Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Hoàng Thùy Linh sexy và đàn bà hơn tôi"

Thứ ba, 09:05 12/06/2012 | Giải trí

Nhận xét về người bạn thân nhất của mình 10 năm qua, Trà My Idol dành cho Hoàng Thùy Linh những lời khen có cánh.

 
- 4 năm mới phát hành album nhưng lại chọn thời điểm showbiz đang hỗn loạn về chuyện các người đẹp bán dâm. Nhiều người nói chị quá dại?

-  Đúng là showbiz quá hỗn loạn, tôi cũng buồn vì điều đó. Thị trường âm nhạc bão hòa và lắm scandal. Tuy nhiên, thời điểm này tôi cảm thấy khá tự tin với bản thân và cho ra mắt sản phẩm là phù hợp. Còn việc chị đề cập đến là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, tôi không cảm thấy thiệt thòi vì việc “bán dâm “ của một số ca sĩ, diễn viên và người mẫu chỉ là một vấn nạn trong showbiz. Sản phẩm của tôi là một sản phẩm âm nhạc mang tính nghệ thuật, phục vụ cho công chúng. Tôi không nghĩ là công chúng vì scandal đó mà quay lưng với tất cả nghệ sĩ chân chính và sản phẩm mới của tôi.

-  Không ra album, cũng thưa thớt ở nhiều chương trình, không ít người cho rằng chị giải nghệ và không thể sống sót sau cái bóng của Hà Dũng?

-  Mặc dù không xuất hiện nhiều, nhưng tôi vẫn đi hát đều đặn đấy chứ, chỉ có là ít xuất hiện trước truyền thông thôi. Đó là thời gian tôi học hỏi được rất nhiều, tôi thấy mình chững chạc hơn và trưởng thành hơn. Nên chị thấy, trong album này, hình ảnh của tôi có vẻ khá già dặn và chững chạc hơn.

Để có được album mới này, tôi đã phải chuẩn bị khá lâu. Vì việc lựa chọn hình ảnh,tìm bài cho phù hợp với chất giọng  tốn khá nhiều thời gian. Nhưng album mang một sắc thái mới đó là có những ca khúc trữ tình, sâu lắng của thể loại R & B, khán giả sẽ cảm nhận được điều đó khi cầm trong tay sản phẩm mới của tôi.

-  Mặc dù 17 tuổi chị đã ồn ào với kế hoạch âm nhạc khủng do Hà Dũng vẽ đường nhưng rồi mọi thứ lại trở về con số 0. Lần trở lại này, chị có thấy mình giống như người mới vào nghề không?

-  Đúng là tôi có cảm giác như mình mới đi hát và cho ra album đầu tay vậy. Hồi hộp chờ đợi phản ứng của khán giả. Cách đây 4 năm lúc đó tôi mới 18 tuổi, đã có một liveshow và 1 album cùng với giải thưởng của Làn Sóng Xanh, nhưng lúc đó tôi còn khá trẻ, chất nhạc mà tôi chọn nó cũng khác so với album này.

Album đầu thì trẻ trung, sôi nổi, và chưa biết gì cả, yêu đương còn rất ngây thơ và hồn nhiên, nên cảm nhận âm nhạc cũng chưa thấm nhiều. Sau bao thăng trầm và nhiều scandle thì mình đã chững chạc và trưởng thành hơn.

-  Bây giờ nhìn lại ngày đó, chị nghĩ gì?
 
-  Album đầu tôi được sự hỗ trợ khá nhiều của ekip và nhạc sĩ Hà Dũng, với một album và liveshow. Tuy nhiên vào thời điểm đó nó chưa phù hợp vì lúc đó tôi còn khá trẻ và như chiếc áo quá rộng so với tôi. Lần này mặc dù là ca sĩ tư do, nhưng tôi cũng được sự hỗ trợ khá nhiều từ người anh thân thiết Quang Tuyến. Tuy nhiên cũng khó khăn lớn đó là kinh phí để thực hiện album. Đó là khoản tiền mà tôi phải tiết kiệm, miệt mài lao động nghiêm túc suốt 4 năm qua.
 

-  Nghệ sĩ Việt đang xây dựng lên thế giới ảo, vẻ hào nhoáng với nhà lầu xế sang. Có người chi cả tiền tỷ chỉ để thực hiện một MV, còn chị, thực chất cuộc sống của chị như thế nào?

-  Tôi vẫn ở nhà thuê. Cuộc sống khá chật vật, nhưng vẫn mong mình có thể mua được một ngôi nhà riêng bằng chính sức lao động của mình. Nói là vậy, chứ khó lắm, vì nhà ở Sài Gòn đắt lắm.

-  Nhiều ca sĩ thường chọn cách khoe trang sức bạc tỷ, hay diện hàng hiệu để khẳng định đẳng cấp. Bản thân chị nghĩ sao về xu hướng này của đồng nghiệp?

-  Trước đây, khi mình kiếm ra tiền thì tiền không là gì. Khi đó tôi hay đi shopping và cũng mua hàng hiệu. Hàng hiệu lên hình rất đẹp và ai cũng mê vẻ đẹp của nó. Nhưng  bây giờ tôi đã suy nghĩ chín chắn hơn và biết sử dụng đồng tiền mình kiếm ra hợp lý hơn.

Tuy nhiên tôi vẫn thích dùng sản phẩm của các nhà thiết kế, vừa rẻ vừa đẹp và cũng phù hơp với túi tiền của mình. So với hàng hiệu thì nó rẻ hơn rất nhiều. Tôi mua đồ chỉ vài trăm thôi, nhưng mặc lên cũng rất đẹp.

Nếu có tiền tỷ tôi sẽ mua nhà để ổn định cuộc sống. Nhiều ngôi sao trên thế giới mang phụ kiện hàng tỷ đồng là chuyện bình thường vì so với thu nhập của họ thì nó rất lớn. Còn đối với Việt Nam cát-xê rất thấp. Đi event với những phụ kiện đắt tiền như thế thì bất hợp lý.

-  Hiện nay showbiz khá nhiễu sóng, khán giả thất vọng về hình ảnh nghệ sĩ. Là người trong giới showbiz chị có nhận xét gì về vụ việc “bán dâm “vừa qua?

-  Theo tôi thì ngành nghề nào cũng có những scandal riêng của  nó. Còn việc “bán dâm” là hot news rồi, cười.

-  Bản thân chị cũng đã từng dính rất nhiều scandal từ khi bước vào showbiz, theo trải nghiệm của mình chị có lời khuyên nào với những nghệ sĩ đang gặp nạn?

-  Hồi đầu khi mới bước vào showbiz, tôi còn rất trẻ, mới 17- 18 tuổi. Khi dính thị phi, cảm giác thật khó chịu. Nhiều người cứ đào sâu hơn các vấn đề của mình, tôi cảm thấy mình phải nói, nói để chứng minh sự trong sạch cho bản thân. Sau một thời gian, những scandal khiến tôi không coi nặng quá. Tôi cứ vờ như không biết, không nghe và không thấy. Tôi nghĩ người ta có quyền để nói. Còn tôi, không việc gì phải đáp trả hay đấu tranh cho sự việc mà mình cho là đúng. Đến bây giờ, khi gặp những bài phỏng vấn hỏi về những vấn đề nhạy cảm thì tôi lảng tránh, để khỏi chuốc vạ vào thân. Là ca sĩ tôi chỉ mong khán giả nhắc đến sản phẩm của mình chứ không phải là scandal.

Cho đến bây giờ khán giả còn nhớ đến tôi cũng vì những scandal ngày trước. Khán giả bây giờ rất tinh, họ nhận biết khá rõ đâu là thật và giả. Trong khi showbiz đang thực sự hỗn loạn thì tôi không muốn khán giả của mình phải đau đầu thêm nữa. Tôi biết rằng con đường tôi đi còn rất dài, tôi trân trọng khán giả của mình nên tôi không muốn làm điều đó. Trước khi ra album tôi cũng đã từng được gợi ý là tạo nên scandle nào đó để được chú ý hơn. Cuối cùng thì tôi lại chọn cách làm âm thầm ra album và khán giả cũng đón nhận khá tích cực.

- Từ trước đến nay chị luôn hướng đến một hình ảnh cá tính và sexy. Chị quan niệm thế nào là sexy?

-  Nhiều người vẫn cứ nghĩ rằng sexy là hở và phải hở hết. Bản thân tôi xây dựng hình tượng sexy, nhưng tôi lại thấy mình không sexy lắm. Vì sexy biểu hiện qua giọng nói, phong thái. Còn tôi hình như vẫn manly hơn…

-  Nhiều nghệ sĩ trẻ phản đối về quyết định “cấm biễu diễn nếu hở quá” của cục biểu diễn. Còn chị?

-  Việc hở hang quá mức của một số ca sĩ  hiện nay tùy thuộc vào cách suy nghĩ của từng người. Với người suy nghĩ “thoáng” thì hở  không sao, nhưng xét về văn hóa, phong tục của nước ta thì có vẻ như quá đà. Theo tôi khi Cục biểu diễn đưa ra lệnh cấm cũng có những ý kiến trái chiều. Có người cho là phù hợp, có người cho là quá cứng nhắc.

Nhưng theo tôi, mục đích của lệnh cấm là nhằm hạn chế trình trạng phản cảm về trang phục biểu diễn, nó sẽ làm giảm bớt những điều không hay về showbiz.

-  Chuyện tình yêu của chị hiện tại thế nào?

-  Tôi chưa yêu ai hết, hình như là chưa biết yêu. Vì tôi còn trẻ con lắm, nói yêu thì chưa đâu, vì yêu là phải nghĩ nhiều và thông cảm nhiều cho nhau còn tôi thì còn ham chơi lắm, chỉ thích thích trên mức bạn bè thôi. Mặc dù đã trải qua vài mối tình nhưng vì tính tình của tôi nên không ai chịu nổi.
 
 
Trong tình yêu chị là người thế nào?

-  Tôi là người độc đoán. Nhiều lúc người ta cũng sợ và chạy mất. Có lẽ do mình cá tính quá. Tính cách ăn trong máu rồi, chứ thay đổi hoàn toàn thành một người khác thì khó lắm.

Người đàn ông hợp với tôi chắc chắn phải lớn hơn tôi vài tuổi có lẽ là 6 tuổi, mới đủ khoảng cách trải nghiệm trong cuộc sống thì mới làm tôi “ngoan hiền ” và “nghe lời”.

-  Trong giới  showbiz chị chơi thân với ai nhất?

-  Bạn bè bình thường thì nhiều, còn thân thiết lắm thì có Hoàng Thùy Linh thôi, tôi chơi với Linh khi còn bé đến nay cũng 10 năm rồi. Đó là người bạn thân nhất. Linh là một người bạn mà tôi chơi từ bé, đến bây giờ thì cũng vẫn chơi với nhau.

-  Chị có dự định kết hợp với Linh trong một sản phẩm nào đó không?

-  Từ năm ngoái, tôi và Linh cũng dự định kết hợp với nhau để cho ra một sản phẩm âm nhạc. Nhưng tôi cũng hơi ngại nên không thực hiện. Do Linh thì liên tục đưa ra album mới, còn công việc của tôi hơi chững lại. Trong khi tôi chưa có một sản phẩm nào và tôi cũng không muốn bám vào bạn mình để lên, như thế chẳng khác nào lợi dụng bạn nên đành thôi.  Tôi cũng đề nghị với Linh chờ tôi ra album mới rồi mới kết hợp. Linh rất tốt với tôi. Chơi với nhau từ nhỏ nên chúng tôi rất hiểu nhau.

Mỗi khi gặp nhau, tôi và Linh chỉ nói về cuốc sống chứ ít bàn về công việc, showbiz.

Linh xuất phát chậm hơn chị nhưng thành công, chị có ghen tị với bạn thân của mình?

-  Không đâu. Bản thân con gái rất hay ganh tị và tôi không muốn trong phút bốc đồng để mất đi người bạn nên tuyệt đối chúng tôi không đả động đến catse, dự án mới. Vì tôi không muốn mang tiếng là hỏi dò bạn.

Trong tình bạn, nếu mà cứ lợi dụng nhau  để đi lên thì nó mong manh lắm, cái chính vẫn là mình sống và đầu tư công việc như thế nào thôi.

Nhiều người nói chị với Hoàng Thùy Linh chơi với nhau bằng mặt mà không bằng lòng, thực hư thế nào?

-  Nếu mà chơi giả tạo như thế thì chỉ vài ba năm thôi, nhưng tôi và Linh đã chơi với nhau 10 năm rồi còn gì.  Linh rất quan tâm đến tôi như với tư cách là người chị. Linh lớn i hơn tôi một tuổi, nên cách nói chuyện có vẻ “bề trên” dễ khiến mọi người có cảm giác thế thôi. Chúng tôi hoàn toàn vô tư và thật lòng.

Nhiều người đánh giá Hoàng Thùy Linh khôn và khéo quá, chị thấy có đúng?

Ngoài đời, Linh xinh đẹp, dễ thương, sexy và đàn bà hơn tôi. Linh hay quan tâm đến công việc của tôi như thường xuyên hỏi thăm tôi chuyện ra album, hay quay MV nọ kia... Chúng tôi như là chị em vậy đó. Linh có nhiều cái để tôi học hỏi. Cả hai cùng học múa, cùng vào chung một nhóm và giờ là hoạt động chung một lĩnh vực.
 
Theo Infonet
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 8 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 11 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top