Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lý Nhã Kỳ: Khi yêu ai, tôi sẽ chủ động ngỏ lời

Thứ năm, 14:11 08/04/2010 | Giải trí

Khi yêu, Lý Nhã kỳ sẽ làm cho nửa kia đẹp và tự tin hơn. Cô xem người ấy là bộ mặt của mình.

 
Xuất hiện với bộ đầm giản dị nhưng dễ thương, trang điểm nhẹ, Lý Nhã Kỳ trông thật tươi trẻ và năng động. Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng thông tin Lý Nhã Kỳ đảm nhận vai trò quan trọng của một quỹ từ thiện quốc tế.

- Được biết, chị chuẩn bị nhận chức phó chủ tịch Quỹ từ thiện quốc tế Sheen Hok. Chị có thể chia sẻ về cơ duyên này?

- Trong buổi tiệc của quỹ Operation Smile, có Thành Long và bà Alice Chiu tham dự. Bà là chủ tịch quỹ và cũng là người bảo trợ quỹ Operation Smile. Bà mời tôi làm đại sứ quốc tế cho Sheen Hok. Trong ba ngày tôi sang Hồng Kông dự buổi họp báo của quỹ, bà Alice Chiu bảo có cảm giác gặp tôi ở kiếp trước, rất yêu mến tôi và đề nghị tôi nhận chức Phó chủ tịch Quỹ Sheen Hok.

- Từ buổi gặp gỡ, chị đã có quan hệ sâu sắc với bà chủ tịch quỹ (một tỷ phú Hồng Kông), rồi được bà nhận làm con nuôi. Hẳn chị có bí quyết đắc nhân tâm?

- Tôi đến với mọi người bằng tất cả những gì  của mình, không che giấu khuyết điểm. Tôi nghĩ sao nói vậy, không màu mè đâu. Khi qua bên đó, tôi mới biết bà là tỷ phú nhưng vẫn giữ thái độ như lúc gặp bà ở Việt Nam.

Khi bà và Thành Long ở đây, tôi rất nhiệt tình, quan tâm đến bà như hỏi han bà ăn uống ra sao. Tôi  lấy xe chở bà ra sân bay, mua nước cho bà uống. Tôi nghĩ con người sống chân thật sẽ nhận được tình cảm chân thật.

- Để chọn gương mặt đại diện quỹ từ thiện, người ta thường chọn nghệ sĩ không có scandal. Vậy bà Alice Chiu có biết nhiều về công việc, con người cũng như scandal của chị ở Việt Nam?

- Về tuổi thơ, quan điểm xã hội, kinh doanh, cách đối nhân xử thế, tôi và bà Alice Chiu giống nhau đến 80%. Scandal của tôi, bà biết nhưng cho rằng cuộc sống của người nổi tiếng luôn song hành thành quả và tai tiếng.

Bản thân bà trước đây cũng nhiều tai tiếng khi làm từ thiện. Bạn bè cùng trường con bà nói, bà đi làm từ thiện để mong danh vọng khiến cho con bà muốn nghỉ học. 30 năm hoạt động từ thiện của bà đã chứng tỏ tất cả.

- Quỹ của chị có quan hệ mật thiết với các nghệ sĩ nổi tiếng. Đây hẳn sẽ là cơ hội để chị mở rộng tên tuổi trong lĩnh vực phim ảnh sang Hồng Kông?

- Quỹ có quan hệ tốt với nghệ sĩ Trung Quốc và Hongkong nên tôi gặp họ rất dễ. Vì hợp tác cũng có thể nhưng hiện tại tôi thích đóng phim Việt Nam hơn. Giờ tôi chỉ nghĩ đến việc điều hành quỹ tốt nhất.

- Ai chẳng muốn có cơ hội để khẳng định đẳng cấp?

- Nếu chỉ là diễn viên thì đó là cơ hội tốt nhưng tôi có nhiều vai trò. Hy sinh cơ hội cá nhân để làm điều có ích cho cộng đồng là điều nên làm. Tôi đang đam mê từ thiện. Nếu tôi không làm từ thiện, có thể mọi người chỉ nhớ đến Lý Nhã Kỳ scandal, xinh đẹp, quyến rũ...

- Làm từ thiện nghĩa cử cao đẹp nhưng không ít người nghĩ nghệ sĩ làm từ thiện cũng chỉ để đánh bóng tên tuổi...

- Tôi không đồng ý với quan điểm đó. Nhiều nghệ sĩ làm từ thiện vì muốn cống hiến chia sẻ với người kém may mắn.

- Tôi nghĩ các hoạt động sắp tới chứng tỏ chị muốn vươn tới hình ảnh người phụ nữ quyền lực?

- (cười to) Sao bạn đọc được suy nghĩ của tôi? Cũng đúng một phần. Tôi không muốn nói trước điều gì. Một phần tôi muốn tạo cái tên xứng đáng để tặng người cha quá cố.

- Một mình kinh doanh, làm nghệ thuật, không có ekip hùng hậu, không thấy đại gia giúp đỡ, điều gì đã giúp chị thành công?

- Chỉ cần mình cố gắng sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Tôi thích sự căng thẳng. Cậu tài xế nói làm việc cho tôi rất căng thẳng vì cứ lên xe là phóng, liên tục công việc là công việc. Nói đến khoản chơi bời, tôi rất nhà quê. Tôi không biết thời trang đang đi tới đâu, xu hướng makeup vì đã có trợ lý lo hết.

- Một cô gái trẻ mà không có ham mê hưởng thụ cuộc sống nghe cũng lạ nhỉ?

- Bốn năm về Việt Nam, tôi đến vũ trường đúng năm lần, vì dự sinh nhật bạn và một anh bạn có chuyện buồn, kéo đi. Mỗi người có một sở thích, sở thích của tôi là công việc.

- Vậy chị để tiền làm gì?

- Tôi làm nhiều mà không có tiền. Tôi thích những người không nhiều tiền nhưng có tiếng nói, uy tín. Tôi làm việc không phải để kiếm những đồng tiền hiện tại. Tiền có đấy nhưng rất dễ mất đi.

- Nói về chuyện tình cảm, mỗi thời điểm người ta nhắc đến chị với một người đàn ông.

- Chưa bao giờ tôi có chàng trai nào không liên quan đến phim. Đó có thể chỉ là chiến dịch PR cho phim. Khi nào tôi nói yêu ai đó, mọi người hãy tin.

- Người ta vẫn cho rằng chị và Việt Anh có phim giả tình thật?

- "Gió nghịch mùa" rất được quan tâm. Phim càng hay càng bị xoi mói. Chuyện tôi và Việt Anh, tôi đã trả lời rõ trước đây rồi. Tôi không biết vấn đề của Việt Anh và gia đình anh ấy. Tôi chỉ thấy đó là người cá tính. Trong cuộc sống ta không thể nói điều gì trái, phải vì tùy vào quan điểm của mỗi người. Việt Anh là tình nguyện viên trong quỹ của tôi nhưng còn nhiều người khác. Khi nào chỉ có Việt Anh, mọi người hãy đặt câu hỏi.

- Chị có phải là người chủ động trong tình yêu?

- Tôi tin là có. Nếu ngày nào đó yêu ai, tôi sẽ chủ động ngỏ lời, nói rõ tình cảm với họ. Đó là nét chân thật chứ không phải lộ liễu, dạn dĩ. Chủ động ở đây là tạo cơ hội cho nhau.

- Chủ động như vậy chắc chị ít bị tổn thương?

- Không đâu. Cách làm việc tôi rất Tây nhưng trong tình cảm lại rất Việt Nam, thậm chí hơi nhà quê. Tôi nghĩ yêu là phải tìm hiểu, chia sẻ... bảo tôi gặp và yêu ngay là không có đâu.

- Nếu tìm được người mình yêu, chị có sẵn sàng “nâng khăn sửa túi” cho anh ấy?

- Tôi sẽ làm cho người đàn ông của mình đẹp và tự tin hơn. Có khi tôi như người mẹ, bắt họ phải chỉn chu, toàn diện hơn hoặc nói thẳng chứ không sợ họ buồn mà im lặng. Những lời nói đó có thể như gáo nước sôi vừa nóng vừa rát tạt vào mặt họ nhưng sau đó họ sẽ tốt hơn.

- Hơi áp đặt nhỉ?

- Có thể. Tôi đã trải qua hai mối tình, tôi biết. Ban đầu họ rất dị ứng nhưng vì tôi nói đúng nên họ càng yêu tôi hơn.

- Xin cảm ơn chị!
 
Theo TGVH
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Giải trí - 59 phút trước

"Thú thật, ở nhà chăm con nghe có vẻ rất nhàn nhưng cũng vất vả và gặp nhiều khó khăn nên ông xã luôn ủng hộ việc tôi quay trở lại showbiz khi con đã cứng cáp", Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh nói.

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Midu mới đây đã khiến mạng xã hội xôn xao khi cô khoác lên mình chiếc áo cưới xinh đẹp. Thông tin Midu sắp lấy chồng khiến nhiều người tò mò về thân thế chú rể.

MC Hoàng Trang VTV lần hiếm hoi kể về mẹ NSND Hà Vy và biến cố gia đình

MC Hoàng Trang VTV lần hiếm hoi kể về mẹ NSND Hà Vy và biến cố gia đình

Giải trí - 2 giờ trước

MC Hoàng Trang VTV chia sẻ về người mẹ nổi tiếng - NSND Hà Vy mà chị luôn ngưỡng mộ và quãng thời gian khó khăn khi chồng chị gặp tai nạn rất nặng.

3 diễn viên đóng vai Ngân Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim': Hồng Diễm quá già còn Linh Chi nói như đấm vào tai

3 diễn viên đóng vai Ngân Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim': Hồng Diễm quá già còn Linh Chi nói như đấm vào tai

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Ba diễn viên đóng vai Ngân Hà trong phim "Trạm cứu hộ trái tim" qua các độ tuổi thì Hồng Diễm bị cho là quá già, còn diễn viên đóng thời thiếu nữ thì không chỉ diễn đơ mà giọng nói còn như đấm vào tai... là quan điểm của kháng giả Saomai Phạm

Mối quan hệ của danh hài Xuân Hinh và chàng rể nổi tiếng, đẹp trai và gia thế như thế nào?

Mối quan hệ của danh hài Xuân Hinh và chàng rể nổi tiếng, đẹp trai và gia thế như thế nào?

Giải trí - 4 giờ trước

Nhắc đến chàng "rể quý", là con nhà gia thế, danh hài Xuân Hinh tỏ ra rất hài lòng.

Mỹ Linh chia sẻ về buổi uống cà phê trứng cùng CEO Apple Tim Cook

Mỹ Linh chia sẻ về buổi uống cà phê trứng cùng CEO Apple Tim Cook

Giải trí - 14 giờ trước

Ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ rất vinh hạnh được đón tiếp CEO Apple Tim Cook ở Hà Nội khi ông có chuyến công tác đến Việt Nam.

'Nàng thơ' đời đầu của Đan Trường: Nữ ca sĩ lừng danh có cát-sê mấy chục cây vàng, giờ hạnh phúc bên chồng nhạc sĩ

'Nàng thơ' đời đầu của Đan Trường: Nữ ca sĩ lừng danh có cát-sê mấy chục cây vàng, giờ hạnh phúc bên chồng nhạc sĩ

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Cẩm Ly được xem là "nàng thơ" đời đầu của Đan Trường khi chị có những màn kết hợp ăn ý với nam ca sĩ trên sân khấu. Hiện tại, chị có cuộc sống hạnh phúc bên chồng nhạc sĩ và 2 con gái.

Sao nữ Vbiz lên tiếng tin đồn "bằng mặt không bằng lòng" Hà Hồ, thái độ bị nhắc ồn ào tình ái gây chú ý

Sao nữ Vbiz lên tiếng tin đồn "bằng mặt không bằng lòng" Hà Hồ, thái độ bị nhắc ồn ào tình ái gây chú ý

Giải trí - 17 giờ trước

Nữ ca sĩ này và Hồ Ngọc Hà từng dính lùm xùm gây xôn xao showbiz Việt.

Maya: 'Tôi từng đau khổ khi chia tay nhưng giờ hết rồi'

Maya: 'Tôi từng đau khổ khi chia tay nhưng giờ hết rồi'

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - “Tôi vẫn để mọi chuyện tùy duyên. Nếu có định mệnh một lần nữa chắc khó có thể chối từ. Còn nếu vẫn chưa phải duyên số thì tôi vẫn đang rất hạnh phúc bên gia đình và con gái. Mẹ và Bồ Câu thật sự là cuộc sống và bến đỗ của Maya", diễn viên Maya chia sẻ.

Tuổi 48, Trương Ngọc Ánh giàu và đẹp ra sao?

Tuổi 48, Trương Ngọc Ánh giàu và đẹp ra sao?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh mới đây đã chia sẻ tình trạng độc thân của mình trên trang cá nhân. Việc làm này của người đẹp đã khiến fan tin rằng cô đang ngầm thừa nhận đã chia tay tình trẻ kém 14 tuổi.

Top