Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Hoa hậu Minh Phương" Phan Hoà... bỏ chồng?

Thứ tư, 08:00 29/07/2009 | Giải trí

"Thật ra "hoa hậu Minh Phương" là tên nhân vật chính trong phim "Chạy án" nhưng khán giả vẫn ưu ái gọi Phan Hòa như vậy...dù cô đã tham gia khá nhiều vai diễn cả sân khấu và điện ảnh.

 
Tâm sự với PV, Phan Hòa bảo, muốn bứt phá ra khỏi thành công cũ để làm mới mình, được khán giả ghi nhận ở một vai diễn mới mà khó quá. Và dường như...ẩn sâu trong đôi mắt đẹp của cô...có một chút nuối tiếc ...khó nói được thành lời. 

Còn nhớ, kết thúc phần I của "Chạy án" cũng là thời điểm "hoa hậu" lên xe hoa về nhà chồng trong sự tiếc nuối của bao khán giả và bạn bè khi con đường sự nghiệp của cô đang tỏa sáng. Nhưng ngày đó "hoa hậu" vẫn khăng khăng với báo giới và người hâm mộ rằng, cô không ân hận về quyết định của mình, bởi lẽ với phụ nữ gia đình mới là quan trọng, sự nghiệp thì còn dài dài. Rồi một thời gian sau, cô sinh hạ một cậu con trai kháu khỉnh, người hâm mộ vui chung với niềm vui của cô khi thấy cô rạng ngời hạnh phúc. Bây giờ con trai của diễn viên xinh đẹp này đã gần 3 tuổi. Song lại có một tin đồn... "Phan Hòa đã bỏ chồng"?

- Đó có phải tin đồn hay là sự thật?

- (Cười) Quả là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã rạng. Không có điều đó đâu chị ơi.

- Nhưng các cụ có câu "không có lửa làm sao có khói". Dạo này, thấy Hòa ít xuất hiện trên báo chí, trong khi đó người hâm mộ lại thường bắt gặp hình ảnh hai mẹ con ở hầu hết các nơi mà không thấy bóng dáng của đức lang quân và cũng không thấy Hòa đeo nhẫn cưới?

- Chẳng nhẽ cứ thấy hai mẹ con hay đi cùng nhau mà thiếu vắng hình ảnh người bố là vợ chồng có vấn đề hay bỏ nhau sao. Ông xã em cũng làm nghệ thuật nên đi suốt, con trai thì bám mẹ ghê lắm nên em vẫn thường cho con theo khi có thể. Bởi "cá chuối đắm đuối vì con" mà (cười)... nếu không thế thì sao em nghỉ đến 2 năm ở nhà tự tay chăm sóc con mà không cần người giúp việc. Còn nhẫn cưới em không đeo do công việc diễn xuất đôi khi bất tiện.

- Song thời gian này hầu như ít thấy Phan Hòa nhắc đến ông xã như trước đây? Có phải hai người đang "cơm không lành, canh không ngọt"?

- Các cụ có câu "Cái bát còn xô xát huống chi vợ chồng". Em cũng là người bình thường nên khó tránh khỏi những cái gọi là đời thường được. Trong khi đó vợ chồng cùng làm nghệ thuật lại quá hiểu về nhau. Có việc em mới nói một câu, ông xã em đã hiểu hết nên lắm lúc muốn chia sẻ mà không được cũng buồn. Ngay việc đi làm lại sau 2 năm nghỉ diễn ông xã cũng không đồng ý nhưng em vẫn quyết tâm đầu quân về Nhà hát Tuổi trẻ.

- Lý do gì khiến Phan Hòa quyết tâm như vậy trong khi thời điểm được xem là "đỉnh cao" của sự nghiệp Phan Hòa cũng sẵn sàng bỏ sự nghiệp để chọn gia đình?

- Em nghĩ, đối với phụ nữ gia đình là một phần tất yếu của cuộc sống nên em đã chọn gia đình. Hơn nữa sự nghiệp là chuyện cả đời cơ mà. Vì thế, em đã toàn tâm toàn ý cho gia đình. Một mình tự tay làm từ A-Z cho con mà không cần bất cứ sự trợ giúp nào, trong khi chồng luôn đi công tác xa. Ai cũng nghĩ em tiểu thư... không làm được gì nhưng em đã thành công. Có lần, con ốm, ăn cứ nôn thốc nôn tháo ra cả chăn ga, gối đệm. Dỗ con ngủ xong em lại lầm lũi thay chăn ga đi giặt, rồi lại cho con ăn tiếp. Cuộc sống của em, ngày đó với vòng tròn sinh hoạt của con trai và 4 bức tường. Nhiều lúc tủi thân cũng khóc nhưng lâu dần thành quen. Ngày đó, em gầy lắm. 

Bạn bè gặp ai cũng kêu...bảo em xuống cấp quá (cười). Thế là em giật mình. Suy nghĩ... quyết định đi làm trở lại. Bây giờ nghĩ lại 2 năm ở nhà chăm con đối diện với 4 bức tường thấy phục mình quá. Không nghĩ là mình có thể làm được như vậy.

- Và...một chút tiếc nuối?

- Vâng. Có một chút tiếc nuối là mình đã bỏ qua một thời gian với nhiều cơ hội cho sự nghiệp mà mình khó có được. Nhưng bù lại em có một cậu con trai rất kháu khỉnh và biết yêu thương mẹ. Đó là cái lãi của cuộc đời rồi. 
 
Vì thế, em vẫn dành hết thời gian cho con nếu có thể. Sáng vẫn cho con ăn sáng và đưa đi học, chiều đón con về, dẫu nhà bây giờ đã có người giúp việc.

- Được biết, Phan Hòa đang tham gia một vai nữ chính trong vở "Người hùng chạy trốn" của Đoàn kịch 2 Nhà hát Tuổi trẻ. Đây cũng là vai diễn về người vợ có những diễn biến nội tâm sâu sắc, có cả hạnh phúc và đau khổ. Trước đó, Hòa cũng tham gia vai nữ chính trong phim "Quả báo" với bao ngang trái của cuộc đời. Phan Hòa có sợ nó “ám” vào mình không?

- Nếu cứ sợ thế thì không ai dám đóng cả (cười) nhưng khi đạo diễn chọn người vào vai thì cũng phải chọn người có gì đó phù hợp. 

- Xinh đẹp, trẻ trung và rất đàn bà...cộng với không ít nỗi niềm trong cuộc sống gia đình...như bao người phụ nữ bình thường khác, Phan Hòa có sợ một lúc nào đó...mình "yếu lòng" trước một người đàn ông không phải chồng mình?

- Trong cuộc sống không ai nói trước được điều gì. Có những cặp nghệ sĩ vừa hôm qua, báo chí đăng tải hình ảnh họ tay trong tay rạng ngời hạnh phúc, mai lại thấy họ đã bỏ nhau. Có những người họ nói chắc như đinh đóng cột là thế này nhưng mai họ lại làm khác. Vì thế, em chỉ có thể nói được, quan điểm của em, trong cuộc sống cần có điểm dừng. Điểm đừng ấy sẽ mang lại cho người ta hạnh phúc. Còn nếu như vợ chồng không sống được với nhau nữa thì nên chia tay. Chia tay trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. 

- Cảm ơn Phan Hòa về cuộc nói chuyện cởi mở này. 

Theo LĐTĐ
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 3 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 5 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 7 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 20 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 23 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top