Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giọng hát Việt nhí “xào lại” tài năng Đồ Rê Mí, Vietnam's Got Talent

Chủ nhật, 08:09 02/06/2013 | Giải trí

GiadinhNet - Tập 1 của Giọng hát Việt nhí phát sóng tối qua (1/6), khán giả gặp lại khá nhiều nhân vật quen thuộc như Vũ Song Vũ, Thảo My, Lê Nguyên... Phiên bản nhí này đang “nhặt nhạnh” những nhân vật cũ để gây chú ý?

Tập 1 của Giọng hát Việt xem ra thiên về sự “trưng trổ” những thí sinh có tên tuổi và bề dày ca hát. Với 12 thí sinh biểu diễn trong chương trình, có thể điểm thấy hơn nửa thí sinh quen mặt hoặc đã được học hát trước khi đến với chương trình.

Đỗ Trí Dũng sinh năm 2003 trong một gia đình làm nghệ thuật và từng là quán quân cuộc thi Đồ Rê Mí năm 2011. Thảo My cũng đoạt giải nhất phong cách của cuộc thi Đồ Rê Mí 2008, giải 3 cuộc thi Tôi làm ngôi sao. Vũ Song Vũ sinh năm 1999 và Nguyễn Lê Nguyên sinh năm 2000, là những gương mặt đã được nhớ tên ở Vietnam's Got Talent. Lương Thuỳ Mai sinh năm 2001 từng xuất hiện trên chương trình Ước mơ Việt Nam; Kiều Vy sinh năm 2004, từng sống và học tập tại Mỹ 1 năm. Mới 9 tuổi nhưng Kiều Vy đã từng đứng trên sân khấu của một chương trình ca nhạc ở Mỹ; Phạm Thành Tuân sinh năm 1998, biết chơi guitar khoảng 1 năm và từng hát ở các phòng trà ở TP HCM. Em còn có hát được tiếng Anh và tiếng Nhật. Thảo My sinh năm 2001, học hát ở nhà thiếu nhi từ năm 3 tuổi. Hai thí sinh Đinh Nguyễn Song Khanh và Trần Thục Quyên tuy không được chọn nhưng cũng là thí sinh được học piano và học hát từ nhỏ.

Tuy nhiên, do đã chinh chiến ở các cuộc thi trước nên yếu tố bất ngờ và sự tươi mới ở những thí sinh này giảm đi rất nhiều. Đó là chưa kể tới việc càng là thí sinh quen thì độ kinh nghiệm sẽ càng dày dặn, nhưng xem phần trình diễn của hai "cựu" Vietnam Got Talent là Vũ Song Vũ, Nguyễn Lê Nguyên khán giả còn thấy sự ngược lại.
 
Giọng hát Việt nhí “xào lại” tài năng Đồ Rê Mí, Vietnam's Got Talent 1
Khán giả khó lòng nhận ra một Vũ Song Vũ "gây sốt" ở Vietnam Got Talent

Vũ Song Vũ chọn ca khúc có độ dày từng chải là Biển nhớ của Trịnh Công Sơn và biểu diễn khá tâm trạng, khác hẳn với độ tuổi 14 của em đã gây sự ngạc nhiên cho khán giả, nhưng không phải ở giọng hát, cách hát mà ở cách chọn bài của em. Nhạc Trịnh vốn dĩ không và ít được coi là ca khúc để thi thố, để khoe cái cần khoe trong giọng hát, đó là chưa kể đến việc sự khắt khe của người nghe, của giám khảo khi luôn mong muốn và đòi hỏi người hát sau phải mới hơn, khác hơn người hát trước. Vì vậy, so với một "My heart will go on" từng gây nên “chấn động” của Vũ thì với "Biển nhớ", em có phần gây thất vọng. Điều này được hiểu phần lớn là do cách chọn bài chưa phù hợp với giọng và lứa tuổi của Vũ.
 
Giọng hát Việt nhí “xào lại” tài năng Đồ Rê Mí, Vietnam's Got Talent 2
Nguyễn Lê Nguyên cũng là một gương mặt quen

Nguyễn Lê Nguyên với ca khúc rực lửa “Và ta đã thấy mặt trời” đã giúp em khoe được thế mạnh về giọng hát cao, khỏe của mình nhưng lẽ ra với “màu” rock này, người bấm nút chọn phải là bộ giám khảo đôi Hồ Hoài Anh- Lưu Hương Giang thì cuối cùng chỉ có Hiền Thục chọn. Điều này có phần “lệch tông” so với màu nhẹ nhàng, dịu dàng của huấn luyện viên. Hoặc cũng có thể Hiền Thục muốn tiết chế cách hát bản năng của Lê Nguyên để mang lại một dấu ấn mới ở Giọng hát Việt nhí khác hẳn với một Lê Nguyên ở Vietnam Got's Talent?
 
Giọng hát Việt nhí “xào lại” tài năng Đồ Rê Mí, Vietnam's Got Talent 3
Sự mới mẻ của Kiều Vy trở thành tâm của sự chú ý trong số 12 thí sinh của tập 1

Với một phiên bản mới, điều mà khán giả cần là một gương mặt có tính khai mở của một viên ngọc thô chờ được rèn rũa. Chính vì vậy, sự “mới toanh” ở trong nước như cô bé 9 tuổi Kiều Vy đã trở thành thí sinh được chú ý nhất. Hát Tomorrow chững chạc, rõ lời nhưng cách xử lý của Kiều Vy vẫn còn đơn giản. Tuy nhiên, với thế mạnh là một giọng hát thanh và trong vắt, cô bé đã sớm được dự báo sẽ là thí sinh làm nên chuyện.

8 ca khúc tiếng Anh, 4 ca khúc tiếng Việt đã khiến Giọng hát Việt nhí ít nhiều gây sự ức chế cho khán giả. Bởi với một chương trình dành cho trẻ em nhưng với cách chọn bài để thi này có cảm giác như các em đang hát cho người lớn nghe. Liệu rằng với sự lấn lướt về ngôn ngữ ngoại này, phần lớn trẻ em Việt Nam sẽ cảm thụ thế nào để hiểu và nhắn tin bình chọn cho thí sinh với tư cách là “một nửa quyền lực” của giải thưởng?
 
Giọng hát Việt nhí “xào lại” tài năng Đồ Rê Mí, Vietnam's Got Talent 4
Dàn huấn luyện viên còn "non nớt" trong vai trò nhận xét, chiêu dụ thí sinh

Nội dung chương trình đã vậy, vai trò của huấn luyện viên xem ra còn nhạt nhòa hơn. Những màn đối đáp, chiêu dụ thí sinh thiếu kịch tính, đơn điệu đã khiến đêm mở màn của phiên bản nhí thiếu hấp dẫn hơn cả so với Đồ Rê Mí hay Vietnam's Got Talent. Trong đó, nếu tính toán thì sẽ thấy, thời lượng cười của Thanh Bùi còn lớn hơn số câu chữ mà anh nhận xét về thí sinh. Không chỉ cười khi “bí từ”, nói xong cười, anh còn có “khả năng” cười mồi, cười ủng hộ, cười để khỏa lấp nhận xét nhạt nhẽo. Ba huấn luyện viên còn lại thì luôn nắn nót, dè chừng để tránh “vạ miệng” với... bố mẹ của thí sinh, điều từng xảy ra ở Vietnam's Got Talent. Chính vì vậy mà trước khi ngồi "ghế nóng", các huấn luyện viên đều được "phổ cập giáo dục" để làm quen và có cách ứng xử đúng với tâm lý lứa tuổi, nhằm tránh làm tổn thương đến tâm hồn non nớt và sự nhạy cảm của gia đình vốn luôn kỳ vọng vào khả năng của con cái. 
 
Kết thúc tập 1, Thanh Bùi thu về được 4 thí sinh: Phạm Thành Tuân, Vũ Song Vũ, Lương Thuỳ Mai, Bùi Thị KiềuVy. Đội của Hiền Thục với 3 thí sinh: Nguyễn Cao Khánh, Nguyễn Lê Nguyên, Bùi Huyền Thảo My. Bộ đôi Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang chỉ chiêu dụ được 2 thí sinh: Đỗ Trí Dũng, Trần Chi Mai.
 
T.H
thanhha
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 7 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 7 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 10 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 14 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Giải trí - 16 giờ trước

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chồng.

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Giải trí - 18 giờ trước

"Nhiều người cũng thắc mắc, hỏi tôi: Sao năm nay sao không thấy ông Quang Thắng có mặt trong danh sách NSND nhỉ?", Quang Thắng chia sẻ.

Top