Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoàng Yến tiếc nuối vương miện của Mai Phương Thúy

Thứ năm, 14:33 16/02/2012 | Giải trí

Nhìn lại chặng đường đã qua mà Thúy đảm nhiệm ngôi vị hoa hậu, tôi thấy Thúy đã làm rất tốt.

 
- Lý do gì thời gian dài qua chị im lặng ở showbiz?
 
Có hai lý do. Thứ nhất, năm qua là năm tam tai của tôi và đến gần năm tuổi nên tôi cũng khá cẩn trọng không dám manh động gì nhiều. Dù không muốn tin nhưng đôi khi tôi thấy mọi việc diễn ra rất đúng, có những điều mình không thể làm nó thuận lợi theo ý mình. Nhưng đằng sau đó, tôi vẫn thấy mình may mắn vì không dính phải những việc quá tồi tệ.
 
Lý do thứ hai là thời gian qua tôi có sự lột xác và ốm hơn trước. Lúc trước tôi mập lắm và khi nhìn thấy hình mình trong gương, tôi rất sợ bởi mình là người mẫu mà hình dạng phát tướng" thế này thật không đẹp, không thể trình diễn catwalk được. Vì muốn mình đẹp hơn và cũng muốn tôn trọng khán giả, tôi đã quyết tâm tập luyện và cuối cùng cũng giảm được 8 kg. Nhờ có sự tập luyện và lấy lại được vóc dáng cân đối, tôi mới tự tin xuất hiện trở lại.

- Công việc của chị là người mẫu mà lại vắng bóng trên sàn catwalk quá lâu, vậy chị cân bằng kinh tế ra sao?

Tôi không xuất hiện nhiều trên sàn catwalk, nhưng ngoài công việc làm mẫu tôi còn có những công việc khác như đi dự event, chụp hình quảng cáo cho các sản phẩm PR…Những công việc đó mức thù lao tôi nhận cũng không thấp nên cuộc sống kinh tế của tôi không có gì đảo lộn.

Trong thời gian tôi ở ẩn, cũng vài người nói tôi đang chuẩn bị kế hoạch đi hát, lấn sân sang các lĩnh vực khác nhưng thực tế không phải vậy. Tôi chỉ dám làm những gì trong khả năng thôi. Ca hát thì không rồi, còn diễn xuất với dáng người như tôi xem ra sẽ khó có một vai diễn phù hợp. Bản thân tôi cũng thấy mình chưa đủ độ chin nên không dám phiêu lưu ở lĩnh vực mới mẻ này. Có mới nhất tôi cũng chỉ tính đến việc thử sức mình ở vai trò MC cho một đài truyền hình thôi. Với tôi, nghề mẫu vẫn là nghề chính chứ chưa bao giờ tôi tính lấn sân hay làm lâu dài lĩnh vực khác.

- Chị không dám nghĩ tới các lĩnh vực khác vì quá cầu toàn, hay do nhìn thấy nhiều người đẹp bị dư luận "ném đá" nên nghĩ lại?

Cả hai. Thứ nhất, với những công việc mình làm, không ai có thể hiểu được bằng chính bản thân mình. Khi tôi cảm nhận khả năng của mình không cho phép, không vượt qua được công việc khác thì không nên ôm đồm quá nhiều. Hơn nữa thời gian qua những ai làm ra sao, như thế nào, dở hay tốt tôi đều chứng kiến và có kết quả rồi. Vì vậy tôi thấy việc cầu toàn này là cần thiết và nó cũng tốt cho tôi. 

 - Năm qua dù ít hoạt động nghệ thuật, nhưng chị lại bị liệt vào danh sách "người đẹp nghiện khoe ngực", chị nghĩ sao về cụm từ này?

Tôi thấy cụm từ "nghiện khoe ngực" hơi nặng quá. Bản thân tôi nghĩ phụ nữ có thế mạnh nào họ sẽ khoe ra và tôi cũng vậy. Tôi cũng thừa nhận mình là mẫu phụ nữ thích hình ảnh gợi cảm và có hơi hướng đàn bà, nhưng tôi luôn biết cân bằng cho việc xuất hiện ở các chương trình như thế nào, chụp bộ hình ra sao để mọi người thấy được đó là nét gợi cảm chứ không phải là một sự dung tục, quá lố bởi tôi luôn tin vào thẩm mỹ của mình.

Nhưng cũng phải nói thật, có nhiều người khai thác sự gợi cảm này quá đà và từ đó lợi dụng để PR cho bản thân mình nên thành quá lố. Qua đây tôi cũng mong muốn dù người mới hay người cũ, hãy biết tiết chế hình ảnh ở mức phù hợp chứ đừng lợi dụng điều đó để mất đi cái nhìn nghệ thuật.

- Cuộc sống đang rất phát triển, xu hướng và cách nhìn của người Việt cũng thoáng hơn trước, có bao giờ chị cảm thấy mọi người vẫn còn đôi chút những khắt khe và định kiến với hình ảnh gợi cảm, sexy?

Cái này còn phải do nhân vật đó xuất hiện như thế nào hay những hình ảnh đó được thực hiện ra sao. Những hình ảnh nước ngoài dù họ chụp nude hay sexy táo bạo thế nào chăng nữa, chúng ta cũng phải khâm phục rằng họ chụp rất đẹp, không hề dung tục bởi những điều đó đã chạm tới đỉnh nghệ thuật rồi. Ngược lại có những người cứ lợi dụng hình ảnh đó và làm việc không có đầu tư chiều sâu, cái gì cũng khoe tuốt ra thì việc bị phản đối, khắt khe tôi nghĩ cũng không có gì lạ so với văn hóa, suy nghĩ của người Việt từ bao nhiêu năm nay.

- Thời gian qua, báo chí ồn ào về bộ hình áo dài của hoa hậu Mai Phương Thúy liên quan đến sự nghệ thuật và sexy. Bản thân chị là một người mẫu, Á hậu,  chị nghĩ sao về việc Thúy bị lên án?

Ranh giới giữa nghệ thuật và phi nghệ thuật rất mong manh. Mà nghệ thuật ở mỗi người lại có góc nhìn, cảm nhận khác nhau nên không thể tránh khỏi sự tranh cãi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chúng ta hơi quá khắt khe với Thúy bởi bộ hình này đã thực hiện từ 4 năm trước rồi, thời điểm đó Thúy còn trẻ và suy nghĩ cũng chưa chín chắn như bây giờ. Đó là hình ảnh cũ, nhưng thời điểm này lại mang ra để bình luận, để nói về Thúy thì tôi thấy nên dừng lại. Qua đây tôi nghĩ Thúy chắc cũng đã nhận cho mình được một bài học quá lớn và quá đắt giá về kinh nghiệm làm việc sau này.

Còn về việc tước ngôi Hoa hậu của Thúy, điều này hơi khắt khe và thiệt thòi cho Thúy. Nếu nhìn lại cả một chặng đường đã qua mà Thúy đảm nhiệm ngôi vị hoa hậu, tôi thấy Thúy đã làm rất tốt và tròn vai. Chỉ với một vài hình ảnh vừa qua mà mọi người đòi tước ngôi của cô ấy thì thiệt thòi quá. Tôi nghĩ mọi người nên dành cho Thúy một sự tha thứ và dành cho cô ấy một con đường, một suy nghĩ rộng mở hơn.

- Còn ở cương vị là một người bạn, chị đã làm gì để giúp Mai Phương Thúy vượt qua những khó khăn trong thời gian qua?

Tôi và Thúy cũng đang làm việc chung cho một thương hiệu, cả hai có nhiều thời gian bên nhau nên tôi khá hiểu tính cô ấy. Khi gặp sự cố chúng tôi cũng thường tâm sự và chia sẻ cho nhau. Tôi cũng có nhắn tin và động viên cô ấy. Cuộc sống và công việc muốn suôn sẻ đôi khi cần phải có sự may mắn nữa, mà năm nay là năm tuổi của Thúy nên tôi nghĩ đó là một vận xui của cô ấy.

 - Nhìn scandal mà Mai Phương Thúy gặp phải, bản thân chị cũng mang trên mình trọng trách của một Á hậu hoàn vũ, có khi nào chị thấy sợ?
 
Cũng đôi khi tôi suy nghĩ, nhưng điều này cũng phụ thuộc vào may mắn và hơn hết còn ở bản thân mình nữa. Có những việc nhiều lúc mình muốn phá cách, muốn nổi loạn lắm nhưng bản thân phải tiết chế lại vì có những ranh giới không cho phép vượt qua. Tốt nhất vẫn cần phải chọn điều an toàn nhất để tránh khỏi thị phi.
 
Theo Vietnamnet
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 8 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 11 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 14 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 15 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 17 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 19 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top