Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hứa Vĩ Văn: Có body đẹp thì ngại gì không khoe

Thứ năm, 09:55 19/03/2009 | Giải trí

Tham gia showbiz từ rất lâu và cũng là một nghệ sĩ đa-di-năng được nhiều người biết đến, Hứa Vĩ Văn sau một thời gian im ắng, đã có một cuộc trò chuyện thẳng thắn với phóng viên về nghề, đồng nghiệp và bản thân mình.

 
- Anh có thể lý giải một chút về sự yên lặng không kèn, không trống của mình trong thời gian dài vừa qua?
 
- Trong thời buổi mà sự ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế đang bao trùm mọi thứ, đặc biệt là ngành văn hóa giải trí, thì không chỉ riêng tôi mà với các nghệ sĩ khác nếu không có sự hậu thuẫn của một ê kíp nhất định thì chỉ còn biết lựa chọn những chương trình phù hợp để xuất hiện.
 
Mặt khác, tôi đã có nỗi chán chường với showbiz Việt từ một thời gian dài nên cũng không còn nhiều hứng thú để tạo ra các sản phẩm âm nhạc mới mẻ của mình.
 
Hứa Vĩ Văn.

- Với anh thì showbiz có những điều gì đáng chán?

- Tôi đến với nghệ thuật từ niềm đam mê và chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm tất cả vì đồng tiền. Tôi đã không toan tính trong niềm đam mê của mình. Vì thế, tôi luôn tâm niệm, làm nghệ thuật là phải lao động thật sự, khi đó thành quả mà mình đạt đuợc mới xứng đáng…
 
Tuy nhiên, nếu theo như những ý nghĩa đó, thì không chỉ riêng tôi, hẳn nhiên cá nhân nào đang lao động nghệ thuật một cách chân chính đều sẽ rất nản lòng và chán chường cho một nền âm nhạc ảm đạm, nhạt nhẽo, mua vui và đang chịu sự thao túng quyền lực của một số ê kíp.

Còn với điện ảnh, ngay cả những đạo diễn đang có tiếng tăm trong nước cũng đều thừa nhận sự thiếu chuyên nghiệp trong công tác làm phim, cả việc đối đãi với các diễn viên nữa. Như thế thì lấy đâu ra những vai diễn hết mình, lấy đâu ra những vai diễn hay, những ê kíp tốt. Bởi thế khi đồng tiền làm phim eo hẹp, mọi người lại còn phải tranh giành với nhau vai diễn, thì nhiều người dù có tài năng thực thụ cũng phải dành thời gian đi nịnh hót, ngồi cà kê ở quán nhậu để tìm cơ hội cho mình.

- Anh cảm thấy mình bị đối xử không công bằng?

- Cuộc đời nếu thực sự có công bằng thì làm gì có quá nhiều cay đắng và sự ngang trái. Tôi là người hiểu được lý lẽ đó và tôi chấp nhận vì đó là vòng quay của cuộc sống. Chỉ mong ngày càng không có nhiều vòng quay như vậy vì nó sẽ giống như môt ván cờ domino, các quân cờ liên tục lật úp nhau và làm gia tăng bi kịch. Tôi nghĩ khi đồng tiền đã cất tiếng hát thì âm nhạc sẽ chết, thế thôi.

Nhưng, tôi tin, không sớm thì muộn khán giả sẽ nhìn nhận được điều đó. Âm nhạc và điện ảnh thế giới đang ngày một xích lại gần nhau, khán giả sẽ có nhiều cơ hội để nhận ra, để so sánh về mọi thứ trong showbiz này.
 

- Anh còn bức xúc với cả những người làm về văn hóa mà theo anh là không hế biết gì về văn hóa khi album "Trở về" không được chấp nhận?

- Câu hỏi này sẽ khiến tôi phải mang nhiều chỉ trích nếu trả lời rõ ràng theo đúng chủ ý. Tôi không muốn nói nhiều về điều này, nhưng thực sự tôi không hiểu tại sao có những người làm trong ngành văn hóa, khi nghe đĩa nhạc jazz mà tôi tốn rất nhiều công sức để đầu tư, lại cho rằng nó không phải là âm nhạc. Tôi không hiểu với họ thế nào mới là âm nhạc, hay đó là những album thị trường với những giai điệu dễ nhớ, dễ quên. Rồi những người khác, tôi không biết khi nhận đĩa CD của tôi, họ có chịu bóc ra để nghe kỹ trước khi đánh giá hay không nữa.
 
Thực tình là từ trước đến giờ, tôi vẫn thường im lặng trước sự thờ ơ của những người làm trong lĩnh vực văn hóa cộng đồng. Tôi cũng không muốn đụng chạm đến miếng cơm manh áo và nghề nghiệp của bất kỳ ai, vì điều đó vốn chẳng hay ho gì. Giờ tôi chỉ hy vọng, cá nhân từng người phải hiểu nghĩa vụ nghề nghiệp của mình, đừng để danh vọng, tiền bạc, tình cảm cá nhân xen vào.

- Nghệ sĩ là người phục vụ cho công chúng yêu nghệ thuật. Liệu có nhỏ nhen quá không nếu vì một vài lý do tự ái cá nhân mà anh không tiếp tục thực hiện các sản phẩm âm nhạc để cống hiến cho khán giả?

- Tôi yêu khán giả của tôi, có điều không phải ai cũng có thể hiểu đuợc những tâm tư về khó khăn của riêng mình. Tôi không phải là người nhỏ nhen và tự ái, vì nếu tính tình của tôi đã như vậy thì tôi đâu ngồi đây để trả lời câu hỏi này. Tôi chỉ cảm thấy những điều đang diễn ra trước mắt buộc mình phải suy nghĩ lại về con đường của mình. Tôi luôn mong muốn được làm việc và cống hiến đấy chứ.
 
Tôi từng không quản ngại, ra mắt album Ngày về không đi theo lối mòn của thị truờng cũng như không chiều theo thị hiếu dễ dãi để tạo ra một sản phẩm cá nhân theo một gu âm nhạc với dòng nhạc chủ đạo là bossnova, được phối khí mang âm huởng jazz và latin nhẹ nhàng. Vì thế tôi sẽ tiếp tục làm việc khi thấy mình đủ, đủ điều kiện và đủ cảm hứng.
 

- Có khi nào anh thấy mình hơi tự cao quá về bản thân, bởi không ít người cho rằng, anh đang bận một "chiếc áo quá khổ" khi bước vào dòng nhạc này?

- Tôi không là người như vậy. Tôi sẽ rất tự ti nếu thấy mình không đủ khả năng và sẽ không làm bất kỳ điều gì để khiến mình phải thất vọng. Tôi đã đầu tư nhiều tâm huyết và công sức cho đứa con tinh thần của mình và tôi cảm thấy hài lòng.
 
Tuy nhiên, những điều tôi làm không phải để chứng minh tài năng của mình hay khoe khoang tự cao gì cả, tôi chỉ muốn nói lên sự lao động nghệ thuật một cách nghiêm túc của mình. Tôi cố gắng làm mọi thứ để có thể giúp ngẩng cao đầu khi đi ra ngoài hay được người khác vị nể, chứ không hòng nổi tiếng theo kiểu adua theo trào lưu hoặc "cưa sừng" hát nhạc teen.

- Người ta có câu "Trâu buộc thì ghét trâu ăn", trong khi anh có những khó khăn vô hình ngăn cản thì nhiều người bạn của anh liên tục gặt hái được những kết quả khả quan hơn, điều đó có khiến anh tự ti hay ghen tị với họ?

- Trong nghề này thì không thiếu những điều ganh tị với nhau. Tôi không giấu giếm chính tôi cũng là nạn nhân của những vụ chơi xấu hay sự đố kị đó. Ví dụ cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa bao giờ được hát ở một chương trình truyền hình âm nhạc, chỉ vì tên và ngoại hình tôi khá giống với một người, vốn nhận được sự hậu thuẫn của ê kíp sản xuất.
 
Tôi đã gặp và trải qua nhiều cay đắng với nghề. Tuy nhiên tôi không bao giờ ghen tị với những cá nhân có tài năng thật sự. Tôi từng khóc khi cô bạn thân đoạt giải thưởng điện ảnh. Tôi cũng từng khen lấy khen để và điện thoại san sẻ liên tục khi thằng em trong nghề hát quá hay một bài hát. Tính tôi là vậy, yêu ghét rõ ràng và quý trọng tài năng.

- Tình hình kinh tế hiện tại khiến cho showbiz không còn là mảnh đất dễ dàng để kiếm chác như trước, vậy anh đã chuẩn bị gì để đối phó với hoàn cảnh này?

- Cả năm qua tôi không ngại làm những công việc khác nhau để có thêm thu nhập, từ việc làm ban giám khảo các cuộc thi thời trang, điện ảnh, rồi làm cộng tác cho cuộc thi Vietnam Idol, chụp và trình diễn thời trang cho những sản phẩm nhất định… Tất cả những công việc tôi đều cố gắng sắp xếp làm để có thêm thu nhập.
 
Tôi cũng không ngại chuyện "từ voi xuống chó" nếu đó là một công việc lương thiện. Tôi không quan tâm mọi người nhìn mình như thế nào, bởi tôi là người thực tế và còn phải lo kinh tế cho gia đình nữa. Vì thế, nếu có việc phù hợp là tôi nhận làm. Tuy nhiên, tôi khá thích được tham gia cộng tác ở phía sau ánh đèn như tổ sản xuất hay biên tập, nó hợp với sở thích và sự hiểu biết của tôi.
 

- Blog cá nhân của anh ngày càng xuất hiện nhiều tấm hình "ít vải". Đó là khoe kết quả của một quá trình tập luyện hay chỉ để tiếp thị "hàng hóa" của mình?

- Tôi vốn xuất thân từ nghề người mẫu, vì thế việc tôi chụp ảnh và khoe cho mọi người xem cơ thể của mình cũng không phải là chuyện lạ lẫm gì. Đó cũng là việc phổ biến mà các nam tài tử trên khắp thế giới vẫn thường làm đấy thôi, mình có body tốt và khỏe mạnh thì làm điều ấy có gì mà đáng ngại.
 
Tôi đã 31 tuổi, những tấm hình chụp chỉ với mục đích lưu giữ kỷ niệm của những chuyến đi chơi cũng như tự hào về việc mình đã có một quá trình tập luyện thể thao trong cả năm qua. Chứ ở độ tuổi này thì còn trẻ nhỏ gì để mà khoe hình nude hay có những phát ngôn gây shock. Tôi thì không bao giờ chụp nude.
 
Theo Ngôi Sao 
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Midu tiết lộ 5 điều phải có ở người đàn ông muốn lấy làm chồng, tài chính là quan trọng nhất?

Midu tiết lộ 5 điều phải có ở người đàn ông muốn lấy làm chồng, tài chính là quan trọng nhất?

Giải trí - 27 phút trước

Giữa thông tin Midu chuẩn bị lên xe hoa thì những chia sẻ về người chồng lý tưởng của nữ diễn viên được cư dân mạng "đào" lại.

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Kenny G đã thể hiện bản nhạc quen thuộc "Going Home' trong clip để quảng bá hình ảnh Việt Nam. Các địa danh nổi tiếng như hình ảnh cầu Long Biên, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long xuất hiện đẹp lãng mạn và cổ kính khiến khán giả thêm tự hào về đất nước, con người quê hương.

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

GĐXH - Diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh chính thức lên tiếng về tin đồn thất thiệt liên quan tới bạn trai Anh Dũng và người mẫu Đào Lan Phương.

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Hồ Quỳnh Hương nổi tiếng với nhiều giải thưởng ở "Làn sóng xanh" những năm 2000. Hiện tại, sau những thăng trầm, cuộc sống của nữ ca sĩ thay đổi như thế nào?

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Giải trí - 2 giờ trước

Sao nữ này có thời gian hạn chế lộ diện sau khi vướng vào ồn ào "trà xanh".

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Giải trí - 4 giờ trước

Cuộc hôn nhân 8 năm của Thư Kỳ khiến bao người ngưỡng mộ.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 17 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Top