Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lương Mạnh Hải: Chấp nhận đóng lại phim nổi tiếng để được chú ý

Thứ hai, 08:21 22/03/2010 | Giải trí

Bén duyên điện ảnh từ vai diễn phụ trong "Nữ tướng cướp" (Đạo diễn Lê Hoàng) và "Hồn trương ba da hàng thịt" (Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng), sau đó là một loạt vai chính trong những dự án đình đám của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, từ một nhà báo Lương Mạnh Hải bỗng trở thành nhân vật "hot" trong giới showbiz có nhiều lời khen và cũng không ít lời chê nhưng anh vẫn tự tin vào con đường mình đã lựa chọn.

 
Muốn có sự nhìn nhận công bằng

- "Bỗng dưng muốn khóc" được khán giả bầu chọn là phim được yêu thích năm 2009 nhưng anh lại không giành được giải nam diễn viên được yêu thích nhất. Anh có tiếc không?

- Khi làm phim tôi không hề nghĩ đến chuyện giải thưởng. Mình chưa được giải thưởng có lẽ do chưa may mắn hoặc mình chưa đủ hấp dẫn để khán giả bình chọn. Giải thưởng cao nhất do khán giả bình chọn thì bộ phim đã làm được rồi.

- Sau "Bỗng dưng muốn khóc" tên của anh "hot" hơn. Rõ ràng phim ảnh đã đem lại cho anh rất nhiều?

- Đúng vậy! Trước hết là sự nổi tiếng. Còn nói về mặt nghề nghiệp, tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Ở phim Tuyết nhiệt đới, tôi đóng phim với tất cả sự ngô nghê, ngây thơ nhưng đến giờ thì mọi thứ đã theo chiều hướng tốt hơn. Tôi không biết rõ khán giả thấy mình làm được những gì nhưng riêng bản thân, tôi nghĩ mình đã chủ động, bình tĩnh và trưởng thành trong diễn xuất hơn rất nhiều. Chính vì hiệu ứng những phim mình tham gia quá tốt nên tên tuổi mình cũng đứng vững hơn trong lòng khán giả. Nếu tôi chỉ nổi được ở một bộ phim nhưng những phim tiếp theo lại không được chú ý thì khán giả sẽ quên ngay. Giờ đây, ra đường, khán giả nhận ra mình, yêu thương mình, đó là niềm vui khó mà diễn tả hết. Riêng tôi cảm nhận được tình cảm của khán giả mỗi ngày tròn đầy nhiều hơn.

- Mặc dù đóng ít phim nhưng mỗi phim đóng đều được báo chí, dư luận quan tâm. Trong "Ngôi nhà hạnh phúc", anh đóng lại vai diễn của một diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc, anh có hài lòng với những gì mình thể hiện không?

- Tôi hài lòng lắm vì mình đã đầu tư rất nhiều. Thực sự, ban đầu tôi là người đầu tiên từ chối dự án nhưng suy nghĩ đắn đo rất lâu thì hào hứng nhận lời vì rõ ràng tham gia dự án này tôi sẽ được nhiều hơn mất. Đóng lại vai diễn đã đưa Bi - Rain từ diễn viên chưa nổi tiếng thành ngôi sao toàn châu Á nên áp lực lớn vô cùng. Nếu tốt thì cũng chưa chắc được khen mà nếu dở thì mọi người sẽ nói "Tất nhiên phải dở rồi!".

Nhưng thà mình đóng lại một bộ phim đã tạo được tiếng vang, còn hơn đóng bộ phim mà mọi người không ai để ý. Vì thế, khi nhận dự án, tôi rất tự tin bởi dẫu sao dự án này cũng là một bước ngoặt mới. Thành công nào cũng có cái giá của nó, đôi khi mình cũng phải liều lĩnh một chút. Mà tôi thấy lạ lắm. Những gì Ngôi nhà hạnh phúc làm được, hay hơn Full house thì báo chí chả nói gì mà chỉ chăm chăm bình luận cái gì dở hơn Full house thôi.

Thậm chí ngay sau khi phim chiếu tập cuối, một tờ báo mạng còn tung ra bài bình luận để nói rằng tôi không thể hiện ra chất của một ngôi sao ca nhạc, trong khi nhân vật của tôi là diễn viên nổi tiếng. Chỉ cần chi tiết đó thôi cũng đủ để khán giả có nên tin vào bài báo đó không? Nhưng khán giả nói chung không bị ảnh hưởng nhiều bởi báo chí nên họ biết phim nào hay, phim nào dở để bật đúng kênh. Và điều tôi hài lòng nhất về Ngôi nhà hạnh phúc chính là bộ phim trở thành tâm điểm đến với lượng người xem kỷ lục.

- Anh có vẻ rất bất bình?

- Đúng vậy! Tôi chỉ muốn có sự nhìn nhận công bằng với sản phẩm của tôi. Sản phẩm giải trí là sản phẩm của công chúng nên chuyện khen chê là chuyện rất bình thường. Ai cũng hiểu, cái gì tạo được dư luận thì mới hấp hẫn. Nhưng nếu đã gọi là ý kiến trái chiều thì bắt buộc phải có khen có chê chứ đâu thể chỉ có tòan khen hoặc toàn chê. Mục đích cuối cùng của êkíp chúng tôi làm được một bộ phim thu hút đông đảo khán giả vì khán giả mới là người nuôi sống mình. Rating và giá spot quảng cáo của phim cao kỷ lục cũng là do khán giả tạo nên.

Sẽ tiếp tục hợp tác cùng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng

- Trong 6 bộ phim của anh thì có đến 4 phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Anh được đạo diễn này quá "ưu ái"?

- Mọi người ai cũng nhìn tôi với suy nghĩ đó. Đúng là đạo diễn Vũ Ngọc Đãng ưu ái tôi nhưng cái may mắn đó chỉ đến với mình một lần thôi chứ. Bản thân tôi cũng phải lao động nghệ thuật, phải nỗ lực hết mình để đáp lại sự ưu ái đó và quan trọng hơn là tự tạo ra may mắn cho chính mình.
Tôi biết tất cả những điều ác ý nhất mọi người nói sau lưng mình nhưng không thể vì thế làm tôi nhụt chí vì rõ ràng khán giả đang rất yêu thương mình nên tôi phải đi tiếp và cống hiến. Làm nghề này có tài mấy, đẹp mấy mà khán giả không thương cũng thua. Khi bước vào con đường phim ảnh tôi nhận ra rằng nên đi theo một êkíp. Nếu không làm việc với êkíp của anh Đãng thì tôi phải làm việc với êkíp nào đây để cho mình những kịch bản, những sản phẩm tạo tiếng vang như mọi người đã thấy?
 
Làm phim thì bắt buộc mọi mắt xích phải được vận hành một cách trơn tru và đồng bộ nên nhóm làm việc với nhau cũng phải là những người cùng trình độ, gu thẩm mỹ và quan điểm nghệ thuật. Mọi người thường hỏi, tại sao tôi cứ đóng mãi một kiểu vai đó, của đạo diễn đó nhưng tôi biết,  mình phải làm gì thì an toàn nhất và tốt nhất cho sự nghiệp của mình. Chắc chắn tôi và anh Đãng sẽ tiếp tục hợp tác cùng nhau.

- Tôi vẫn muốn nhận mạnh đến sự "ưu ái" đặc biệt, khác thường?

- Tôi biết mọi người đang nghĩ gì. Tại sao những cặp đôi đạo diễn - diễn viên khác từng làm 7, 8 phim với nhau, mọi người lại không bàn tán? Đơn giản vì chúng tôi thành công. Mọi người nên nhìn theo hiệu quả công việc còn từ "ưu ái" để thỏa mãn trí tò mò của nhiều người thôi thì ai hiểu sao cũng được. Bạn đặt câu hỏi đó tức là bạn cũng đã có câu trả lời của chính bạn rồi nên tôi nói gì đi nữa thì bạn cũng vẫn không tin. Nếu tôi đi giải thích chuyện này thì chứng tỏ mình có gì mờ ám, khuất tất. Tôi không muốn đọc bài báo này xong, mọi người sẽ ồ lên: "Đấy, biết ngay mà".

- Đóng cặp với các diễn viên nữ nổi tiếng như Tăng Thanh Hà, Minh Hằng và sau mỗi phim anh vẫn giữ được tình bạn tốt đẹp. Hình như anh được lòng họ?

- Bạn diễn của tôi đều là những người tuyệt vời. Khi cộng tác với những người giỏi, tài năng, mình sẽ học được nhiều. Người ta tốt mình sẽ tốt hơn bởi vì diễn xuất là sự tương tác chứ không phải một mình mình có thể quyết định được. Với Tăng Thanh Hà và Minh Hằng, sau mỗi phim, chúng tôi vẫn duy trì tình bạn tốt và ngày càng sâu đậm. Tôi còn nhớ, khi đóng phim Bỗng dưng muốn khóc, tôi phải tập lái xe hơi.

Khi đó Hà mới đi Mỹ về, rất nhiệt tình giúp đỡ. Đối với Minh Hằng thì hơi khác. Ban đầu, tôi không có cảm tình lắm vì thấy cô bé hơi lạnh nhưng sau đó lại thấy Hằng sống rất tình cảm. Sự quan tâm tỉ mỉ như mua ly nước sâm và nước đắng khi tôi bị nhiệt lưỡi hoặc chở tôi về rồi lấy gối cho tôi nằm khi tôi sốt 41 độ. Tôi thật sự xúc động vì những gì họ cư xử với mình. Có những tình bạn không cần quà cáp, không cần phải đi cafe, tám chuyện hàng ngày nhưng mỗi lần gặp nhau tình cảm vẫn đầy như ban đầu. Tôi vui vì có những tình bạn như thế. Trên đời này cái gì cũng có nhân quả. Mình ca xử thế nào sẽ nhận được như thế. Nếu mình không chân thành, cởi mở thì không ai tốt với mình.

- Hẳn anh rất ga lăng?

- Tôi đã bảo không thích nói về mình rồi. Tự nói mình ga lăng như thế nào, đối xử với mọi người ra sao thì kỳ lắm.

- Xin cảm ơn những chia sẻ thú vị của anh.

Theo Mỹ thuật

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Giải trí - 10 phút trước

Cuộc hôn nhân 8 năm của Thư Kỳ khiến bao người ngưỡng mộ.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 13 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 16 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Top