Hà Nội
23°C / 22-25°C

Loạn trẻ con đi thi hát

Thứ hai, 11:11 30/07/2007 | Giải trí

Người xem giật mình khi nhận ra các em không còn là các em nữa l Thực chất những cuộc thi này là “sân chơi” của các nhà quảng cáo.

Chưa bao giờ những cuộc thi tuyển chọn giọng hát hay dành cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng được tổ chức dày đặc trên sóng truyền hình như lúc này.

Từ mẫu giáo đến học sinh phổ thông đều có cơ hội đứng trên sân khấu chuyên nghiệp và được xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia cũng như các TP lớn.

Mẫu giáo cũng thi làm ca sĩ

10 thí sinh xuất sắc nhất được tuyển chọn từ 3 miền đang tranh tài gay gắt tại vòng 2 cuộc thi ca nhạc Đồ Rê Mí dành cho các bé thiếu nhi, phát sóng vào tối thứ bảy hằng tuần trên kênh VTV3. Trải qua 5 sô diễn của vòng 2, 6 thí sinh xuất sắc nhất sẽ bước tiếp vào vòng 3 (vòng chung kết) bắt đầu từ ngày 11-8. Đêm chung kết diễn ra tại Hà Nội (được truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ ngày 8-9 trên kênh VTV3). Ban Giám khảo sẽ chọn ra 2 thí sinh nổi bật nhất, đại diện cho 2 lứa tuổi: 5-7 tuổi và 8-10 tuổi.

Cũng đang hồi hộp không kém là cuộc thi Tiếng ca học đường, dành cho học sinh phổ thông tuổi từ 13 đến 19. Bốn gương mặt xuất sắc sẽ tiếp tục tranh tài tại vòng chung kết xếp hạng, diễn ra vào ngày 4-8 tại Trung tâm Ca nhạc Lan Anh (TPHCM). Càng về đích, cuộc thi càng trở nên gay cấn vì chỉ thí sinh nào xuất sắc nhất mới giành được một suất học thanh nhạc tại Singapore cùng với hàng loạt chiến dịch lăng xê thành ca sĩ chuyên nghiệp sau đó.

Ngoài ra, sân chơi dành cho khán giả tuổi teen còn có Tuổi đời mênh mông, Hot Vteen, Hát với chú ve con,... Trong đó, cuộc thi Tuổi đời mênh mông do VTV3 phối hợp với Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức, dành cho học sinh trung học kéo dài hơn 1 năm nay thu hút đông đảo khán giả tuổi teen.

Các tiết mục được chọn dự thi là những tiết mục đã được tuyển chọn từ các trường trung học nhưng để tạo ấn tượng với khán giả, các thí sinh không quên chăm chút kỹ lưỡng từ giọng ca, ca khúc tự sáng tác, phong cách biểu diễn đến phục trang diễn. Cùng dành cho các giọng ca trường THPT, cuộc thi Hát với chú ve con được HTV tổ chức định kỳ vào mùa hè không kém phần gay cấn. Bởi, hát hay, chuyên nghiệp mới có thể tạo ấn tượng với Ban Giám khảo và nhiều gương mặt đã từng biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp (phần lớn từng đi hát nhóm) đại diện trường tham gia dự thi.

Dù không được truyền hình trực tiếp hoặc phát sóng định kỳ nhưng cuộc thi Hot Vteen do báo VTM tổ chức hằng tháng cũng đang “lôi kéo” rất nhiều học sinh. Đây là cuộc tranh tài giữa những gương mặt “hot” nhất được tuyển chọn từ trường trung học. Các thí sinh chủ yếu tranh tài ở mảng năng khiếu (phần lớn là hát, vũ đạo và cả diễn kịch).

Điểm chung của những cuộc thi này là tính chất sát hạch, tuyển lựa nghiêm túc không kém các cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc cho thị trường nhạc Việt và tất cả đều có một hội đồng nghệ thuật gồm những người có tên tuổi, trình độ chuyên nghiệp để đánh giá về giọng ca và khả năng diễn xuất của từng thí sinh, dù tiêu chí đưa ra của cuộc thi nào cũng là nhằm tạo nên một sân chơi phù hợp cho lứa tuổi học trò.

Còn đâu sự trong sáng, hồn nhiên của tuổi thơ?

Thế nhưng, để đáp ứng nhu cầu của nhà tài trợ, nhiều chương trình đã đi quá lố so với tiêu chí tạo sân chơi thuần túy ngày hè cho các bé thiếu nhi, học sinh. Điển hình là cuộc thi Đồ Rê Mí. Thí sinh dự thi ở độ tuổi từ 5 đến 10 tuổi nhưng cũng phải luyện, tập vũ đạo cùng biên đạo múa, làm tóc, trang điểm, chọn trang phục theo cách của người lớn... Đó là chưa kể phải thực hiện bắt buộc một số hoạt động như: du lịch đến thăm làng SOS, học hát quan họ, học nấu ăn, vẽ tranh, diễn kịch,... như các thí sinh đi thi hoa hậu. Nhiều nhận xét còn cho rằng “Đồ Rê Mí hoành tráng hơn cả Sao Mai- Điểm hẹn”.

Ở cuộc thi Hot Vteen, trong đêm chung kết tìm gương mặt Hot Vteen nổi bật, ngoài phần thi tài năng, các thí sinh còn phải trải qua phần thi ứng xử. Một phần thi không thể thiếu trong đêm chung kết là các thí sinh sẽ trình diễn bộ sưu tập mới của nhà thiết kế trẻ, một trong những người chịu trách nhiệm về cuộc thi này.

Tóc vấn cao, tóc móc light sáng màu, trang điểm đậm ở các thí sinh nữ; tóc để dài phủ tai, chải vuốt keo như trong hình người mẫu của nhãn hàng X- teen ở các thí sinh nam trong cuộc thi Tiếng ca học đường... Tất cả đã làm mất đi sự trong sáng, thơ ngây, hồn nhiên ở một sân chơi của tuổi học trò. Đó là chưa nói đến việc chọn bài hát thể hiện trong nhiều cuộc thi không còn phù hợp với lứa tuổi của các em.

Sân chơi thiếu nhi hay của nhà quảng cáo?

Phải thừa nhận rằng tất cả các cuộc thi này đều được tổ chức mang tính chuyên nghiệp từ thiết kế sân khấu, âm thanh, ánh sáng để thu hút khán giả xem đài.

Tất nhiên, để tăng thêm phần chuyên nghiệp, các thí sinh dự thi cũng được ban tổ chức trang bị đầy đủ từ luyện thanh đến trang điểm, trang phục diễn... sao cho mỗi thí sinh đều được “tỏa sáng” trên sân khấu. Đây quả là những “gói hàng” khá hấp dẫn các nhãn hàng đang có nhu cầu quảng cáo, nhất là những nhãn hàng đang nhắm đến tuổi teen.

Nắm bắt nhu cầu này, các nhà tổ chức (nhà đài và công ty quảng cáo) tung “gói hàng” ra nhằm thu hút quảng cáo. Để thỏa mãn các nhà tài trợ, ban tổ chức “lôi kéo” khán giả xem đài vào mỗi cuộc chơi bằng công thức đẩy khán giả lên hàng ban giám khảo tuyển chọn, thông qua hệ thống nhắn tin, gọi điện thoại có thưởng để bình chọn. Điều đó khiến cho các cuộc thi đua nhau nở rộ.

Tất nhiên, để thu hút khán giả, tất cả các cuộc thi này đều phải được đầu tư chuyên nghiệp. Đó chính là lý do những sân chơi Tuổi đời mênh mông, Tiếng ca học đường, Đồ Rê Mí, Liên hoan Tiếng hát Măng non,... được đầu tư hoành tráng không khác gì một chương trình chuyên nghiệp. Nhờ đó, chương trình Đồ Rê Mí có Công ty Colgate (độc quyền tài trợ) đồng hành, chương trình Tiếng ca học đường có nhãn hàng dầu gội đầu X-Teen tài trợ, cuộc thi Tuổi đời mênh mông có nhãn hàng Rohto Mentholatum theo sát từ những chương trình đầu tiên,...

Theo Người Lao Động

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 12 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 15 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 19 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 21 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 23 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top