Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dũng "khùng": Làm giám khảo vì sợ bạn gái

Thứ năm, 16:28 02/06/2011 | Giải trí

GiadinhNet - Được gắn biệt danh "khùng" vì lúc nào anh cũng tưng tửng. Tưng tửng trong cách sống, trong cách nói... và cả trong cách yêu.

Ấy vậy mà khi tiếp xúc với Dũng "khùng" người ta lại dễ bị cuốn hút, không dứt ra được bởi cách nói hài hước pha chút "ngông" của anh. Thế nên, Dũng "khùng" trở thành một nhân vật đặc biệt của hàng ghế giám khảo trong các cuộc thi gần đây cũng là điều dễ hiểu.
 
 
Làm giám khảo nhiều cũng thấy ngán

Anh nghĩ gì khi bây giờ nhắc tới Quang Dũng, người ta không nghĩ đến các bộ phim anh đạo diễn mà nghĩ ngay đến các cuộc thi anh làm giám khảo?

- Thật sự, tôi cũng lo ngại điều đó nên lúc đầu tôi đã muốn trốn “Bước nhảy hoàn vũ” năm nay. Tôi cũng đã từ chối rất nhiều lời mời, tôi không thích làm ban giám khảo quá nhiều sẽ bị ghét (cười). Nhưng sự đời đâu phải muốn là được, nhiều khi không muốn nhận nhưng người ta mời chân tình, trân trọng quá nên lại cả nể. Họ cần sự hỗ trợ của đồng nghiệp và bạn bè nên cuối cùng lại vẫn phải "thò" mặt lên tivi (cười lớn).

Sau một thời gian dài "nhón" chân sang lĩnh vực mới này, anh chiêm nghiệm được gì cho mình?

- Tôi quan niệm, "giám khảo" các show tivi là một cái nghề và có chuyên môn thôi chưa đủ, nó còn phải hiểu mục đích của chương trình và chịu được áp lực nữa. Khi tôi nói, thường tôi nghĩ đến một trong những điều sau đây: Thứ nhất, là làm sao cho chương trình hấp dẫn; Thứ hai, làm sao tốt cho thí sinh; Thứ ba, là làm sao tốt cho chương trình.
 
Tôi cũng biết rất nhiều lúc thí sinh bất mãn với những lời tôi nói, nhưng tôi chấp nhận và không quá e ngại bởi vì tôi tin là mình làm điều đó để tốt cho tổng thể chương trình. Tôi cũng biết có những lời mình nói làm khán giả ghét mình, nhưng tôi chấp nhận khán giả ghét mình mà họ yêu quí thí sinh hơn. Tôi nghĩ, giám khảo là một cái nghề làm cho người xem phải theo dõi chương trình và yêu mến thí sinh hơn là lấy lòng khán giả hay thí sinh.

Để có thể đưa ra được những nhận xét khách quan, xác đáng mà không kém phần khéo léo... trong những cuộc thi không thuộc chuyên môn của mình, anh thường nhìn nhận phần thi của các thí sinh bằng góc nhìn nào?

- Tôi hay nhận xét về cá tính, ý tưởng và biểu cảm của thí sinh. Mà ở góc độ đó nó thuộc về góc nhìn của nghề đạo diễn.
 
Vậy giữa đạo diễn và giám khảo, anh thấy mình có duyên với lĩnh vực nào hơn cả?

- Tôi thích nghề đạo diễn vì mình được làm và thỉnh thoảng hơi ức khi mình làm người khác nói. Còn với nghề giám khảo thì người ta làm mình nói. Mà nói thì dễ hơn làm nên với tôi nghề đạo diễn thú vị hơn, nhưng nghề giám khảo thì dễ hơn. Nên nhiều khi cả năm hay vài năm mới đạo diễn  một phim, vài tháng làm một chương trình, còn giám khảo thì có thể mỗi tuần lên nói một lần (cười). Nghề giám khảo cũng có nhiều thú vị, nhưng tôi chỉ muốn làm giám khảo chương trình nào đó thôi, làm nhiều bản thân tôi cũng thấy ngán.
 

"Bài học đau thương"
 
Bài học nào được xem là "đau thương" nhất đối với anh kể từ khi "dính" vào nghiệp làm giám khảo của các cuộc thi?

- Ngày đầu tiên làm giám khảo của Vietnam Idol, nghe cả trăm bạn thí sinh hát cả ngày. Hôm đó tôi mệt lử, nhức đầu, lăn ra ngủ. Sáng dậy nghe người bạn cùng phòng nói tôi bị mê sảng (cười tươi) và ngay ngày hôm sau người tôi hâm hấp sốt. Nhưng những ngày sau thì quen dần.
 

Làm giám khảo "Bước nhảy hoàn vũ" vì không dám cãi lời bạn gái

Sự góp mặt của anh ở hàng ghế giám khảo trong cuộc thi “Bước nhảy hoàn vũ” vừa qua đã mang đến một luồng sinh khí mới. Tuy nhiên, nhiều người nói Quang Dũng đang hài hước và phải liên tục gây sốc là để vượt lên bóng dáng của Trần Tiến trước đó?
- Người ta nghĩ gì thì tuy người ta thôi. Người ta đánh giá mình như thế nào là quyền của người ta, quan trọng là mình biết mình đang làm gì là được. Nhưng nhân bạn hỏi câu này thì tôi mượn cớ này trả lời cho 1 người khác, quan trọng đối với tôi hơn là dư luận. Trở lại công việc ban giám khảo của "Bước nhảy hoàn vũ" dù là đã từ chối từ đầu và trở lại nửa chừng, hiện ở một vị trí đang bị để ý, đầy áp lực thì tôi tin 100 người hết 99 người sẽ không nhận. Thế mà tôi nhận chỉ vì 2 lý do:

Một là trong BTC của chương trình này có những người bạn và đồng nghiệp của tôi. Họ gặp khó khăn khi chú Trần Tiến bất ngờ rút lui và rất khó mời ai thay thế để chịu được áp lực trong thời gian gấp rút như thế. Tôi là người từng cầm chịch trong những chương kiểu như vậy tôi hiểu BTC khó khăn như thế nào trong thời điểm ấy. Tôi cũng thấy áy náy vì tôi đã từ chối khi họ mời tôi và tôi thấy mình có thể thu xếp được thời gian ở thời điểm này để giúp đỡ họ nên không thể không trở lại. Lý do thứ hai là tôi hỏi bạn gái tôi có nên trở lại không thì bạn ấy ủng hộ, mà tôi thì ít dám cãi lời bạn gái nên trở lại làm thôi (cười).
 
Nhiều người nói, anh hỏi Nguyên Vũ trong đêm vòng loại thứ 3 với câu hỏi "phần thi của bạn có phải để bảo vệ môi trường không?" là hàm ý mỉa mai gián tiếp hành động của Ngọc Quyên?

- Tôi không có ý phản bác những người thực hiện bộ ảnh này. Để làm một cái gì đó "đẹp" trong cuộc sống không phải dễ, nhiều khi muốn nhưng chưa làm ra được hết cái mình mong muốn. Mà muốn đến được cái mình mong muốn thì phải thử nghiệm. Nhiều khi sự thử nghiệm ấy lại là "mồi" của dư luận. Tôi ủng hộ Ngọc Quyên đã can đảm chụp bộ ảnh nude đó và cho mọi người thưởng thức. Tôi tin Ngọc Quyên cũng muốn đem cái đẹp đến mọi người.

Chỉ có điều: Lý do để chụp bộ ảnh đó lớn lao quá!!! Tôi thật sự không trách Ngọc Quyên. Tôi thấy dư luận đôi lúc "khó khăn quá" nên nhiều khi người ta cứ phải tìm cái cớ gì đó để được làm điều mình thích. Bản thân tôi nghĩ ảnh nude là đã có giá trị rồi. Chưa cần biết là nó nghệ thuật cỡ nào, nhưng với một  xã hội Á Đông với nhiều quan niệm còn khá khắt khe  thì người dám làm đã là một điều đáng trân trọng.

Còn về phát biểu trong chương trình “Bước nhảy hoàn vũ” thì thật lòng tôi muốn khen Nguyên Vũ và làm mọi người vui thôi. Nếu có "đá đểu" thiệt thì tôi cũng không nhắm thẳng vào Ngọc Quyên mà nhắm vào cái tật hay lấy cớ to lớn thôi. Thật ra, lúc hỏi Nguyên Vũ tôi chờ câu trả lời "không" của Vũ hơn. Nhưng bài biểu diễn của Vũ khá tốt nên tôi không muốn xoáy vào "chủ đề" này vì nó sẽ lạc đề khá xa.
 
Ca sĩ Thu Minh có phải là người luôn gây ấn tượng mạnh đối với anh trong các đêm thi của “Bước nhảy hoàn vũ”? Và anh dự đoán ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc thi này?

- Thu Minh là 1 người có nhạc cảm rất tốt, cô cũng là 1 ca sĩ có vũ đạo tốt, nên có nhiều lợi thế. Nhưng những bạn khác lại có những điểm mạnh riêng. Thời điểm này tôi không nói dự đoán của mình để tránh ảnh hưởng đến tâm lý các thí sinh.
 
Tôi có quyền không trả lời!

Nhờ là đạo diễn nên anh mới có nhiều cơ hội đến với vai trò BGK nhưng có vẻ như anh đang quên mất sứ mệnh ấy của mình thì phải?

- Có người 10 năm mới làm một phim, cả đời không tìm được một dự án làm phim, còn tôi 5 năm làm 4 phim như vậy là quá nhiều. Tôi cần được nghỉ ngơi để thu nạp năng lượng, nên lúc rảnh thì tôi đi làm việc khác, xem như là tìm hiểu thêm đời sống cho có vốn sống. Tôi thấy, với nghề đạo diễn tôi làm quá nhiều. Chỉ có là nghề đạo diễn đứng nơi mà người ta không thấy, còn nghề giám khảo thì lên tivi ai cũng thấy (cười).

Vậy anh nói gì về bộ phim hài hước mà anh đã từng chia sẻ?

- Tôi đang chuẩn bị dự án, sắp bấm máy. Công việc còn khá nhiều và nặng. Thời điểm này là thời điểm tôi phải tập trung vào công tác chuẩn bị hơn là nói, khi nào tôi chuẩn bị xong sẽ thông báo.
 
Thanh Hằng từng nói: "Làm việc với Dũng "khùng" tôi thấy mình rõ nhất, đó là cái duyên không bao giờ có được với ai khác. Tôi nghĩ, tôi sẽ không thể xa rời được Dũng "khùng" khi nào còn làm nghệ thuật". Anh có "xa rời" cô ấy không trong các dự án phim sắp tới của mình?

- Tôi chưa nghe Thanh Hằng nói với tôi như thế. Tôi không biết câu nói ấy trích từ đâu, thật tình thì tôi cũng ít đọc báo? Tôi sẽ tìm đọc và sẽ hỏi Thanh Hằng, sau đó tôi sẽ trả lời riêng với Hằng thì có vẻ "đúng người đúng việc" hơn.
 
Theo anh, điều gì khiến dư luận nhất mực nghĩ anh và Thanh Hằng là tình nhân của nhau?

- Dư luận họ có quyền phán đoán, suy diễn và nói điều họ nghĩ. Báo chí có quyền thắc mắc và hỏi, còn tôi nghĩ mình có quyền không trả lời.
 
Anh có nghĩ, anh với Thanh Hằng là một cặp đôi "hữu duyên đối diện bất tương phùng" không?

- Tôi với Hằng là một sự hợp tác công việc mang lại nhiều thú vị và cảm xúc cho tôi.
 
Khá phóng khoáng trong chuyện sex, nude, vậy tại sao anh lại nghĩ phụ nữ làm vợ không nhất thiết phải có con?

- Tôi nghĩ vợ có hai yếu tố. Một là vợ của mình, hai là mẹ của con mình. Nếu người nào có cả  hai yếu tố thì quá tốt và quá may mắn cho mình. Nếu họ chỉ có khả năng làm được một yếu tố mà vẫn tốt thì đừng vì không yếu tố thứ  hai mà mất luôn yếu tố thứ nhất. Có con là điều hạnh phúc. Còn nếu không may không có con  thì xem như đã mất một ít hạnh phúc trong cuộc sống rồi. Tôi nghĩ đừng vì điều đó để nó thành cái cớ mất thêm những hạnh phúc đang có.
 
Nếu sau này lấy vợ, vợ anh không muốn sinh con cho anh. Anh sẽ vẫn hạnh phúc sống bên người đó chứ?

- Chuyện tương lai là rất khó đoán và rất phức tạp. Bản thân chúng ta cũng hay thay đổi suy nghĩ theo từng thời kỳ. Với tôi bây giờ chỉ cần người mình yêu và yêu mình là đủ hạnh phúc rồi. Tôi tin một người phụ nữ khi họ đủ độ yêu với người đàn ông họ luôn muốn có con với người đàn ông đó. Còn người đàn ông khi đủ độ yêu người phụ nữ họ sẽ không trách người phụ nữ nếu họ không may không có khả năng có con.
 
- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Hà Tùng Long (thực hiện)
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 6 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 9 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top