Hà Nội
23°C / 22-25°C

HH Diệu Hoa: Làm đẹp để giữ chồng

Thứ bảy, 07:40 13/11/2010 | Giải trí

GiadinhNet - Diệu Hoa đăng quang ngôi vị Hoa hậu khi đang là sinh viên năm thứ nhất (khoa Nga) Trường đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

Sau hơn 20 năm lên ngôi nhan sắc, dù không còn ở tuổi đôi mươi nhưng trông chị có phần xinh đẹp hơn xưa, cái đẹp của người đàn bà viên mãn trong công việc và hạnh phúc gia đình.

Nhân duyên trời định
 
Chào Diệu Hoa, công việc hiện nay của chị là gì?

- Tôi phụ trách kinh doanh của Công ty thương mại quốc tế Ceres Commodities chuyên về xuất nhập khẩu nông sản và dược phẩm có trụ sở đặt ở TPHCM. Công ty này do chồng tôi làm giám đốc đại diện ở Việt Nam.
 
Thương hiệu có được từ cuộc thi sắc đẹp hơn 20 năm trước và năm vừa qua ở Nga (top 5 hoa hậu Quý bà) có giúp gì cho Diệu Hoa trong công việc kinh doanh không?

- Phải công bằng mà nhìn nhận danh hiệu Hoa hậu ngày xưa là một kỷ niệm đẹp, nó cho tôi nhiều cơ hội gặp gỡ, quen biết với nhiều người, thuận lợi trong giao tiếp nhưng nó không mang lại thành công trong kinh doanh đâu. Bởi khi tôi cùng một đối tác nào đó đàm phán hợp đồng kinh tế, người ta sẽ nhắm đến hiệu qủa kinh tế mang tới chứ không ai đi xem... cựu hoa hậu bây giờ ra sao cả!
 
Thế sao chị lại có mặt ở Klingrat (Nga) năm 2009 tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà khi đã yên vui cuộc sống gia đình và là mẹ của 3 đứa con?

"Các bạn gái ngày nay có nhiều điều kiện hơn thế hệ chúng tôi ngày trước, từ sự chuẩn bị về hậu cần, tới số đo, chiều cao, số lượng các cuộc thi hoa hậu cũng mở ra nhiều hơn. Còn về những lời đồn đoán, dị nghị đối với những người đẹp, tôi cho là không phổ biến!", Diệu Hoa cho biết.

- Tôi nghĩ đó là cơ hội để mình làm đẹp, trau dồi kiến thức, gặp gỡ và có nhiều bạn bè . Hơn nữa, tôi muốn tìm lại sự tự tin cũng như cảm giác hồi hộp như ngày son trẻ đi thi hoa hậu, để xem mình sau 20 năm... có còn giữ được chút phong độ nào của ngày xưa!
 
Cuộc hôn nhân của chị với ông xã là do nhân duyên hay nhờ danh hiệu hoa hậu "tác hợp"?

- Tôi nghĩ là do nhân duyên. Chồng tôi, anh Maneesh Dane, người Ấn Độ, hơn tôi 3 tuổi, khi ấy là đại diện cho một công ty Anh quốc có văn phòng ở Hà Nội. Chúng tôi nên vợ chồng cũng là sự tình cờ. Năm 1992, anh đang học thêm tiếng Việt tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, theo bạn bè đi xem thi hoa hậu.
 
Năm ấy, Hà Kiều Anh đăng quang, tôi lên trao vương miện, anh ngồi dưới xem không chú ý đương kim hoa hậu mà chú ý... tôi! Rồi anh nhờ bạn bè làm cầu nối, gặp nhau, thấy tâm đầu ý hợp. Tuy khác nhau giữa hai nền văn hoá nhưng chúng tôi vẫn tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn, vì thế nên vợ nên chồng. Cưới nhau được hai năm, do công tác, anh chuyển vào TP HCM, tôi theo chồng từ đó.

Và, ngay từ đó, chị được chồng "bổ nhiệm" phụ trách kinh doanh của công ty?

- Thời gian đầu, tôi bận rộn với việc sinh con, chăm con nhỏ... Sau đó, tôi học lấy bằng thạc sĩ kinh tế ở Thái Lan hai năm để có đủ khả năng cũng như kiến thức tiếp nhận công việc kinh doanh ở một công ty đa quốc gia.

Tự hoàn thiện mình

Thường thì khi lấy được người chồng lo đầy đủ về kinh tế, người vợ lui về làm hậu phương chăm sóc gia đình. Chị không phải là người phụ nữ thích an phận?

- Tôi luôn muốn tự hoàn thiện mình, nhất là về tri thức, để có thể giúp chồng trên bước đường sự nghiệp. Theo tôi, có như vậy niềm vui gia đình sẽ nhân lên, đặc biệt là chồng tôi cũng hài lòng về mẫu người vợ... như tôi!
 
Chồng chị có ủng hộ mọi công việc của vợ, kể cả việc đi thi Hoa hậu Qúy bà?

- Có lẽ tôi đã gặp được cuộc tình duyên may mắn, gia đình luôn ấm êm, đặc biệt là chồng rất ủng hộ trong mọi việc. Anh ấy rất vui trước mỗi thành công của vợ. Khi tôi xa nhà sang Thái Lan học lấy bằng thạc sĩ kinh tế, anh ấy thường bay sang để động viên vợ, thay tôi trông nom các con. Lúc cuộc thi Hoa hậu Quý bà được tổ chức ở Nga, anh là người khuyến khích tôi tham gia cuộc thi. Anh còn cùng bố tôi sang Nga cả tuần trước đêm chung kết để động viên tôi an tâm thi thố!
 
Chị có bí quyết gì để chống "kẻ thù của nhan sắc" và luôn... đẹp trong mắt chồng?

- Để giữ gìn vóc dáng, suốt hơn chục năm qua, sáng nào tôi cũng đến Trung tâm văn hóa quận Phú Nhuận tập thể dục thẩm mỹ; còn để giữ làn da, tôi ăn nhiều rau, ăn ít chất bột đường, uống nhiều nước, đặc biệt là cố gắng ngủ đủ, ngủ sâu giấc.  Tôi nghĩ, với người phụ nữ dù đã chồng con đề huề nhưng chăm sóc sắc đẹp và ăn mặc đúng cách, đừng luộm thuộm dù ở nhà cũng là cách... giữ chồng!
 
Cả hai vợ chồng chị đều kinh doanh, công việc sẽ rất bận rộn, vậy thời gian nào chị dành cho con cái?

- Đúng  là chúng tôi cực kỳ bận rộn, có khi cả nhà đi chơi đâu đó mà điện thoại công việc cứ réo liên tục. Vợ chồng tôi lại thường đi nước ngoài công tác nữa. Tuy nhiên chúng tôi xác định, gia đình là nơi trú ẩn tuyệt vời nhất nên luôn sắp xếp dành thời gian cho con cái và sum họp gia đình. Trừ những lúc đi công tác thì tôi "chỉ đạo từ xa" qua điện thoại cho các con, còn những ngày bình thường khác, sáng các con đều đi học, chiều về, cơm nước xong, tôi thường kiểm tra bài vở các con, rồi cả nhà cùng xem tivi, nói chuyện cùng nhau.

Chị có thường hay cho các con về thăm quê nội?

"Gia đình tôi hiện sống ở quận Phú Nhuận, TP HCM. Tôi có 3 con: Con gái lớn Diệu My (Sonali) 14 tuổi, con gái kế Diệu Ly (Nikita) 13 tuổi và con trai út Hoàng Phi (Ishan) 10 tuổi, các cháu đều học trường quốc tế BISG", cựu Hoa hậu Diệu Hoa tiết lộ.

- Gia đình chồng tôi sống ở thành phố Bombay (Ấn Độ), ông bà nội đều là trí thức (bác sĩ chuyên khoa mắt), rất thương và mong các cháu qua chơi. Bởi thế, khi điều kiện cho phép, chúng tôi lại cho các con về thăm quê nội, nhất là dịp Tết cổ truyền của Ấn Độ. Tại Việt Nam, tôi vẫn cho các con tham gia các sự kiện lễ lạt của cộng đồng người Ấn tổ chức hàng năm.
 
Đối với một "gia đình đa sắc tộc" như vậy, chị giải quyết phần ngôn ngữ giao tiếp... nội bộ ra sao?

- (Cười) Tôi "phụ trách" phần tiếng Việt cho các con, vì thế hiện nay các con tôi đều nói thông viết thạo ngôn ngữ quê ngoại, còn chồng tôi "chịu trách nhiệm" phần tiếng Ấn. Anh ấy cũng nói tiếng Việt được một ít. Nhưng ngôn ngữ chung trong gia đình tôi thống nhất là dùng tiếng Anh!
 
Chị có gặp những dị biệt nào quá lớn giữa hai nền văn hóa Ấn-Việt trong quan niệm sống của hai vợ chồng cũng như cách nuôi dạy con cái không?

- Gia đình tôi không đến độ phải căng thẳng do dị biệt về văn hóa đâu, có thể là tôi may mắn gặp được người chồng tốt, hết mực yêu thương, tôn trọng vợ con nên chưa có xung đột nào xảy ra! Tuy nhiên, là người phụ nữ phải biết giữ lửa cho tổ ấm, tôi đã nỗ lực rất nhiều để cho gia đình mình luôn ấm áp.
 
Hơn nữa, vì Việt Nam và Ấn Độ cũng chung nền văn hóa Á Đông nên chồng tôi và tôi không có khoảng cách gì nhiều trong quan niệm sống, nuôi dạy con cái. Chúng tôi rất đồng điệu trong việc đề cao các giá trị gia đình truyền thống, xem gia đình là quan trọng nhất để cùng nhau vun đắp, tạo dựng hạnh phúc!
 
Có lúc nào chị cảm thấy mệt mỏi chưa?

- Mệt mỏi theo nghĩa đen thì có, nhưng sau một ngày mệt nhọc thì ngủ lại rất... ngon giấc, lấy thêm năng lượng cho ngày hôm sau làm việc tiếp! Còn mệt mỏi vì cuộc sống này thì có lẽ là không đâu!
 
Nghĩa là chị rất bằng lòng về những gì mình đang có?

- Có thể là như vậy! Nhất là tổ ấm của tôi hiện nay!
 
Xin cảm ơn chị!

 Hiền Long
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 2 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 6 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Giải trí - 8 giờ trước

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chồng.

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Giải trí - 10 giờ trước

"Nhiều người cũng thắc mắc, hỏi tôi: Sao năm nay sao không thấy ông Quang Thắng có mặt trong danh sách NSND nhỉ?", Quang Thắng chia sẻ.

Điều ít biết về cuộc sống của Hoa hậu đông con nhất Việt Nam sau khi ‘bỏ phố về rừng’

Điều ít biết về cuộc sống của Hoa hậu đông con nhất Việt Nam sau khi ‘bỏ phố về rừng’

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Oanh Yến - người đẹp có biệt danh "Hoa hậu đông con nhất Việt Nam" đã đưa các con trở lại Sài Gòn sau nhiều năm về quê làm ruộng.

Nathan Lee: "Tôi cứ ở một mình, không có ai bên cạnh, từng nghĩ đến cái chết"

Nathan Lee: "Tôi cứ ở một mình, không có ai bên cạnh, từng nghĩ đến cái chết"

Giải trí - 23 giờ trước

"Tôi đã chuẩn bị đi ngay và luôn. Quá nhiều biến cố xảy ra với mình và mình ở trong trạng thái, nếu bây giờ mình phải đi thì mình đi nhẹ nhàng, không sợ gì hết nhưng chưa đến lúc", Nathan Lee chia sẻ.

Bị chê diễn xuất ồn ào, 'bạn thân' của Hồng Diễm nói gì?

Bị chê diễn xuất ồn ào, 'bạn thân' của Hồng Diễm nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Bị chê diễn xuất ồn ào, Thúy Diễm - "bạn thân" Hồng Diễm trong "Trạm cứu hộ trái tim" cho biết: "Khổ thân Diễm, vai diễn này phải thế, không biết làm khác thế nào. Cả nhà thương cho Diễm làm một vai diễn ồn một chút".

Duy Hưng - Tuấn Tú tiết lộ cảnh quay khiến cả đoàn phim khóc theo

Duy Hưng - Tuấn Tú tiết lộ cảnh quay khiến cả đoàn phim khóc theo

Giải trí - 1 ngày trước

Trong chương trình Chuyển động 24h, diễn viên Tuấn Tú - Duy Hưng đã có những chia sẻ thú vị về bộ phim ‘Người một nhà’.

Top