Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mai Thu Huyền: Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại

Thứ tư, 10:45 24/02/2010 | Giải trí

Phải lao động hết sức vất vả để kiếm được đồng tiền nên diễn viên Mai Thu Huyền nên diễn viên, doanh nhân Mai Thu Huyền luôn cân nhắc trong chi tiêu. Chị bảo, mình chỉ mua túi xách hàng hiệu khi nó thực sự bền, tốt và sử dụng thuận tiện trong vài trường hợp giao tiếp, làm ăn.

 
Gọi điện thoại cho Mai Thu Huyền, tôi vô cùng bất ngờ trước chất giọng chắc nịch, không vồn vã, chạy thẳng vào tai. Và tôi tưởng tượng ra Mai Thu Huyền, một diễn viên nổi tiếng, một Tổng Giám đốc của Công ty Truyền thông giải trí FPT (FPT Media) khá lạnh lùng và đầy quyền lực. Thế nhưng, khi gặp chị, tôi thấy cảm nhận ban đầu của mình dường như không chính xác lắm. cùng với nhan sắc đậm đà bản năng nữ và những thành công trong kinh doanh, chị còn chinh phục tôi bởi sự thông minh, tiết chế trong từng câu trả lời. Thỉnh thoảng, câu chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng vì Mai Thu Huyền khá bận rộn. Tuy nhiên, cả hai bắt nhịp trở lại rất nhanh. Đó là một cuộc trò chuyện thú vị.

- Chào chị, với công việc quản lý tại FPT, công việc nội trợ... hai mươi tư giờ dường như không hề đủ với chị. Chị quản lý quỹ thời gian cho một ngày bình thường như thế nào?

- Một ngày làm việc của tôi cũng đủ tám giờ theo quy định hành chính, đôi khi bận rộn có thể lấn hơn một chút. Nói chung, tôi quan niệm làm hết việc chứ không phải hết giờ (cười). Tám giờ đó, tôi tập trung cho công việc chính ở FPT Media. Tại FPT, công việc chẳng ngày nào giống ngày nào nên rất thú vị.

Mười sáu giờ còn lại tôi dành cho bản thân và gia đình. Hiện tại tuy bận rộn nhưng mọi thứ cũng ổn định. Cứ phân chia 8 - 16 như vậy tôi quản lý được thời gian của mình.

- Khi ở vai trò điều hành, chắc chắn chị sẽ gặp rất nhiều áp lực. Chị có sợ đương đầu với áp lực không?

- Áp lực nhiều là điều chắc chắn vì ở mảng kinh doanh, đặc biệt là truyền thông, bản chất công việc thay đổi theo từng ngày. Ngoài ra còn những áp lực về quản lý nhân sự, doanh số, thu - chi...

Tuy nhiên, tôi không sợ hai chữ áp lực. Tôi thích những công việc khó và đòi hỏi người lao động phải cố gắng rất nhiều. Đó cũng là cơ hội cho mình học hỏi nhiều thứ. Tôi nghĩ áp lực trong công việc cho mình rất nhiều kinh nghiệm thực tế. Nó sẽ trở thành những bài học quý giá cho cuộc sống của tôi. Hơn nữa, trong cuộc sống, nếu lúc nào cũng sợ sệt, bạn sẽ chẳng làm được gì cả.

- Trò chuyện với chị, nghe chất giọng cứng chắc, tôi nghĩ chị là một người sếp không thích nịnh nọt. Cả trong cuộc sống riêng cũng thế, chị yêu, ghét rất rõ ràng, đúng không?

- Tôi không nịnh nọt mà thích sống thật với suy nghĩ và cảm xúc của mình. Khi yêu và thích ai, tôi nói thật, còn khi ghét, tôi không nói mình ghét người ta và cũng không thể hiện ra mặt. Tôi chẳng thể nói thẳng vào mặt người ta là: “này, tôi ghét bạn quá đi mất”. Như thế phũ phàng quá.

Thế nhưng nếu đã không thích ai đó, tôi sẽ không có những hành động lừa dối cảm xúc. Có thể tôi nói tôi là người phụ nữ biết điều vì tôi sống theo cảm xúc. Người nào, việc nào mình thích mình mới chơi, mới làm.

Tuy nhiên, nói chung tôi chẳng thù ghét ai và dễ quên những hành động không tốt của ai đó dành cho mình bởi tôi luôn tâm niệm “thêm bạn bớt thù”

- Tôi lại thấy ở chị có hai từ nữa để miêu tả tính cách: khó tính. Chị đồng ý không?

- Tôi không đồng ý vì hai từ đó không chính xác. Tôi là người hoà đồng và chỉ yêu cầu sự chỉn chu chứ không quá khắt khe. Tôi không phải sống luồn cúi  và nịnh nọt bất kỳ ai để đạt được một điều gì đó.

- Thế thành công ngày hôm nay là do bản thân chị đạt được 100%? Chị không nhờ vả bất kỳ ai hay yếu tố bên ngoài nào?

- Đánh giá phần trăm hơi khó vì thành công là nỗ lực bản thân cộng thêm may mắn. Tôi không biết may mắn chiếm bao nhiêu phần trăm vì thú thật, tôi là người phụ nữ khá may mắn trong cuộc sống. Tất nhiên, con đường tôi đi không phải theo kiểu được trải thảm đỏ với hoa hồng dưới gót chân, nhưng mọi thứ trong cuộc sống của tôi diễn ra khá thuận lợi. Những cơ hội tốt đến với tôi tình cờ, nhưng tôi không thể nói và tính cho bạn biết điều đó chiếm bao nhiêu phần trăm trong sự thành công của tôi.

Đương nhiên, ngoài may mắn, còn lại là toàn bộ nội lực của tôi. Chẳng ai cho không mình điều gì nếu mình không nỗ lực thật sự.

- Thế chị có đòi hỏi nhiều ở cuộc sống không, rằng mỗi ngày phải tốt đẹp và nhiều thử thách hơn?

- Tôi là người cầu tiến và luôn muốn phát triển. Ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua. Về khía cạnh công việc và trong khả năng của mình, ai cũng muốn mình tốt hơn, chẳng ai muốn mình ngày càng xấu đi. Ai cũng muốn kinh nghiệm, hiểu biết, vẫn sống ngày càng nhiều hơn

Mỗi lần vấp ngã, gặp khó khăn, người ta sẽ rút ra được những bài học quý giá cho bản thân. Tôi là người không sợ khó, sợ khổ và luôn muốn học hỏi.

- Tức là tôi có thể hiểu chị đang sở hữu một cuộc sống quá tốt?

- Tôi không thích những tính từ đứng cạnh chữ “quá” đâu bạn ạ. Tôi chỉ muốn nói tôi đang hài lòng với cuộc sống. “Quá” này hay “quá” kia chưa hẳn đã là tốt, vì cuộc sống này muôn màu muôn vẻ. Hôm nay thế này nhưng mai đã khác rồi. Mình hãy vui và hài lòng với những gì hôm nay đạt được, bởi không ai dám nói trước về ngày mai cả.

- Nghe chị trả lời phỏng vấn, tôi thấy chị rất có cá tính. Chị là người khá biết điều như chị đã nói và thêm vào đó, tôi thấy tính tình chị cũng “đàn ông” lắm?

- Không, thực ra tôi nữ tính mà (cười). Bạn nói tôi là tuýp phụ nữ mạnh mẽ thì chính xác hơn. Còn nếu gọi là đàn ông phải kết hợp nhiều yếu tố lắm. Có thể bạn vẫn ấn tượng với lần đầu tiên điện thoại cho tôi phải không? Khi tôi alo, nhiều người vẫn hay lầm và bảo: “Anh à? Anh nào đấy ạ?”. Họ gọi tôi là anh cơ đấy (cười lớn)

Tôi cá là do giọng tôi hơi cứng và khô, nhưng không phải vì điều đó mà tôi cho mình là đàn ông đâu. Tôi nghĩ mình là người nữ tính và không quá cứng nhắc. Tuy nhiên, tôi cũng có vài nguyên tắc để tôn trọng bản thân và cuộc sống riêng. Ví dụ, tôi đã nói một là một, hai là hai, giữ chữ tín, thích thử thách và chinh phục thử thách chẳng hạn.

- Vậy bây giờ tôi sẽ bàn vài vấn đề rất phụ nữ với chị. Tôi muốn biết sau khi kết hôn, chị nghiệm ra được điều gì quan trọng nhất của một người phụ nữ? Công việc tốt hay có một ông chồng hết mực yêu thương, giàu có để có thể tặng vợ và hai con chiếc xe New Beetle đi dạo?

- (cười) Ôi, đừng chú ý vào việc ông xã tôi tặng xe hơi nữa. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh cho bạn biết, với tôi, gia đình là quan trọng nhất.

Dù bạn thành công hay nổi tiếng đến mấy nhưng tổ ấm không đủ “ấm” thì cũng chẳng hay ho gì. Không ai mong điều này cả, tôi cũng không ngoại lệ. Công việc có thể thay đổi, không việc này bạn làm việc khác, không cơ hội này thì có cơ hội khác, nhưng với bất kỳ người phụ nữ nào, gia đình vẫn là duy nhất và quan trọng nhất.

Tôi rất ít tụ tập bạn bè. Sau giờ làm việc, tôi trở về nhà, chơi cùng con gái bảy tuổi và con trai gần ba tuổi. Khi đi công tác xa, tôi dặn mình không quên các con ở nhà, phải gọi điện hỏi thăm để bù đắp cho các con những lúc không có mình bên cạnh.

Năm 2002, khi lấy chồng, tôi cũng đã dừng hẳn hoạt động nghệ thuật, không tham gia bất kỳ phim nào trong suốt bốn năm trời. Sau này, tôi quay lại với điện ảnh vì gia đình cũng tạm ổn định và được người thân ủng hộ. Tôi muốn cho mọi người thấ phụ nữ bây giờ rất năng động và làm được nhiều việc, thế thôi. Phụ nữ thời nay sinh ra không chỉ để lấy chồng, sinh con và ở nhà chăm sóc con cái. Họ cũng không thể lười nhác đẩy hết trách nhiệm cho chồng. Phụ nữ hiện đại phải biết dung hoà, có trách nhiệm với cả gia đình và xã hội.

- Tôi nghĩ chồng chị còn yêu vợ hơn nữa khi nhan sắc của chị không thay đổi theo thời gian. Chị giữ gìn nhan sắc thế nào?

- Khi đi làm, có chút vị trí, mình phải chăm chút bề ngoài để tôn trọng chính mình và mọi người. Phụ nữ ai chẳng muốn mình đẹp, đúng không?

Tuy nhiên, tôi không phải người quá cầu kỳ. Tôi có chăm sóc sắc đẹp nhưng không mất quá nhiều thời gian vào đó. Mọi người hay nói phụ nữ sinh em bé xong sẽ đẹp ra, chắc tôi nhờ con đấy (cười). Tôi biết bạn khen vậy thôi chứ so với ngày xưa, giờ tôi già hơn rồi vì không ai trẻ mãi được. Mặt mũi cũng phải nhăn nheo một tí rồi.

- Theo dõi hình ảnh của trên các phương tiện truyền thông, tôi thấy chị ít khi xuất hiện trong trang phục và túi xách hàng hiệu. Chị có đủ khả năng để làm điều đó mà?

- Tôi phải lao động vất vả để có thể kiếm tiền nên hiểu được ý nghĩa thực sự của đồng tiền. Hơn nữa, tôi không chỉ sống cho bản thân mà còn vì con cái và gia đình. Thế nên chi tiêu cũng phải phù hợp với cuộc sống của mình.

Theo tôi, đâu phải cứ hàng hiệu mới đẹp. Trang phục đẹp là khi mặc, bạn thấy nó phù hợp với vóc dáng, giúp che khuyết điểm và tôn lên lợi thế.

Hơn nữa, tôi là người khá tiết kiệm, không cần  thiết thì chẳng phô trương. Tất nhiên, tôi có thể có một, hai chiếc túi hàng hiệu, nhưng không phải vì đam mê. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, “à, mình thích mua chiếc túi này vì nó bền, tốt và sử dụng thuận tiện cho vài trường hợp giao tiếp, làm ăn”.

- Thế trước khi mua đồ hiệu hay làm bất kỳ việc gì, chị có phải hỏi ý kiến của ông xã không?

- Tôi và chồng khá độc lập. Chúng tôi chỉ trao đổi  với nhau những việc liên quan đến gia đình, con cái. Còn công việc cá nhân thì không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng chia sẻ  những khó khăn thôi.

- Chị mới quay lại phim trường với hai phim truyền hình là "Bước chân hoàn vũ" và "Lối rẽ". Chị có ý định đóng phim nữa không?

- Tôi tham gia hai bộ phim trên tổng cộng 70 tập. Như thế là khá nhiều. Tôi đã làm việc khá cật lực nên muốn nghỉ ngơi một thời gian để tập trung cho việc khác. Nếu xuất hiện quá thường xuyên, khán giả sẽ cảm thấy nhàm chán. Tôi muốn mỗi lần xuất hiện, mình phải mới mẻ, có gì đó hấp dẫn, hay ho hơn.

- Cuộc sống vẹn toàn, chị có ước mơ gì cho mình nữa không?

- Muốn gia đình hạnh phúc và công ty thành công hơn. Thế là đủ!

- Thế thôi ư? Bản thân chị thì sao?

- Thế thôi, còn tôi vẫn có khoảng thời gian cho riêng mình. Tôi thấy thế là đủ rồi nên không ước cho mình nữa. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, tôi hay đi shopping hoặc du lịch để tận hưởng cuộc sống.

À, tôi cũng tập yoga đấy nhưng không thường xuyên đâu, vì bận quá mà (cười)

- Xin cảm ơn chị. Chúc gia đình chị luôn hạnh phúc và chị sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống.

Theo Phong Cách
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 18 phút trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 47 phút trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 47 phút trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 2 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 4 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 17 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 17 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Top