- Trong "Blog nàng dâu", Huyền vào vai một nàng dâu mới về nhà chồng. Ngoài đời, bạn cũng sắp đi làm dâu. Huyền đã phải chuẩn bị như thế nào để làm quen với vai trò mới này cả trên phim lẫn ngoài đời và giữa nhân vật Vy với Huyền có điểm tương đồng nào không?
- Xuất thân của nhân vật Vy và Huyền ngoài đời không giống nhau. Vy sinh ra ở Sài Gòn nhưng lớn lên ở nước ngoài nên cô ấy xa lạ với tất cả những gì thuần việt.
Còn Huyền, sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nên lối sống, cách suy nghĩ của người Việt đã ngấm sâu vào máu rồi. Với Huyền, lấy chồng không phải là việc phải chuẩn bị tinh thần quá kỹ nhưng hôn nhân muốn bền vững thì phải tìm hiểu kỹ, phải có đủ thời gian để hiểu nhau và chấp nhận cái hay cái dở của nhau.
Trong phim, hai nhân vật chính yêu nhanh và lấy nhau cũng rất nhanh, đúng theo kiểu phương Tây. Mọi thứ với nhân vật Vy lúc nào cũng chỉ có màu hồng. Trong khi với hôn nhân, cuộc sống không phải lúc nào cũng được như mình muốn, không chỉ có hai vợ chồng mà còn bao nhiêu chuyện khác nữa. Ngay cả chuyện ngủ dậy sớm hay muộn cũng là một vấn đề. Nói thực, với Huyền, sự chuẩn bị làm dâu ngoài thực tế không nhiều bằng sự chuẩn bị làm dâu trong phim.
- Và Huyền học được những gì sau khi làm dâu... trên phim?
- Tất nhiên là có rồi. Ví dụ như cùng một câu nói nhưng làm thế nào để truyền tải đến những người lớn tuổi sao cho dễ nghe và dễ thông cảm nhất. Bố mẹ chồng được ví như những vị khách hàng khó tính nhất trong số những khách hàng khó tính nên lời ăn tiếng nói lại càng phải cẩn thận.
Bộ phim giống như một đợt tập dượt với Huyền vậy. Huyền nhớ có đoạn trong phim bà mẹ chồng dạy cô Vy cách luộc gà và có hỏi con dâu: "Con có biết ngày xưa người Hà Nội luộc gà thế nào không?" Bản thân Huyền ngoài đời cũng không hề biết người Hà Nội xưa luộc gà thế nào.
Vậy là thông qua nhân vật Huyền được biết thêm cách luộc gà này. Thay vì cho gà vào nước sôi luộc cho tới khi chín thì phải để con gà thật khô rồi dội nước sôi lên mình nó cho tới khi chín thì thôi. Trong thời gian làm phim Huyền gặp cô Như Quỳnh và Tuấn Tú còn nhiều hơn mẹ mình và bạn trai mình vậy. Bộ phim giống như cuộc sống thu nhỏ với Huyền.
- Nói vậy là đóng phim này Huyền rất "lãi"?
- Đóng phim nào Huyền cũng thấy "lãi" cả, mỗi phim lại học được nhiều thứ. Làm diễn viên trong muôn vàn cái khổ thì cũng có một vài cái sướng hơn những người bình thường. Làm diễn viên có nghĩa là được sống nhiều cuộc đời khác nhau, hiểu hơn nhiều khía cạnh của cuộc sống.
- Nghe nói Huyền đã quyết định lùi cả ngày cưới của mình để tham gia một dự án phim lịch sử. Việc quay đã hoàn tất, còn kế hoạch kết hôn thì sao?
- Kế hoạch đám cưới của Huyền ban đầu được ấn định vào tháng 4 này nhưng đã phải rời lại vào cuối năm vì Huyền không sắp xếp được công việc. Dĩ nhiên Huyền cũng đã phải cân nhắc rất nhiều trước khi quyết định rời đám cưới lại vì hôn nhân là chuyện rất quan trọng. Huyền luôn muốn tổ chức một đám cưới thật hoàn chỉnh, không muốn vì vội vàng quá mà chuẩn bị hấp tấp để rồi sau này phải hối tiếc.
Chuyện tương lai thế nào thì có lẽ phải chờ tới lúc đó mới có thể trả lời được vì hiện giờ 90% năng lượng của Huyền là dồn hết cho việc đóng phim. Còn sau này, khi đã hoàn thành bộ phim thì Huyền sẽ dành toàn bộ thời gian để chăm chút cho lễ thành hôn cũng như gia đình nhỏ của mình sắp tới.
Lã Thanh Huyền trong "Blog nàng dâu"
- Thường xuyên đóng phim xa nhà, thời gian dành cho gia đình vốn đã ít, Huyền lấy đâu ra thời gian để tập trung cho việc kinh doanh thời trang?
- Huyền đã kinh doanh được 3-4 năm rồi. Thời gian đầu rất cần sự có mặt của mình ở cửa hàng và gần như Huyền phải làm tất cả những việc nhỏ nhất. Khi đã thiết lập được cả một chuỗi cửa hàng thời trang rồi thì mình chỉ cần quản lý sổ sách và những việc lớn, còn việc nhỏ hơn thì có thể nhờ những người đáng tin cậy hay người thân trong gia đình giúp đỡ. Chính vì thế Huyền cũng không phải quá vướng bận vì chuyện kinh doanh và không đến nỗi đi làm phim mà đầu óc cứ phải tính toán chuyện tiền nong.
- Nói vậy kinh doanh là nguồn thu nhập chính của Huyền chứ không phải phim ảnh?
- Thực ra đa phần các nghệ sĩ bây giờ đều sống bằng nghề tay trái, những người sống được bằng nghề diễn viên hầu như rất ít. Chính vì thế mình càng cần có một công việc ổn định để yên tâm đóng phim mà không bị chi phối quá nhiều bởi chuyện cơm áo gạo tiền. Chỉ khi có một hậu phương vững chắc, bụng không bị đói thì mình mới có thể dồn hết thời gian và tâm trí cho nghệ thuật.
Từ giờ đến hết năm Huyền sẽ không nhận phim nào nữa để tập trung cho kế hoạch mở rộng kinh doanh của mình và quan trọng nhất là chuẩn bị tốt nhất cho đám cưới vào cuối năm. Đóng phim ngoài sự hứng thú còn cần phải có duyên với vai diễn nữa. Vì thế Huyền rất ít đặt ra những kế hoạch khi làm nghệ thuật, gặp vai diễn nào hợp thì sẽ nhận ngay. Trong khi đó, kinh doanh thì ngược lại, nó cần đến những kế hoạch rõ ràng.
Theo Vietnamnet