Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mai Phương Thúy đi tìm danh hiệu hoa hậu nhân ái

Chủ nhật, 10:27 07/06/2009 | Giải trí

"Mọi tình cảm sẻ chia phải bắt nguồn từ trái tim mới mong được người khác đón nhận. Nếu chỉ tham gia các hoạt động từ thiện cho có, chắc hẳn Thúy đã không có những chuyến từ thiện nối tiếp nhau mà bản thân Thúy cũng chẳng đủ sức để theo đuổi công việc này. Với Thúy, cuộc sống đủ đầy là một cuộc sống tràn ngập tình yêu" - Hoa hậu Mai Phương Thúy chia sẻ.

- Xem chừng cựu hoa hậu Mai Phương Thúy còn bận rộn hơn cả hoa hậu đương nhiệm?
 
- Hoa hậu Mai Phương Thúy: Bản thân Thúy từng nghĩ, khi nhiệm vụ hoa hậu của Thúy đã hết, chắc chắn Thúy sẽ rảnh tay để thực hiện các ước vọng của bản thân, có nhiều thời gian hơn ở bên gia đình thân yêu của mình. Thậm chí, có lúc Thúy đã chờ đợi điều đó.

Nhưng sau mỗi chuyến công tác, sau mỗi lần được tận mắt chứng kiến, được sẻ chia và cảm nhận tận đáy lòng về những mảnh đời cơ nhỡ, những cuộc đời trẻ thơ đầy bất hạnh, điều duy nhất đọng lại trong lòng Thúy là một nỗi xót xa khó tả. Trải nghiệm để thấy rằng, cuộc đời của Thúy quá hạnh phúc và đủ đầy.

Với những gì mình được nhận, Thúy có trách nhiệm chia sẻ với những cuộc đời kém may mắn hơn. Và đó chính là lý do Thúy vẫn làm nhiệm vụ của một hoa hậu, dù công việc này thực chất đã có hoa hậu kế vị đảm nhiệm.
 

Hoa hậu Mai Phương Thúy.

 
- Nguồn lực nào giúp Thúy luôn giữ được lửa lòng với những hoạt động thiện nguyện?
 
- Có lẽ đó là niềm tin và lòng nhiệt huyết của cô gái trẻ tuổi 20. Thúy biết, không chỉ Thúy mà nhiều bạn trẻ khác cũng rất tích cực với các hoạt động xã hội. May mắn là Thúy luôn có cơ hội thể hiện lòng trắc ẩn của mình với cuộc đời. Say sưa với công việc hiện tại, đó đơn giản là suy nghĩ của một người trẻ với ước nguyện thế giới sẽ tràn ngập niềm vui, tiếng cười sẽ thế chỗ cho nỗi buồn, sự bi kịch. Tất nhiên, sức người có hạn và một mình Thúy cũng chẳng thể làm được những điều to tát. Nhưng Thúy tin, những việc làm có ích luôn có sức lôi cuốn nhiều người hợp lực.
 
- Những điều mà Thúy được nhận từ hành trình của mình?
 
- Điều lớn nhất mà Thúy nhận được là sự ấm áp của tình người, sự phong phú, đa dạng của cuộc sống, văn hóa, thiên nhiên,... Sau mỗi chuyến đi, Thúy thấy mình tự tin hơn, chín chắn hơn và trưởng thành hơn. Đó là hành trang hữu ích và có giá trị thiết thực nhất để Thúy đón chào những biến đổi mới trong cuộc đời mình.
 
- Điều đó có nghĩa là bên cạnh niềm vui mà Thúy đang bày tỏ, còn có cả những đắng cay?
 
- Hành trình Thúy đã trải qua đầy ắp những niềm vui nhưng thật lòng, nỗi buồn còn nhiều hơn. Ông bà có câu “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Ban đầu Thúy chỉ nghĩ đơn giản mình có lòng thì ắt mọi người sẽ hiểu. Nhưng, chẳng phải cách cho còn quý hơn cái cho hay sao? Sau bao chuyến đi, Thúy hiểu được rằng mọi thứ phải bắt nguồn từ chính trái tim mình. Có những điều vô tình cũng khiến cho trái tim người khác vỡ vụn. Tất nhiên, Thúy cũng chỉ là con người nên không tránh khỏi việc khiến người khác hiểu lầm rồi tổn thương. Nhưng Thúy sẽ không bao giờ “ước gì cho thời gian trở lại” vì nhân vô thập toàn. Điều sai sẽ là bài học nhớ đời để mình làm điều đúng.
 
 
- Đó chính là lý do Mai Phương Thúy muốn trở thành hoa hậu nhân ái trong lòng mọi người?
 
- Thật ra, đó chỉ là đích đến mà Thúy đang hướng tới mà thôi. Thú thật, Thúy đang làm tất cả vì niềm mơ ước này của mình. Với Thúy, đây là một danh hiệu khó đoạt nhất dù chẳng có một hội đồng giám khảo nào sát hạch cả. Nhưng đó chính là món quà vô giá mà những người yêu mến mình dành tặng.
 
- Làm tất cả vì danh hiệu hoa hậu nhân ái, Thúy có nghĩ mình sẽ phải đánh đổi?
 
- Thúy chỉ có những bài học thôi chứ chẳng phải đánh đổi điều gì cả. Bởi hành trình tìm kiếm danh hiệu này cũng là cách để Thúy tìm thấy mình, thấy con người mình được thăng hoa cùng với những cảm xúc hạnh phúc khi được chia sẻ và đón nhận tình cảm của người khác dành cho mình. Thúy luôn tin vào sức trẻ, tri thức, nhân cách cũng như tinh thần lao động mà Thúy đang có.
 
- Thật lòng, Thúy có bao giờ thấy mệt vì đã mất quá nhiều thời gian cho các hoạt động cộng đồng? 
 
- Như Thúy đã nói, mọi tình cảm sẻ chia phải bắt nguồn từ trái tim mới mong được người khác đón nhận. Nếu chỉ tham gia các hoạt động từ thiện cho có, chắc hẳn Thúy đã không có những chuyến từ thiện nối tiếp nhau mà bản thân Thúy cũng chẳng đủ sức để theo đuổi công việc này. Với Thúy, cuộc sống đủ đầy là một cuộc sống tràn ngập tình yêu. Như vậy, thực chất Thúy đã có một cuộc sống đủ đầy như vậy. 
 
 
- Thực hư về thông tin hoa hậu Mai Phương Thúy sẽ làm ca sĩ? 
 
- Thúy sẽ hát. Tất nhiên, Thúy không chỉ hát theo trào lưu hay là một ca sĩ có giá trị giải trí đơn thuần. Một album được đầu tư rất kỹ sẽ được phát hành trong thời gian tới không vì mục đích giới thiệu mình ở vai trò ca sĩ mà là một trong những công việc liên quan đến hoạt động từ thiện. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán đĩa  sẽ được gởi vào quỹ “Tiếng Anh thời hội nhập” để giúp học sinh, sinh viên vượt khó.
 
- Luôn gắn mọi dự định với hoạt động cộng đồng, có điều gì cho ước mơ riêng mình?
 
- 20 tuổi nhưng Thúy luôn mong được cha ôm mình trong lòng, hay chia sẻ niềm vui cùng Thúy. Dù mẹ thương yêu chị em Thúy hết mực nhưng cuộc sống Thúy dường như vẫn thiêu thiếu gì đó khi không có hơi ấm của cha. Dẫu vậy, Thúy vẫn tin cha Thúy luôn dõi theo bước chân của mình. Điều đó có sức mạnh trấn an Thúy rất lớn trên đường đời. 
 

Người của công việc

Trở lại TPHCM vào sáng 7/6 từ Hội An (tham gia Hành trình di sản văn hóa Quảng Nam - Hội An), hoa hậu Mai Phương Thúy lại chuẩn bị cho chuyến đến Nhật ngay buổi chiều 7/6 để tham gia sự kiện ra mắt toàn cầu bộ phim Transformer: Revenge of the Fallen tại Tokyo (Nhật Bản) diễn ra từ ngày 8 đến 10/6.
 
Di chuyển như thoi đưa, chẳng trách không ít người trong nghề mắng yêu “gặp Thúy khó như hái sao trên trời”. Thúy cười bảo: “Đúng là thời điểm này Thúy chẳng còn thời gian cho riêng mình nhưng còn được bận rộn, với Thúy, đó là một niềm vui bất tận”.
 
Theo Người lao động 
 
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 55 phút trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 3 giờ trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Quang Linh nổi danh cuối thập niên 90 và đầu 2000 với giải thưởng "Làn sóng xanh". Thời trẻ, anh đi hát nhận cát-sê khủng, hiện tại tuổi U60, nam ca sĩ có cuộc sống ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của "Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng”, Chi Pu không trở về Việt Nam mà chọn thị trường Trung Quốc làm nơi phát triển chính về nghệ thuật và kinh doanh. Hiện tại, cô có cuộc sống như thế nào?

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

Giải trí - 5 giờ trước

Loạt ảnh Y Phụng diện bikini để lộ đường cong gợi cảm ở tuổi thanh xuân khiến khán giả ngưỡng mộ.

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 7 giờ trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Sau 1 tuần công chiếu, đến nay, tại các rạp chỉ còn duy trì 2-3 suất chiếu/ngày. Cơ hội trụ rạp của Đóa hoa mong manh quả thật… mong manh.

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 16 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 16 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Top