Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi nghệ sĩ làm báo

Thứ năm, 09:58 21/06/2007 | Giải trí

Nghề báo thú vị nhưng vất vả, đó là nhận xét của hầu hết các nghệ sĩ từng có thời kỳ viết lách. Hãy nghe nhạc sĩ Quốc Bảo, Đỗ Bảo và diễn viên Lương Mạnh Hải nói về chuyện viết báo của mình.

Nhạc sĩ Quốc Bảo

- Một lúc kiêm nhiệm cả ba vai trò: nhà báo, nhạc sĩ, producer. Anh thích người ta gọi mình ở danh xưng nào nhất?

- Tôi chẳng thích người ta gắn cái gì vào tên mình cả. Gọi tôi là Quốc Bảo thôi. Vậy là đủ rồi!

- Anh thường xuyên có những học trò ca sĩ và giúp đỡ họ trên con đường âm nhạc. Anh nghĩ sao khi có người cho rằng, có nhiều bài báo anh viết để lăng xê "gà nhà"?

- Chuyện đó đâu có gì mà mọi người thắc mắc! Tôi bắt đầu làm báo từ trước khi có học trò. Trong khoảng 8 năm từ 1991 đến 1998, tôi chẳng nhận ai làm trò nên chắc chắn những bài viết của tôi hoàn toàn khách quan. Còn sau giai đoạn đó, tôi chủ yếu viết bài theo đặt hàng của các báo. Họ muốn tôi viết về một nhân tố mới nào đó mà tôi cũng có hứng thú thì nhận lời. Có lúc chẳng may nhân vật đó lại đúng là học trò của mình. Cũng chẳng thiên vị hay lăng xê gì. "Người nhà" thì mình hiểu hơn và viết được sâu hơn, khai thác được nhiều điều quý hơn thôi.

Tôi còn nhớ nhất một bài viết về Mỹ Tâm hồi năm 2000. Nhưng đến tận 5 tháng sau khi bài viết đó đăng tải, tôi đưa Tâm đi hát thì vẫn chẳng có mấy người biết cô ấy là ai. Tâm là "gà nhà" đấy nhưng đâu phải tôi muốn đẩy lên là được đâu. Một vài bài báo chẳng có ý nghĩa gì. Chủ yếu là thực lực, là tài năng của ca sĩ đầy đặn thì họ sẽ tự bật lên thôi.

- Trong số những nhân vật đã viết, anh có cảm hứng với ai nhất?

- Trần Thu Hà! Tôi và Hà rất quý và hiểu nhau, có nhiều điểm trùng hợp về nghệ thuật cũng như nhân cách và có cả những bất đồng thú vị nữa. Thế này nhé, hai anh em có thể ngồi nói chuyện với nhau 2 tiếng, nhưng 2/3 thời gian đó là để... cãi nhau. Chúng tôi có thể tranh luận về tất cả mọi thứ, cả nghề nghiệp và cuộc sống. Nhưng cãi mãi mà không chán, vẫn vui như thường.

- Thế bây giờ, mỗi lần gặp Hà Trần, anh và chị ấy thường cãi nhau về cái gì?

- Giờ thì thôi! Mình già rồi, không còn sức để cãi nhau nữa. Với lại thi thoảng Hà mới về nên anh em chỉ trao đổi những gì cần phải chia sẻ và tham khảo ý kiến của nhau.

- Hiện tại, anh cộng tác cho những báo nào?

- Tôi viết cho Đẹp, Thể Thao Văn Hóa Đàn Ông và Mỹ Thuật. Không viết về nghệ sĩ nữa, chỉ viết tản văn, tạp bút và các thú chơi thôi.

Diễn viên Lương Mạnh Hải

- Anh được chú ý nhiều sau phim "Tuyết nhiệt đới", nhưng rất ít người biết anh cũng là nhà báo. Anh có thể chia sẻ một chút về nghề nghiệp của mình?

- Thật ra nghề báo mới là nghề chính của tôi. Tôi viết báo từ năm 1999, hồi mới vào năm thứ nhất đại học. Lúc đó tôi viết cho Hoa Học Trò. Hiện tại thì tôi cộng tác với rất nhiều báo như Phong Cách, Tiếp Thị Gia Đình, Thế Giới Văn Hóa, Thanh Niên Tuần San... và chuyên viết về mảng văn hóa.

Lương Mạnh Hải

- Anh nói làm báo là nghề chính nhưng sao không chọn một báo nào đó để làm chính thức mà cứ "đánh tứ phương" như vậy?

- Trước đây tôi có thuộc biên chế của báo Tiếp Thị Gia Đình. Được khoảng 2 năm thì tôi nghỉ và tham gia đóng phim Hồn Trương Ba, da Hàng Thịt. Bản chất tôi là người không chịu được sự gò bó, cứ lên cơ quan 8 tiếng một ngày không hợp với tôi. Với lại, nhuận bút của cộng tác viên bao giờ cũng cao hơn phóng viên mà (cười). Mình làm để kiếm tiền là chính chứ đâu phải để nhiều người biết đến hay nổi tiếng. Thế nên giờ tự do, viết cho nhiều báo tôi thấy rất thoải mái.

- Vừa làm diễn viên, vừa làm nhà báo. Thế mỗi khi viết bài về bạn bè trong giới nghệ, anh cảm thấy thế nào?

- Dễ dàng hơn! Có những thông tin mà chỉ tôi biết về họ nên bài viết đặc sắc và hấp dẫn.

- Anh thích làm báo hơn hay đi đóng phim hơn?

- Tôi không bao giờ so sánh độ quan trọng của những công việc mình đang làm. Nếu mình có khả năng làm gì thì cứ làm thôi. Mà tôi nói thật nhé, nghệ sĩ ghét nhà báo lắm. Suốt ngày họ bị nhà báo soi mà! (cười)

- 21/6 - Ngày nhà báo Việt Nam, anh mong đợi gì?

- Năm nay làm tự do nên chẳng mong chờ lương thưởng gì của cơ quan cả! (cười) Văn phòng của tôi giờ là quán cà phê wifi. Còn lời chúc mừng thì bạn bè cũng gửi đến nhiều!

Nhạc sĩ Đỗ Bảo

- Trước đây từng có thời kỳ viết báo, anh cảm nhận thế nào về nghề này?

- Thú vị nhưng vất vả! Muốn viết được một bài hay và đáng đọc thì phải đầu tư rất nhiều công sức. Hồi năm 2004, tôi có cộng tác cho báo Việt Style và viết một loạt bài về âm nhạc.

- Cụ thể anh viết về vấn đề gì?

- Bên báo họ đặt hàng tôi viết về các thể loại âm nhạc ở Việt Nam. Làm sao để mọi người tách bạch được đâu là pop, đâu là rock hay R&B... Ngoài Việt Style, cũng có một số báo khác mời tôi viết nhưng thời gian của tôi quá ít nên không thể nhận lời.

- Tổng cộng, anh làm báo được bao nhiêu lâu?

- Cũng chỉ được vài tháng. Vì công việc âm nhạc của tôi quá bận nên không thể tiếp tục viết báo được. Mặc dù tôi cũng là người thích viết lách. Bây giờ, thi thoảng có báo mời viết nhưng tôi đang bù đầu với các dự án âm nhạc nên đành phải từ chối. Năm nay tôi sẽ hoàn thành album cho Tùng Dương, Nguyễn Ngọc Anh và album riêng của tôi nữa.

Theo Mỹ Dung

Ngôi Sao

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 36 phút trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 4 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 7 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 11 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 13 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 15 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Top