Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giải Sao Mai ngày càng kém hấp dẫn

Thứ sáu, 15:11 05/08/2011 | Giải trí

GiadinhNet - Giải Sao Mai đã bước sang mùa thứ 8 với nội dung không có nhiều thay đổi, đang dần mất đi sức hút với khán giả.

 
Giờ phát sóng quá muộn
 
Sự cố âm thanh và bức xúc của thí sinh vì ban nhạc chơi không vừa ý tại cuộc thi Sao Mai khu vực phía Nam chỉ là những sự cố bình thường của một chương trình truyền hình trực tiếp, nhưng nó lại là sự "góp gió thành bão" để khán giả không thể mặn mà thêm với Sao Mai. Nhất là khi các "thượng đế" bây giờ có quá nhiều sự lựa chọn hấp dẫn hơn.
 
So với Vietnam Idol, Sao Mai điểm hẹn, Sao Mai chẳng khác gì một "bà già". Kinh nghiệm có nhiều hơn nhưng "sức khỏe" thì ngày càng giảm sút. Những thay đổi về format, cách chấm, tuyển lựa... chỉ là những nỗ lực về hình thức cho cái vỏ bề ngoài. Mong muốn và cũng là tiêu chí của cuộc thi này là phát hiện những giọng ca xuất sắc và mang nặng tính chuyên môn, nghệ thuật. Chính vì vậy, khác với Vietnam Idol, cuộc thi này được hiểu như là lãnh địa riêng của dân chuyên môn, thường là ở các "lò" đào tạo âm nhạc bài bản.
 
Sau 8 mùa giải, Sao Mai 2011 nhiều kinh nghiệm hơn nhưng "sức khỏe" có phần sa sút.
Ảnh: TL

Chính yếu tố này khiến các thí sinh dự thi luôn lựa chọn cách thức thể hiện an toàn và "sạch sẽ" nhất chứ ít khi có hoặc dám phá cách. Những ca khúc mang ra thi thố thì năm nào cũng như năm nào, vẫn là những bài kinh điển được nhiều thế hệ Sao Mai thể hiện. Ca sĩ Việt Hoàn từng nhắn nhủ rất nhiều đến các thí sinh rằng, nếu muốn tạo dấu ấn thì khâu đầu tiên và quan trọng nhất là cách chọn bài. Bản thân các thí sinh cứ nghĩ rằng "vốn liếng" của phong cách thính phòng, dân gian là ít ỏi nên cứ "đào" mãi những bài kinh điển, vừa không tạo được dấu ấn với giám khảo, lại dễ bị so sánh với cái bóng của ca sĩ đã thể hiện thành công trước đó. Điều đó cho thấy, bản thân thí sinh đã lười sáng tạo, ít tìm tòi, chứ thực ra, còn rất nhiều ca khúc cũ nhưng ít người hát hoặc lâu rồi chưa được hát lại. Thế nên, không mấy ngạc nhiên khi chương trình này chỉ có vài nghìn lượt tin nhắn bình chọn, mà rất có thể những người thân của các thí sinh bình chọn là chính.

Một yếu tố góp phần cho mùa Sao Mai không mấy suôn sẻ nữa là giờ phát sóng quá muộn. Theo kế hoạch, chương trình được giao sóng vào lúc 21 giờ, nhưng trên thực tế thì thường bị "ăn bớt" mất 15-20 phút. 18 thí sinh biểu diễn xong thì ngày mới cũng đã đến. Nhiều người mở ti vi theo dõi đến tận cuối buổi nhưng sáng ra vẫn phải xem lại clip hoặc đọc báo để biết thí sinh nào được chọn vì đã trót... ngủ gật vào lúc nào không biết.

Không thể chiều theo khán giả

Sau 3 đêm chung kết khu vực, hiện đã có 27 thí sinh được chọn vào vòng chung kết toàn quốc Sao Mai 2011. Họ sẽ tranh tài từ ngày 14/8 tại thành phố Huế. Mỗi liveshow sẽ được truyền hình trực tiếp vào Chủ nhật hàng tuần trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Nhạc sĩ Huyền Thanh- Phó trưởng Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời là Phó trưởng BTC cuộc thi Sao Mai cho biết: Sao Mai là cuộc thi có tiêu chí nặng về chuyên môn. Đó là nét riêng và là chủ ý của BTC. Nếu Sao Mai cũng lại chạy theo tính giải trí thì sẽ bị lẫn với Vietnam Idol, Sao Mai điểm hẹn. Mỗi cuộc thi được khoác một chiếc áo khác nhau. Không thể nào đi dự tiệc lại diện áo dài khăn đóng, cũng như nếu tắm biển thì phải mặc bikini chứ không ai mặc quần bò cả.

Đánh giá về chất lượng Sao Mai năm nay, bà Huyền Thanh cho rằng: Ngoài sự cố về âm thanh ở khu vực phía Nam khiến công chúng thất vọng còn bởi, chất lượng của thí sinh kém hơn phía Bắc và Miền Trung-Tây Nguyên. Còn nhìn chung, chất lượng thí sinh năm nay tốt hơn năm ngoái rất nhiều. Việc khán giả thấy chương trình đang ngày càng kém hấp dẫn có lẽ là do năm nay BTC quyết định bỏ đi phần "chát chít" của Hội đồng tại trường quay chăng? Bởi mọi năm, phần trao đổi giữa MC và các khách mời là những ca sĩ nổi tiếng, nhà báo nhận xét, đánh giá sau phần thi của thí sinh không chỉ khiến khán giả hiểu hơn về từng giọng hát mà còn tăng tính hấp dẫn cho chương trình. "Việc bỏ đi phần giao lưu này cũng là điều chúng tôi phải cân nhắc nhiều do thời lượng chương trình không cho phép", bà Huyền Thanh nói.

Về kế hoạch điều chỉnh khung giờ phát sóng, bà Huyền Thanh cho biết: Nếu được giao đúng lịch phát sóng là 21 giờ thì chương trình vẫn đảm bảo được sự quan tâm của khán giả bởi chương trình không phải là quá dài với 2 giờ phát sóng. Hiện BTC đã đề xuất xin chuyển sang kênh VTV2 để chương trình được thoải mái hơn.

Thanh Hà

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 29 phút trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 29 phút trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 2 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 4 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 17 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 20 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top