Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hồ Quỳnh Hương không tiết kiệm ước mơ

Thứ bảy, 11:24 16/06/2007 | Giải trí

Giadinh.net - Là một trong những nữ ca sĩ gây ồn ào nhất với những scandal liên quan đến đồng nghiệp, nhiều người nói Hồ Quỳnh Hương dại khi chọn cách “nổi tiếng” dễ gây mất lòng như thế.

Nhưng nữ ca sĩ đang “hot” này phân bua: “Tôi mong muốn  mọi  người  hãy  nhìn  những scandal đó  thật  khách quan. Hương có  đủ  khả  năng đi lên bằng thực  lực  của  mình. Tôi biết mọi ồn ào rồi cũng sẽ chìm, không lẽ gì dại dột tìm cách nổi tiếng theo những chiêu thức rẻ tiền như thế? Đúng là thời  gian qua, tôi có vướng vào một số scandal, nhưng tôi không chủ định mà  do người  khác  gây ra, tôi chỉ có cách đối phó là im lặng”.

- Khi mọi thứ liên quan đến giải trí đều ở trạng thái bão hoà, người ta rất khắt khe để công nhận một giọng ca là diva. Hồ Quỳnh Hương có tiếc mình đã xuất hiện không sớm hơn?

- Với tôi làm nghệ thuật trước hết là vì chính mình, phục vụ đam mê của mình. Có khán giả là mơ ước thứ hai. Còn giải thưởng hay những sự xưng tụng - nếu có đương nhiên là quý, nhưng đó không phải mục đích quá nặng nề tôi đặt ra. Nếu đến với nghệ thuật mà nghĩ phải thành người này, người kia chắc chắn sẽ không thể có một Hồ Quỳnh Hương ngày hôm nay được. Nhiều người thấy Hồ Quỳnh Hương chăm chỉ đi thi để đoạt nhiều giải thưởng, có lẽ tưởng Hương ham đua giành vị trí. Nhưng đó là thời điểm tôi mới vào nghề, giải thưởng là con đường ngắn nhất để thuyết phục khán giả.

Giới chuyên môn không ít người tiếc rằng: với giọng hát đẹp và năng lượng sáng tạo dồi dào, đáng ra Hồ Quỳnh Hương có thể ở đẳng cấp cao hơn. Nhưng Hương đã quá “tham” tiếng tăm và fans, không tự rạch ròi được giữa nhu cầu “đẳng cấp” và “thị hiếu”. Hương nói sao về điều này?

- Hương cho rằng đẳng cấp hay thị hiếu thì mục đích cao nhất vẫn là phục vụ khán giả. Tôi không vì hai chữ “đẳng cấp” để rồi không quan tâm tới “thị hiếu”. Đúng là tôi đã quá “tham” khi luôn mong muốn giọng hát của mình được nhiều đối tượng khán giả yêu thích. Bình thường trong cuộc sống, tôi cũng bị mắc cái bệnh tham như vậy nên đôi lúc rơi vào trạng thái mất cân bằng, stress nặng nề.

Ca sĩ chỉ có thời điểm, Hương không băn khoăn lựa chọn giữa hai việc: làm những thứ mình thích hay chiều chuộng công chúng? Tôi muốn từng ấy thời gian để một lúc hoàn thành được 2 việc thật tốt, chính vì thế Hương đã ra 2 album một lúc: Một dành cho số đông khán giả, một để dành cho chính  đam mê  của mình. Nếu mình chỉ làm cho mình thích, thì rõ ràng mình quá cá nhân, nên chắc chắn sẽ bị cô lập. 

Còn nếu mình quá chạy theo thứ công chúng thích, mình sẽ bị trượt theo họ. Nói chung, nghệ sĩ phải bình tĩnh và dung hòa cả hai. Tôi tin rằng, sẽ đến lúc mình dùng thị hiếu để “ép” những người thích thị hiếu phải nghe nghệ thuật.

- Nói như vậy, dường như Hồ Quỳnh Hương rất nhiều tham vọng. Trong những “tham vọng” của Hương  có giấc mơ  diva không? 

- Tôi cho rằng mình không phải là người tham vọng mà là người “ tham việc”. Trong nghề nghiệp, tôi ước mơ rằng cái tên Hồ Quỳnh Hương phải là một thương hiệu hấp dẫn. Mỗi khi nhắc đến Hồ Quỳnh Hương khán giả thấy rằng đó là một ca sĩ có năng lực, yêu nghề và hết lòng vì nghệ thuật. Khán giả luôn công bằng, những gì đích thực sẽ được tôn vinh. Còn giấc mơ diva ư? Nếu là giấc mơ, thì Hương mơ nhiều lắm, được cùng nắm tay song ca với thần tượng Celine Dion, muốn được cùng quay video clip với Beyonece và Shakira. Và đứng trên một sân khấu lớn của giải Grammy... có thể nghe rất  viển vông, nhưng tiết kiệm giấc mơ làm gì - khi biết mơ ước sẽ làm cho con người sống có nghị lực hơn.

- Người phụ nữ hấp dẫn luôn biết tự nhận thức về sự quyến rũ của mình. Điều gì được Hồ Quỳnh  Hương coi là “vũ khí đặc biệt” của mình?

- Tôi tự biết mình không phải là một ca sĩ xinh đẹp, nhưng tôi có một vẻ quyến rũ riêng biệt: đó là giọng hát. Tôi tự tin rằng mình là người phụ nữ có duyên. Nhan sắc thoạt đầu có thể khiến người ta choáng váng, nhưng để lôi cuốn lâu dài, để mình đặc biệt thì đó chính là sự tự tin, cá tính và duyên dáng.

- Trong phong cách biểu diễn và phục sức gần đây, có vẻ thấy Hồ Quỳnh Hương đang muốn hướng đến  hình ảnh sexy?

- Thực ra là tôi đang điều chỉnh để “giảm tông”, vì thấy mình đã sexy quá! Hiện nay Hương đang hướng cho mình hình ảnh trẻ trung, nữ tính và gợi cảm trên sân khấu. Còn ngoài đời thì tôi rất giản dị, gợi cảm quá lại bị xì xào rằng mình có vấn đề thì chết... (cười).

 - Vây quanh luôn là đám đông và hào quang, có bao giờ Hương thấy mình đơn độc không? Cái giá của sự nổi tiếng là người ta bị mất mát tự do. Có khoảnh khắc nào Hương ao ước mình quay trở về vô danh?

- Người nghệ sĩ, không ai tránh khỏi cảm giác cô độc. Công việc của Hương hàng ngày giống như một cái máy, vì trợ lý đã xếp lịch sẵn, Hương chỉ thực hiện theo lịch. Buổi tối lên sân khấu, lúc đó Hương mới chính thực được là mình. Sau đó về nhà Hương muốn đọc sách và nghe kinh Phật, thấy lòng tự an, tự tại.

Hương ít la cà quán xá, không vũ trường cũng không bạn bè nhiều trong giới ca sĩ. Hương thích quanh quẩn ở nhà cùng mẹ, ăn thức ăn mẹ nấu hơn. Còn thi thoảng buồn quá cũng điện thoại làm phiền người bạn thân ở Hà Nội. Hương đã xác định  trước, mình sẽ mất mát tự do khi là người phục vụ công chúng. Phải mất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc thậm chí cả mồ hôi và nước mắt để đạt được những gì của ngày hôm nay - Hương đã xác định cho mình sẽ luôn “Nonstop” (không dừng lại).

Cảm ơn Hồ Quỳnh Hương về cuộc trò chuyện này.

Quỳnh Lam

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 3 giờ trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Quang Linh nổi danh cuối thập niên 90 và đầu 2000 với giải thưởng "Làn sóng xanh". Thời trẻ, anh đi hát nhận cát-sê khủng, hiện tại tuổi U60, nam ca sĩ có cuộc sống ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của "Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng”, Chi Pu không trở về Việt Nam mà chọn thị trường Trung Quốc làm nơi phát triển chính về nghệ thuật và kinh doanh. Hiện tại, cô có cuộc sống như thế nào?

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

Giải trí - 5 giờ trước

Loạt ảnh Y Phụng diện bikini để lộ đường cong gợi cảm ở tuổi thanh xuân khiến khán giả ngưỡng mộ.

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 7 giờ trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Sau 1 tuần công chiếu, đến nay, tại các rạp chỉ còn duy trì 2-3 suất chiếu/ngày. Cơ hội trụ rạp của Đóa hoa mong manh quả thật… mong manh.

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 15 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 15 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 17 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Top