Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoa khôi Thu Hương: Tôi là người quá may mắn

Thứ sáu, 16:32 11/09/2009 | Giải trí

Sau 10 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, “cô thư ký xinh đẹp” Thu Hương sắp trở lại qua bộ phim Ám ảnh xanh. Trò chuyện với phóng viên Thu Hương nói: "Tôi không phải là may mắn mà là quá may mắn, tôi tin vào định mệnh."

 
- Sau bộ phim "Cô thư ký xinh đẹp" chị không tham gia phim nào nữa. Nhiều người tưởng rằng người đẹp Thu Hương ngày nào sẽ yên ả bên công việc làm báo và kinh doanh. Điều gì khiến chị quyết định trở lại với "Ám ảnh xanh"?

- Ám ảnh xanh là một bộ phim có một kịch bản thực sự hấp dẫn với những tình tiết gay cấn khiến tôi đọc kịch bản mà cứ phải hồi hộp ở tập tiếp theo. Đây lại là bộ phim do chú Châu Huế đạo diễn. Chú Huế là người đã tạo ra Cô thư ký xinh đẹp của tôi đúng 10 năm về trước. Tôi tin đây là một cái duyên nên sau khi nghiên cứu kỹ kịch bản đã nhận lời.

Hơn nữa, giai đoạn này công việc kinh doanh của tôi đã tạm thời ổn định, các cộng sự của tôi có thể hỗ trợ điều hành tốt công việc. Vì thế, tôi cũng muốn quay trở lại phim ảnh để làm đời sống tinh thần của mình phong phú hơn chút nữa. (cười)

- Nếu đạo diễn "Ám ảnh xanh" không phải là đạo diễn Châu Huế, chị có tham gia không?

- Có lẽ là không đâu. Tôi không phải là diễn viên chuyên nghiệp nên đạo diễn nào quá áp đặt lối diễn và tính cách nhân vật vào tôi là hỏng bét.

Tôi có trao đổi với chú Châu Huế về việc mình sẽ thể hiện nhân vật Út Thêm này như thế nào, chú Huế đồng ý cách tôi thể hiện. Chú nói: “Con đừng có diễn, con cứ thể hiện nhân vật như cách con hiểu về nhân vật ấy, chứ con diễn là hỏng hết”. Tôi tin là chú đã nhìn thấy sự tương đồng giữa thượng tá Út Thêm và Thu Hương, vì vậy chú mới mời tôi đóng.

- Lâu nay người dân luôn hình dung công an là những người nguyên tắc, khô khan, lần này một người xinh đẹp như chị vào vai nữ thượng tá công an Út Thêm thì yếu tố "cứng nhắc" có được chị chủ động… gia giảm không?

- Tôi được cái may là chú Châu Huế cho tôi được chủ động thể hiện vai diễn. Trong sự cứng rắn của một nữ thượng tá công an sẽ có những lúc cực kỳ nữ tính của một người phụ nữ bên cạnh người chồng và sự dịu dàng cần thiết của một người mẹ.

Tôi có đề nghị đạo diễn cho phép Út Thêm là người phụ nữ 45 tuổi nhưng vẫn nhanh nhẹn, mạnh mẽ, năng động và… quyến rũ. Nhiều chị bạn của tôi ở tuổi đó mà vẫn đẹp như hoa hậu nên tôi cũng muốn mình lên phim đừng có cứng quá sẽ làm bộ phim kém hấp dẫn.

- Tuy chỉ xuất hiện trong một phim truyền hình "Cô thư ký xinh đẹp" nhưng vai diễn của chị để lại ấn tượng khó quên với khán giả. Nhắc đến chị, người xem luôn nhớ một cô thư ký nhân hậu, xinh đẹp. Lần trở lại này chị có cảm thấy bị áp lực không?

- Cũng có áp lực chút chút, nhưng không phải là áp lực từ sự thành công của bộ phim Cô thư ký xinh đẹp 10 năm về trước mà vì thượng tá Út Thêm sẽ già hơn tôi ngoài đời đến 15 tuổi. Tôi sợ khán giả thấy sẽ ngạc nhiên vì Thu Hương sao giờ già quá vậy. (cười).

Nhưng tôi tự trấn an rằng sự thành công của vai diễn không chỉ ở vẻ đẹp hình thức của nhân vật mà còn bởi tính cách của nhân vật. Hy vọng tôi sẽ làm được điều gì đó hấp dẫn cho Út Thêm dù ở tuổi 40 hay 45.

- Nếu vai diễn này thành công hơn mong đợi, chị có dự định sẽ tham gia thêm vài bộ phim nào nữa không?

- Điều này tôi không dám nói trước, vì thực sự phải 10 năm tôi mới có được một kịch bản phù hợp, không biết là sau phim này liệu có một kịch bản nào khiến tôi mê mẩn nữa hay không.

- Khán giả rất thích Thu Hương đóng phim sau vai cô thư ký xinh đẹp nhưng vì sao trong gần 10 năm qua, chị quyết định không tham gia phim nào nữa?

- Tôi đến với Cô thư ký xinh đẹp giống như một định mệnh. Bộ phim đã có ảnh hưởng rất lớn đến công việc, sự nghiệp và cuộc sống của tôi.

Tôi biết tính nghệ sĩ của mình không cao, do vậy việc hóa thân vào một vai diễn không phù hợp với tính cách của mình là rất khó. Các diễn viên chuyên nghiệp có thể đóng tốt rất nhiều thể loại vai, còn tôi thì không, tôi chỉ có thể đóng vai phù hợp với mình. Đó cũng là lý do sau phim Cô thư ký xinh đẹp, có nhiều lời mời đóng phim tôi đều từ chối để tập trung thời gian cho công việc và gia đình.
 
Tuy nhiên, bây giờ được quay trở lại làm việc với người đạo diễn mà mình rất yêu mến trong một kịch bản hay của nhà văn Chu Lai cùng với bạn diễn là những nghệ sĩ tên tuổi, tôi thực sự hồi hộp và hạnh phúc. 

- Mấy năm nay gắn bó với công việc làm báo trong vị trí thư ký tòa soạn của tạp chí Cẩm nang mua sắm, chị cảm nhận về nghề báo như thế nào? Người đẹp có tên tuổi như chị làm báo có thuận lợi hơn người khác không?

- Nghề báo với tôi giống như người nghệ sĩ với nghiệp diễn vậy, công việc vất vả nhưng vì mình đam mê nên thấy nó trở nên vô cùng thú vị và hấp dẫn. Một công việc cho bạn nhiều thông tin với những mối quan hệ rộng, tôi rất yêu thích công việc này.

Người nổi tiếng làm báo có thuận lợi hơn người khác không cũng còn tùy thuộc vào việc bạn sử dụng danh tiếng của bạn như thế nào cho nghề báo. Riêng đối với cá nhân tôi thì đó là một sự thuận lợi. Tôi có thể tiếp cận thông tin dễ dàng hơn và tạo được sự tin cậy từ phía đối tác nhanh hơn.

Tuy vậy, kết quả của công việc lại không phụ thuộc vào danh tiếng mà phụ thuộc vào cách bạn làm việc. 

- Xinh đẹp, giỏi giang, vừa thành công trong công việc lại vừa thành công trong gia đình với mái ấm cùng chồng và hai cậu con trai kháu khỉnh, chị mong mỏi gì hơn nữa trong cuộc sống?

- Tôi không mong mỏi gì trong cuộc sống vì mình đã được may mắn có nhiều thứ quá rồi. Tôi chỉ đang cố gắng hết sức mình để làm được nhiều điều ý nghĩa hơn cho cuộc sống này thôi. Tôi nghĩ mình cứ làm tốt rồi mọi việc sẽ được đền đáp một cách xứng đáng ấy mà. (cười)

- Chị sắp xếp công việc như thế nào để dành thời gian cho chồng con?

- Tôi luôn có thời gian cho chồng và con, chỉ có điều họ bận hơn tôi thôi. Chồng tôi thì bận đi công tác suốt, do đó, chúng tôi dành hầu hết ngày cuối tuần cho nhau và cho các con.

Các con tôi thì bận ăn, bận ngủ, bận chơi nên chúng chỉ dành cho tôi mỗi ngày 2 tiếng buổi sáng và 3 tiếng buổi tối cùng toàn bộ hai ngày cuối tuần để tôi được chơi với chúng.

- Nhiều người nói rằng phụ nữ thành công trong sự nghiệp đến đâu cũng không bằng hạnh phúc gia đình. Với chị thì sao?

- Đúng vậy đấy. Với tôi, gia đình luôn là ưu tiên số một. Ngày trước khi chưa có gia đình, tôi phấn đấu vì sự tự hào và đền đáp công ơn của cha mẹ. Còn giờ đây, tôi làm việc vì tôi muốn các con tôi có một cuộc sống tốt đẹp hơn và cũng để chúng có thể tự hào về mẹ của mình. Sự nghiệp cũng chỉ là món quà mà tôi muốn dành tặng cho những người mà tôi yêu mến.

- Trong cuộc sống, có những va vấp, những phiền muộn mới đi đến thành công. Nhưng với chị thì nhiều người cho rằng chị có được như ngày hôm nay là do yếu tố may mắn nhiều hơn. Chị nghĩ sao về điều này?

- Tôi không phải là may mắn mà là quá may mắn, tôi tin vào định mệnh. Để có được như ngày hôm nay tôi phải cảm ơn cha mẹ đã cho tôi một hình thức tốt, một sức khỏe dồi dào và một nền tảng giáo dục vững chắc. Nếu tôi không có được ba điều đó thì chắc chắn không có tôi ngày hôm nay.

- Đã ngoài 30 nhưng lúc nào cũng thấy hình ảnh một Thu Hương trẻ trung, rạng rỡ, ngày càng xinh đẹp hơn. Đây có phải chính từ sự thành công trong cuộc sống của chị?

- Cảm ơn vì đã có lời khen tôi. Thực ra, người đẹp vì lụa thôi. Bây giờ, tôi biết cách làm đẹp hơn, có điều kiện mặc đẹp và có thời gian chăm sóc bản thân hơn thôi. Chú Châu Huế sau đúng 10 năm gặp lại tôi có thở dài một câu làm tôi… thắt hết cả lòng: “Thời gian ác thật con nhỉ…”.

Nghe vậy là đủ biết thời gian và sắc đẹp thường không đi cùng với nhau. Nhưng tôi tin rằng người phụ nữ ở tuổi nào cũng có vẻ đẹp riêng của họ và mình chỉ cố gắng có thể đẹp nhất mà thôi.

- Xin cảm ơn cuộc trò chuyện!

Theo VTCnews

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam NSND 50 tuổi có tình yêu nhưng không kết hôn, sống với mẹ già, tâm huyết làm thiện nguyện

Nam NSND 50 tuổi có tình yêu nhưng không kết hôn, sống với mẹ già, tâm huyết làm thiện nguyện

Giải trí - 3 giờ trước

Ở tuổi 50, NSND Hữu Quốc nhận mình may mắn và hạnh phúc khi tìm được người phù hợp. Dù vậy, nam nghệ sĩ không kết hôn mà ở với mẹ già.

Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Giải trí - 6 giờ trước

"Chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn và kể từ đó tới nay, tôi chưa gặp lại chồng cũ, thậm chí nói chuyện điện thoại cũng không" - Diễn viên Thanh Hương chia sẻ.

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Ngoài đời hơn Duy Hưng 5 tuổi nhưng vẫn nhập vai em trai rất ổn trong "Người một nhà", Tuấn Tú nhận được nhiều lời khen tích cực của khán giả.

NSND Thu Hà gây bão

NSND Thu Hà gây bão

Giải trí - 8 giờ trước

Phân đoạn bà Lan dạy dỗ An Nhiên với lời thoại đã tai cùng diễn xuất ấn tượng của NSND Thu Hà nhận lời khen của khán giả.

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

Giải trí - 10 giờ trước

Từng lận đận về tình duyên, nhưng hiện tại Tiết Cương và Lưu Huỳnh đều có cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ.

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Phước Sang bị đột quỵ là thông tin xôn xao mạng xã hội ngày hôm qua. Hình ảnh mới nhất của anh tại bệnh viện khiến nhiều người xót xa.

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Giải trí - 12 giờ trước

Thương Tín cũng cho biết, tới đây sẽ về quê sống để không chịu cảnh "nay đây mai đó".

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Giải trí - 14 giờ trước

"Ở Sài Gòn lúc nào cũng thơm tho, mịn màng còn bây giờ, lúc nào cũng quanh quẩn trong bếp với rau, cá, nồi nước lèo, lúc nào người cũng đầy mùi cá, than củi, hành ngò. Bán bún cá tuy có vất vả nhưng tôi thấy rất thoải mái", á hậu Tường Vi nói.

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 1 ngày trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 1 ngày trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

Top