Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hồ Lệ Thu: Mất niềm tin vào tình yêu

Thứ ba, 11:45 24/02/2009 | Giải trí

Không còn mang tâm trạng như lần trở vè vào cuối năm 2008, Hồ Lệ Thu trải lòng mình khi nói về những chuyện đã qua.

 
Thật tình cờ, gặp ca sĩ Hồ Lệ Thu trong những hoạt động Ngày hội ca sĩ 2008 tổ chức tại Phan Thiết đầu tháng 12-2008. Thời điểm đó, Hồ Lệ Thu về Việt Nam để tìm cách cứu vãn cuộc hôn nhân của mình nhưng không thành. Tham gia cuộc vui với các đồng nghiệp là cách để chị quên đi chuyện buồn của mình. Nhìn chị cười vui, hăng hái tham gia các trò chơi nhưng ánh mắt không giấu được nỗi buồn xa xăm. Khi quay về Mỹ, chị thường xuyên liên lạc với tôi qua e-mail để tâm sự.
 

Hồ Lệ Thu đang lấy lại tinh thần sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. (Ảnh: TT&GĐ).

Giữa tháng 2-2009, nhận được e-mail của Hồ Lệ Thu bảo sẽ về Việt Nam thăm nhà. Sau một ngày nghỉ ngơi, chị dành cho PV một cuộc gặp gỡ với những tâm sự chân tình.

- Chuyến trở về lần trước của chị để giải quyết chuyện gia đình gặp những điều không vui. Lần này, tâm trạng của chị như thế nào?

- Sau khi tham gia Ngày hội ca sĩ 2008, được gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp nên tinh thần Thu khá hơn rất nhiều. Trở vê Mỹ, công việc bận rộn của những ngày cuối năm nên Thu không có nhiều thời gian để buồn. Lần trở về này chỉ là dịp Thu thăm nhà và nghỉ xả hơi thôi.

- Có phải trở về cũng để giải quyết chuyện hôn nhân?

- Thông thường, Thu về chơi một năm một lần thôi. Rồi một ngày kia, ngồi giật mình nhìn thấy sức khoẻ của mẹ Thu không còn như xưa. Bà đã gần 70 tuổi rồi nên ba năm gần đây, Thu dành thời gian về thường xuyên hơn. Có năm Thu về đến bốn lần để ở chơi với mẹ. Còn chuyện riêng, Thu đang tiến hành thủ tục ly dị. Coi như Thu đã xong một chuyến đò nữa.
 

Ca sĩ Hồ Lệ Thu trong những hoạt động Ngày hội ca sĩ 2008 tổ chức tại Phan Thiết đầu tháng 12-2008.

- Mẹ chị nhận xét thế nào về chuyện của con gái?

- Ban đầu, mẹ khuyên tôi tha thứ nếu chồng có lỗi lầm. Nhưng khi biết chuyện, bà để tôi tự giải quyết. Bà cư xử hay lắm, dù biết anh có lỗi với tôi nhưng bà vẫn đối xử như con cái trong nhà mỗi khi anh đến.

- Vừa đám cưới chưa được bao lâu đã xảy ra chuyện không vui. Theo chị, bao nhiêu phần trăm do lỗi của mình?

- Cũng có nhiều người cho rằng Thu là người nổi tiếng nên dẫn đến nguyên nhân đổ vỡ. Nhưng từ khi đám cưới, cả hai chưa sống với nhau bao nhiêu ngày, làm gì có mâu thuẫn hay xung đột nghiêm trọng. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Thu ngỡ ngàng và sốc thật sự. Thu biết rõ nguyên nhân nhưng chắc chắn 100% không phải do mình.

Người ta cho rằng nghệ sĩ thay người yêu như thay áo. Nhất cử nhất động của nghệ sĩ đều được theo dõi. Có ai biết, trong hôn nhân người nghệ sĩ cũng phải hy sinh rất nhiều thứ.
 

Hồ Lệ Thu vừa đám cưới chưa được bao lâu đã xảy ra chuyện không vui.

- Nhưng đem chuyện gia đình của mình trả lời phỏng vấn báo chí, người ta sẽ nói chị muốn gây chú ý!

- Lần trước, Thu có trả lời phỏng vấn trên một báo mạng là có ý để anh ấy trở về. Thu muốn giải quyết mọi chuyện một cách tế nhị và có văn hoá nhất. Thế nhưng sự việc ngày càng tồi tệ hơn nên Thu quyết định không níu kéo nữa. Tóm lại, Thu đã nhìn lầm người.

- Ba lần lên xe hoa đều đổ vỡ. Xem ra con đường tình duyên của chị cũng quá lận đận?

- Nói theo tâm linh thì mỗi người một số phận. Thu tự an ủi số mình không may, cái duyên, cái nợ quá ngắn ngủi. Coi như mình trả hết nợ cho người ta rồi.
 

"Thu mất niềm tin vào tình yêu nhưng không vì thế mà tuyệt vọng. Mình còn phải sống vì gia đình và con cái".


- Và mọi chuyện xảy ra đã khiến chị mất niềm tin vào tình yêu?

- Đúng vậy. Trong hôn nhân, ai cũng muốn mình có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Ai cũng muốn có một người bạn để chia sẻ và đi đến cuối cuộc đời. Tuy nhiên, những nguyên nhân tầm thường đã gây đổ vỡ khiến Thu không biết tin vào điều gì. Thu mất niềm tin vào tình yêu nhưng không vì thế mà tuyệt vọng. Mình còn phải sống vì gia đình và con cái.

- Có nghĩa là Hồ Lệ Thu sẽ không yêu nữa?

- Bây giờ, mỗi khi ngồi trò chuyện với bạn bè có đôi có cặp đang vui vẻ, hào hứng, Thu thấy lòng chùng lại vì tủi thân. Thậm chí khi có người đàn ông nào để ý, Thu cũng không dám mở lòng để đón nhận tình yêu một lần nữa. Có lẽ vì gặp nhiều chuyện quá sốc nên Thu rất sợ yêu và nghi ngờ mọi thứ. Hy vọng cảm giác này sẽ qua đi.

- Chị có sợ chuyện của mình ảnh hưởng đến tâm lý con gái?

- Năm nay con gái đã 14 tuổi. Chuyện Thu cư xử với chồng ra sao, con gái đều chứng kiến. Rất may bé hiểu và thông cảm với mẹ. Bây giờ,Thu không chỉ sống cho riêng mình nữa mà còn sống vì con.

- Người ta nói Hồ Lệ Thu nổi tiếng ở hải ngoại nhờ phong cách biểu diễn gợi cảm và những bước nhảy điêu luyện?

- Trước khi rời Việt Nam, Thu được nhiều khán giả biết đến. Quyết định sống ở nước ngoài, Thu không nghĩ mình sẽ tiếp tục theo đuổi công việc ca hát chứ đừng nói chi chuyện gặt hái thành công như hôm nay. Ngoài sự cố gắng cũng như khả năng, Thu được tổ nghiệp đãi rất nhiều.
 
Một điều may mắn là Thu có thể hát nhạc trẻ và nhạc trữ tình. Để có được bước nhảy như thế là cả quá trình khổ luyện đấy!
 

"Đôi khi Thu thấy lòng chùng lại vì tủi thân".

- Khổ luyện như thế nào?

- Mỗi bài hát có vũ đạo, Thu phải tập mỗi ngày bốn giờ và gần một tuần mới thành thục. Khi ấy, mình tập như vũ công thật sự. Từng cái đá chân, xoay đầu, đều phải thật chuyên nghiệp. Trầy xước hay té sưng đầu gối là chuyện "thường ngày ở huyện".

- Trong tương lai, chị sẽ về Việt Nam biểu diễn chứ?

- Chắc chắn Thu sẽ về Việt Nam biểu diễn khi thu xếp được công việc ở Mỹ. Mỗi lần gặp Kỳ Phương, Thúy Uyên nghe nhắc lại chuyện ngày xưa là mình muốn về Việt Nam hát lắm.

- Cuộc sống của chị ở Mỹ như thế nào? Được biết, chị còn tham gia đóng phim?

- Thu chỉ đi hát vào những ngày cuối tuần. Còn ngày thường thì ở nhà lo cho con đi học nên Thu cũng có khá nhiều thời gian rảnh. Thu nhận được rất nhiều lời mời đóng phim của các đài truyền hình ở hải ngoại. Thu vừa đóng vai chính trong phim Oan tình ma xó.

Theo Tiếp thị&Gia đình

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 8 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 11 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top