Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hồ Hoài Anh cổ hủ và khắt khe với vợ

Thứ năm, 08:21 30/06/2011 | Giải trí

Bên trong sự mộc mạc bề ngoài, Hồ Hoài Anh lại người đàn ông biết chăm lo cho gia đình, thậm chí có phần cổ hủ và khắt khe.

Ít khi dùng hàng hiệu, hiếm khi đầu tóc bóng nhoáng bởi gel xịt… Khi lang thang trên phố, anh thường mặc quần short, dép tông, áo phông, hoặc có khi chỉ là chiếc quần âu với sơ mi, đúng form của một ông giáo dạy đàn bầu trên giảng đường. Hồ Hoài Anh giản dị, mộc mạc từ trong cách nói chuyện, cách ăn uống cho đến cách vui chơi giải trí. Tuy nhiên, bên trong sự mộc mạc ấy lại là một người đàn ông biết chăm lo cho gia đình, thậm chí có phần cổ hủ và khắt khe.
  
"Với những đối tượng không cần thiết, không liên quan thì anh ấy rất thoải mái. Nhiều khi anh ấy sống theo bản năng. Còn với những người quan trọng, anh ấy luôn cổ hủ và khắt khe. Đôi lúc tôi cũng hơi khó chịu với tính cách ấy. Có lần tôi mặc một chiếc áo cổ hơi khoét sâu một chút thôi là anh ấy nói ngay: “Giang ơi, anh không đồng ý cho em mặc như thế ra đường đâu nhé!”, ca sĩ Lưu Hương Giang trải lòng về người chồng của mình.

Người đàn ông thích... ở rể

Sau hơn 5 năm yêu nhau, trải qua bao sóng gió tưởng chừng như có lúc tan vỡ, Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh kết duyên vợ chồng vào cuối năm 2009. Cặp đôi này vừa chào đón cô con gái đầu lòng mang tên Hồ Khánh Hà vào tháng 5 vừa qua. Hồi mới cưới nhau, chính Hồ Hoài Anh là người đề nghị sống với mẹ vợ. Bố mẹ anh đều còn trẻ nên hai vợ chồng chưa muốn ở chung, sợ làm bố mẹ vất vả hơn.

"Anh Hoài Anh là người đàn ông của gia đình, anh ấy đặc biệt thương mẹ, đi đâu và làm bất kể việc gì anh ấy đều nghĩ đến mẹ, thấy cái gì đẹp cũng mua cho mẹ. Những lúc công việc bận quá anh ấy thường nhắc nhớ phải về ăn cơm với gia đình. Chúng tôi đang sống trong căn nhà tôi mua trước khi hai đứa cưới. Chính anh Hoài Anh chủ động đề nghị mẹ tôi về sống chung. Hiện hai vợ chồng cũng có một cái vila khác anh Hoài Anh mua trước khi cưới đang để không, đâu có ở đến. Anh ấy thích ở đây cùng mẹ cho vui. Còn với mẹ chồng, bất kể lúc nào có thể về ăn cơm với mẹ là hai vợ chồng tôi lại về", Lưu Hương Giang kể.

Trước khi đến với hôn nhân, Hồ Hoài Anh đã không ngần ngại thể hiện quan niệm sống của mình: “Năm 19, 20 tuổi, bên cạnh đàn bầu là máu thịt, tôi còn có một đam mê khác, đó là làm phòng thu và đi hát nhạc tiếng Anh ở các khách sạn năm sao. Tối nào tôi cũng cùng mấy người bạn Philippines đến khách sạn Melia, Sofitel Plaza chơi piano hát nhạc Tây.

Tôi thực sự thích một cuộc sống đơn giản vậy thôi". Sau khi kết hôn, quan niệm ấy đã có sự thay đổi. Anh sống có trách nhiệm hơn với gia đình, làm việc chăm chỉ hơn, làm việc nhà cũng chăm chỉ hơn.

Lưu Hương Giang chia sẻ: "Con người Hoài Anh chân chất, đơn giản nên không nề hà việc gì cả. Đàn ông châu Á thường có tâm lý sĩ diện khi phải đi cùng bạn gái hay vợ đến nơi đông người, nhưng anh ấy không như vậy và đó cũng là điểm mạnh mà những người yêu trước của Giang không có. Khi cần, anh ấy sẵn sàng xách túi đi cùng vợ. Chính điều này làm Giang thấy hạnh phúc".

Trong công việc, Hồ Hoài Anh là một người cầu toàn và khắt khe. Anh và vợ vẫn thường xảy ra những tranh cãi ở phòng thu. Nhưng ở nhà, anh lại là một người chồng thương và chiều vợ. Lúc mới cưới cả hai đều băn khoăn không biết có nên sinh em bé sớm hay không. Có những lúc bế tắc vì tiếp tục công việc thì không nỡ mà có con thì e sự nghiệp bị ảnh hưởng nhiều.

Khi biết tin có bầu, hai vợ chồng hạnh phúc đến mức không biết dùng từ nào diễn tả hết cảm xúc. Từ ngày có bầu, Lưu Hương Giang được cả nhà chiều chuộng. Mẹ đẻ ở cùng hai vợ chồng cô, chăm lo từ cái ăn, cái mặc cho con gái. Mẹ chồng ở khá xa nhưng vẫn thường xuyên tự tay làm những món bổ dưỡng, mang đến “ép” con dâu ăn lấy sức.

Trong giai đoạn quan trọng đó, không chỉ Lưu Hương Giang mà cả Hồ Hoài Anh cũng giảm tối thiểu công việc. Mọi chuyến đi, chương trình Lưu Hương Giang tham gia đều có ông xã theo hỗ trợ.

Giang nhớ lại: “Có lẽ tôi là một trong số những người nghén hiếm hoi trên thế giới bị kinh khủng như thế. Có khi cả nửa tháng tôi không ăn uống được gì, phải truyền nước, hai ngày sút tới 3kg. Nửa đêm không ngủ được ngồi tủi thân khóc, chồng thương quá chỉ biết ngồi dậy ôm vợ thức tới sáng không biết làm gì. Lắm lúc, tôi tưởng như mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Lúc ấy, cả nhà đều căng thẳng”.

Lưu Hương Giang cũng bật mí, Hồ Hoài Anh nấu ăn rất giỏi và biết cách đem niềm vui cho vợ. Tuy nhiên, anh cũng là một người đàn ông khá cổ hủ và khắt khe với vợ.

"Với những đối tượng không cần thiết, không liên quan thì anh ấy rất thoải mái. Nhiều khi anh ấy sống theo bản năng. Còn với những người quan trọng, anh ấy luôn cổ hủ và khắt khe. Đôi lúc tôi cũng hơi khó chịu với tính cách ấy. Có lần tôi mặc một chiếc áo cổ hơi khoét sâu một chút thôi là anh ấy nói ngay: “Giang ơi, anh không đồng ý cho em mặc như thế ra đường đâu nhé!”. Đến mẹ tôi cũng chẳng bao giờ khắt khe với tôi trong chuyện ăn mặc như thế.

Tôi mặc những trang phục rất thoải mái nhưng không quá hở hang vì khi ra đường người ta chẳng nhìn mặt mình đâu mà toàn để mắt vào những chỗ khác. Tôi chọn bộ đồ ôm lấy cơ thể để tôn lên những đường cong mà không hề hở hang một chút nào. Tôi phục những người có thể tự tin khoe cơ thể trước chốn đông người. Còn tôi thì không bao giờ tự biến mình thành kẻ lố bịch giữa hàng trăm con mắt", Giang trần tình.

Chân chất như nông dân

Dễ chịu, có lẽ đã là tính Hoài Anh từ bé. Nhà không đủ điều kiện cho theo học violon và piano nên đành bỏ ngang. Hoài Anh 7 tuổi, mẹ "dụ": "Thôi học đàn bầu với mẹ cho dễ", Hoài Anh cũng vâng lời. Và bây giờ lại bảo: "May là hồi đó học đàn bầu. Giờ đàn bầu như là cái nghiệp, được học bài bản, muốn bỏ cũng không bỏ được".

Cũng nhờ cây đàn bầu, chưa đầy 20 tuổi, Hoài Anh đã có dịp đi trình diễn nhiều nơi trên thế giới, có dịp tham gia nhiều liên hoan âm nhạc quốc tế, mà tại đó mỗi dòng nhạc Hoài Anh nghe được đều trở thành tư liệu và kiến thức làm nghề về sau.

Hoài Anh còn là thành viên của ban nhạc Redto Webers Percusion Band, một ban nhạc "đa quốc gia" với các nhạc sĩ từ Iran, Ấn Độ, Thụy Sĩ và Việt Nam, thường tập hợp vào mỗi dịp hè tại Thụy Sĩ để chơi nhạc theo phong cách jazzy hay world music.

Hồ Hoài Anh hát tốt, có khả năng dựng ca, dựng bè, và hát cũng là công việc đầu tiên khi Hoài Anh bước vào làng giải trí. Hết phổ thông, Hoài Anh theo Anh Tú, Hoàng Hiệp và Thành "Big Toe" lập nhóm Giao Thời đi hát vòng quanh Hà Nội. Nhưng không quen lên sân khấu trình diễn tay chân quá nhiều, Hoài Anh bỏ nhóm đi đánh piano và hát những bài hát quốc tế tại quán bar, khách sạn cao cấp.

Hoài Anh chấm dứt công việc "ca sĩ quán" khi ngày càng bận rộn hơn với nhiều lời mời sáng tác, hòa âm ca khúc và giảng dạy tại Nhạc viện Hà Nội. Không quen làm "màu mè" cho mình, Hoài Anh mang cả nét xuề xòa khi vào lớp. Khi sinh viên học đàn bầu với Hoài Anh, Hoài Anh rất chú trọng việc để mỗi sinh viên thể hiện bài hát theo cách riêng của mình, không áp đặt.

Hoài Anh tâm sự: "Vào lớp thì tôi với sinh viên như là bạn. Cứ "anh anh - em em" cho thoải mái. Mà đã học nghệ thuật thì cần phải thoải mái. Khi thoải mái với nhau rồi thì việc truyền đạt và tiếp thu những kinh nghiệm cũng dễ dàng hơn". Vì Hoài Anh hiểu, sinh viên Nhạc viện là những sinh viên học nghệ thuật, vấn đề cảm xúc cũng quan trọng không kém kỹ thuật thể hiện trong trình diễn. Hoài Anh luôn muốn truyền cho sinh viên cái hồn, cái gọi là phong cách riêng.

Lưu Hương Giang nhớ lại hồi mới yêu nhau, trong mắt Giang, Hồ Hoài Anh là một người lập dị. "Thú thực ban đầu, mình không ấn tượng lắm với anh Hồ Hoài Anh vì con trai mà lại để tóc dài. Anh ấy lại hay ngủ, nói nhiều và làm gì cũng chậm chạp, toàn bắt mình phải đợi!".

Nói thế rồi chính Giang cũng hiểu, bên trong cái vẻ xuề xòa là một Hoài Anh làm việc rất kỹ tính, không làm những gì chưa nắm rõ, mà đã làm được rồi thì lại muốn chăm chút thêm. Chính vì thói quen này mà album đầu tay Cải bắp của Lưu Hương Giang bị Hoài Anh "giam" lại "tỉa tót" mất vài tháng, rất may là album ra mắt được đánh giá cao, nhất là phần biên tập bài vở, ý tưởng bản phối.

Hồ Hoài Anh có thể làm tốt hòa âm - phối khí nên anh cũng đã được nhiều ca sĩ khác tìm đến. Sau thành công của album Cải bắp, Hồ Hoài Anh được nhiều người trong giới nhìn ở một "đẳng cấp" khác. Và cũng chính từ những đánh giá này, nhiều ca sĩ đã tìm đến hợp tác với Hoài Anh, mà ngoài Đoan Trang, mới nhất còn có hai Sao mai Nguyễn Ngọc Anh và Hoàng Hải.

Album Nguyễn Ngọc Anh đang chuẩn bị ra mắt, đây là giọng ca được đánh giá có kỹ thuật thanh nhạc tốt, sự kết hợp với một producer "mát tay" như Hồ Hoài Anh cũng là tiền đề khiến nhiều người hy vọng vào một sản phẩm âm nhạc đáng nghe.

Đến bây giờ, đã là người có tên tuổi và lại là thầy giáo nhạc viện, nhưng gặp ai Hồ Hoài Anh cũng rất dễ gần gũi, dễ kết thân. Anh em trong nghề vẫn quen gọi Hoài Anh là "Cu Tí". "Cu Tí" giờ đã làm bố, mối quan tâm hàng đầu của anh là gia đình bé nhỏ chứ không còn là "con người của công việc" như trước kia.
 
Theo PhunuToday
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 9 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 12 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top