Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gian nan danh hiệu

Thứ sáu, 21:32 15/07/2011 | Giải trí

GiadinhNet - Có những nghệ sĩ mà sự chậm trễ trong việc xét tặng danh hiệu cho họ khiến không ít đồng nghiệp ngậm ngùi, xót xa.

"Chim vành khuyên" lận đận

Hai cái tên không hề xa lạ với điện ảnh và vô cùng gần gũi với công chúng là "chim vành khuyên" Tố Uyên và "nàng Thị Nở" một thời Đức Lưu, một người ở tuổi hơn 70, một người đã qua tuổi 60 từ lâu nhưng đến bây giờ vẫn lọ mọ làm đơn để xin được xét tặng danh hiệu NSƯT.

Gặp nghệ sĩ Tố Uyên trong căn nhà chật chội, bà kể lại quãng thời gian làm hồ sơ xin xét tặng danh hiệu NSƯT theo lời khích lệ của đồng nghiệp và lãnh đạo Xưởng phim truyện I, dù lúc đó, bà không còn được công tác ở đơn vị đầu đàn này nữa mà đang thuộc biên chế của Fafilm Việt Nam. Năm 1984, Nhà nước xét tặng danh hiệu NSƯT và NSND lần đầu cho lĩnh vực nghệ thuật. Ai cũng háo hức và tràn trề hi vọng, tin tưởng vào sự đánh giá công tâm, khách quan, rằng những người có khả năng, có đóng góp sẽ không bị bỏ sót.
 
Dù có lúc buồn về nhân tình thế thái, nhưng những nghệ sỹ Đức Lưu (trái)
và Tố Uyên vẫn hy vọng về một danh hiệu. Ảnh: T.H
 
Nghệ sĩ Tố Uyên học khóa II của trường Điện ảnh, lại biểu diễn ở cái thời mà chiến tranh ác liệt nhất miền Bắc. Từ những năm chiến dịch Mậu Thân, bà và các nghệ sĩ đã xông pha phục vụ chiến sĩ, không quản khó khăn gian khổ. Nhưng điều để bà tin tưởng và kỳ vọng nhất là được ghi danh từ khi mới 13 tuổi cho vai Nga trong "Con chim vành khuyên". Chỉ một vai diễn để đời cũng đủ để bà và nhiều đồng nghiệp tin chắc mình sẽ vượt qua được "cửa ải" xét duyệt này.

"Chim vành khuyên" trở thành biểu tượng kinh điển của điện ảnh Việt Nam lúc bấy giờ và cho đến tận sau này- giải thưởng Bông sen vàng trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ I và giải xuất sắc trong Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vari (Tiệp Khắc). Với cá nhân nghệ sĩ Tố Uyên, không chỉ xuất sắc với vai diễn, năm 1964, bà là đại diện trẻ nhất của ngành văn hóa cùng với nhà thơ Nguyễn Đình Thi là hai đại biểu ưu tú được vinh dự gặp Bác Hồ.

Vậy nhưng, khi danh sách được công bố, nhiều cái tên được phong mà không có Tố Uyên. Trượt danh hiệu về nghề nhưng Tố Uyên lại được "tặng" một danh hiệu khác: "Chim vành khuyên gãy cánh".

Ngậm ngùi "Thị Nở"

NSƯT là danh hiệu cao quý trao tặng cho nghệ sĩ có nhiều đóng góp và cống hiến cho nghệ thuật. Năm 2011, có 21 nghệ sĩ được Bộ VH,TT&DL đề nghị phong tặng danh hiệu NSND và 28 nghệ sĩ được phong danh hiệu NSƯT, trong đó có nhiều nghệ sĩ lâu năm như Đức Lưu, Tố Uyên, đạo diễn Đỗ Minh Tuấn, Trần Vịnh…

Dù thiệt thòi nhiều bề trong sự nghiệp cũng như đời sống riêng, nhưng khi nhắc đến đàn chị của mình là nghệ sĩ Đức Lưu, Tố Uyên không khỏi ngậm ngùi: "Mình đã vậy, còn chị ấy là lớp người đi trước từ khóa I nhưng đến giờ vẫn "bằng vai phải lứa" với mình và lớp con cháu sau này thì thiệt thòi quá. Từ năm 6 tuổi, tôi đã được xem những vai diễn của Đức Lưu và khâm phục chị ấy nhiều lắm. Nhiều người nói, Đức Lưu chỉ có một vai diễn Thị Nở thì chưa đủ cơ sở để phong danh hiệu, nhưng nói như thế thật thiển cận. Vì sau này Đức Lưu còn tham gia nhiều vai diễn khác bên kịch, chỉ có điều cái đỉnh cao của vai Thị Nở lớn quá nên lấn át đi những vai khác mà chị đang làm".

Nghệ sĩ Đức Lưu học cùng khóa với nhiều nghệ sĩ như Trà Giang, Như Quỳnh, Thế Anh... Trong khi bạn mình đã phong NSND từ lâu còn bà vẫn giản đơn với hai từ "nghệ sĩ". Bà nhớ lại: "Sau vai Thị Nở, tôi được điều sang Đoàn kịch Hà Nội nên khi có đợt xét tặng đầu tiên, tôi làm hồ sơ theo bên kịch chứ không phải bên điện ảnh. Lúc đó, đoàn tôi có 4 người được đề cử, nhưng chỉ tiêu thì chỉ có một người. Vậy là lãnh đạo bảo chúng tôi tự "họp kín" với nhau. Ngoài tôi và hai người nữa còn có anh Trần Hạnh. Cuối cùng, cả nhóm đều nhất trí bầu anh Trần Hạnh, mặc dù ai cũng đều xứng đáng".

Dù đã nghỉ hưu, nhưng hai người phụ nữ này vẫn tham gia công tác xã hội và nghề nghiệp. Tố Uyên làm cho một tổ chức khuyến học, còn Đức Lưu làm đối ngoại cho một trường đại học. Con cái họ cũng đều thành đạt, có vị trí trong xã hội. Chính vì vậy, danh hiệu với họ chỉ còn mang tính hình thức. Dù lần này có "trượt" nữa thì cả hai nghệ sĩ sẽ không còn như cái thủa nồng nhiệt với giải thưởng đến mức, không được thì thể hiện sự bức xúc bằng việc lặn lội lên tận cửa Bộ Văn hóa để đòi lại hồ sơ, không cần chờ đợt xét duyệt lần sau nữa. Và sau gần 30 năm, dù có lúc buồn vì nhân tình thế thái, nhưng hai người phụ nữ ấy vẫn chưa lúc nào hết hi vọng rằng, sẽ có lúc mình được công nhận, dù danh hiệu đó thật là nhỏ nhoi với những cống hiến mà họ đã làm.

Thanh Hà

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 2 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 4 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 6 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 19 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 22 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top