Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khánh Huyền hài lòng với cuộc sống mới

Thứ sáu, 06:00 10/07/2009 | Giải trí

Là MC dẫn chương trình Những mảnh ghép cuộc đời, không ít lần Khánh Huyền đã bật khóc. Khánh Huyền nói, chị dẫn bằng sự trải nghiệm, và để có được những trải nghiệm ấy, chị phải cảm ơn cuộc đời…

- Vào Sài Gòn chưa lâu, chị đã đắt sô với truyền hình. Đó là do danh tiếng có được từ ngoài Bắc, hay đơn giản vì may mắn?

- Có lẽ do tôi có duyên với truyền hình. Khi mới vào Sài Gòn, tôi… thất nghiệp! (cười). Ngoài Bắc có cơ quan là nhà hát Tuổi trẻ, đi làm thường xuyên. Vào Nam, tôi chẳng có cơ quan đoàn thể nào. Đang buồn, tôi đi tập thể dục thẩm mỹ cho thư thái, giữ gìn sức khoẻ. Duyên cớ thế nào, tôi gặp chị Giám đốc sản xuất của Lastar, đơn vị sản xuất các chương trình truyền hình cho kênh Let’s Việt. Chị nói tôi đến thử dẫn, tôi tham gia casting, tất cả đều suôn sẻ, và tôi đã có được cơ hội việc làm đầu tiên kể từ khi bước chân vào Sài Gòn.

- Chị dẫn nhiều chương trình, nhưng ấn tượng với khán giả hơn cả, có lẽ là "Những mảnh ghép cuộc đời" - chương trình về những người nghèo ở tận cùng đau khổ. Từng tâm sự rằng, mình chưa bao giờ nghèo, vậy chị lấy gì ra để sẻ chia với những số phận cùng khổ?

- Bất kỳ ai ngồi ở vị trí của tôi, lắng nghe về những số phận ấy, cũng sẽ có những cảm xúc như tôi, thậm chí còn hơn thế.  
 

- Không ít chương trình chị đã bật khóc. Nước mắt ấy là của sự cảm thông, sự sẻ chia hay của một diễn viên làm MC?

- Tôi nhớ cặp vợ chồng trẻ, rất yêu nhau, sống trên con thuyền nhỏ, lênh đênh sống nước, tách xa cuộc sống hiện đại bao nhiêu năm trời. Họ sinh con đẻ cái. Nhiều con nhưng không đài, không TV, không sách báo, không có bất kỳ phương tiện gì để liên lạc với thế giới bên ngoài. Con cái không có quần áo mặc, không biết chữ. Khi họ đứng trong trường quay lộng lẫy ánh sáng và các thiết bị hiện đại, tôi có thể cảm nhận được sự lạc lõng, xa lạ, ngơ ngác của họ.

Rồi một anh bác sỹ đem lòng yêu cô bán bánh mỳ. Sau khi cưới, họ sinh hạ được em bé, nhưng chẳng may lại mắc bệnh hiểm nghèo. Cháu mất trong khi mẹ đang nằm bệnh viện. Được tin con mất, người mẹ sốc quá bị mù cả đôi mắt. Anh bác sỹ bán cửa hàng dược phẩm, dốc hết tiền bạc cứu chữa cho vợ con đến khi chẳng còn một đồng tiền dính túi. Anh trở lại với công việc khi xưa của cô gái anh yêu, đó là bán bánh mỳ. 

Có những cuộc đời như thế đấy, họ liên tiếp phải gánh chịu những bất hạnh của số phận mà vẫn tràn đầy nghị lực sống. Họ là những người không đầu hàng cuộc sống và họ là những nhân vật của tôi. Những số phận tôi được trò chuyện. Đứng trước những sự bất hạnh ấy, bạn có cầm được nước mắt không?

Là một MC, luôn phải giữ tỉnh táo để dẫn dắt chương trình và nắm bắt kịch bản. Khóc như vậy là tôi đã phải rất kiềm chế rồi đấy.
 
Khánh Huyền và hai con
 
- Những nhân vật cùng khổ đón nhận sự sẻ chia của chị như thế nào?

- Thường mỗi lần ghi hình xong, các nhân vật rất quyến luyến với tôi. Ít nhất, họ đã bộc bạch cùng tôi những nỗi buồn mà không phải lúc nào cũng có thể nói ra. Họ thấy được ở tôi sự thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ, bởi vậy chúng tôi rất tình cảm. Tuy nhiên, tôi cũng chỉ có thể đi qua những số phận ấy mà không thể dừng lại, và làm được gì hơn cho họ. Hết chương trình này, tôi phải ghi hình một chương trình khác… 
 
- Có ý kiến rằng, chị dẫn chương trình ấy có sự mềm mại và cứng cỏi của một người trải nghiệm. Sự sẻ chia vì thế cũng rất thật. Thành công đôi khi vẫn phải cảm ơn những nỗi buồn… Điều ấy có đúng với chị?
 
- Đúng. Phải có những gì đã xảy ra, những gì đã nỗ lực từ khi còn là diễn viên nhà hát Tuổi trẻ, đến những cố gắng trong cuộc sống riêng của bản thân mới có tôi ngày hôm nay, trưởng thành hơn và tự tin hơn.
 

- Cuộc sống ồn ào của Sài Gòn xem ra thích hợp với chị?

- Tôi có nhiều cơ hội khi bước sang cuộc sống mới. Mọi việc đều khá thuận lợi. Cũng có thể vì thời điểm tôi vào Nam, truyền hình đang phát triển. Cũng có thể tại số tôi may mắn. Tôi liên tục nhận được những công việc phù hợp với mình, làm MC cho các kênh truyền hình và tham gia đóng một số phim.

Tôi vừa hoàn thành một vai trong Quán kem Valentine dài hơn 20 tập. Sắp tới, tôi sẽ tham gia bộ phim Ngã rẽ (tên phim có thể còn thay đổi- PV). Đó là vai một phụ nữ của gia đình, luôn lo cho chồng con nhưng bất hạnh trong tình cảm.

- Nghĩa là, có chồng con nhưng lại yêu một người đàn ông khác?

- (Cười), đúng thế.

- Kiểu vai ấy dường như hợp với chị?

- Là diễn viên phải cố gắng hợp với nhiều kiểu vai.

- Khánh Huyền vào Nam nổi tiếng hơn, xinh đẹp hơn. Cuộc sống cũ đã lùi lại. Chị có thể nói gì về cuộc sống hôm nay?

- Tôi ổn định và hài lòng với cuộc sống mới của mình.
Theo Dân trí
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 3 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 3 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 5 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Lam Trường là nam ca sĩ thuộc thế hệ các ca sĩ hot trong giải "Làn sóng xanh" những năm của thập niên 90-2000. Hiện tại, cuộc sống của nam ca sĩ thay đổi như thế nào?

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - "Chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề mà còn là giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Vì thế, đảm nhận vai diễn Ngân Hà thời trẻ trong "Trạm cứu hộ trái tim", tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt, phụ kỳ vọng của mọi người", Linh Chi chia sẻ.

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Giải trí - 8 giờ trước

Angelina Jolie tố Brad Pitt "hút máu" hòng gây kiệt quệ tài chính cho vợ cũ. Phía Brad Pitt ngay lập tức đưa ra thông tin về việc tài tử đã chuyển cho Angelina gần 100 triệu USD.

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Anh Đức khoe ảnh cưới lãng mạn theo concept cắm trại nghỉ dưỡng cùng vợ sắp cưới kém 12 tuổi - Phạm Quỳnh Anh.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Giải trí - 9 giờ trước

Theo chia sẻ của người thân, ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa nhận kết quả ung thư máu sáng 17/4 và đột quỵ trong buổi chiều cùng ngày.

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan cho hay hiện tại anh rất vất vả vì vẫn chưa xử lý được món nợ "khủng".

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Giải trí - 11 giờ trước

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa qua đời tuổi 37 sau khi phát hiện bệnh được 5-6 ngày khiến nhiều người rất bàng hoàng.

Top