Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lam Trường: Không ngờ có ngày được đóng "Ngôi nhà hạnh phúc"

Thứ tư, 09:00 15/04/2009 | Giải trí

Sau vai diễn chính trong phim "Nữ tướng cướp", ca sĩ Lam Trường sẽ đảm nhiệm 1 trong 4 vai chính của bộ phim "Ngôi nhà hạnh phúc" dài 26 tập, được khởi quay vào cuối tháng 4 này.

 
 
- Anh có thể nói gì về vai diễn mới này?
- Vai diễn của tôi là 1 trong 4 nhân vật chính của bộ phim "Ngôi nhà hạnh phúc” phiên bản tiếng Việt. Phim do Công ty BHD sản xuất với sự dàn dựng của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. 3 vai chính còn lại do ca sĩ Thủy Tiên, Minh Hằng và Lương Mạnh Hải đảm nhiệm.
 
Tôi vào vai một chủ tịch Hội đồng quản trị đẹp trai, ga lăng và cặp với cô thiết kế thời trang do ca sĩ Thủy Tiên thủ vai. Diễn viên Lương Mạnh Hải sẽ là em trai của tôi trong phim. Tất nhiên câu chuyện sẽ xoay quanh mối tình của Lương Mạnh Hải và Minh Hằng - đây là cặp đôi thể hiện hình ảnh của Bi Rain và Song Hye Kyo trong phim "Ngôi nhà hạnh phúc" của Hàn Quốc.

- Anh đã xem phim này chưa và có cảm giác thế nào khi nhận lời đóng phim?

- Khi "Ngôi nhà hạnh phúc" được trình chiếu trên truyền hình ở VN, tôi đã theo dõi và rất yêu mến bộ phim, cốt truyện hấp dẫn, diễn viên diễn xuất rất tuyệt và phù hợp với tâm lý của giới trẻ. Tôi không ngờ có ngày mình lại được tham gia đóng phim này ở VN.
 
4 diễn viên chính và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

- Anh nghĩ sao về ý kiến cho rằng Lam Trường đã "hết thời" rồi nên chuyển qua đóng phim để "đánh bóng" lại hình ảnh của mình?

- Chắc mọi người muốn nhắc đến thời "vàng son" của tôi. Giờ thì đến lúc tôi phải biết "tiết chế" sự xuất hiện của mình. Phải nên biết mình đã làm được gì cho âm nhạc của mình, phong độ ra sao; đi được đường dài mới đáng quý. Tôi yêu điện ảnh từ lâu, có thể nói tình yêu ấy chỉ xếp sau âm nhạc, vì vậy, khi có lời mời đóng phim, tôi không ngần ngại gì cả. Nếu nói là "đánh bóng" cũng không sao, người nghệ sĩ phải biết làm những gì để hình ảnh của mình trong công chúng không bị mai một.

- Ngoài đi hát, đóng phim, Lam Trường còn kinh doanh và được đồn là... rất giàu có?

- Đi hát bao nhiêu năm nhưng tôi không phung phí, biết quản lý đồng tiền mình làm được, tạo ra sự ổn định trong tài chính. Thực ra tôi vui khi được... đồn như thế, chứng tỏ mọi người nghĩ mình thành công. Nhưng không biết chừng nào mới... giàu như các bạn nghĩ.
 
Mong muốn làm giàu ở các bạn trẻ thì ai cũng có, tôi cũng là người trẻ nên cũng muốn làm giàu, hiểu theo cách nào đó thì giàu còn thể hiện sự thành công trong công việc của mình. Khi nào có nhiều xe hơi hơn, Lam Trường sẽ nhận là mình giàu.
Dàn diễn viên chính trong phim "Ngôi nhà hạnh phúc" phiên bản Việt Nam
 
- Anh nghĩ sao về việc cứ mãi "bó chân" để hát nhạc trẻ cho giới tuổi "teen", anh không nghĩ mình sẽ làm được điều gì đó lớn hơn hay sao?

- Tôi quan niệm mình hát nhạc trẻ nhưng "trẻ" ở đây không phải là nhạc "chợ". "Trẻ" nhưng vẫn phải hay, ca từ đẹp, giàu ý nghĩa, sâu sắc, giai điệu phù hợp với khán giả. Tóm lại, nhạc trẻ là những sáng tác mới và những sáng tác đó cũng rất có giá trị, ý nghĩa. Ca sĩ không thể hát đi hát lại các ca khúc cũ, như vậy nền âm nhạc Việt sẽ chẳng thể phát triển. Nhạc thị trường có nhiều loại, mình phải chọn loại thị trường phù hợp. Mỗi dòng nhạc đều có chỗ đứng riêng, không thể nói dòng nhạc nào hơn.

- Anh có thể tâm sự nhiều hơn về cuộc sống gia đình không, anh và bà xã đã nên duyên trong trường hợp nào?

- Năm 2001, tôi gặp Ý An trong một dịp hết sức tình cờ. Lần đó đi diễn xong, anh trai Lam Tài bảo tôi: "Anh có người bạn dạy chung trường với chị của một cô gái vừa ở Mỹ về, mà cô gái này rất thích Lam Trường. Để tạo bất ngờ, anh có bàn với người bạn nói Trường lát nữa ghé nhà chụp hình chung với cô ta...". Hỏi ra tôi mới biết cô gái này có tên khá lạ: Ý An.
 
Và khi tôi đến nhà Ý An thì quả là An bất ngờ thật. Cô cười nói tíu tít và chụp rất nhiều hình. Mặc dù qua Mỹ định cư từ năm 11 tuổi nhưng vốn tiếng Việt của An không hề bị giảm sút, vẫn giữ được nét nhu mì rất Việt Nam.
Càng tiếp xúc tôi càng phát hiện Ý An có nhiều ưu điểm và chúng tôi đã trở thành vợ chồng vào năm 2004. Tôi hạnh phúc khi có một người vợ như vậy, cô ấy rất biết hy sinh cho chồng con, đó là đặc điểm tôi đánh giá rất cao.
 
Lam Trường và con trai, bé Kiến Văn.

- Đã có thể xem mình là một “ca sĩ thành đạt", anh đánh giá về bản thân như thế nào?

- Tất cả những gì tôi làm được trong ngày hôm nay đều từ quyết tâm đi theo con đường âm nhạc của mình. Từ những thành công hay thất bại tôi đều thấy hiển nhiên và bản thân đã cố gắng không có gì để hối tiếc. Ngày hôm nay tôi vẫn là người rất yêu công việc, đam mê ca hát, tôn trọng khán giả của mình. Tôi cảm giác tình yêu mình dành cho âm nhạc và công chúng ngày một lớn hơn nhiều.

Tôi cũng là một người chồng, người cha hạnh phúc. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ phải dừng cuộc chơi âm nhạc, nhưng người đi cùng suốt cuộc đời tôi sẽ là vợ con, gia đình tôi. Tôi sẽ làm mọi cách gìn giữ hạnh phúc gia đình không chỉ vì trách nhiệm mà còn cả vì tình yêu nữa.

- Xin cảm ơn anh! 
 
Theo Nông thôn ngày nay
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 9 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 12 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top