Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hương Thảo: VN's Got Talent giúp tôi lột xác

Thứ ba, 10:00 08/05/2012 | Giải trí

Từ một cô gái cứng nhắc trong khoa học, Hương Thảo đã có những phút thăng hoa của một nghệ sĩ trình diễn.

Hương Thảo giản dị trong đời thường. Cô được nhiều khán giả yêu mến bởi chất giọng trong vắt như họa mi
Chị nhìn nhận thế nào về kết quả cuộc thi Vietnam's Got Talent 2011?

- Tôi thấy Đăng Quân và Bảo Ngọc chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng. Chúng tôi cùng ở với nhau một khoảng thời gian khá dài. Tôi chứng kiến các em luyện tập vất vả, có khi bị chấn thương. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng cả hai đều lao động như một nghệ sĩ thực thụ. Tôi cảm thấy khâm phục các bé.

Cảm giác của người về nhì dù đã lọt vào nhóm an toàn cùng đôi nhảy Đăng Quân và Bảo Ngọc thế nào?

- Từ sau khi trình diễn cho đến hết đêm thi, tôi thấy nhẹ nhõm và vui rồi. Kết quả không còn quan trọng nữa. Ai đoạt giải quán quân cũng được. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đoạt giải nhất vì nó thật sự quá xa vời. Các thí sinh ai cũng tài năng và đáng quý. Với lại, tôi đi thi với tâm lý "tới đâu thì hay tới đó". Mọi việc tùy theo duyên may.

Một lượng khán giả dành cho chị nhiều tình cảm và hy vọng chị trở thành "Tài năng Việt" mùa đầu tiên. Chị đáp lời họ thế nào?

- Trong đêm gala, nghe thấy tiếng reo hò của khán giả, tôi cảm thấy vô cùng sung sướng và bất ngờ vì được mọi người ưu ái đến như vậy. Tôi không thấy đáng tiếc gì vì mình không phải là người chiến thắng. Điều đáng quý là mọi người thích tiết mục của tôi.
 
Tôi muốn nói, phần thưởng lớn nhất đối với tôi là mọi người biết đến một góc cạnh nào đó của nhạc kịch. Và mong hơn nữa là trong tương lai, nếu có vở nào được dựng thì mọi người sẽ dành thời gian đi xem.

Đến với cuộc thi, tôi nghĩ mình được nhiều hơn là mất. Tôi tận mắt chứng kiến được ước mơ, niềm đam mê của tất cả thí sinh. Họ đến với cuộc thi là muốn có cơ hội được thể hiện trên sân khấu chứ không phải để trở thành một nghệ sĩ thực thụ. Vietnam's Got Talent làm tôi thấy yêu nhạc kịch nhiều hơn.

Nửa năm theo đuổi cuộc thi, chị gặp phải khó khăn gì?

- Tôi có một chút áp lực là phải thay đổi mình. Ban đầu tôi nghĩ, mình chỉ đi thi hát thôi. Nhưng khi trải qua nhiều vòng thi thì mọi người lại chú ý đến phần biểu hiện hình thể nhiều hơn. Thế là tôi phải thay đổi thói quen.

Bình thường tôi chỉ đứng yên một chỗ để hát, nhưng chính vì nhìn nhận của khán giả khiến tôi có động lực cố gắng hoàn thiện hơn. Nhờ vậy, tôi có thể vươn tới những gì mình mong muốn.

Chị mong muốn điều gì?

- Khi đến với cuộc thi, tôi muốn được trình diễn và đem cái mình thích chia sẻ cùng mọi người. Các nước châu Á khác như Hàn Quốc, Nhật Bản... có thể đem nhạc kịch đến với khán giả. Người dân của các nước này biết và xem thể loại này. Tôi nghĩ, thật là tốn kém nếu khán giả Việt Nam phải ra nước ngoài mới được thưởng thức loại hình âm nhạc này.

Tôi hy vọng nếu khán giả Việt Nam biết đến nhạc kịch nhiều hơn, nhiều người yêu thích nhạc kịch hơn thì chúng ta sẽ có động lực xây dựng những vở kinh điển. Và chính bản thân tôi cũng có thể thưởng thức tại nơi mình sinh sống.

Chị biết tới nhạc kịch từ khi nào?

- Từ nhỏ tôi đã rất thích âm nhạc. Tôi thích nghe thánh ca vì cảm thấy tâm hồn thanh thản. Đầu năm lớp 10, chị gái có gửi cho tôi một đĩa thu âm của vở Bóng ma nhà hát (The Phantom of The Opera). Và khi ngheThink of me, bài hát đầu tiên của đĩa nhạc, tôi đã thấy mê mẩn từ giai điệu, nhạc nền cho tới giọng hát của diễn viên. Thích thú với thể loại này, tôi lên mạng tìm hiểu thêm và từ đó cứ hát theo.

Có gì mâu thuẫn khi một người ở lĩnh vực khoa học lại đam mê và thích diễn nhạc kịch?

- Hiện tôi làm việc tại Viện Công nghệ sinh học của Viện Khoa học Việt Nam. Bố mẹ tôi cũng đều là những nhà khoa học. Mà đúng ra công việc khoa học và nghệ thuật khác nhau lắm. Công việc khoa học thì đòi hỏi sự chính xác, logic, bình tĩnh và có sự suy xét. Trong nghệ thuật cần phải có sự thăng hoa.

Có thể vì tôi quen với công việc khá cứng nhắc như thế, nên khi đứng trên sân khấu tôi thường bị căng thẳng. Nhưng như tôi đã nói, âm nhạc sẽ giúp thanh thản và nghệ thuật mang lại cảm giác thăng hoa. Thật ra không chỉ những lúc rảnh rỗi, mà khi làm những công việc không cần tập trung suy nghĩ, tôi cũng hay kết hợp vừa làm vừa nghe nhạc và hát theo. Đó là cách giải tỏa căng thẳng hiệu quả nhất.

Chị định hướng thế nào về khả năng hát nhạc kịch trong tương lai?

- Nếu đi theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp thì cuộc sống của tôi sẽ thay đổi hoàn toàn. Đối với tôi, việc theo đuổi con đường chuyên nghiệp ngoài tài năng còn cần có tố chất nữa. Yếu tố này mẹ tôi hay gọi là tính nghệ sĩ. Tôi thì không hoàn toàn có nó nên nghĩ là, tốt nhất mình vẫn giữ đam mê công việc khoa học, nhưng vẫn nuôi ngọn lửa đam mê khám phá thể loại nhạc kịch.
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 5 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 8 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 12 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 14 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 16 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Top