Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đức Thịnh: 'Tôi chưa làm điều gì có lỗi với Thúy'

Thứ năm, 10:44 22/04/2010 | Giải trí

Tổng kết sự nghiệp nghệ thuật, 'anh Phê' tiếc là chưa bao giờ được vào vai... chồng của Thanh Thúy trên phim. Đức Thịnh thừa nhận, khán giả thích vợ của anh diễn xuất chung với 'kép' nam khác.

 
- Với công việc của một đạo diễn, diễn viên, anh thường xuyên tiếp xúc với nhiều người đẹp. Anh bị “xao động” bao nhiêu lần rồi?

- Ai mà chẳng yêu thích và muốn ngắm nhìn cái đẹp. Nhưng yêu thích và ngắm nhìn khác với việc sa đà vào nó. Tất cả những người đẹp mà tôi tiếp xúc, tôi đều dừng lại ở mức độ công việc. Tôi có thể khen họ đẹp, diễn tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi “xao động”. Hơn nữa, việc yêu nhau rồi cưới nhau không chỉ là ở vẻ đẹp bên ngoài. Đó là một quá trình rất dài của cả hai người sau khi đã tìm hiểu nhau.

- Tình cảm của anh và Thanh Thúy sau khi kết hôn như thế nào?

- Nếu tôi nói hai vợ chồng tôi hiểu nhau hoàn toàn thì cũng không chính xác lắm. Nhiều khi, bản thân tôi còn có nhiều điều không hiểu được. Nhưng kết hôn rồi, tôi nghĩ, điều quan trọng nhất là khi có bất đồng, vợ chồng cần ngồi lại với nhau để giải quyết. Điều đó mới khiến vợ chồng hiểu nhau và yêu nhau hơn.
 
Thanh Thúy - Đức Thịnh hạnh phúc bên con trai đầu lòng kháu khỉnh.

- Nhưng phụ nữ vốn có tính đa nghi, anh làm gì để bà xã không ghen?

- Phụ nữ nào cũng có máu Hoạn Thư cả. Vấn đề là họ bộc lộ văn minh hay thô lỗ thôi. Thanh Thúy rất tin tưởng và yêu tôi. Thúy không nói nhiều, mà thể hiện bằng hành động. Tôi quan niệm, xây lên thì khó nhưng phá đi thì rất dễ. Vì thế, lúc nào tôi cũng rất yêu quý và gìn giữ gia đình mình. Bản thân tôi cũng chưa làm điều gì có lỗi với Thúy cả. Người nào cũng bận rộn với công việc suốt ngày, có chút thời gian rảnh là dành để chăm sóc và chơi với con.

- Anh chăm sóc con trai như thế nào?

- Tôi được bà xã giao nhiệm vụ chăm sóc con hẳn hoi đấy nhé. Sáng phải ẵm con phơi nắng sớm, cho con uống sữa, thay tã lót cho con, rồi pha sữa cho "mẹ Thúy" nữa. Nhưng, nhìn chung việc chăm sóc bé Phê chủ yếu vẫn vào tay Thúy và bà ngoại. Cực nhất là ban đêm, bé thường hay thức giấc và đòi sữa, thế là Thúy lại phải tỉnh dậy cho con bú. Tôi cũng một vài lần thử thức khuya chăm con thay vợ và phải công nhận là rất cực.

- Tất bật với công việc và con cái, anh và Thúy còn thời gian nào dành cho nhau?

- Từ ngày có con nhỏ, chúng tôi bận rộn hơn rất nhiều. Hai vợ chồng luôn cố gắng hoàn thành công việc trong thời gian ngắn nhất để được ở bên nhau. Khi đã có gia đình, con nhỏ, bạn sẽ hiểu rằng đi đâu, làm gì, bạn cũng luôn muốn quay về với người mình yêu thương. Chỉ những việc nào thật cần tôi mới đi ra ngoài, tôi vẫn ưu tiên thời gian cho vợ và con.

- Vợ chồng anh cùng theo đuổi nghệ thuật với thời gian làm việc không cố định. Việc này ảnh hưởng thế nào đến đời sống của gia đình?

- Tôi không nghĩ rằng điều đó gây rắc rối hay ảnh hưởng gì đến tình cảm vợ chồng cả. Tôi và Thúy đều là những người có đam mê nghệ thuật. Việc lập gia đình còn giúp chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều hơn. Giữa chúng tôi dường như không có điều gì không thể trao đổi được, từ công việc, chuyện gia đình, tình cảm cá nhân…

- Khán giả rất hiếm khi thấy hai vợ chồng anh đóng cặp với nhau. Vì sao vậy?

- Tôi nghĩ mình chưa có duyên trên màn ảnh với Thanh Thúy. Tôi theo dõi sự quan tâm của khán giả dành cho Thúy khi đóng với một người nam khác. Có vẻ họ thấy thu hút hơn là Thúy đóng chung với tôi. Điều thú vị là tôi từng vào vai... bố của Thanh Thúy, trong vở kịch Cánh đồng gió, nhưng làm... chồng thì chưa.
 
Đức Thịnh được phân công tắm nắng và thay tã lót cho con trai.
 
- Anh từng tốt nghiệp ngành đạo diễn sân khấu, lại có bằng cấp của lớp diễn viên ĐH Sân khấu Điện ảnh TP HCM, anh muốn đặt mình ở vị trí là diễn viên hay đạo diễn?

- Hiện giờ, tôi làm cả hai nghề, vừa là diễn viên vừa là đạo diễn. Mọi người muốn gọi tôi là gì cũng được, bởi vì công việc nào cũng gắn với nghệ thuật, gắn với niềm đam mê của tôi. Thôi thì, cứ gọi tôi là Đức Thịnh (cười).

- Tuy nhiên, người ta vẫn nói "nhất nghệ tinh, nhất thân vinh". Trong tương lai gần, anh có nghĩ đến việc sẽ ngưng sự nghiệp diễn viên để tập trung vai trò đạo diễn?

- Đối với tôi, mỗi nghề có một thú vị riêng. Tuy nhiên, khi làm đạo diễn, tôi thấy hào hứng hơn rất nhiều. Khoảng 4-5 năm nữa, tôi sẽ dành trọn thời gian để làm đạo diễn. Ở vai trò này, tôi có đủ quyền hạn thể hiện “ý đồ” của mình. Hiện nay nguồn kịch bản hay rất khan hiếm, nhất là kịch bản sân khấu. Đôi khi chỉnh sửa một kịch bản còn mất nhiều thời gian hơn việc tôi bắt tay vào sáng tác mới. Tôi mê đạo diễn, tôi thích biên kịch. Nhưng... nếu gặp một vai diễn phù hợp, chắc tôi cũng không bỏ qua. Khổ vậy đó.

- Sắp tới, anh ấp ủ kế hoạch nào trong công tác đạo diễn?

- Tôi sẽ vừa là tác giả vừa là đạo diễn cho một phim truyền hình, nhưng cho phép tôi giữ bí mật tên phim nhé. Còn dự định cho tương lai xa hơn một chút, tôi ấp ủ một vở nhạc kịch trên một sân khấu lớn.

Đức Thịnh và Đức Hải trong chương trình thực tế "Hãy biết khi nào". Ảnh: Mai Phương.

- Còn chương trình truyền hình thực tế liên quan đến việc... nhậu nhẹt của đàn ông thì sao?

- Phải công nhận là thông tin nhanh thật. Tôi vừa nhận lời tham gia làm chương trình truyền hình thực tế "Hãy biết khi nào" sẽ phát sóng trên truyền hình. Điều thú vị là chương trình này rất... đàn ông, khi nói về chuyện uống bia, nhưng gắn liền với trách nhiệm - điều mà bất kỳ người đàn ông nào cũng phải có.

Nhiều người thường lên án việc uống bia nhưng tôi lại quan niệm bia rượu chỉ là thức uống giải khát thú vị và là một sở thích lành mạnh nếu biết uống một cách đúng đắn.
 
Theo Ngôi sao
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 24 phút trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 13 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 16 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 20 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 22 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Top