Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lê Khánh: “Tôi đang từng bước thay đổi bản thân”

Thứ hai, 08:45 10/08/2009 | Giải trí

Mồ côi ba từ lúc lên 10, Lê Khánh sống với mẹ và bà ngoại trong một ngôi nhà ở Bình Thạnh. Có lẽ vì sớm thiếu đi tình cảm của ba nên Khánh trở thành một người sống nội tâm và khá khép kín.

 
Đến ngày hôm nay, khi đã có được chỗ đứng trong lòng khán giả, hơn lúc nào hết, Lê Khánh đang từng bước thay đổi bản thân với mong muốn sẽ nắm bắt được nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn nữa...

- 2 lần đoạt giải Diễn viên phụ được yêu thích nhất cho cùng một vai diễn, chị cảm thấy thế nào?

-  Trước đó tôi cũng đã từng được đề cử trong giải Mai Vàng nhưng không được  gì cả, và tôi nghĩ rằng mình là người không có duyên với giải thưởng. Giải Diễn viên phụ được yêu thích  có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, đó là sự khẳng định mà khán giả đã dành cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi trong suốt thời gian qua. Điều đó cho thấy cái tên Lê Khánh ngày càng được khán giả biết đến nhiều hơn, được yêu quý nhiều hơn... đó là một cảm giác rất lạ. Giải thưởng này cũng mở ra cho tôi nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn và nhờ đó mà thu nhập của tôi cũng ổn định hơn.

- Chị có buồn không khi sau thành công của Sanaly, hầu hết các vai diễn của chị đều “bó” trong kiểu tưng tửng, bộc trực?

- Thật ra, trước Sanaly, tôi đã có rất nhiều vai bi cả trên truyền hình lẫn sân khấu kịch, nhưng phim truyền hình lại giúp tôi được biết đến nhiều hơn. Với Mùi ngò gai, nhân vật Sanaly được đón nhận nồng nhiệt như vậy cũng chứng tỏ được quyết định thay đổi phong cách của tôi đã thành công. Và tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến đạo diễn, ê-kíp đoàn làm phim Mùi ngò gai đã cho tôi cơ hội được thể hiện mình qua phim ảnh.

- Còn với Bích Phượng trong "Chuyện nhà tôi" thì sao, một lần nữa lại vào “vai diễn lạ”, chị có sợ một cảm giác nhàm chán nào đó không?

- Thật sự là không, vì hầu hết những vai diễn đã trải qua, tôi đều hóa thân vào những nhân vật khác nhau, tính cách, con người cũng khác nhau... ở đó, khán giả sẽ thấy được sự thay đổi thường xuyên của tôi qua mỗi vai diễn.

- Chưa có kinh nghiệm về gia đình nhưng đã hơn 1 lần vào vai người vợ, người mẹ và con dâu... đó có là khó khăn với chị?

- Trước Chuyện nhà tôi, tôi cũng đã từng làm vợ và làm mẹ nhiều lần trên phim, cứ qua mỗi phim, tôi lại cóp nhặt được cho mình thêm một chút kinh nghiệm cho vai diễn. Tôi thấy mình may mắn vì có được nhiều cơ hội được xuất hiện bên cạnh những nghệ sỹ tên tuổi và tôi cũng không ngừng học hỏi từ những người đi trước. Bên cạnh đó, tôi còn nhận được sự trợ giúp rất đắc lực từ chính mẹ mình, tôi quan sát mọi cử chỉ và cách giải quyết công việc của mẹ trong cuộc sống thường ngày rồi biến nó thành của mình và cứ thế đưa vào vai diễn... vì thế, dù vẫn còn độc thân nhưng tôi vẫn có thể hoàn thành tốt vai diễn của một người vợ, người mẹ.

- Một người con dâu trong gia đình 3 thế hệ và khác nhau về văn hóa vùng miền có tạo cho chị khó khăn gì không?

- Bích Phượng là người miền Tây Nam Bộ, có chồng là người Bắc, việc khác nhau về văn hóa vùng miền, khoảng cách thế hệ và cách sống của từng thành viên trong gia đình đôi khi gây ra nhiều tình huống dở khóc dở cười cho nhau... tuy nhiên, điểm chung là tất cả các thành viên đều rất yêu thương, chia sẻ, đồng cảm với nhau và cũng chính tình yêu thương này đã hóa giải mọi thứ, giúp gia đình ngày càng có thêm nhiều tiếng cười hơn.

- Với chị, “ông chồng” Bình Minh là người như thế nào?

- Bình Minh là một diễn viên có nhiều kinh nghiệm, chuyên nghiệp trong diễn xuất nên anh luôn chứng tỏ việc hóa thân vào vai anh chàng Hoài Tậu kinh doanh điện thoại di động và người chồng chi li từng đồng là rất hợp. Ngoài đời, Minh là người vui tính, hòa đồng và làm việc với anh ấy tôi cảm thấy rất vui.

- Trên phim, chị là một người hay nổi loạn, đảm nhận những vai diễn khác người... còn ngoài đời, Lê Khánh là người như thế nào?

- Tôi tự nhận mình là người sống nội tâm, đôi khi cũng đùa giỡn nhiều nhưng cũng lắm lúc chỉ thích ở nhà một mình với mẹ. Anh em đồng nghiệp đều là những người bạn của tôi, nhưng vì mỗi người mỗi việc nên chúng tôi thật sự không có nhiều thời gian để thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện cùng nhau. Đến thời điểm này, người bạn thân nhất của tôi vẫn là cô bạn học từ hồi cấp III.

- Chị có cảm thấy mình sống quá khép kín, điều đó có hạn chế những mối quan hệ cũng như cơ hội nghề nghiệp của chị?

- Tôi không phủ nhận điều này và tôi cũng đang từng bước thay đổi bản thân.

- Sao ít thấy chị nhắc đến 1 nửa kia quá?

- Tôi quan niệm tình cảm là chuyện riêng tư của mỗi người, và nghệ sĩ cũng vậy... mà nếu đã là riêng tư thì tôi chỉ xin được giữ lại cho riêng mình.

- Trong tình cảm, chị là người như thế nào?

- Luôn thuận theo tự nhiên, tin vào duyên số. Tôi tin duyên số là do ông trời đã định, con người không thể cải số được.

- Thời điểm này, khi nhận một kịch bản phim, nếu phải chọn 1 trong các tiêu chí: cát-xê, thời gian, kịch bản, vai diễn chính-phụ... thì chị sẽ chọn...? 

- Với những diễn viên mới như chúng tôi, việc được nhận kịch bản đã là may mắn lắm rồi, chúng tôi không có cơ hội để lựa chọn vai diễn... nhưng nếu được chọn lựa, điều ưu tiên hàng đầu của tôi sẽ là thời gian. Tôi không nề hà vai chính hay phụ, tôi quan niệm không có vai diễn nào là dở cả, chỉ sợ mình làm không tốt mà thôi.

- Diễn kịch và đóng phim có giúp gì cho chị trong cuộc sống và ngược lại?

- Cuộc sống mang lại cho tôi có nhiều cảm xúc để hóa thân vào nhân vật, như khi vào vai buồn, khóc lóc, đau khổ hay khi vui sướng, hạnh phúc... tôi sẽ nhớ lại tất cả những biến cố trong cuộc sống thật của mình, rồi từ đó dần đưa vào vai diễn. Việc được hóa thân vào nhiều dạng vai cũng cho tôi nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, có những tình huống tôi chưa hề gặp qua trong đời sống, nhưng qua phim ảnh, tôi đã có kinh nghiệm xử lý nên sẽ lấy đó làm kinh nghiệm cho cuộc sống của mình luôn, và đó cũng là một trong những lợi thế của người diễn viên như chúng tôi.

- Trong cuộc sống và công việc, chị có đặt ra bất kỳ mục tiêu nào để phấn đấu không?

- Tôi luôn tạo cho bản thân cảm giác thật sự thoải mái, không buộc mình phải như thế này, như thế kia và tôi không bao giờ tạo áp lực cho mình. Tuy nhiên, tôi luôn ý thức được sự đào thải của làng giải trí là rất ghê gớm, nếu không cố gắng vươn lên có nghĩa mình đã dừng lại, và ngay lập tức sẽ bị đào thải. Nhưng tôi cũng không phải là người ngồi chờ sung rụng, tôi luôn biết cách nắm bắt cơ hội đúng thời điểm.

- Đến với nghệ thuật và gặt hái thành công như hôm nay, chị có nghĩ mình là người may mắn?

- Với tôi, mỗi con đường đều có những va vấp và mối nguy hiểm riêng, cái chính là do cách nhìn nhận của mỗi người mà thôi. Với bản thân, tôi nhận thấy mình may mắn vì được đi chung con đường mà nhiều người đã lựa chọn và nhận được sự dìu dắt từ những người đi trước.
 
Lê Khánh và Bình Minh

- Vậy chị đã được và mất những gì để có thể đi trên con đường này?

- Tôi đã có thể tự lo cho bản thân, lo cho mẹ có cuộc sống tương đối, được sự yêu mến của khán giả, chứng minh cho mẹ thấy con đường tôi chọn không sai. Còn mất, tôi thấy mình chưa mất gì cả.

- Còn cuộc sống hiện tại của chị thì sao?

- Có thể gọi là tạm ổn, tuy nhiên, tôi vẫn đang cố gắng để có thể mua cho 2 mẹ con một ngôi nhà, vì hiện tại mẹ và tôi vẫn đang sống nhờ nhà bà ngoại.

- Điều chị tâm niệm nhất trong cuộc sống là gì?

- Tôi rất thích câu nói: “Nếu không có những gì bạn yêu thì hãy yêu những gì bạn đang có”.

- Trong tất cả những vai diễn đã tham gia, mọi người có thể thấy hình ảnh Lê Khánh trong vai diễn nào đây?

- Mỗi nhân vật tôi đảm nhận đều có chút gì đó con người thật của mình, nhưng với Sanaly, có thể nói rằng chúng tôi rất giống nhau, dù đôi khi có thay đổi trong phục trang nhưng tôi nhận thấy cả 2 đều rất thích diện những bộ trang phục sặc sỡ, lạ mắt (nhưng tùy thời điểm thôi nhé), rất dễ xúc động, hơi lạnh lùng nhưng lại rất thương người.
 
- Cảm ơn chị rất nhiều và chúc chị luôn hạnh phúc.

Theo TGĐA
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 9 phút trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 13 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 16 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 20 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 22 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Top