều có quyền làm những điều họ thích và thể hiện cái tôi của họ. Với tôi, sự “đàn ông hóa” của người phụ nữ trước tiên là mang lại những sự thú vị, bất ngờ và sau đó có cả những sự khâm phục, tôn trọng. Nó cũng là cơ hội khiến mỗi người đàn ông xem lại và đánh giá lại chính bản thân mình: Dù gì chăng nữa, tạo hóa đã tạo ra đàn ông, đàn bà với những sự khác biệt, với vai trò và thiên chức riêng. Thế giới này chưa đến giai đoạn: Một giới tính!

- Nhiều người thích phụ nữ phải biết trưng diện, sành điệu, ăn chơi một chút, nhưng nhiều người đàn ông lại thích tuýp phụ nữ nền nã, đoan trang, giản dị... còn Phan Anh?

- Tôi tham lắm. Người phụ nữ tôi thích thường có đầy đủ những bản tính kia. Người phụ nữ vừa hiện đại, vừa truyền thống là như vậy đấy!

- Còn tính cách đằng sau  hình thức ấy, anh có tham lam mong muốn người phụ nữ của anh hoàn hảo tròn trịa như hòn ngọc không tì vết?

- Không. Chẳng có ai là hoàn hảo cả! Mà nếu có người phụ nữ hoàn hảo như vậy để sống chung chắc chán lắm! Chẳng ai lại đi sống với những giấc mơ, mà nhất là lại một giấc mơ trong một giấc mơ cả! 

- Anh ít khi nói về gia đình nhỏ trên báo chí, hôm nay anh có thể tiết lộ một chút thông tin về cuộc sống riêng của anh?

- Tôi vẫn nói đó là khu vườn yên tĩnh của tôi và thấy không cần thiết, hoặc có nhu cầu để "show" ra cả. Không phải ai cũng có nhu cầu được mọi người biết đến và sẵn sàng bị trở thành tâm điểm của nhiều câu chuyện. Mà thật trùng hợp, khi bạn hỏi tôi câu này, tôi nhận được tin nhắn của khu vườn đang trở nên... không yên tĩnh, vì chưa thấy tôi về... ăn cơm. Tôi chỉ biết nói thế này thôi: Tôi hạnh phúc vì chúng tôi gìn giữ được khu vườn đó bình yên, dù ở đâu, lúc nào mọi người đều mong được trở về để cảm nhận sự ấm áp, an lành đó! Không dám nói quá, nhưng tôi cầu cho mọi người đều có được khu vườn như thế và hơn thế!
- Cảm ơn và chúc anh luôn hạnh phúc!

 Thái Linh
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 4 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 4 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 6 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Lam Trường là nam ca sĩ thuộc thế hệ các ca sĩ hot trong giải "Làn sóng xanh" những năm của thập niên 90-2000. Hiện tại, cuộc sống của nam ca sĩ thay đổi như thế nào?

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - "Chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề mà còn là giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Vì thế, đảm nhận vai diễn Ngân Hà thời trẻ trong "Trạm cứu hộ trái tim", tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt, phụ kỳ vọng của mọi người", Linh Chi chia sẻ.

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Giải trí - 9 giờ trước

Angelina Jolie tố Brad Pitt "hút máu" hòng gây kiệt quệ tài chính cho vợ cũ. Phía Brad Pitt ngay lập tức đưa ra thông tin về việc tài tử đã chuyển cho Angelina gần 100 triệu USD.

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Anh Đức khoe ảnh cưới lãng mạn theo concept cắm trại nghỉ dưỡng cùng vợ sắp cưới kém 12 tuổi - Phạm Quỳnh Anh.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Giải trí - 10 giờ trước

Theo chia sẻ của người thân, ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa nhận kết quả ung thư máu sáng 17/4 và đột quỵ trong buổi chiều cùng ngày.

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan cho hay hiện tại anh rất vất vả vì vẫn chưa xử lý được món nợ "khủng".

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Giải trí - 13 giờ trước

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa qua đời tuổi 37 sau khi phát hiện bệnh được 5-6 ngày khiến nhiều người rất bàng hoàng.

Top