Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Không có Mai Phương Thúy, tôi vẫn bận"

Thứ bảy, 15:20 20/02/2010 | Giải trí

"Không cho phép mình uổng phí thời gian nên tôi lấp đầy bằng những dự án, công việc và tình cảm" - NTK Việt Hùng chia sẻ.

NTK Việt Hùng và HH Mai Phương Thúy từng có thời gắn bó như hình với bóng.
 
- Từ khi không hợp tác với Mai Phương Thúy, người ta dễ dàng nhận ra sự khác biệt về mức độ phủ sóng của hoa hậu và công việc của anh cũng không mấy "thuận buồm xuôi gió". Anh nghĩ sao?

- Mỗi người đều có những suy nghĩ và nhận định khác nhau. Mà tôi cũng đã bước chân vào lĩnh vực giải trí gần 10 năm nên hình như tôi đã quen và chai sạn với việc người ta nghĩ gì và đánh giá như thế nào về mình hay về một ai đó rồi.

Trước kia tôi phân chia quỹ thời gian rất rõ ràng cho công việc và gia đình mà ở đó Thúy đứng ở cả 2 vị trí, vừa là gia đình vừa là công việc. Thế nên nếu nói không chi phối thời gian và hiệu quả công việc có lẽ không chính xác lắm và đã hơn nửa năm rồi quỹ thời gian của tôi trống trải hơn, mà tôi thì không có thói quen hoang phí thời gian của mình nên tôi dồn hết cho công việc. Và cũng có thể nói năm vừa rồi là năm rôi thuận buồm xuôi gió về công việc và tài chính.

- Anh cũng là người duy tâm, vậy anh có tin khi một người bạn của anh nói anh và Thúy hợp mạng nên kết hợp với nhau sẽ hỗ trợ được rất nhiều trong công việc?

- Tôi chỉ tin vào duyên phận và luật nhân quả mà thôi. Tính đến thời điểm này sau 10 năm gắn kết với nghề tôi đã tạo nên hay góp phần tạo nên thành công của hơn 100 thí sinh vươn đến những ngôi vị hoa hậu, á hậu, khoa khôi, siêu mẫu, diễn viên... nên tôi tin vào khả năng của mình.

Mọi người thì thường hay đùa với tôi rằng Thúy thuộc mạng đại lâm mộc mà tôi thì thuộc mạng đại khê thủy nên rất hợp nhau và có thể thành công. Nhưng tôi thì không biết gì về khoản này và tôi tin vào lý lẽ của trái tim cũng như sự cảm nhận của chính mình. Còn tất cả đều ở tương lai mà không ai có thể nói trước một cách chính xác kể cả những thầy bói siêu phàm, nên hãy để thời gian trả lời thì có vẻ công bằng và chính xác hơn, phải không?

Và khi có thông tin tôi và Thúy không hợp tác nữa tôi có vẻ đắt show hơn với vai trò mời là quản lý nghệ sĩ. Nhưng có lẽ ngay bây giờ tôi muốn dành cho mình một khoảng lặng trong cuộc sống nghệ thuật đầy sóng gió nên chưa dám nhận lời một ai cả, và cũng có thể tôi cho mình cảm xúc mời và động lực mới để làm mới mình. Có thể trong thời gian tới tôi sẽ nhận lời giúp đỡ một ca sĩ đang giữ một trong những vị trí hàng đầu của làng giải trí Việt Nam thay vì hoa hậu, diễn viên, người mẫu...

- Việc anh giúp đỡ giải Vàng siêu mẫu Ngọc Bích cũng là một ví dụ minh chứng cho những ý kiến trên. Hợp tác với Bích Ngọc đã lâu nhưng tên tuổi của cô ấy thấy ngày một im hơi lặng tiếng, anh thấy thế nào?

- Mỗi người đều có những bước đi riêng và không giống nhau. Không chỉ với Ngọc Bích mà tất cả những nghệ sĩ cần sự hỗ trợ tôi đều hết mình vì tôi xem đã là nghệ sĩ thì như anh em trong một nhà. Sau khi Ngọc Bích bước ra từ ngôi vị cao nhất của cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2009 - một cuộc thi mà từ lâu tôi đã xem là một phần máu thịt của mình khi tôi đồng hành với nó từ khâu trang điểm, làm tóc, thiết kế, giám khảo... Thế nên tôi không thể cho phép mình sống thiếu trách nhiệm với với chính một phần máu thịt của mình được.
 

Hình ảnh Việt Hùng và Mai Phương Thúy đi làm từ thiện

- Không còn hợp tác với Hoa hậu, anh từ chối trả lời báo chí cũng như những câu hỏi liên quan khiến nhiều người cho rằng anh và Thúy đã sứt mẻ nên ngại nói về nhau?

- Tôi có quan niệm riêng của mình, chuyện riêng tư nên cho nó một không gian riêng nên hầu hết với báo chí từ trước đến nay hay sau này tôi đều từ chối xuất hiện hay trả lời kể cả có những thông tin không đúng sự thật. Và chuyện của tôi với Thúy cũng là chuyện thuộc phạm trù riêng tư nên tôi cũng không trả lời. Hơn nữa tôi thuộc type người sống và làm việc có nguyên tắc và tôi tin vào lẽ phải ở đời, tin vào sự trong sáng trong tâm hồn của chính mình.

- Anh có nhận xét gì về hình ảnh của Mai Phương Thúy thời gian gần đây?

- Tôi không có thói quen nhận xét người khác nếu thiếu họ trước mặt mình. Tôi sẽ trả lời câu hỏi này với một mình Thúy mà thôi, chứ không một ai khác cả.

- Trước đây, anh có rất nhiều dự án: phim ảnh, ca hát… cho Mai Phương Thúy, vậy những kế hoạch đó đến nay anh giải quyết thế nào?

- Tôi cũng chưa biết những dự án dang dở đó rồi sẽ đi về đâu nhưng những dự án chưa thực hiện được hay chưa từng công bố tôi đã dành lại cho những người phù hợp và tâm huyết rồi.

- Ngay sau khi mẹ mất, công việc của anh với Thúy không còn được như trước, nhìn lại, có thể nói 2009 là một năm nhiều chuyện buồn của anh không?

- “Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế..." và tôi chưa bao giờ xem chuyện của Thúy là một chuyện buồn cả mà đôi khi còn ngược lại đấy. Vì tôi và Thúy đều tạo cho đời những giá trị thực từ những cái rất ảo, đó là những niềm vui, có thể chỉ nhỏ thôi nhưng đối với những mảnh đời kém may mắn thì nó là thực, là quý lắm.

Còn chuyện buồn không chỉ lớn nhất năm nay mà trong cả cuộc đời tôi đó là sự ra đi của mẹ tôi, người mà tôi yêu kính nhất và là tượng đài sống không thể thay thế được trên cõi đời này. Chính mẹ là người cha, người thầy, người bạn lớn chỉ cho tôi biết yêu thương mọi người, biết cảm nhận cái hạnh phúc tột cùng từ sự chia sẻ. Hơn trăm vòng tang trắng và hàng trăm lẵng hoa, hàng ngàn người đến viếng mẹ tôi càng làm cho tôi quyết tâm hơn để có thể đi đến cùng con đường mà mẹ tôi đã chọn là yêu thương mọi người.

- Trước đây khi còn bên cạnh Thúy lúc nào thấy anh cũng bận rộn, cập rập… bây giờ chắc hẳn anh đã có nhiều thời gian dành cho mình?

- Tôi không cho phép mình uổng phí thời gian cho nên tôi lấp đầy những dự án, công việc và tình cảm. Hiện tại công việc tôi ưu tiên nhất là giảng dạy vì đối với tôi nó thật cao đẹp và ở đó tôi tìm thấy mình như ở trong thời trang vậy. Tôi thấy mình như được thư giãn và bay bổng với sự thánh thiện.

Một ngày của tôi vẫn rất bận rộn như trước vì tôi không thích sự nhàn rỗi. Ngoài thời trang, trang điểm, kinh doanh... tôi tham gia giảng dạy ở các trường quốc tế, trường đại hoc sân khấu điện ảnh, trường đào tạo và phát triển nhân cách John Robert Power, câu lạc bộ Yeah1 model ...

- Hoa hậu Thế giới 2010 được tổ chức tại Việt Nam, anh đánh giá như thế nào về lợi thế của nước chủ nhà?

- Đất nước hội nhập, Việt Nam cũng được vinh dự là nước chủ nhà cho một số cuộc thi nhan sắc quốc tế. Và như một người hoạt động chuyên môn tôi thấy những lợi thế hay nói cách khác là sự ưu ái dành riêng cho nước mình cũng như yếu tố khán giả và thí sinh thoải mái hơn. Thành công của Trương Tri Trúc Diễm trong cuộc thi Hoa hậu trái đất và Thùy Lâm trong HHHVVN 2008... là một trong những minh chứng rất hùng hồn cho lợi thế của nước chủ nhà.
Việt Hùng 'bận rộn dù không có Mai Phương Thúy'

Không có Mai Phương Thúy, tôi vẫn bận rộn

 
- Còn về ứng cử viên HHTG năm nay, theo anh cần chọn một người đẹp có những tố chất như thế nào đại diện cho Việt Nam năm tới?

- “Chín người mười ý” những tố chất đặt ra chỉ là màu xám mà thực tế thì lại là màu xanh. Cho nên tôi chỉ căn cứ vào màu xanh ấy để có thể chọn ra điểm sang nhất, mang nhiều yếu tố đậm chất Việt mà thôi.Đối với Việt Nam cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010 còn xa lắm, chưa có Hoa hậu Việt Nam 2010 thì làm sao có thể nói chính xác về những tố chất nào sẽ đại diện cho Việt Nam được chứ?

- Vậy nếu được quyền bỏ phiếu cho một ai đó, anh sẽ chọn người đẹp nào, vì sao?

- Tôi quan niệm nếu bỏ phiếu một ai đó thì người đó tôi phải thật sự tin tưởng, không thể tùy tiện trong những ý kiến của mình được. Mà người đẹp Việt Nam ngoài vẻ bề ngoài tương đối thì còn thiếu nhiều thứ lắm, cho nên tôi sẽ không sử dụng quyền này và cảm ơn chị đã dành tặng cho tôi cái quyền bỏ phiếu mà trong thực tế không phải là dễ chút nào.

- Những dự định của anh trong năm mới đây?

- Tôi lúc nào cũng có rất nhiều những dự định và kế hoạch riêng nhưng tôi không có thói quen nói trước vì tôi muốn nói bằng những công việc thực.

Khác với mọi năm, thời gian vừa qua và sắp tới tôi dành thời gian cho những mảnh đời kém may mắn. Năm nay là năm đầu tiên tôi không còn mẹ nữa nên tôi sẽ dành riêng đêm giao thừa và 3 ngày Tết để cúng mẹ, tôi sẽ tự nấu những món ăn mà mẹ tôi thích ăn khi còn sống nhất.

Sau đó tôi sẽ đến những nơi mà mẹ tôi thường đến - những mảnh đời mà mẹ vẫn muốn che chở và dành không ít sự yêu thương.
 
Theo ZingNews
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuấn Hưng gặp sự cố sức khỏe, xin 'bù đắp' khiến fan bất ngờ

Tuấn Hưng gặp sự cố sức khỏe, xin 'bù đắp' khiến fan bất ngờ

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Tuấn Hưng thông báo sẽ hoàn tiền vé cho những khán giả không chấp nhận sự cố sức khỏe anh gặp trong đêm nhạc mới đây. Đồng thời nam ca sĩ cũng có kế hoạch "bù đắp" cho fan bằng một đêm nhạc khác.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Giải trí - 2 giờ trước

"Thú thật, ở nhà chăm con nghe có vẻ rất nhàn nhưng cũng vất vả và gặp nhiều khó khăn nên ông xã luôn ủng hộ việc tôi quay trở lại showbiz khi con đã cứng cáp", Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh nói.

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Midu mới đây đã khiến mạng xã hội xôn xao khi cô khoác lên mình chiếc áo cưới xinh đẹp. Thông tin Midu sắp lấy chồng khiến nhiều người tò mò về thân thế chú rể.

MC Hoàng Trang VTV lần hiếm hoi kể về mẹ NSND Hà Vy và biến cố gia đình

MC Hoàng Trang VTV lần hiếm hoi kể về mẹ NSND Hà Vy và biến cố gia đình

Giải trí - 4 giờ trước

MC Hoàng Trang VTV chia sẻ về người mẹ nổi tiếng - NSND Hà Vy mà chị luôn ngưỡng mộ và quãng thời gian khó khăn khi chồng chị gặp tai nạn rất nặng.

3 diễn viên đóng vai Ngân Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim': Hồng Diễm quá già còn Linh Chi nói như đấm vào tai

3 diễn viên đóng vai Ngân Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim': Hồng Diễm quá già còn Linh Chi nói như đấm vào tai

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Ba diễn viên đóng vai Ngân Hà trong phim "Trạm cứu hộ trái tim" qua các độ tuổi thì Hồng Diễm bị cho là quá già, còn diễn viên đóng thời thiếu nữ thì không chỉ diễn đơ mà giọng nói còn như đấm vào tai... là quan điểm của kháng giả Saomai Phạm

Mối quan hệ của danh hài Xuân Hinh và chàng rể nổi tiếng, đẹp trai và gia thế như thế nào?

Mối quan hệ của danh hài Xuân Hinh và chàng rể nổi tiếng, đẹp trai và gia thế như thế nào?

Giải trí - 6 giờ trước

Nhắc đến chàng "rể quý", là con nhà gia thế, danh hài Xuân Hinh tỏ ra rất hài lòng.

Mỹ Linh chia sẻ về buổi uống cà phê trứng cùng CEO Apple Tim Cook

Mỹ Linh chia sẻ về buổi uống cà phê trứng cùng CEO Apple Tim Cook

Giải trí - 16 giờ trước

Ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ rất vinh hạnh được đón tiếp CEO Apple Tim Cook ở Hà Nội khi ông có chuyến công tác đến Việt Nam.

'Nàng thơ' đời đầu của Đan Trường: Nữ ca sĩ lừng danh có cát-sê mấy chục cây vàng, giờ hạnh phúc bên chồng nhạc sĩ

'Nàng thơ' đời đầu của Đan Trường: Nữ ca sĩ lừng danh có cát-sê mấy chục cây vàng, giờ hạnh phúc bên chồng nhạc sĩ

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Cẩm Ly được xem là "nàng thơ" đời đầu của Đan Trường khi chị có những màn kết hợp ăn ý với nam ca sĩ trên sân khấu. Hiện tại, chị có cuộc sống hạnh phúc bên chồng nhạc sĩ và 2 con gái.

Sao nữ Vbiz lên tiếng tin đồn "bằng mặt không bằng lòng" Hà Hồ, thái độ bị nhắc ồn ào tình ái gây chú ý

Sao nữ Vbiz lên tiếng tin đồn "bằng mặt không bằng lòng" Hà Hồ, thái độ bị nhắc ồn ào tình ái gây chú ý

Giải trí - 19 giờ trước

Nữ ca sĩ này và Hồ Ngọc Hà từng dính lùm xùm gây xôn xao showbiz Việt.

Maya: 'Tôi từng đau khổ khi chia tay nhưng giờ hết rồi'

Maya: 'Tôi từng đau khổ khi chia tay nhưng giờ hết rồi'

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - “Tôi vẫn để mọi chuyện tùy duyên. Nếu có định mệnh một lần nữa chắc khó có thể chối từ. Còn nếu vẫn chưa phải duyên số thì tôi vẫn đang rất hạnh phúc bên gia đình và con gái. Mẹ và Bồ Câu thật sự là cuộc sống và bến đỗ của Maya", diễn viên Maya chia sẻ.

Top