Hà Nội
23°C / 22-25°C

HH Thế giới người Việt 2010: Từ "bài học" Ngô Phương Lan

Thứ sáu, 08:21 09/07/2010 | Giải trí

GiadinhNet - Dường như cái tên cuộc thi đã khiến thí sinh ngầm hiểu, tiêu chí của Hoa hậu Thế giới người Việt hướng đến vẻ đẹp dịu dàng, thuần Việt nên phần lớn thí sinh đến dự vòng sơ tuyển đều cố gắng thể hiện vẻ đẹp đó bằng trang phục áo dài truyền thống, mái tóc thẳng dài.

 
Liệu vẻ đẹp truyền thống đậm chất Á đông hay sự thông minh năng động, hiện đại sẽ toả sáng?
 
Từ “bài học” Ngô Phương Lan

Còn nhớ tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007, giữa một rừng hoa đẹp của các thí sinh đến từ nhiều vùng đất khác nhau, một thành viên ban giám khảo khi đó bằng kinh nghiệm của mình đã chọn hoa hậu cho riêng mình là Teresa Sam. Tại vòng thi khu vực nước ngoài diễn ra tại Anh năm đó, Teresa Sam đã giành ngôi Hoa hậu, còn Ngô Phương Lan khiêm nhường hơn với giải Á hậu 1.
 
Ngô Phương Lan trong giây phút đăng quang HH Thế giới người Việt 2007.
 
Nhưng rồi, khi bước vào giai đoạn nước rút, “cục diện” đã thay đổi, Ngô Phương Lan bước lên giành vương miện, còn Teresa Sam lại “đổi chiều” với ngôi Á hậu 1. Sau này có dịp gặp lại vị giám khảo với lời “tuyên đoán” ngôi hoa hậu, ông đã không giấu nổi sự nuối tiếc rằng “giá như Teresa Sam nói tiếng Việt tốt hơn trong phần thi ứng xử thì rất có thể chiếc vương miện sẽ thuộc về cô”.

Đó cũng là nuối tiếc của không ít người có mặt tại cuộc thi. Bởi tuy mang trong mình hai dòng máu Hoa-Việt, sinh sống và học tập tại Anh, nhưng Teresa Sam vẫn giữ trong mình phẩm chất của người phụ nữ Việt, nhẹ nhàng, duyên dáng và không bị chút gì gọi là “Tây hoá”. Điều này cũng được bộc lộ rất rõ ở Ngô Phương Lan. Phương Lan “ghi điểm” trong lòng công chúng với một vẻ đẹp không dễ gì có được, đó là tri thức. Lan có thành tích học tập đáng nể, đậu tú tài toàn phần ở Pháp, nói lưu loát ba thứ tiếng: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp và đã tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế ở Đại học Genève với bản luận văn xuất sắc. Vẻ đẹp trí tuệ của một hoa hậu  thêm toả sáng khi cô dùng khả năng của mình cho mục đích lớn hơn, ý nghĩa hơn: Vì cộng đồng. Và ở đâu, Ngô Phương Lan cũng toả sáng một nụ cười thánh thiện.

Hướng đến một vẻ đẹp  hài hòa

Thông điệp của cuộc thi năm nay là: “Trí tuệ - sự đoàn kết - sắc đẹp của người phụ nữ Việt Nam trên toàn cầu”, hội đủ ba tố chất ấy là có cơ hội trở thành hoa hậu. Tuy nhiên, một số thí sinh đã hiểu không hết thông điệp này, cho rằng mình phải đẹp, phải cao thì mới nên đăng ký dự thi. Thậm chí, có người còn “chùn bước” khi thấy có nhiều thí sinh có kinh nghiệm hơn trong làng người mẫu.
 

“Hoa hậu Thế giới người Việt có những tiêu chí riêng, bên cạnh những tiêu chí của cuộc thi, chúng tôi mong tìm thấy ở các thí sinh sự hồn hậu, hiểu biết, sáng tạo, thông minh. Kỹ năng trình diễn có thể đào tạo được nhưng những điều tôi vừa nhắc đến thì không phải dễ có trong một sớm một chiều...”. - Đạo diễn Đỗ Thanh Hải.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Trưởng Ban Giám khảo (BGK) vòng sơ loại đã “trấn an” rằng: “Dù có nhiều người mẫu tham dự, nhưng các thí sinh khác cũng không cần phải lo lắng. Bởi lẽ, kỹ năng trình diễn chỉ là một tiêu chí, và chưa chắc việc thể hiện quá mức thế mạnh ấy đã được BGK đánh giá cao”.
 
Tuy nhiên, điều này cũng dễ dẫn đến suy nghĩ, thí sinh sẽ “rèn luyện” để mình trở nên duyên dáng, thuỳ mị mà vô tình làm mất đi bản tính tự nhiên vốn có. Về điều này, bà Thuý Nga - Giám đốc Cty Elite (đơn vị sẽ tham gia huấn luyện cho các thí sinh từ vòng bán kết) cho rằng: “Đã là người đẹp thì vẻ đẹp nào cũng phải được thừa nhận, giống như một vườn hoa có nhiều loài hoa thì mỗi loài có một vẻ đẹp riêng, không thể nói hoa sen đẹp hơn hoa hồng và ngược lại. Trong chấm giải thì chỉ căn cứ xem thí sinh đó có đẹp không (thường vẻ đẹp của hoa hậu là sự hài hoà, khuôn mặt phải sáng), có trí tuệ không, có duyên dáng không, có tài hay không? Nếu các cuộc thi trong nước vẫn lấy tiêu chí “đẹp thuần Việt” thì khi đi thi quốc tế sẽ làm khó cho chính thí sinh của mình. Cá nhân tôi đánh giá cao các thí sinh đẹp hài hoà, toả sáng, nhất là trên sân khấu, thông minh, bản lĩnh và duyên dáng, không quan trọng có thuần Việt hay không”.
 
Thêm 6 gương mặt vào bán kết khu vực miền núi phía Bắc

Ngày 8/7/2010, tại Tuyên Quang, vòng sơ khảo khu vực miền núi phía Bắc đã được tổ chức. 24 thí sinh tại khu vực này, trong đó có 14 thí sinh là các người đẹp xứ Tuyên, đã cùng nhau tranh tài. Kết quả, BGK đã quyết định chọn 6 gương mặt đại diện cho khu vực miền núi phía Bắc tham dự vòng bán kết trong nước là: Đỗ Kim Dung, Nguyễn Thị Thu Hằng, Bùi Thị Thu Hường, Lý Thị Lan, Vũ Thị Lan, Lâm Huyền My. Đến thời điểm này, đã có 42 gương mặt được xác định vào vòng bán kết. Hà Nội sẽ là khu vực sơ tuyển cuối cùng diễn ra vào ngày 11 và 12/7 tới.

Thanh Hà

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 12 phút trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 2 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 15 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 18 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 22 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 1 ngày trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Top