Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hồng Ánh làm phó đạo diễn phim

Thứ hai, 10:40 07/05/2007 | Giải trí

Hồng Ánh xuất thân là một diễn viên múa, nhưng lại bén duyên với điện ảnh. Không dừng ở đó, mới đây chị còn thử sức mình ở cương vị là phó đạo diễn trong bộ phim mới của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân.


Dạo này công việc của chị có gì mới không? Nghe nói chị sắp tham gia trong bộ phim mới của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân với vai trò phó đạo diễn? 

Hiện tại Hồng Ánh có hai niềm vui mới trong công việc. Một là, tôi và các anh chị ở sân khấu kịch Idecaf đang trên sàn tập ráo riết vở diễn Bí mật vườn Lệ Chi, sẽ ra mắt vào tối 10/5 tại Nhà hát lớn Thành phố Hồ Chí Minh. Vở diễn này đã bị cấm biểu diễn suốt một thời gian dài (5 năm vì nhiều lý do) và đây là lần công diễn trở lại. Hồng Ánh vào vai Nguyễn Thị Lộ, vai diễn trước đây do nghệ sỹ Tú Trinh đảm nhiệm. Đây là vai diễn khó mà nghệ sỹ Tú Trinh đã từng rất thành công và với riêng tôi sẽ là một thử thách. Niềm vui thứ hai là giữa tháng 4, tôi lên đường theo đoàn làm phim Trái tim bé bỏng với vai trò phó đạo diễn và tham gia một vai diễn phụ trong đó. 

Con đường nào đã đưa chị trở thành một phó đạo diễn? 

Sau khi tốt nghiệp lớp biên kịch điện ảnh, Hồng Ánh có ngỏ ý với đạo diễn Thanh Vân được theo đoàn làm phim của anh với vai trò là trợ lý phim. Khi chị Nhuệ Giang – phó đạo diễn có sự thay đổi về thời gian không thể theo đoàn phim này, anh Vân đã mời Hồng Ánh vào vai trò của phó đạo diễn. 

Chị đã tìm hiểu và chuẩn bị những gì cho công việc mới (phó đạo diễn) đó? 

Ở những giai đoạn tiền kỳ tôi cùng với đạo diễn đóng góp những suy nghĩ về kịch bản, tìm kiếm, giới thiệu nhiều đề cử để đạo diễn có nhiều sự lựa chọn về lĩnh vực diễn viên cho những vai diễn chính thứ. Trước hết là casting qua ảnh. Sau đó sắp xếp những cuộc gặp, hỗ trợ casting diễn xuất và phối hợp cùng với tổ chủ nhiệm cho các công việc chủ yếu liên quan về nhân sự để thành lập đoàn làm phim. Tôi cố gắng là cầu nối để truyền đạt những ý kiến của đạo diễn đến với những thành viên trong đoàn. 

Theo chị, một bộ phim hút khán giả cần có yếu tố gì? 

Trước hết đó phải là một bộ phim hay, thỏa mãn những giấc mơ của khán giả và hướng đến Chân -Thiện -Mỹ. 

Điều gì cần thiết để trở thành một đạo diễn giỏi? Và quan niệm của chị về người đạo diễn giỏi thì phải như thế nào? 

Theo tôi, một đạo diễn giỏi là người có những cảm nhận thật tinh tế với cuộc sống và phải biết cách chuyển tải những cảm nhận đó thành bộ phim thông qua những kiến thức chuyên môn. Và câu chuyện đó phải mang dấu ấn cá tính riêng biệt của họ. Tóm lại, đạo diễn giỏi là người “có bộ óc tuyệt vời, một trái tim nhân hậu và một cá tính riêng không trùng lập”. 

Theo chị điểm yếu của đạo diễn Việt Nam là gì?

Đạo diễn Việt Nam phần lớn là thiếu chứ không yếu. Họ thừa tài năng bẩm sinh và lòng yêu nghề nhưng thiếu tính chuyên nghiệp khi làm việc kết hợp một nhóm với nhau, thiếu điều kiện để tiếp cận với những phương tiện kỷ thuật điện ảnh tiên tiến trên thế giới.  

Chị thích được hợp tác với đạo diễn Việt Nam nào nhất? Tại sao? 

Tất cả những đạo diễn từ trước đến nay Ánh đếu thích được làm việc vì ở họ có một trong hai yếu tố kể trên. 

Chị có đem kinh nghiệm của người diễn viên khi ở vào cương vị phó đạo diễn không? 

Chắc chắn kinh nghiệm của người diền viên sẽ hộ trợ Ánh rất nhiếu, nhất là những kinh nghiệm trong diễn xuất vì kinh nghiệm nào cũng cần thiết và quý báu. 

Đã khi nào chị gặp thất bại khi đưa ra một vấn đề? Áp lực lớn nhất trong cuộc sống của chị là gì? 

Có chứ! Trong cuộc sống có không ai dám tự hào khẳng định tôi chỉ thành công chứ không bao giờ thất bại. Áp lực lớn nhất trong cuộc sống là áp lực vượt lên chính  mình. 

Chị chờ đợi điều gì trong sự nghiệp đạo diễn? Và đâu là nghề nghiệp hiện tại của chị? 

Nếu trở thành đạo diễn tôi mong cũng đạt được những thành công như khi mình giữ vai trò là một diễn viên. Hiện tại, tôi vẫn là diễn viên điện ảnh và sân khấu. 

Chị có thể nhận xét gì về thị trường phim ảnh trong vai năm gần đây?  

Đã gọi là thị trường có nghĩa là điện ảnh Việt Nam đã bắt đầu có sự quan tâm của khán giả. Thực tế có cung ắt sẽ có cầu và đó là là tín hiệu đáng mừng. Nhu cầu thưởng thức các sản phẩm phim ảnh của khán giả Việt Nam hiện nay khá đa dạng và phứp tạp. Những năm gần đây, các nhà sản xuất tư nhân và các Hãng phim truyền hình rất nhanh nhạy trong việc nắm bắt thị hiếu của khán giả. Thị trường phim Tết những năm gần đây nhìn chung đã thõa mãn nhu cầu của khán giả là được ăn no, điện ảnh phát triển theo sự phát triển của kinh tế đất nước.

Tuy nhiên không thể nhận xét phim thị trường là phim không có nghệ thuật và ngược lại, phim nghệ thuật là phim không có thị trường. Trước hết, một tác phẩm điện ảnh đã là một tác phẩm nghệ thuật. Thị hiếu và nhu cầu của khán giả hệt như việc chúng ta thưởng thức một món ăn được bày bán ở chợ. Ai thích món nào thì chọn món đó, không hẳn nhiều người chọn món này có nghĩa những món còn lại đều không ngon.

Vấn đề ở đây chúng ta hãy bày ra cho khán giả thật nhiều món  ăn để họ chọn lựa. Người đói không cần ăn cầu kỳ mà cần ăn no, người no đủ thì cần ăn ngon và cầu kỳ. Do vậy, trước mắt hãy làm ra nhiều bộ phim hay, phong phú, đa dạng về thể loại và đề tài để thượng đế nào cũng tìm ra được những món ăn phù hợp với sở thích và nhu cầu của  mình. 

Trước kia, chị có nói là sẽ nung nấu với dự án làm phim đầu tay, hiện giờ, nó khởi động được đến đâu rồi? 

Đó là bước chuẩn bị dài cho một tương lai gần. Và những dự định đó vẫn trong giai đoạn chuẩn bị. 

Chị từng nói: “Trong cuộc đời biết thế nào là thiếu và đủ vì tôi là người rất tham lam.” Chị luôn hài lòng với cuộc sống đang có. Cái thiếu có chăng là thiếu “một nửa””. Vậy giờ chị đã tìm được “một nửa” của mình chưa? 

Hiện tại có vẻ như Hồng Ánh đã tìm thấy một nửa của mình rồi.

Cảm ơn chị  về cuộc trò chuyện thú vị  này!

Theo Kim Anh

Thế Giới Điện Ảnh

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Anh Dũng ốm nặng, được bạn gái Trương Ngọc Ánh chăm sóc giữa 'bão' tin đồn

Anh Dũng ốm nặng, được bạn gái Trương Ngọc Ánh chăm sóc giữa 'bão' tin đồn

Thế giới showbiz - 48 phút trước

GĐXH - Diễn viên Anh Dũng cho biết quan hệ tình cảm với đàn chị Trương Ngọc Ánh vẫn bình thường. Anh bị ốm nhiều ngày nay, cộng thêm tin đồn ác ý nên hơi mệt mỏi.

Hoa hậu Đỗ Hà lên tiếng trước thông tin yêu và sắp cưới thiếu gia

Hoa hậu Đỗ Hà lên tiếng trước thông tin yêu và sắp cưới thiếu gia

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

Hoa hậu Đỗ Hà có phản ứng ngại ngùng khi bị hỏi trực tiếp chuyện tình cảm.

Ảnh paparazzi tôn lên nhan sắc như 1 thước phim điện ảnh của Suri Cruise trong sinh nhật tuổi 18

Ảnh paparazzi tôn lên nhan sắc như 1 thước phim điện ảnh của Suri Cruise trong sinh nhật tuổi 18

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

Suri Cruise - con gái của Tom Cruise và Katie Holmes - đã chính thức bước sang tuổi 18.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ trước tin đồn ác ý về chồng, sức khỏe nam nghệ sĩ hiện ra sao?

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ trước tin đồn ác ý về chồng, sức khỏe nam nghệ sĩ hiện ra sao?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Thông tin thất thiệt NSND Công Lý qua đời khiến bà xã của nam nghệ sĩ bức xúc.

Những người chồng mưu mô, xấu xa trên màn ảnh Việt gây bức xúc

Những người chồng mưu mô, xấu xa trên màn ảnh Việt gây bức xúc

Giải trí - 3 giờ trước

Ngoài nhân vật Nghĩa của "Trạm cứu hộ trái tim", Đạt của "Dưới bóng cây hạnh phúc", Khải trong "Về nhà đi con" cũng nằm trong danh sách những người chồng đáng ghét trên màn ảnh nhỏ.

Trước khi lấy David Beckham, Victoria từng đính hôn với anh thợ điện

Trước khi lấy David Beckham, Victoria từng đính hôn với anh thợ điện

Thế giới showbiz - 4 giờ trước

Nhân dịp bước sang tuổi 50, Victoria Beckham vừa tiết lộ bí quyết để cô có được một cuộc hôn nhân vui vẻ, hạnh phúc bên danh thủ David Beckham suốt 25 năm qua.

Hôn nhân địa ngục: Nam diễn viên hạng A ngoại tình, đã khóa cửa không cho vợ con vào nhà còn dùng vũ khí giả uy hiếp

Hôn nhân địa ngục: Nam diễn viên hạng A ngoại tình, đã khóa cửa không cho vợ con vào nhà còn dùng vũ khí giả uy hiếp

Thế giới showbiz - 4 giờ trước

Những lời tố cáo của vợ cũ khiến hình tượng đẹp của nam diễn viên này sụp đổ trong mắt công chúng.

Tình trẻ kém 14 tuổi của Trương Ngọc Ánh nói gì về tin đồn với con dâu tỷ phú Hoàng Kiều?

Tình trẻ kém 14 tuổi của Trương Ngọc Ánh nói gì về tin đồn với con dâu tỷ phú Hoàng Kiều?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Về tin đồn với con dâu tỷ phú Hoàng Kiều, Anh Dũng lý giải chỉ đi sự kiện thay bạn gái - Trương Ngọc Ánh và chụp chung một tấm ảnh với Đào Lan Phương nhưng lại bị "thêu dệt".

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Thế giới showbiz - 7 giờ trước

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Cường Đô La và thú chơi siêu xe khó hiểu nhưng đậm chất riêng

Cường Đô La và thú chơi siêu xe khó hiểu nhưng đậm chất riêng

Thế giới showbiz - 8 giờ trước

Trong giới chơi siêu xe, cái tên "Cường Đô La" vẫn rất nổi bật và được nhiều người biết đến. Mặc dù dàn siêu xe không còn hùng hậu như trước nhưng vẫn có những nét đặc sắc riêng.

Top