Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lâm "ca rô" bật mí về chuyện tình Ninh Lâm và Phương Trinh

Thứ hai, 13:50 09/03/2009 | Giải trí

"Lâm Carô được đạo diễn Minh Chung "xử lý" rất đặc biệt, hoàn toàn không giống một nhân vật nào trong phim và cũng không như trong kịch bản gốc", diễn viên Minh Thuận chia sẻ.

Minh Thuận với hình tượng chàng Lâm "ca rô".
 
- Trong phim "Cô gái xấu xí", Ninh Lâm luôn bị Phương Trinh từ chối, anh nghĩ sao nếu đoạn kết chàng Ninh Lâm được toại nguyện?

- Ngoài kết thúc có hậu và vui vẻ cho những nhân vật chính thì hầu hết các nhân vật còn lại đều được bỏ ngỏ, điều đó cần thiết cho những vai phụ ấn tượng và diễn tốt. Tôi chỉ có thể bật mí như thế thôi. Còn riêng nhân vật Lâm Carô, đạo diễn Minh Chung đã xử lý rất đặc biệt. Sẽ hoàn toàn không giống một nhân vật nào trong phim và cũng không giống như trong kịch bản gốc. Ninh Lâm và Phương Trinh sẽ sóng đôi, đó cũng có thể là một đáp án.

Chàng Lâm có tìm được tình yêu và một nửa tâm hồn đồng điệu của mình? Đó có phải là Phương Trinh bốc lửa hay không? Các bạn phải theo dõi đến tập cuối cùng của phim mới rõ được! Đảm bảo là rất bất ngờ và thú vị! Giống như tính cách lạ lùng của anh chàng Ninh Lâm được gói gọn trong hai từ Ca-rô.

Cảnh trong phim Cô gái xấu xí.

- Vai diễn của anh được khán giả đánh giá tốt, bí quyết của anh là gì?

- Tôi đã mất nhiều thời gian để quan sát cuộc sống quanh. Tôi có kinh nghiệm diễn xuất trước ống kính và lòng đam mê với việc diễn xuất. Tôi làm việc có trách nhiệm với từng vai diễn mà tôi đảm nhận, và tôi yêu nhân vật Ninh Lâm.

Có lẽ vai của tôi đem đến nhiều tiếng cười cho mọi người nên được ưu ái hơn chăng. Nhưng tôi thấy toàn bộ ê kip làm phim "Cô gái xấu xí" đã rất thành công nhất là những nhân vật chính.

Tôi xác định việc diễn xuất là sự nghiệp nên một vai diễn mới là điều chắc chắn và cần thiết. Đã có hai lời mời, nhưng tôi không nhận. Vì vai diễn không có thử thách, kịch bản chưa hay và đạo diễn không giỏi...
 
- Năm nay BHD có nhiều dự án về điện ảnh, ê kíp "Cô gái xấu xí" sẽ tham gia như thế nào?

- Các diễn viên trong phim tiếp tục hợp tác với BHD đó là điều chắc chắn. Nhưng để tất cả cùng nhau tham gia vào một bộ phim thì đó là điều rất khó. Việc gì, vai gì cũng phải đúng người, đúng việc. Phù hợp là một  trong những yếu tố đi đến  thành công. Nhiều khả năng các diễn viên tên tuổi trong "Cô gái xấu xí" sẽ cùng xuất hiện trong  bộ phim dài 100 tập bấm máy vào đầu tháng 05/2009.

Ninh Lâm và Huyền Diệu.

- BHD vừa mời anh vào làm vị trí giám đốc Casting, công việc của anh ở cương vị này như thế nào?

- Tôi quan hệ rộng ở mọi lĩnh vực và giao tiếp tốt với mọi người trong giới (người cũ cũng như người mới). Có tư duy của người quản lý, đạo diễn và sản xuất, khả năng xử lý tốt các tình huống và các nhu cầu. Làm việc có trách nhiệm và không làm tất cả vì “tiền”!

Cương vị nào và công việc nào cũng có thuận lợi và khó khăn, có vui có buồn,  có khó có dễ. Bạn biết rõ mà! Thuyền càng to thì sóng sẽ càng lớn! Áp lực trong công việc của tôi rất lớn, tôi đang cố gắng xây dựng việc casting thật chuyên nghiệp. Sắp tới, tôi cũng sẽ bắt đầu đẩy mạnh việc mở trung tâm đào tạo và quản lý cho các ca sĩ, diễn viên và người mẫu.

- Anh đánh giá thế nào về diễn xuất của diễn viên trẻ hiện nay?

- Tôi thấy thời nào cũng có người giỏi và kém! Diễn viên trẻ ngày nay cũng vậy, diễn xuất tốt, ngoại hình đẹp, đào tạo bài bản, đầy lòng đam mê và nhiệt huyết, những thứ ấy đều có trong các bạn trẻ. Nhưng, hầu hết mỗi người chỉ có một trong những yếu tố đó chứ không ai hội tụ được tất cả để có thể trở thành một “minh tinh màn bạc” đúng nghĩa, như những thế hệ trước.

- Vậy tiêu chí lựa chọn diễn viên cho một bộ phim của anh là gì?

- Việc lựa chọn diễn viên cho một bộ phim bây giờ là quá khó. Họ chỉ đáp ứng cho đạo diễn, nhà sản xuất, nhân vật và  kịch bản 50% nhu cầu cần thiết (lạc quan tếu). Các dv trẻ đang được đào tạo hiện nay, sẵn sàng nghỉ học hoặc bảo lưu kết quả để đi tìm một cơ hội nhỏ nhoi (tình hình tại TP HCM). Điều này, thật đáng buồn. Ai cũng nhìn về cái lợi nhỏ trước mắt chứ không nhìn về lâu dài.

Nhà sản xuất không tài nào có được một dàn diễn viên chuyên nghiệp từ A đến Z. Thật hiếm hoi khi tìm được một cặp đôi diễn viên chính tài sắc vẹn toàn. Hầu hết là tập thể bao gồm diễn viên chuyên, không chuyên, nổi tiếng, tay ngang, ca sĩ, kịch sĩ....

Minh Thuận đã thể hiện rất thành công vai diễn anh chàng Ninh Lâm mê gái đẹp.

- Nhiều khán giả cho rằng, album 2009 là album cuối cùng để anh kết thúc sự nghiệp ca hát, anh nghĩ sao ?

- Tôi muốn mình có ba sự nghiệp ca hát, diễn xuất và nhà quản lý, kinh doanh. Với khối lượng công việc dày đặc và đồ sộ trong thời gian  qua buộc tôi mất nhiều sức khỏe và “mất hút” trên sân khấu ca nhạc. Tôi không thể cùng lúc thành công toàn vẹn trên tất cả các “mặt trận” được… Nhưng tôi cũng không buồn lắm, vì vai diễn Lâm ca-rô suốt 18 tháng đã đem đến nhiều tiếng cười cho khán giả và được mọi người yêu mến. Tôi còn được đề cử giải Mai Vàng.

Các bộ phim tôi tuyển chọn và quản lý diễn viên như Linh lan trắng, Bỗng dưng muốn khóc, Cô gái xấu xí, Đẹp từng centimet đều tạo được dấu ấn trong mắt mọi người và đồng nghiệp. Rồi  các chương trình game show, quảng cáo… Công việc của tôi đang làm bây giờ đều đưa đến “cơ hội”  cho các đồng nghiệp, bạn bè ca sĩ, diễn viên, người mẫu và các bạn trẻ muốn bước chân vào thế giới giải trí.

Tôi hy vọng rằng kế hoạch ra mắt album 2009 lần này sẽ không phải là album cuối cùng để tôi kết thúc sự nghiệp ca hát, dù điều đó rất có thể xảy ra. Tôi vẫn  cảm giác mắc nợ và lỗi hẹn với các fan ca nhạc. Các bạn đồng nghiệp thường trêu: “Nghiệp của Thuận còn nặng lắm, không dễ gì hết được”. Tôi thì đang băn khoăn về những điều không thể và có thể.
 

-  Trong phim, Minh Thuận rất mê gái đẹp, ngoài đời thì sao nhỉ ?

- Có chứ, tôi “mê” nhưng tôi không thể “zê” như trong phim được vì như thế sẽ bị “ăn đòn”. Mà hành động đó cũng không có trong tính cách của tôi. Một phần vì tôi thích người ta “zê” tôi nhiều hơn, thật đấy!

Suốt ngày, tôi được tiếp xúc, gặp gỡ với các người đẹp làm sao không thích được. Mỗi người lại đẹp một vẻ. Có hôm gặp Phi Thanh Vân tôi đã phải nhiều lần thốt lên là “Hôm nay em bốc lửa quá!”. Còn với Tăng Thanh Hà thì tôi luôn nói: "Trong mắt anh, Hà là người đẹp nhất”, Hà Hồ thì là một người đẹp thông mình và tài năng, Minh Hằng thì đẹp rạng ngời và cả chói lóa nữa (cười)… Tôi thấy cuộc đời tươi đẹp hơn khi được ở bên cạnh nhiều đồng nghiệp, bạn bè tài năng và lúc nào cũng xinh đẹp như vậy.
Theo Báo Đất Việt
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 2 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 4 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 6 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 19 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 22 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top