Hà Nội
23°C / 22-25°C

HH Trần Thị Quỳnh: Chồng tôi rất yêu con gái

Thứ sáu, 09:35 05/10/2012 | Giải trí

Hoa hậu Thể thao 2007 chưa bao giờ hối tiếc vì đã lấy chồng, sinh con khi đang ở độ rực rỡ của nhan sắc và danh tiếng.

 
- Sau khi cưới, chị gần như biến mất khỏi làng giải trí. Gần đây mới thấy Trần Thị Quỳnh trong chung kết Hoa khôi Thể thao khi trao lại vương miện cho Lại Hương Thảo hay một sự kiện ở TP HCM. Vì sao chị chọn cách sống lặng lẽ như vậy?

- Tôi thay đổi rất nhiều từ khi lập gia đình. Mỗi sáng thức dậy cảm thấy mình được tiếp thêm năng lượng, có thêm động lực và niềm vui trong cuộc sống - đó chính là gia đình bé nhỏ của tôi. Khi còn độc thân, mọi suy nghĩ của tôi chỉ dành cho công việc. Nhưng giờ đây, tôi lại nghĩ nhiều hơn cho gia đình, rồi tiếp đó mới là công việc. Bởi tôi quan niệm, phụ nữ dù ở đâu trên trái đất này và dù ở thời đại nào đi chăng nữa, họ luôn hướng về gia đình, đó là bản năng tự nhiên mà tạo hóa đã hình thành ở phụ nữ.

Hiện con gái nhỏ đã cứng cáp, tôi đang chuẩn bị tinh thần để quay trở lại công việc. Hy vọng khán giả và những người luôn yêu mến và ủng hộ cho tôi. Ông xã rất tin tưởng tôi. Dù showbiz có nhiều hào nhoáng và cám dỗ, anh vẫn động viên tôi tham gia nếu tôi yêu thích và đi đúng con đường phù hợp với cá tính và khả năng của mình. Nhờ thế mà dù nhiều người cho rằng, việc cưới chồng sớm khiến tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội nhưng tôi chưa từng thấy tiếc những điều tôi đã chọn.
 
Con gái Trần Thị Quỳnh có tên thật là Lam Phương, được đặt theo tên
của nhạc sĩ nổi tiếng dòng tân nhạc.
 
- Trong lần xuất hiện mới đây, chị trông đằm thắm và thon thả hơn cả thời con gái. Bí quyết gì để chị có được điều này?

- Bí quyết chính là sự kiên trì và một ý chí cao độ để “vượt lên chính mình”. Tại sao tôi lại nói như vậy, bởi vì tôi phải đấu tranh rất nhiều giữa việc tập luyện, ăn uống lấy lại vóc dáng với nuôi con bằng sữa mẹ. Vì các bạn biết đó, nhiều người thường nghĩ, giảm cân tức là ăn kiêng, mà ăn kiêng thì làm sao có đủ chất cho phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ như tôi. Nhưng tôi đã tìm ra cách thức giảm cân khoa học mà vẫn đảm bảo sữa cho con.

Hàng ngày tôi tập Gym với huấn luyện viên khoảng 90 phút buổi sáng, buổi chiều tôi tự tập với máy 60 phút. Thực đơn của tôi có các đồ ăn giàu đạm, chất xơ, vitamin và khoáng chất như: cá, trứng gà, thịt bò, thịt gà, các loại rau quả phong phú, sữa chua ít béo… Riêng tinh bột thì hạn chế nên tôi chỉ được ăn với một lượng vừa phải. Kết quả là sau 2 tháng thân hình tôi đã hoàn toàn trở lại bình thường mà bé Cherry vẫn lớn nhanh như thổi và rất khỏe mạnh.

-Thành viên mới Cherry có sự ảnh hưởng ra sao trong gia đình chị?

- Gia đình tôi thêm bận rộn nhưng lại ngập tràn trong hạnh phúc khi có thêm sự xuất hiện của con gái. Bé vừa trải qua Trung thu đầu tiên trong đời. Mặc dù còn quá nhỏ để cảm nhận được những điều đặc biệt của ngày tết đoàn viên này, nhưng vợ chồng tôi vẫn dành thời gian cho con đi chơi ở Phú Mỹ Hưng để xem múa lân. Cả gia đình đi dưới những con đường ngập tràn ánh sáng của đèn lồng. Có Cherry, tôi được ngắm thế giới tươi trẻ hơn, hồn nhiên hơn, tôi thấy mọi thứ thật đẹp và tôi nghĩ con cũng thấy như thế…

- Chồng chị vốn là một doanh nhân, anh ấy hỗ trợ gì cho chị trong việc chăm sóc con?

- Do lịch làm việc và công tác của anh khá bận nên mỗi khi kết thúc mọi việc anh cũng dành nhiều thời gian chơi với con để đỡ đần vợ và mẹ. Tôi vui khi thấy anh ấy luôn dành quỹ thời gian ít ỏi của mình bên gia đình.
 
Doanh nhân Bùi Đình Hiệp - chồng Trần Thị Quỳnh -
rất yêu quý cô con gái nhỏ.
 
- Cha mẹ đẻ ở Bắc, một mình theo chồng vào Nam nhưng ông xã lại mải mê công việc, có khi nào chị rơi vào cảm giác tủi thân?

- Gia đình chồng tôi vốn sống ở Hà Nội, nhưng mới chuyển vào Nam một thời gian nên tất cả nếp sinh hoạt và các quan niệm trong cuộc sống đều có sự tương đồng với cuộc sống trước đây của tôi. Ở nhà chúng tôi luôn được ăn những món ăn Bắc rất ngon do mẹ chồng tôi nấu. Bà cũng hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc chăm sóc Cherry. Tôi coi bà như mẹ đẻ, thường xuyên tâm sự những câu chuyện của mình. Vì thế, chồng tôi luôn rất yên tâm.

- Anh ấy có bao giờ bóng gió về việc mong có một cậu con trai?

- Bé Cherry giống cả bố lẫn mẹ, bé thừa hưởng đôi môi và nụ cười của mẹ, cặp mắt tròn to thì hao hao giống bố. Còn các đặc điểm trong ăn ngủ, sinh hoạt thì giống bố hoàn toàn nên bố khoái chí lắm. Bây giờ bé được 7 tháng, đã biết bò và rướn mình bám vào các thành ghế, thành giường để được đứng lên!

Thật may mắn cho tôi khi mà vợ chồng tôi cùng là những người có tư tưởng thoáng trong việc con trai hay gái. Chồng tôi rất yêu con gái, anh cũng đùa với tôi rằng: “Trời cho thế nào được thế đó”.

- Với cô con gái thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ, chị kỳ vọng ra sao về việc con gái sẽ trở thành một hoa hậu như mình?
 
- Để trả lời câu hỏi này, tôi muốn trích dẫn một đoạn trong bức thư “Gửi những người phụ nữ tôi yêu” của chồng tôi từ khi Cherry còn nằm trong bụng mẹ: “Con ạ, cả bố và mẹ đều thích con đầu lòng của bố mẹ là một cô nhóc xinh xắn, bụ bẫm. Bố muốn con có đôi mắt tròn của mẹ, chiều cao của mẹ và tính cách tuyệt vời của mẹ. Bố sẽ cho con đi học đàn từ bé, dạy con hát, dạy con tiếng Anh, mẹ sẽ dạy con chơi thể thao. Biết đâu một ngày nào đó, con gái của bố lại có mặt trong đội tuyển thể thao Việt Nam tham dự Sea Games giống mẹ thì sao nhỉ? Hay là con của bố sẽ thành cô giáo? Nữ doanh nhân? Luật sư? Con có thể trở thành một vĩ nhân, nhưng cũng có thể con sẽ chỉ có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Dù có là gì đi nữa, thì con vẫn là một Cherry bé bỏng của bố mẹ, và bố mẹ yêu con rất nhiều. Tuy con chưa có mặt trên cõi đời này, nhưng nhiều lúc bố tưởng tượng, chỉ tưởng tượng thôi nhé, vậy mà bố cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng”. Đó suy nghĩ của chồng tôi và cũng là mong mỏi của tôi về bé Cherry!
 
Gia đình hạnh phúc của Hoa hậu Thể thao 2007.

- Yêu con như vậy, vợ chồng chị đã tính tới chuyện dạy dỗ bé thế nào khi dân gian có câu “Dạy con từ thủa còn thơ”?

- Trẻ thơ như tờ giấy trắng, sự phát triển của trẻ phụ thuộc và rất nhiều yếu tố trong đó sự dạy dỗ của gia đình là rất quan trọng. Mặc dù rất yêu con, nhưng vợ chồng tôi đã nhất trí với nhau là không nuông chiều con. Chúng tôi chỉ đáp ứng những nhu cầu chính đáng của con. Khi con nhận thức được nhiều thêm về cuộc sống, chúng tôi sẽ dạy con biết ứng xử ngoan và lễ phép, biết chủ động và tự lập trong các hoạt động của chính mình trong cuộc sống… Dạy con tưởng đơn giản mà không hề đơn giản chút nào, trong thực tế tính cách của bé có thiên hướng như thế nào thì tôi sẽ có những phương pháp cụ thể để nuôi dạy con cho tốt.

Người ta  thường nói “người tính không bằng trời tính”. Nhưng tôi cũng luôn mong em của Cherry sẽ chào đời khoảng 3 - 4 năm tới. Khi đó, hy vọng Cherry đã ra dáng một người chị.
 
Theo VnExpress
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 9 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 12 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 16 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 18 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 20 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Top