Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gặp MC mới của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 9

Thứ ba, 09:15 13/05/2008 | Giải trí

Đó là một gương mặt thân quen với bất cứ ai theo dõi chương trình này cũng như một số các chương trình khác trên kênh VTV3, Đài THVN: MC Việt Khuê.

>> Đường lên đỉnh Olympia sẽ có 4 người dẫn chương trình

Việt Khuê là một gương mặt quen thuộc không chỉ của 360 độ thể thao mà còn thường xuyên xuất hiện ở chương trình Đường lên đỉnh Olympia với tư cách là một MC gần gũi với khán giả nhất.

Ngay sau trận chung kết Olympia năm thứ 8 kết thúc cũng là lúc ekip làm chương trình và cá nhân Việt Khuê lại bắt tay ngay vào Đường lên đỉnh Olympia (OLPA) lần thứ 9 trong sự kỳ vọng của chính họ và của tất cả những ai yêu quý chương trình này.

Xin chào Việt Khuê. Chúc mừng bạn đã trở thành người dẫn chương trình của Đường lên đỉnh Olympia (OLPA) năm thứ 9, cảm giác của bạn lúc này như thế nào?

Cảm giác của tôi cũng thật đặc biệt, vừa hồi hộp nhưng cũng không kém phần háo hức. Hồi hộp bởi chưa bao giờ đảm nhận vai trò MC trên sân khấu của một gameshow còn háo hức vì rất muốn thử xem cảm giác là người dẫn chính như thế nào. Tôi đã có gần 1 năm làm MC dưới khán giả của Đường lên đỉnh Olympia nhưng đúng là cảm giác trên sân khấu thực sự rất mới lạ.

Vậy, bạn đã chuẩn bị những gì cho lần đầu tiên đảm nhận vị trí người dẫn chương trình ở cuộc thi này?

Có 2 vấn đề quan trọng mà tôi cần phải chuẩn bị. Thứ nhất là kiến thức vì Đường lên đỉnh OLPA là một cuộc thi có phạm vi kiến thức rất rộng, không chỉ là các môn học ở trường phổ thông như Toán , Lý, Hóa, Văn , Sử, Địa, Tiếng Anh... mà còn rất nhiều kiến thức ở các lĩnh vực khác như thể thao, nghệ thuật, danh nhân , sự kiện..., và để chủ động trên sân khấu tôi phải trau dồi khá nhiều.

Sự chuẩn bị thứ 2 của tôi chính là sức khỏe. Mỗi đợt ghi hình chúng tôi tiến hành 12-13 cuộc, mỗi cuộc kéo dài khoảng 3 tiếng và mỗi ngày 3 cuộc như vậy, tổng cộng phải đứng và nói 9 tiếng mỗi ngày. Quả thật là rất vất vả và sau đợt ghi hình đầu tiên chân tôi đã bị... phồng rộp hết cả lên còn giọng nói thì... khản đặc. (Cười rất tươi)

Được biết công việc chính của bạn là một BTV thể thao, vậy điều đó hỗ trợ bạn nhiều không trong vai trò của người dẫn chương trình của Đường lên đỉnh Olympia (OLPA) năm thứ 9?

Việc dẫn bản tin 360 độ thể thao đã giúp tôi học được rất nhiều điều bổ ích và dù dẫn OLPA với dẫn thể thao có nhiều điểm khác biệt nhưng tôi vẫn thấy mình có thể áp dụng được nhiều vào việc dẫn OLPA với những gì đã tích lũy được từ 360 độ thể thao.

Với bạn lúc này, kỷ niệm nào là đáng nhớ nhất trong các cuộc thi Olympia năm thứ 9 mà bạn là người dẫn chương trình?

Có lẽ là cuộc thi đầu tiên của năm thứ 9, tôi lần đầu tiên đứng trên sân khấu nên dẫn vấp rất nhiều và nói sai liên tục, vài cuộc sau mới quen dần với công việc mới. Trong cuộc đầu tiên đó cũng có một kỉ niệm thật đáng nhớ làn lần đầu tiên trong lịch sử OLPA trong hơn 8 năm, có tới 3 thí sinh bằng điểm nhau sau các gói câu hỏi của phần thi về đích. Và để tìm ra người xuất sắc nhất, BTC đã phải dùng tới các câu hỏi phụ.

Tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc của một sinh viên khoa Toán vậy con đường nào đã đưa bạn đến với “đại gia đình VTV” cũng như đến với chương trình Đường lên đỉnh Olympia?

Thực ra khi học Tự nhiên tôi luôn tâm niệm mình sẽ trở thành một giáo viên dạy Toán nhưng đúng là cuộc đời không nói trước được điều gì. Năm cuối khi tôi đang làm khóa luận thì Phòng Thể Thao VTV3 có tổ chức cuộc thi "Người hâm mộ cùng BL WC 2006".

Tôi nộp hồ sơ đăng ký tham gia với ý nghĩ thử sức mình vì biết rằng có hàng trăm thí sinh tham gia và có rất nhiều người giỏi. Nhưng thật không ngờ, tôi lại măy mắn trở thành 1 trong 4 người được lựa chọn cuối cùng sau khi trải qua 4 vòng thi. Tôi đã tham gia làm việc tại phòng Thể thao VTV3 ngay trong kỳ WC 2006 đáng nhớ ấy.

Sau đó, tôi đã mạnh dạn đề đạt nguyện vọng mong muốn được làm việc ở VTV với nhà báo Phan Ngọc Tiến, trưởng phòng Thể thao VTV3 để tiếp tục được làm việc, và thật may anh đã vui vẻ nhận lời. Và tôi đã được gia nhập “đại gia đình VTV” từ đó nhưng cho đến đầu năm nay, tôi mới chính thức trở thành một thành viên VTV chính hiệu.

Còn trở thành người dẫn OLPA cũng thật tình cờ, chương trình cần tuyển nam MC để dẫn dưới khán giả cho OLPA năm thứ 8. Nhà báo Lại Văn Sâm, trưởng Ban TTGT và TTKT đã nói với tôi và Khắc Cường đến thử xem sao. Và như các bạn đã biết, chúng tôi đều được nhận trở thành MC nam của chương trình.

Bạn có thể phác hoạ một vài nét về cá nhân mình?

Tôi sinh ra trong một gia đình công chức, bố tôi là GS Toán nên hướng tôi đi theo con đường nghiên cứu nhưng bất ngờ đã đưa tôi đến với Thể thao VTV3 và tôi nghĩ đó quả là một sự may mắn rất lớn trong cuộc đời. Tôi cảm thấy rất vui với công việc hiện tại bởi thể thao và đặc biệt là bóng đá chính là niềm đam mê từ nhỏ của tôi.

Xin cảm ơn Việt Khuê và chúc bạn cùng Đường lên đỉnh Olympia ngày càng đạt được những thành công rực rỡ.

Theo Đỗ Đức
VTV

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 5 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 8 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 12 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 14 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 16 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Top