Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Hà Trần hát cho Hà Trần, Lê Hiếu hát cho cái tên Lê Hiếu…"

Thứ sáu, 16:21 02/10/2009 | Giải trí

Dường như khi nghe Lê Hiếu hát, người ta dễ bị say. Say nắng! Cảm giác yêu đương trỗi dậy mãnh liệt hơn, sự kỳ vọng cũng lớn hơn vì không gian như tan trong xúc cảm nồng nàn…

Nhưng nói chuyện với Lê Hiếu qua điện thoại, hay đọc những bài báo về Lê Hiếu, lại có cảm nhận khác, thực tế, đôi khi khó chịu vì chẳng thấy chút du dương nào trong lời nói. Và xúc cảm thứ ba, khi đối diện với chàng ca sĩ này, đó là sự tổng hòa của những cảm giác lạ và quen từng có.

Lê Hiếu khác nhiều so với những gì người lạ vẽ chân dung anh và chắc chắn sâu sắc hơn, so với chính chân dung mà người quen của Hiếu từng mô tả. Trong sâu thẳm, có lẽ Lê Hiếu là người nhiều tình cảm nhưng lại thận trọng với chính cảm giác của mình. Bởi vậy, để nhận xét về anh tưởng như đơn giản nhưng thật ra là điều rất khó.

Học Piano, có trình độ về hòa âm nhưng hơi tiếc khi xuất hiện trong làng V-pop với cái tên ca sĩ trẻ Lê Hiếu, anh bị nghi ngờ đã lợi dụng mối quan hệ trên mức tình bạn với Hà Trần để tìm kiếm cơ hội cho mình. Làng nhạc vốn nhiều thị phi, đầy rẫy những cạnh tranh nên một ca sĩ mới vào nghề được chú ý, hay khi chân ướt chân ráo vào Sài Gòn lại có thể hát một ca khúc của Quốc Bảo cực hay, chắc chắn sẽ mang đến cho Lê Hiếu cả những lời khen, tiếng chê kèm theo muôn vàn đồn thổi.

- Người ta nói Lê Hiếu khôn lắm, chơi với ai luôn nhìn trước ngó sau. Không chỉ hồi đó, đến bây giờ vẫn nhiều người muốn biết mối quan hệ giữa Lê Hiếu và Trần Thu Hà, từ những ngày đầu anh khởi nghiệp ?

- … Là bạn bè như những đồng nghiệp thân tình khác. Nếu quan tâm đến Lê Hiếu, mọi người cũng biết Hiếu thân với Nhạc sĩ Vũ Quang Trung và hầu như các ca sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ đều thường xuyên đến phòng thu của anh Trung, Hiếu gặp họ ở đó. Quen biết Trần Thu Hà cũng giống cơ hội tình cờ quen những ca sĩ khác, chỉ có điều, Hiếu và Hà Trần có nhiều điểm tương đồng trong việc tìm hiểu về âm nhạc, nhận định về cuộc sống nên hay trò chuyện hơn. Nói lợi dụng mối quan hệ với Hà Trần để tìm chỗ đứng là điều không thể, vì Hà Trần hát cho Hà Trần, Lê Hiếu hát cho cái tên Lê Hiếu…

- Nhưng dù sao, là bạn một ca sĩ đã thành danh, khi chân ướt chân ráo vào Thành phố Hồ Chí Minh anh cũng sẽ phải cậy nhờ điều gì chứ ?

- Dường như là không, nên Hiếu mới lập tức gặp phải thất bại, đó là từng bị từ chối thẳng thừng khi muốn hợp tác với các nhạc sĩ tên tuổi bởi họ không biết Lê Hiếu là ai, hát thế nào mà lại dám đề xuất ý tưởng cộng tác.

- Chính vì nỗi ám ảnh “bị khước từ” từ ngày đầu tiên, nên khi muốn tìm cảm giác bình yên, anh đã đầu quân về Music Face ?

- Music Face là một mái nhà rộng, đủ để bao bọc và giúp Lê Hiếu trên con đường dài. Tất nhiên làm việc có tập thể, nhận sự hỗ trợ tối đa về mặt chuyên môn và tổ chức, Hiếu sẽ thuận lợi hơn trong mọi việc, chuyên tâm với hướng phát triển trong âm nhạc của mình.

- Bản hợp đồng 5 năm liệu có dài quá không, vì giữa chừng biết đâu lại có những cơ hội hấp dẫn hơn dành cho Lê Hiếu ?

- Với người khác có thể dài, nhưng với Hiếu, bản hợp đồng 5 năm là một sự lựa chọn tốt. Ngay lúc này, Hiếu cũng nghĩ có thể sẽ kéo dài hơn, vì tại sao ư, vì như thế sẽ tốt hơn. Tại sao lại từ chối một bản hợp đồng có giá trị, đảm bảo quyền lợi và giúp mình thành công trong sự nghiệp. Music Face không cứng nhắc trong việc tạo dựng con đường chung để buộc tất cả ca sĩ nắm tay nhau bước đều bước.

Công ty có chiến lược dành riêng cho mỗi người, tận dụng sở trường sở đoản của từng nghệ sĩ, liên tục đổi mới chính những cảm nhận của mình về nghệ sĩ trong công ty để phát hiện ra những điều mới mẻ, lôi cuốn nhất của từng thành viên…

- Và Lê Hiếu sẽ phát triển khác với những cái tên như Hồ Ngọc Hà, Phương Vy… ra sao?

- Cuối năm nay Lê Hiếu sẽ ra Album riêng, các kế hoạch vẫn đang được chuẩn bị. Phần chú trọng dành cho Hiếu vẫn là âm nhạc, không thiên về hình ảnh như một vài thành viên khác.

- Sự nghiệp khá ổn định, Hiếu cũng là một trong những ca sĩ đắt show ngay cả khi tình hình kinh tế suy thoái, tưởng như sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nghệ sĩ? Liệu có phải, càng không thích tiền thì tiền càng chạy đến không hay đúng như tin đồn, Lê Hiếu có nhiều người bạn giàu có đủ khả năng giúp anh khẳng định đẳng cấp của mình?

- Hiếu có nhiều người bạn rất giỏi. Họ là những người chịu khó cóp nhặt từng đồng, bằng những việc làm chân chính nhưng không hề nhàn hạ. Vì thế không thể đủ bản lĩnh nhờ cậy đồng tiền của ai để giúp mình thư thái. Lê Hiếu làm việc, sống theo quan niệm của mình, đó là nỗ lực, quyết tâm và luôn trách nhiệm với những gì mình muốn. Đẳng cấp của mình, được kiểm chứng qua chính cảm nhận của mình, do mình mang lại thôi chứ không phải có tiền là nói được tôi thuộc đẳng cấp nào..

- Vậy anh thấy mình thuộc hàng đẳng cấp chưa?

-  Có, đẳng cấp so với những người ở độ tuổi như Hiếu. Vì xét trên các lĩnh vực theo chuyên ngành hẹp, mỗi người có một thế mạnh riêng, có thể hơn nhau nhưng theo cách ứng xử, nhìn nhận cuộc sống, hiểu biết thì bạn bè xung quanh vẫn dành cho Hiếu một sự ngưỡng mộ.

- Còn tình cảm thì sao, vẫn nhiều cô gái muốn làm quen với anh chứ?

- Lúc nào Lê Hiếu cũng nhiều bạn và có thêm những bạn mới quen.

- Người ta nói Lê Hiếu là “sát thủ tình trường”. Những cô gái đến với anh, chủ yếu bởi ngưỡng mộ, do tình cảm hay chỉ nhất định muốn biết, xem Lê Hiếu là thế nào thôi ?

- Cả hai, có cả ngưỡng mộ và xuất phát từ tình cảm. Cũng có những người muốn làm quen để kiểm chứng cái tên Lê Hiếu cho mình.

- Và anh cự tuyệt những khát khao muốn thử tìm hiểu đó ra sao?

- Lặng lẽ, không cần nói nhiều với những gì Hiếu thấy không hợp hoặc thiếu chân thành…

Ở một khía cạnh nào đó, Lê Hiếu để lại cảm nhận rằng anh đôi khi muốn chia sẻ thật lòng, nhưng có lẽ người đối thoại chưa hiểu hết về mình nên câu chuyện không phải lúc nào cũng luôn cởi mở. Lê Hiếu muốn có những thay đổi mới, những dấu ấn mới để đánh dấu một chặng đường trong sự nghiệp âm nhạc và anh tin, với tất cả những gì đã, đang và sẽ có, cái tên Lê Hiếu ngày càng được mến mộ, bởi chính tài năng, sự da diết mà anh gửi đến khán giả qua âm nhạc của mình.

Cuộc sống ngày một sôi động hơn, nhưng lòng người lại cần sự tĩnh lặng và khao khát bình yên hơn trước. Nghe Lê Hiếu hát Con đường màu xanh, Niệm khúc cuối hay Như đã dấu yêu…, người ta có thể nhớ đến phát khóc một kỷ niệm của riêng mình và trong mênh mang của ca từ và những giai điệu ấy, bắt đầu thêm một nửa khán giả nói rằng, đến bây giờ tôi bắt đầu muốn nghe Lê Hiếu hát.

Theo TGĐA

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 13 phút trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 13 phút trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 1 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 4 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 8 giờ trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Top