Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoàng Thị Yến: "Giải trình" những lời đồn sau ngôi vị Á hậu 2

Chủ nhật, 15:28 06/12/2009 | Giải trí

Đoạt danh hiệu Hoa hậu quý bà đẹp và thành đạt VN 2009, sau đó là Á hậu 2 Hoa hậu quý bà thế giới, nhưng Hoàng Thị Yến phải đối mặt với nhiều tin đồn không hay xung quanh danh hiệu của mình.

 
Vì những lời xì xào xung quanh danh hiệu của Hoàng Thị Yến tại hai cuộc thi trên nên PV đã có cuộc gặp Yến, và chị đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn, cởi mở.

Hoàng Thị Yến - Hoa hậu quý bà đẹp và thành đạt VN 2009, Á hậu 2 Hoa hậu quý bà thế giới 2009.

- Sau khi đoạt được vương miện Hoa hậu quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam, liền sau đó là danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu quý bà thế giới 2009, cảm giác của chị bây giờ như thế nào?
 
Hiện nay cuộc sống của tôi đã cân bằng trở lại. Tôi đã bắt đầu đi làm và dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Tôi rất hạnh phúc với danh hiệu mà tôi vừa đạt được và tự nhủ rằng, với cương vị mới này mình phải có trách nhiệm với nó. Tôi sẽ sắp xếp thời gian và lên cho mình những kế hoạch cụ thể để tham gia vào các hoạt động xã hội.
 

Hoàng Thị Yến sau khi đọat giải Hoa hậu quý bà đẹp và thành đạt VN 2009


 - Chỉ một tuần sau cuộc thi Hoa hậu quý bà thế giới, chị đã có chuyến hoạt động từ thiện tại Tiền Giang, một số người nói chị muốn “khuếch trương” tên tuổi của mình, chị nghĩ sao?

Tham gia công tác từ thiện là hoạt động thường xuyên của tôi cùng với những người bạn. Đây là kế hoạch đã được đề ra từ rất lâu và được thực hiện đều đặn từ trước khi tôi tham gia vào cuộc thi sắc đẹp này. Dư luận thì có rất nhiều chiều, tôi phải học cách để làm quen với điều đó. Tôi chỉ nghĩ mình làm được gì thì làm, bởi xung quanh mình còn có rất nhiều người hiểu được ý nghĩa của những hoạt động đó.

Với những người nhỏ tuổi thì lời bàn ra tán vào có thể khiến họ lung lay, nhưng với tôi có lẽ không mấy khó khăn. Bởi dù sao tôi cũng đã là một người phụ nữ trưởng thành và chắc chắn tôi sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.

Hoàng Thị Yến trong cuộc thi Hoa hậu quý bà thế giới 2009.

- Nhưng khi đứng trước những dư luận không hay chĩa vào mình, chị có cảm thấy buồn?

Nếu tôi nói không buồn chút nào thì nói dối. Khi đọc được những thông tin không hay về cuộc thi và về mình, thực sự tôi cảm thấy hơi buồn, nhưng nỗi buồn ấy tan biến rất nhanh bởi tôi làm kinh doanh đã nhiều năm và chữ “nhẫn” đã ngấm sâu vào trong suy nghĩ của tôi.

Tôi rất tâm đắc với câu ngạn ngữ “Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác”. Một lời nói vô ý là một hiểm họa, một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một cuộc đời, một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng, còn lời nói yêu thương có thể chữa lành vết thương, mang đến hạnh phúc.
 

Hoàng Thị Yến đoạt giải Á hậu 2 Hoa hậu quý bà thế giới 2009

- Đến bây giờ vẫn còn những lời xầm xì về danh hiệu Á hậu 2 của chị, chị có nghĩ rằng mình “ăn may” không?

Đã là cuộc thi kể cả không phải cuộc thi sắc đẹp thì ngoài khả năng của bản thân vẫn có một chút may mắn. Nhưng tôi nghĩ sự cố gắng nỗ lực của chính bản thân mình mới đem lại chiến thắng thực sự. Hình như có người vẫn nhầm tưởng về vai trò của Ban tổ chức và Ban giám khảo. Ở đây tôi thấy Ban tổ chức chỉ làm công tác chuẩn bị ở vòng ngoài và lo việc hậu cần như: nơi ăn, chỗ ở… cho các thí sinh trong suốt quá  trình diễn ra cuộc thi chứ hoàn toàn không được can thiệp vào việc lựa chọn một cá nhân thí sinh nào.

Việc chấm điểm thuộc quyền quyết định của Ban giám khảo. Tôi nghĩ Hoa hậu quý bà thế giới là một sân chơi rất công bằng, không có chỗ cho sự thiên vị ở đây. Điển hình là năm 2005, cuộc thi diễn ra tại Ấn Độ, nước chủ nhà cũng có 2 ứng viên tham gia nhưng cũng không ai lọt vào top 12.
 

Sau khi đoạt giải Á hậu 2 Hoa hậu quý bà thế giới 2009, Hoàng Thị Yến đã có chuyến hoạt động từ thiện tại Tiền Giang


- Vào đêm chung kết, chị gặp rắc rối ở phần phiên dịch. Nhiều người hoài nghi về khả năng Anh ngữ của chị khi chị dùng tiếng Việt để trả lời phần thi ứng xử?

Tôi thấy cần thiết phải trả lời bằng tiếng Việt, bởi chỉ có nói bằng chính thứ ngôn ngữ mẹ đẻ mới diễn tả được hết ý nghĩa câu trả lời của mình. Hoa hậu Nga, người vừa giành được vương miện Hoa hậu quý bà thế giới 2009 cũng nói tiếng Anh khá tốt, nhưng trong phần thi ứng xử, cô ấy vẫn trả lời bằng tiếng Nga. Việc tôi gặp sự cố ở phần phiên dịch tuy hơi tiếc nhưng tôi hài lòng với kết quả đạt được.

- Với một cương vị mới, là người đoạt danh hiệu đầu tiên của Hoa hậu quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam, chị sẽ làm những gì để hoàn thành nhiệm vụ của một hoa hậu?

Có thể tôi sẽ tham gia với vai trò là sứ giả kêu gọi thu hút đầu tư. Đây mới chỉ là mong ước nhưng tôi hy vọng nó sẽ sớm trở thành hiện thực trong một tương lai không xa.

Theo Thanh niên thể thao và giải trí

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 3 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 3 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 6 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 10 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Giải trí - 12 giờ trước

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chồng.

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Giải trí - 14 giờ trước

"Nhiều người cũng thắc mắc, hỏi tôi: Sao năm nay sao không thấy ông Quang Thắng có mặt trong danh sách NSND nhỉ?", Quang Thắng chia sẻ.

Top