Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mai Phương Thúy: Tôi muốn gặp những đại gia "nặng cân"

Thứ năm, 09:35 25/06/2009 | Giải trí

So với 80 triệu người dân Việt Nam và rất nhiều cư dân khác ở nước ngoài thì Mai Phương Thúy là một tên tuổi quá quen thuộc, được xem là biểu tượng trẻ trung, luôn đề cao nét nhân bản của con người. Trong cuộc đối thoại lần này không có câu chuyện về sắc đẹp, cũng không phô trương về những dự án điện ảnh sắp tới ở Mỹ, Thúy đến với độc giả giản dị, thân tình như một người bạn, để chia sẻ cảm xúc riêng, về những gì có thể mọi người chưa hiểu hết về mình...

 
 
- Thúy nghĩ bao nhiêu phần trăm dân số Việt Nam biết đến mình?

- Đối với Thúy, đây là một câu hỏi khó vì Thúy không bao giờ bận tâm đến chuyện này.

- Xinh đẹp, tài năng, hòa đồng là những điểm ai cũng thấy ở Mai Phương Thúy. Nhưng còn lòng nhân ái và những chiến dịch từ thiện Thúy từng tham gia là thế nào, do Thúy được mời hay tự mình tổ chức?

- Thúy đã tham gia nhiều chương trình, chứng kiến rất nhiều cách làm từ thiện khác nhau và Thúy rút ra hướng đi cho riêng mình. Thúy không cho việc chia sẻ cùng những mảnh đời khó khăn, những số phận bất hạnh là một thành tích nên đa số tự nguyện tổ chức theo mong muốn của mình. Những chuyến đi của Thúy thường đến vùng sâu, vùng xa, xe hơi hay báo giới đều khó khăn trong việc di chuyển cùng. Ở nơi này, với tấm lòng, trái tim hòa nhịp cùng những trái tim...
 

- Một vài lời đồn là gần đây nhiều "đại gia có tội" muốn "nhẹ cân" nên hay bỏ làm từ thiện. Thúy đã bao giờ nhận được lời giúp đỡ trung chuyển từ những người có tiền nhưng không có thời gian hoặc ngại tiếp xúc với dư luận chưa?

- Thúy rất mong muốn gặp được những đại gia như thế. Vì như vậy Thúy có thể giúp đỡ cho cả hai, cả đại gia và những mảnh đời cần trợ giúp. Qua bài viết này, các đại gia dù có tội hay không, nếu có nhu cầu "giảm nhẹ cân", cần Thúy, Thúy sẽ nhiệt tình giúp đỡ. Làm "chú bé liên lạc" kiểu này, không phải chỉ tốt cho cả hai, mà là tốt cho cả ba đúng không chị?

- Theo Thúy, lòng nhân ái cần thể hiện như thế nào, qua việc chia sẻ nỗi khổ với người khác hay sống nhân văn với chính bản thân mình?

- Thúy nghĩ chẳng có một công thức nào đúng nghĩa cho việc thể hiện lòng nhân ái. Tình cảm bị điều khiển bởi cảm xúc của con người. Đôi khi sống nhân văn với chính mình, cũng là cách thể hiện lòng nhân ái với xã hội nhưng nếu biết chia sẻ với những người xung quanh, hiểu những nỗi đau, những vất vả của người khác thì cảm xúc được đứng ở đẳng cấp khác, gọi là lòng nhân ái.

- Mai Phương Thúy khá bản lĩnh, có thể gọi là cứng rắn, đối mặt với thể giới nổi tiếng nhiều dư luận. Tuy vậy, những lúc quá căng thẳng và thất vọng, Thúy sẽ làm gì?

- Với Thúy, vỏ bọc chưa chắc để thể hiện đúng nội dung. Sự đa cảm đã làm khổ Thúy rất nhiều nhưng cũng giúp Thúy rất nhiều vì Thúy quan niệm và chấp nhận cái gì cũng có hai mặt. Thúy ít khóc vì muốn nếm vị mặn khi nước mắt chảy ngược vào trái tim, nó sẽ giúp Thúy tỉnh táo hơn...
 

- Những chuyến đi của các Hoa hậu, ngôi sao quốc tế nhằm mục đích từ thiện luôn được "trang bị đến tận răng". Họ chỉ xuất hiện để làm đẹp bức tranh là chính, cho dù cũng có một số cùng nấu ăn, khâu vá, giặt đồ hay phát thuốc men... Với cá nhân Thúy, một chuyến đi từ thiện mà vẫn chụp ảnh rùm beng, phô trương nhiều hành động nhân ái thì có còn nên gọi là nhân ái nữa không?

- Nhiều hoạt động từ thiện đôi khi phô trương diễn xuất để "trưng bày" tinh thần nhân ái.... Thúy không đi nhiều nhưng qua mỗi chuyến đi, có lúc Thúy đọc được trong mắt họ, những mảnh đời kém may mắn ấy sự "trưng bày" là một xúc phạm, làm tổn thương đến họ. Thúy không muốn tạo bất cứ khoảng cách hay sự e dè nào cho họ, vì thật tâm muốn đồng cảm, chia sẻ nên sau cùng Thúy đến với họ như những người con, cháu, em, chị hay bạn bè mà không có cờ hoa trống giục, không vương miện, băng đeo. Thúy làm từ thiện vì mong muốn, chỉ có tấm lòng gửi đến tấm lòng, bàn tay và trái tim trao nhau chứ không trang bị bất cứ thứ gì để tôn vinh hình ảnh mình.

- So với nhiều Hoa hậu, càng ngày Thúy càng được yêu mến, đánh giá cao hơn. Tự bản thân mình, Thúy có nghĩ mình là số 1 không?

- Theo Thúy, vị trí số 1 dành cho ai đó chỉ có trong trái tim người mẹ của mình. Với mẹ, chắc chắn Thúy hơn cả số 1 và mẹ cũng là nhân vật "ngoại hạng" trong lòng Thúy. Mẹ cho Thúy tất cả tình thương yêu, giúp Thúy cảm nhận được hơi ấm của người cha đã mất cách đây gần 20 năm. Mẹ còn là bạn, là người sẻ chia và luôn ủng hộ hết lòng cho Thúy...
 

- Sự thân thiện của Thúy có thể bị hiểu lầm là "quá chuyên nghiệp". Đã bao giờ Thúy mệt mỏi vì mình như một cái máy, gặp ai cũng phải cười, nhoẻn miệng đầy thân thiện chưa?

- Nếu sự thân thiện trở nên quá chuyên nghiệp, có thể xem là ưu điểm của Thúy không nhỉ? Nhưng theo thời gian, dù chuyên nghiệp đến đâu mà nụ cười không xuất phát từ cái tâm thì mệt mỏi là điều không thể tránh khỏi. Thúy quan niệm nụ cười hay những câu chào không mất tiền mua, hơn thế lại mang đến cho nhau niềm vui và gây ấn tượng tốt thì tất cả mọi người nên thân thiện với nhau như thế. Khi sự thân thiện trở thành thói quen, thành mong muốn hàng ngày rồi thì hành động đó không thể bị xem là "phần mềm cài sẵn"...

- Thúy tham gia nhiều lĩnh vực, nhưng cũng vì nhiều quá nên chắc chắn không phải ai cũng kịp ngắm những bước chân sải dài của Thúy trên mọi nẻo đường. Với những người nói chuyện nhưng không hiểu hết Thúy, Thúy ứng xử như thế nào?

- Đôi khi chính mình còn không hiểu hết mình, thì cũng không nên trách mọi người không kịp hay không hiểu hết về mình. Thúy luôn quan niệm thời gian là thước đo và đưa ra câu trả lời chính xác nhất. Đừng vội vàng, đừng nóng nảy, tất cả hãy cho nhau thời gian đi đã...

- Kể từ khi nổi tiếng, Thúy kiếm được rất nhiều tiền từ các chương trình biểu diễn và hợp đồng quảng cáo. Nữ trang, trang phục và tất cả phụ kiện làm đẹp khác của Thúy là tự mua sắm hay được tài trợ?

- Tất cả đã có chú Việt Hùng hỗ trợ cho Thúy. Nhưng không xuất hiện vì danh hiệu Hoa hậu, Thúy nghĩ mình không có nhu cầu nhiều.
 

- Ở nước ngoài, các ngôi sao thường dùng hàng tài trợ nhằm mục đích quảng cáo nên họ hay tiếc tiền nếu phải tự mua cái này, cái kia. Thúy nghĩ sao, nếu bỏ tiền tự mua sắm, hay ít nhất là đi taxi chẳng hạn, bạn có nghĩ giá như mình chẳng bao giờ phải trả bất cứ khoản tiền nào thì tốt biết mấy hay không?

- Cái gì cũng có cái giá của nó. Thúy rất rõ ràng trong vấn đề này, cũng không lấy của ai nếu cảm thấy mình không làm được việc gì có ích cho họ. Những đồng tiền không đánh đổi từ giọt hồ môi chân chính. Thúy luôn ngượng với bản thân. Ai cũng có nhu cầu kiếm tiền để tồn tại, không thể vì lý do gì mình lại đi lấy của họ. Những người lao động chân chính và cả Thúy đều tin rằng, cái gì mình làm ra mới là của mình. Còn lấy của người khác để biến thành của mình thì chưa chắc mình đã hạnh phúc. Giữ nó lâu trong tay, có khi sự bất hạnh lại ập đến với mình.

- Thúy có nghĩ mình đã giàu có không? Tương lai Thúy có kỳ vọng vào một cuộc sống vương giả, mơ ước căn nhà hàng chục triệu USD không?
- Chưa bao giờ Thúy có suy nghĩ đó. Mơ ước là chuyện đương nhiên, ai cũng có quyền được mơ ước, nhất là đối với một cô bé sớm mồ côi và lớn lên trong khu tập thể nghèo nàn như Thúy. Thúy không nhiều tham vọng để phải có cái này, cái kia. Đôi khi vì những điều đó, có thể làm mình mất đi sự thoải mái, chưa nói đến việc sẽ quá căng thẳng và bị thất vọng. Thúy tin nếu nỗ lực hết mình, ông Trời sẽ không phụ vì để phấn đấu và học tập, thời gian còn rất dài với Thúy. Còn căn nhà chục triệu USD ư, nó quá xa vời với một cô sinh viên năm thứ 3 như Thúy.

- Bao nhiêu phần trăm các cuộc hẹn Thúy sẽ là người trả tiền ăn uống?

- Ngoại trừ gia đình mình và chú Hùng, đến 99% Thúy là người làm việc đó!
 
 
Theo TGĐA
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 5 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 8 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 12 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 14 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 16 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Top